Là thành viên của webtretho từ lâu nhưng lần đầu tiên em chủ động viết bài tâm sự. Đến với topic này cũng là do viết linh tinh trên google về nỗi buồn, không ngờ là lại có chỗ để mình chia sẻ như thế này. Em năm nay 26 tuổi, đi du học nên năm nay mới học năm thứ 4, còn hơn 1 tháng nữa là tốt nghiệp đại học. Trong lòng giờ đang ngổn ngang biết bao những trăn trở, ở lại để làm việc tại nước ngoài với những job offers đã có hay về Việt Nam, ở bên gia đình và bắt đầu làm lại từ đầu. Từ năm 2012 đến giờ, gia đình em xảy ra không biết bao nhiêu chuyện buồn. 2 năm vào độ tuổi đáng nhẽ ra là trẻ trung, vui vẻ nhất, em lại cảm thấy đau khổ nhất. Tháng 9 năm 2012, bố em được chẩn đoán bị một căn bệnh ung thư quái ác mà trên thế giới này chỉ có mấy nghìn người bị. Của cải trong nhà dần đội nón ra đi theo những lần đi chữa bệnh tại nước ngoài của bố. Thế nhưng sau bao nhiêu nỗ lực của cả nhà, ba mẹ con em cũng phải chia lìa bố cách đây 1 năm. 2 anh em em đi du học, mẹ ở nhà, 1 mình. Mỗi lần về thăm mẹ, nhìn mẹ, tim em như thắt lại. Nhà em neo người, hoàn cảnh thì như đảo ngược 180 độ với 2-3 năm về trước. Anh em em trắc trở học hành, công việc. Anh 30, em 26 tuổi mà cả 2 vẫn đang phải nhận tiền từ mẹ để sống, thấy chua xót quá và thương bố mẹ quá. Rồi không chỉ nhà em, gia đình các chú em cũng nhiều chuyện buồn. Em họ em, đứa em mà em quí như em ruột, như là chân tay của mình lại mới bị chẩn đoán có vấn đề ở đầu, lại 1 căn bệnh nào đó :( Rồi cô em cũng bị ốm, gia cảnh nhà mọi người nhìn ai cũng cám cảnh. Mẹ em kinh doanh cũng thua lỗ, bị người quen lừa. Biết là những đau khổ, khó khăn này vẫn chẳng là gì so với biết bao số phận ngoài kia, nhưng nghĩ lại những tháng năm khi em còn ở Việt Nam, mới chỉ cách đây 2-3 năm thôi, cuộc sống của em đã hoàn toàn đổi khác. Trước em tự tin bao nhiêu thì giờ em tự ti bấy nhiêu. 26 tuổi, em cũng mong có một tình yêu, một mái ấm gia đình nhỏ của mình rồi. Cũng đã thích một ai đó rồi nhưng cũng rút cuộc cũng chỉ là tình cảm đơn phương một phía, chỉ để lại trong mình nỗi nhớ nhung bóp nghẹt con tim. Con người em giờ cô đơn, bối rối và yếu đuối. Vốn em là một cô bé lạc quan. Em thường đặt mục tiêu cao và cố gắng thực hiện. Nhìn lại 2 năm vừa rồi, trong công việc, những thứ em đã làm được gần như là bằng số 0. Em không thể đổ cho trái tim quá yếu đuối đã vứt bỏ việc học để về với bố mẹ một thời gian dài khi bố ốm, rõ ràng em đã có thể cố gắng hơn trong nhiều chuyện, mà nhất là chuyện xin việc, để được vào 1 công ty thật sự muốn vào. Cũng chỉ còn 1 tháng nữa là sang năm mới. Sau 5 năm xa nhà, giờ em chuẩn bị được đón cái tết nguyên đán đầu tiên. Cám ơn mọi người đã cùng tạo nên topic này để em có chỗ chia sẻ. Nó làm em thấy rằng không phải chỉ có em khổ, mà còn nhiều nữa những người đang bị bất hạnh giống gia đình em. Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời. Em tin rằng nếu mình cố gắng, mình sẽ được hạnh phúc.
Là thành viên của webtretho từ lâu nhưng lần đầu tiên em chủ động viết bài tâm sự.
Đến với topic này cũng là do viết linh tinh trên google về nỗi buồn, không ngờ là lại có chỗ để mình chia sẻ như thế này.
Em năm nay 26 tuổi, đi du học nên năm nay mới học năm thứ 4, còn hơn 1 tháng nữa là tốt nghiệp đại học.
Trong lòng giờ đang ngổn ngang biết bao những trăn trở, ở lại để làm việc tại nước ngoài với những job offers đã có hay về Việt Nam, ở bên gia đình và bắt đầu làm lại từ đầu.
Từ năm 2012 đến giờ, gia đình em xảy ra không biết bao nhiêu chuyện buồn. 2 năm vào độ tuổi đáng nhẽ ra là trẻ trung, vui vẻ nhất, em lại cảm thấy đau khổ nhất.
Tháng 9 năm 2012, bố em được chẩn đoán bị một căn bệnh ung thư quái ác mà trên thế giới này chỉ có mấy nghìn người bị. Của cải trong nhà dần đội nón ra đi theo những lần đi chữa bệnh tại nước ngoài của bố. Thế nhưng sau bao nhiêu nỗ lực của cả nhà, ba mẹ con em cũng phải chia lìa bố cách đây 1 năm.
2 anh em em đi du học, mẹ ở nhà, 1 mình. Mỗi lần về thăm mẹ, nhìn mẹ, tim em như thắt lại. Nhà em neo người, hoàn cảnh thì như đảo ngược 180 độ với 2-3 năm về trước.
Anh em em trắc trở học hành, công việc. Anh 30, em 26 tuổi mà cả 2 vẫn đang phải nhận tiền từ mẹ để sống, thấy chua xót quá và thương bố mẹ quá.
Rồi không chỉ nhà em, gia đình các chú em cũng nhiều chuyện buồn. Em họ em, đứa em mà em quí như em ruột, như là chân tay của mình lại mới bị chẩn đoán có vấn đề ở đầu, lại 1 căn bệnh nào đó :( Rồi cô em cũng bị ốm, gia cảnh nhà mọi người nhìn ai cũng cám cảnh. Mẹ em kinh doanh cũng thua lỗ, bị người quen lừa.
Biết là những đau khổ, khó khăn này vẫn chẳng là gì so với biết bao số phận ngoài kia, nhưng nghĩ lại những tháng năm khi em còn ở Việt Nam, mới chỉ cách đây 2-3 năm thôi, cuộc sống của em đã hoàn toàn đổi khác.
Trước em tự tin bao nhiêu thì giờ em tự ti bấy nhiêu.
26 tuổi, em cũng mong có một tình yêu, một mái ấm gia đình nhỏ của mình rồi. Cũng đã thích một ai đó rồi nhưng cũng rút cuộc cũng chỉ là tình cảm đơn phương một phía, chỉ để lại trong mình nỗi nhớ nhung bóp nghẹt con tim.
Con người em giờ cô đơn, bối rối và yếu đuối.
Vốn em là một cô bé lạc quan. Em thường đặt mục tiêu cao và cố gắng thực hiện.
Nhìn lại 2 năm vừa rồi, trong công việc, những thứ em đã làm được gần như là bằng số 0. Em không thể đổ cho trái tim quá yếu đuối đã vứt bỏ việc học để về với bố mẹ một thời gian dài khi bố ốm, rõ ràng em đã có thể cố gắng hơn trong nhiều chuyện, mà nhất là chuyện xin việc, để được vào 1 công ty thật sự muốn vào.
Cũng chỉ còn 1 tháng nữa là sang năm mới. Sau 5 năm xa nhà, giờ em chuẩn bị được đón cái tết nguyên đán đầu tiên.
Cám ơn mọi người đã cùng tạo nên topic này để em có chỗ chia sẻ. Nó làm em thấy rằng không phải chỉ có em khổ, mà còn nhiều nữa những người đang bị bất hạnh giống gia đình em. Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời. Em tin rằng nếu mình cố gắng, mình sẽ được hạnh phúc.