Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Truyện tự sáng tác - 257 ngày
Chương 8
Nếu không muốn một ngày đẹp trời nào đó, những con người đạo mạo, đáng kính như ba và mẹ ta vượt bao đại dương thăm thẳm để đến tận đây, tròng sợi dây xích vào cổ ta và lôi sền sệt đến trường thì ta không thể nào ở nhà cả đời được.
“Rồi cũng đến ngày tụi mình phải đi học.” – Tiểu Muội tiếc rẻ ca thán. Trong khi các bạn đang rầu rĩ thì Tóc Ngắn lại vô cùng hí hửng. Cô chém tay vào không khí thể hiện quyết tâm: không để cho Hoàng Tử chạy thoát.
Và với khí thế đang sục sôi đó, Tóc Ngắn hùng hổ dẫn đầu nhóm Spice Girls thẳng tiến đến trường. Nhưng khi đứng trước cánh cửa im lìm của phòng học, cô nàng lại đâm ra hồi hộp và thoáng chút e ngại. Tuy vậy, không lâu sau đó cô lại lấy được bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, cô đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào.
Khi hai con người có một bức tường ngăn cách, thường là họ vì sự kiêu hãnh của mình mà lười biếng phá bỏ. Nhưng sau đó, chỉ cần một người đột nhiên giở chứng, khoét sâu vào lỗ hổng trên thành tường thì ngay lập tức, người còn lại cũng hăng hái đánh sập toàn bộ bề mặt kiên cố của nó.
Và người có nhiệm vụ phá tanh banh bức tường khoảng cách giữa họ, còn ai khác ngoài nhân vật chính của chúng ta. Chính vì “nhận thức” ra tầm quan trọng của vấn đề nên khi vừa trông thấy Hoàng Tử “một mình một cõi” ngay chiếc bàn gần cuối lớp, Tóc Ngắn đã nhảy xổ vào ngồi cạnh anh ta, hấp tấp như sợ kẻ phá bĩnh nào đó, ví dụ như Tóc Bím chẳng hạn, có dịp chen vào.
Nhưng Tóc Bím không bao giờ có cơ hội để trở thành kẻ phá bĩnh đó, bởi một lẽ đơn giản, anh ta không cùng nhóm với Hoàng Tử. Tôi có thể giải thích một chút: khoa Môi trường của Tóc Ngắn được chia thành năm nhóm nhỏ. Đó là các nhóm Cá Trích, Cá Hồi, Cá Thu, Cá Ngựa và Cá Heo, nhóm đặc biệt của các cô gái. Chỉ trừ giờ giảng đường, tất cả các tiết còn lại, tùy theo lịch sắp sẵn mà họ phân chia thời gian theo từng “ca” riêng biệt để học. Trong khi Tóc Bím ở nhóm Cá Hồi thì Hoàng Tử lại lẻ loi ở nhóm Cá Ngựa. Nhưng có một điều cực kỳ may mắn là: nhóm Cá Heo của Tóc Ngắn luôn luôn được xếp học cùng với nhóm Cá Ngựa. Lẽ dĩ nhiên là Tóc Ngắn vô cùng thán phục cái tay nào đó đã sắp xếp thời khóa biểu hết sức “hợp lý” như vậy, cứ như thể hắn ta đang đi guốc trong bụng cô. Chính vì thế, Tóc Ngắn có thể dễ dàng tiếp cận anh bạn đáng yêu của mình. Và “anh bạn đáng yêu” đã chứng tỏ sự đáng yêu bằng cách, nhích vào một tí để đủ chỗ cho những người còn lại.
Bỏ qua cái nhìn đầy ghen tỵ của Tóc Dài với “vị trí béo bở” mà cô đang sở hữu, Tóc Ngắn quay sang Hoàng Tử và nhe răng… cười:
- Chào, lần trước rất cám ơn cậu vì đã giúp tớ. – Cô bắn phát đại bác đầu tiên, mở màn cho “chiến dịch làm quen” lịch sử.
Nhìn cái cách Hoàng Tử đột nhiên sửa lại tướng ngồi cho ngay ngắn là Tóc Ngắn đã biết tỏng anh ta đang rất mất bình tĩnh:
- Ơ, hmm, không có gì. – Anh chàng trả lời ngượng ngùng.
Thông thường, trong các tình huống làm quen kiểu cổ điển này, có đến chín mươi phần trăm người đưa ra câu đầu tiên cần phải có là:
- Cậu tên gì vậy?
Và người “bị” làm quen sẽ đáp:
- Tớ là… Hoàng Tử.
Ngay lập tức, người kia giả vờ trố mắt ngạc nhiên, lặp lại tên anh ta một cách chậm rãi như để ghi vào bộ nhớ, mặc dù có thể trong thâm tâm, họ vô cùng khoái trá: “Hừ, tưởng gì chứ tên anh thì tôi đã nghía trộm từ lâu”. Nhưng Tóc Ngắn phải đóng nốt vai diễn của mình. Cô “trố mắt” theo đúng kịch bản:
- Sao, Hoàng Tử à? Rất vui được biết cậu.
Sau câu nói sặc mùi lý thuyết của Tóc Ngắn, Hoàng Tử lại càng bối rối tợn. Anh hết xoa tay vào nhau liên tục lại chuyển sang chùi chúng vào hai ống quần, cứ như thể là đang trây trét thứ gì đó dơ bẩn lắm. Tóc Ngắn rất lấy làm thắc mắc về hành động kỳ quặc này của anh chàng. Nhưng cuối cùng cô cũng biết lý do tại sao anh ta làm cái trò quái gở đó? Thì ra Hoàng Tử bị bệnh phong thấp. Triệu chứng của nó là hai bàn tay lúc nào cũng đổ đầy mồ hôi và anh ta luôn mất tự tin về điều này.
- Các cậu tên gì? - Hoàng Tử đột ngột lên tiếng.
Dĩ nhiên là nhân vật chính của chúng ta mong mỏi đến chết đi được cái câu hỏi xã giao đầy tính chất cộng đồng này, vì thế, không cần phải vờ vịt lâu lắc, cô nhanh chóng trỏ tay vào từng người một, giới thiệu:
- Kia là Tiểu Muội, Tóc Dài và Ốc Tiêu. Còn đây là Ốc Nhồi, và tớ, Tóc Ngắn.
Hoàng Tử lịch sự chìa tay ra bắt với Ốc Nhồi, cô bạn ngồi cạnh Tóc Ngắn trong phạm vi mà anh ta có thể với tới. Và sau đó đến lượt Tóc Ngắn:
- Cậu là Tóc Ngắn à? Tớ cũng rất vui vì đã làm quen các cậu.
Tôi không biết các bạn đã từng trải qua cảm giác lạ lùng này chưa? Bạn đang chạm vào một bàn tay lạnh ngắt như… xác ướp nhưng lại cảm thấy vô cùng “ấm áp” và trong đầu thì chỉ cầu trời khấn phật: “cho con được nắm tay anh ấy lâu lâu một tí”. Tôi dám cá là khi đọc đến đây, có người sẽ bĩu môi chế giễu: “Kinh quá! Tay người mà như tay xác ướp thì có cho tiền tôi cũng không thèm”. Nhưng thưa các bạn, khi bạn đã có cảm tình đặc biệt với một ai đó thì những khuyết điểm “râu ria” bên ngoài của họ, đối với bạn chỉ là chuyện nhỏ, sá gì so với những ưu điểm to tát khác. Và có vẻ như Hoàng Tử đọc được suy nghĩ “đen tối” đang diễn biến phức tạp sau khuôn mặt tươi cười của Tóc Ngắn nên anh nhanh chóng rụt tay lại.
Sau màn chào hỏi không mấy quyết liệt, Tóc Ngắn… hết chuyện để nói. Cô đành quay sang đấu láo với Ốc Nhồi, bỏ mặc Hoàng Tử ngồi trơ mắt ếch. Lúc này, Ốc Nhồi đang cố tình mở một gói thịt bò khô và “dụ khị” Râu Mép nếm thử. Ơ hơ, “ăn” là một thú vui trên đời, mà lại là ăn một thứ khoái khẩu thì không mời, tôi cũng chén sạch, việc gì phải “dụ khị” cho mắc công? Bạn là người Việt, từ nhỏ tới lớn, bạn đã “làm thịt” không biết bao nhiêu cái gói cay cay đó thì dại gì tôi mời bạn, khác nào mỡ treo miệng mèo. Nhưng Râu Mép thì khác, anh ta là chúa sợ cay. Và với cái thói “tham ăn tục uống” của mình, Râu Mép chỉ có nước chuốc họa vào thân. Thay vì khi nếm thử, ta chỉ nên lấy một mẩu bé tẹo thì anh chàng lại “chơi” cả một miếng to tướng. Hậu quả là sau đó ít phút, anh ta nhảy loi cha loi choi, nom hệt như một chú khỉ đang làm trò, khiến cả lớp có được trận cười vỡ bụng.
Nếu người làm “vật thí nghiệm” của Ốc Nhồi là Hoàng Tử thì Tóc Ngắn đã la bài hãi lên để cảnh báo, nhưng đây lại là Râu Mép, kẻ hâm mộ điên cuồng nền văn hóa châu Á nên cô không có lý do gì ngăn cản anh ta nếm thử “món ăn truyền thống” đầy tính thử thách này. Chưa kịp hoàn hồn với cái lưỡi nóng rát, Râu Mép lại thấy Ốc Nhồi mời mọc cô bạn hàng xóm Khoai Lang của mình với ánh mắt hết sức “gian ác”, anh chàng đã gào toáng lên để báo động. Nhưng anh ta không cần phải tốn công sức, vì Khoai Lang đã không dám rớ vào một mẩu nhỏ nào. Vừa lúc đó thì thầy Bụng Phệ ục ịch bước vào, giải tán “cái chợ” náo nhiệt…
08:26 SA 11/05/2014
Truyện tự sáng tác - 257 ngày
Chương 7
Đôi khi con người ta có thể bịa ra rất nhiều lý do trời ơi đất hỡi để biện minh cho cái tính lười chảy thây của mình, như là: trời mưa – không học, hôm nay tiết giảng đường chán ngắt – không học, hơi mệt một tí – không học và thậm chí bận… ngủ - cũng không học. Nói tóm lại, sau một khoảng thời gian khá dài nghỉ ngơi thả giàn, việc trở lại trường quả là một cực hình. Nhưng có một người không như thế!
Những chuỗi ngày nghỉ đông mới thật sự buồn tẻ và Tóc Ngắn chỉ trông ngóng cho mau chóng đến lúc được đi học lại. Không phải cô gương mẫu hơn các bạn mà chỉ là vì có kẻ vô tâm đã thừa lúc cô nàng không để ý, rón rén trộm mất những “niềm vui nhàn rỗi” của cô, nhét đầy túi mình, rồi trốn mất. Báo hại bây giờ, Tóc Ngắn phải tìm cho bằng được kẻ đáng ghét đó để đòi lại “tài sản” nhỏ nhoi này.
Và trong khi “tên đạo chích” đang ngồi ở nhà hí hửng lôi niềm vui của Tóc Ngắn ra “đếm” trong tâm trạng hết sức thoải mái, thì cô lại khổ sở gặm nhấm những hồi ức ngọt ngào về khoảnh khắc “chỉ bài” đầy “lãng mạn” của hắn.
Nhưng Tóc Dài là một người khó tính và bảo thủ, cô hiếm khi cho phép người ta đi trật ra khỏi lề lối như vậy, nhất là những lề lối bất di bất dịch đã được ông trời sắp đặt sẵn. Vậy nên cô không tài nào chấp nhận chuyện Tóc Ngắn sử dụng “hàm răng” của mình sai quy tắc. Răng chúng ta được sinh ra là để tạo nên một sản phẩm duyên dáng – nụ cười chứ không thích hợp cho công việc “gặm nhấm”.
Và đương nhiên, để bảo vệ khuôn phép đó, Tóc Dài đã cố hết sức lôi Tóc Ngắn ra khỏi nhà, cô hy vọng với không khí náo nhiệt tối nay, Tóc Ngắn sẽ thôi không nghĩ đến việc biến mình thành một chú chuột như thế nữa. Nhưng đêm nay có gì đặc biệt nhỉ? Sao lại không, giao thừa mà ở nhà chịu cô đơn thì chỉ có đồ dở hơi.
Với những sinh viên sống xa gia đình như họ thì giao thừa quả là có sức hấp dẫn. Bằng những lời lẽ thống thiết, Tóc Dài, Tóc Ngắn đã rủ rê được hai người bạn nhỏ, Bông Xù và Đoàn Lãng đi cùng, vào cái giờ mà thông thường người ta chỉ muốn nhắm tịt mắt lại, hai mươi ba giờ. Tôi nói “hai người bạn nhỏ”, có nghĩa là không phải “bạn lớn”, nghĩa là họ hoàn toàn nhỏ tuổi hơn Tóc Ngắn và Tóc Dài. Nhưng không khác gì Spice Girls, lại thêm một nhóm cực kỳ chộn rộn.
Và sau đó thì cái nhóm chộn rộn kia hồ hởi kéo nhau vào trung tâm thành phố xem bắn pháo hoa với một sự háo hức khó tả.
- Đến rồi! – Tóc Dài thông báo.
Cả bọn lục tục bước xuống tàu điện.
Thật lạ lùng vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt lại trái ngược với những gì Tóc Ngắn đã nghĩ: không người, không âm thanh, không rượu bia, và không pháo hoa. Như một thành phố chết, cả trung tâm sầm uất đang chìm trong sự tĩnh lặng. Lác đác đâu đó có vài bóng người lẻ loi đang hối hả bước đi. Đoàn Lãng trố mắt, hỏi:
- Trời đất! Giao thừa gì vắng như chùa bà Đanh vậy? Hay mình đi nhầm chỗ?
Bông Xù chợt hét toáng lên như cháy nhà:
- Kìa, đi theo ông nọ nhanh lên. Có thể ông ta biết nơi nào.

Ngay lập tức, cả bọn ngơ ngác chạy theo một người đàn ông lạ mặt chưa từng quen biết. Vừa chạy vừa nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng họ trông thấy những đốm sáng le lói, kèm theo tiếng nổ đì đoàng cùng khói bay mù mịt, và chúng càng ngày càng gần hơn. “Một dấu hiệu tốt chứng tỏ ta đã đi đúng hướng”. Tóc Ngắn cảm thấy thú vị với ý nghĩ: dường như cô đang tham gia vào một trận chiến, một trận chiến kịch liệt diễn ra trong thành phố, và bốn người bạn phải thoát khỏi vòng vây của kẻ địch để tìm gặp đồng đội của mình.
Cuối cùng cũng đến nơi! Thì ra tất cả “đồng đội” đang tập trung tại đây: Phố Không Ngủ, con đường thường ngày chỉ hoạt động về đêm. Một sân khấu lớn ngoài trời được dựng ngay khoảng giữa không gian, bao trùm là những khuôn mặt trẻ tuổi lắc lư theo điệu nhạc sôi động từ anh chàng ca sĩ đang gào thét điên cuồng. Như vui lây với không khí nóng bỏng đó, Tóc Ngắn, Tóc Dài và hai người bạn cũng hòa mình vào đám đông, hồi hộp chờ đợi giây phút bước sang thềm năm mới.
“Chỉ còn một phút nữa thôi thì ta đã lớn (hay già) thêm một tuổi”. Tuy rất “đau lòng” với suy nghĩ đó nhưng Tóc Ngắn vẫn hét to lên, cùng đếm những giây còn lại của năm cũ với mọi người. Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. HAPPY NEW YEAR!
Người ta ôm, người ta hôn nhau như điên, một không khí tưng bừng đang diễn ra. Rược sâm banh tràn lan quanh các ngõ ngách phố phường, vỏ chai nằm vươn vãi khắp nơi. Trên cao, pháo hoa đủ màu văng tung tóe, tạo thành một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Những con người, cho dù ngày thường có xích mích với nhau, có ghen ghét lẫn nhau nhưng trong giờ phút này, tất cả họ đều sẵn sàng quên hết mọi thứ để xích lại gần nhau hơn.
Đột nhiên từ đâu, một cô gái xinh đẹp chạy đến bắt lấy tay Tóc Ngắn giật lia lịa và gào to: “chúc mừng năm mới”. Sau khi đã rung lắc đủ trò, cô ta quay sang Đoàn Lãng, ôm chầm lấy cậu nhóc, bày tỏ sự phấn khích rồi tạm biệt họ, cô lướt nhanh như một chiếc bóng. Tóc Ngắn cười:
- Bạn em cũng ngộ quá há, Loạn Đảng! (Tóc Ngắn rất khoái trêu cậu bạn Đoàn Lãng của mình là Loạn Đảng, mỗi lần như thế, cậu ta lại gầm gừ vô cùng tức tối).
Nhưng lần này, có vẻ dễ dãi, Loạn Đảng, à quên, Đoàn Lãng không sừng sộ như thói quen mà chỉ trố mắt, hỏi:
- Ủa, không phải bạn của chị à? Thế mà em tưởng…
Vậy đó bạn ạ, giây phút giao thừa linh thiêng đã khiến con người trở nên thân thiện hơn, cởi mở hơn ngày thường. Cho dù là một người không quen biết, họ cũng bày tỏ tình cảm một cách nồng ấm như thế.
Những đợt pháo hoa lác đác cuối cùng như cảnh báo: đã đến giờ trở về nhà. Bốn người bạn mệt mỏi lết vào được ký túc xá thì đêm đã khá khuya, có lẽ cũng khoảng gần hai giờ sáng. Chia tay nhau trong hân hoan, họ nhanh chóng rút ngay về phòng đánh một giấc tới sáng. Một đêm ấn tượng và thật sự khó quên!
03:45 CH 04/05/2014
Truyện tự sáng tác - 257 ngày
Chương 6:
Có ai ở đây muốn xem vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh” không? Tôi cho mượn.
Trời ạ! Chưa bao giờ lồng ngực của Tóc Ngắn đánh trống trận “khí thế” như vậy, mặc dù cô không phải là người đam mê nghệ thuật tuồng cổ, và lại càng không phải là người thích chơi trống. Trong những tình huống đó, cô khó có thể bắt nó dừng lại được. Không hiểu sao mỗi lần ở gần Hoàng Tử hay trông thấy anh xa xa, trái tim bất trị của cô lại nhảy lưng ta lưng tưng, nảy từ Đông sang Tây, Ta sang Tàu, hệt như xe đang bon bon trên đường nhựa mà bị sụp ổ gà vậy. Tuy nhiên, Tóc Ngắn không phải là một cô gái dễ dàng để đối tượng nắm bắt được mọi cảm xúc của mình. Vì vậy, mặc dù bên trong có thể “ruột gan phèo phổi” đã văng tứ tán, nhưng bề ngoài cô vẫn giữ cho mình một khuôn mặt tỉnh rụi và thái độ dửng dưng đáng nể. Sau chuyện này, tôi khuyên các bạn nên cảnh giác trước tất cả con gái, bao gồm cả… tôi. Nhạc sĩ Ngọc Lễ đã chẳng gào lên than thở về cái tính “trong nắng ngoài mưa” thất thường của họ là gì.
Hoàng Tử ngồi xuống rất nhẹ nhàng, từ tốn nhưng Tóc Ngắn có cảm giác anh đang “ngồi” một cách thô bạo lên niềm hy vọng của mình, khiến cho nó chỉ còn thoi thóp, kêu lên được vài tiếng yếu ớt rồi tắt ngóm. Hừ, việc quái gì phải mất lòng tin như thế? Thì bạn thử đặt mình vào trường hợp của Tóc Ngắn xem.
Bạn chưa từng nói chuyện thân mật với anh ta. Thậm chí, đến “cười” một cái bạn cũng tiết kiệm. Vậy liệu bạn có “can đảm” lên tiếng, hỏi: “Cậu có thể chỉ giúp tớ câu này không?” Nhất là anh ta lại là người mà bạn quan tâm “đặc biệt”. Dứt khoát là bạn không thể ném “lòng tự trọng” của mình qua cửa sổ một cách vô lý như vậy được.
À, thì ra lại là vấn đề “giúp đỡ nhau trong học tập” của giới học sinh, sinh viên. Tất nhiên rồi! Sinh viên, học sinh bao đời nay đã có một “truyền thống” quý báu được lưu lại từ ngàn xưa như thế, nếu đã từng cắp sách đến trường, bạn không thể không biết đến nó. Ông bà ta đã dạy: “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Chính vì biết rằng tính “thương người” đó đã được chúng ta kế thừa quá sâu sắc nên Tóc Ngắn mới hy vọng, sẽ có một anh bạn hay cô bạn tốt bụng ngồi vào cái chỗ còn lại bên cạnh cô, nếu có câu nào không rõ hoặc không biết, cô có thể hỏi họ. Ít ra với ngôn ngữ quen thuộc của mình, họ sẽ chỉ dẫn tận tình. Nhưng đằng này người ngồi cạnh Tóc Ngắn lại là Hoàng Tử nên cô mới khổ sở như vậy. Liếc qua Hoàng Tử, cô thấy anh đang mải mê, chăm chú ôn lại bài từ một quyển sách dày cộp, một quyển sách mà cô chưa từng thấy bất kỳ ai trong lớp đọc qua. Họ chỉ học từ những xấp tài liệu nho nhỏ, chủ yếu là để rút ngắn mọi thứ hết mức có thể. Chính vì vậy, Tóc Ngắn càng cảm thấy “nể” Hoàng Tử và lại càng xót thương cho số phận hẩm hiu của mình.
Khi cầm tờ giấy đề bài trên tay, Tóc Ngắn vẫn thôi không bớt run. Nếu đợt sát hạch lần này cũng không đạt, chắc cô chỉ còn nước về quê cày ruộng. Viễn cảnh u ám đó đã khiến cô như một chú kiến cần mẫn làm việc, bắt đầu lần mò giở tự điển và tra tất cả những từ, ngữ nào mình chưa biết.
Nhưng đúng là trời cao có đức “hiếu sinh”! Có lẽ vì nghe được những lời ca thán đầy “bi kịch” của Tóc Ngắn nên Ngài đã phái một vị thần xuống giúp đỡ cô, và vị cứu tinh đó có tên là… Hoàng Tử.
Mặc dù đang bận rộn với hàng tá câu hỏi về mô, về tế bào… nhưng Tóc Ngắn dễ dàng cảm nhận được, bên cạnh Hoàng Tử dường như đang nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên ổ kiến lửa. Và một lần nữa, đôi mắt “sát thủ” của cô nàng lại phát huy tác dụng: vẫn giữ cho đầu mình ngay ngắn trên cổ nhưng Tóc Ngắn có thể phóng tầm nhìn sang phía đối phương một cách bí mật mà vẫn đảm bảo “con mồi” không hề hay biết. Trời đất! Không thể tin được, anh bạn “đặc biệt” của cô đang… nghía bài làm của cô, trong khi mới ít phút trước đây, anh ta vừa chứng tỏ hùng hồn về sự uyên bác của mình.
“Rõ là chỉ có kẻ ngớ ngẩn mới đi cóp pi bài của mình” - Tóc Ngắn thở dài.
Đúng vậy! Với vốn liếng ngoại ngữ ít ỏi của những sinh viên nước ngoài thì việc đi dòm bài của họ chẳng khác nào một hành động tự sát. Nếu muốn, ta có thể hỏi những người giống ta, nghĩa là những người không cần sử dụng từ điển cũng vẫn đọc hiểu ngon lành. Nhưng Hoàng Tử đã không làm thế!
Khi ta đang mải mê thần tượng một người, đột nhiên không hiểu vì nguyên nhân chết tiệt nào, bức tượng hùng vĩ đó “sụm bà chè”. Ta sẽ cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên trước tiên là tổn thương ghê gớm và sau đó là thất vọng não nề. Ta sẽ nguyền rủa tơi tả cái kẻ mà ta đã từng sùng bái kia. Tại sao lại làm cho ta sụp đổ niềm tin kia chứ? Thật ra, công bằng mà nói thì chuyện này cũng chả có gì tày đình lắm. Bằng chứng là chính bản thân ta cũng thừa nhận “vấn nạn cóp pi” đã trở thành một thói quen thường gặp trong giới trẻ. Nhưng tâm lý chúng ta là như vậy đó bạn ạ, đối với những người ta yêu quý và trân trọng, ta luôn nhìn họ bằng một đôi mắt khác biệt và khắt khe hơn những kẻ bình thường khác.
Tóc Ngắn cũng vậy. Cô những tưởng rằng kể từ giây phút tồi tệ này, hình ảnh Hoàng Tử sẽ trở nên méo mó và không còn rực rỡ, lấp lánh ánh hào quang như trước kia nữa. Nhưng Hoàng Tử luôn luôn chứng tỏ anh ta rất xứng đáng với sự ưu ái mà Tóc Ngắn đã dành cho.
Vừa thất vọng về Hoàng Tử, vừa bực dọc vì một câu hỏi quá rắc rối, Tóc Ngắn không hay biết có một cánh tay đang rụt rè khều nhẹ mình. Mãi đến lần thứ hai thì cô mới phát hiện ra điều đó.
Hoàng Tử đang gọi!
Kẻ vừa tước đi chút ít lý do “cần phải đi học chăm chỉ” của cô đang gọi!
Hoàng Tử không nói gì mà chỉ im lặng ra dấu. Anh chồm người qua, gõ gõ vào câu đầu tiên còn để trống trong tờ giấy của Tóc Ngắn, rồi lại tiếp tục trỏ nhẹ vào câu một trong bài làm của chính mình. Không biết hành động như thế là có ý nghĩa gì? Ban đầu cô tưởng chắc anh ta muốn hỏi câu này làm như thế nào, nhưng khi nhìn qua Hoàng Tử, Tóc Ngắn mới biết là mình đã hiểu sai về anh, sai hoàn toàn. Hoàng Tử đã hoàn thành tất cả các câu hỏi chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, một khoảng thời gian đáng hâm mộ so với những sinh viên khác. A ha, và giờ đây cô mới hiểu rằng, nguyên nhân anh ngó bài cô chính là để xác minh xem: cô có làm được hay không. Sau khi đã chắc chắn rằng Tóc Ngắn chưa giải quyết được yêu cầu nào mà vẫn còn đang trong giai đoạn lọ mọ tìm hiểu nghĩa, Hoàng Tử đã quyết định giúp cô.
Phát hiện đó khiến Tóc Ngắn cảm thấy vô cùng “ân hận” vì tính hấp tấp, bộp chộp của mình, và từ ân hận cô nhanh chóng chuyển sang “hạnh phúc”. Có lẽ bạn đã từng trông thấy nụ cười của một người đang đắc thắng? Trông rất “gian”, kiểu như muốn nói: “Hê hê, cuối cùng thì ta đã biết: ta không hề chọn-nhầm-người”.
Và vì vậy làm sao Tóc Ngắn nỡ từ chối sự nhiệt tình từ một anh bạn đáng yêu như Hoàng Tử? Cô nhanh chóng đánh dấu vào câu trả lời đã được giải đáp sẵn đó. Không còn đòi hỏi gì hơn, Tóc Ngắn định làm tiếp câu thứ hai thì “anh bạn đáng yêu” kia bỗng tiếp tục đẩy tờ giấy của mình lên độ cao vừa đúng ngay tầm nhìn hạn hẹp của cô và gật đầu nhẹ. Chưa bao giờ Tóc Ngắn cảm thấy giữa cô và người bạn “không bình thường” của mình “tâm linh tương thông” đến như vậy. Đương nhiên là không cần phải nhiều lời, Tóc Ngắn lại đánh dấu vào câu kế tiếp. Và cứ thế, Hoàng Tử dõi theo cây viết của cô gái lướt qua từng câu, từng câu một để biết chắc rằng cô nàng đã đánh đúng vào tất cả. Giải quyết xong trang nhất, anh “tế nhị” lật sang trang thứ hai để Tóc Ngắn đánh nốt vào những phần còn lại.
Vậy là nhân vật chính của chúng ta đã hoàn tất đầy đủ bài kiểm tra của mình, nhờ Hoàng Tử. Vô cùng cảm động trước “nghĩa cử cao đẹp” đó, Tóc Ngắn ngước nhìn anh với một ánh mắt long lanh, tràn trề lòng biết ơn và nhoẻn miệng cười. Dĩ nhiên, theo phép lịch sự, Hoàng Tử cũng cười đáp trả. Và lần đầu tiên trong đời, cô được chiêm ngưỡng nụ cười “thiên thần” của anh: một nụ cười tuy không quyến rũ nhưng… cực kỳ ấm áp!
Ủa, lạ vậy cà! Đồng hồ chết hết rồi sao? Không, thời gian đang ngưng đọng đó chứ!
04:26 CH 02/05/2014
Truyện tự sáng tác - 257 ngày
Chương 5
Khi còn đi học, chúng ta có rất nhiều nỗi sợ hãi: sợ đi trễ, sợ học bài, sợ trả bài, sợ điểm kém, sợ thầy cô phạt… Nói chung là đủ thứ những nỗi sợ vụn vặt, linh tinh, những nỗi sợ mà khi bước chân vào đại học, ta hiếm có cơ hội gặp lại. Nhưng, một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của chúng ta, đó là sợ kiểm tra. Và không may mắn là: nếu ta còn chịu sự quản thúc của các vị giáo sư đáng kính thì ta sẽ còn phải kiểm tra dài dài.
Nhưng dù sao, làm bài kiểm tra bằng chính loại ngôn ngữ các bà mẹ đã dạy ta, từ ngày đầu tiên ta khăn gói bước chân vào sự nghiệp học hành đầy “đau khổ” với biết bao “cạm bẫy” đang rình rập này thì xem ra, vẫn còn sung sướng hơn phải ngấu nghiến thứ ngôn ngữ khó khăn, ít người học mà ta chỉ vừa tập tễnh làm quen không lâu.
Nếu đây là một bài kiểm tra về toán, lý, hóa, tóm lại là những môn khoa học tự nhiên thì các cô gái đã không lo lắng lắm. Dù sao, ngôn ngữ khoa học vẫn là ngôn ngữ quốc tế, vì vậy mà họ không phải sử dụng nhiều đến một rừng từ vựng các thuật ngữ chuyên môn. Nhưng trên đời này không phải chỉ có ba môn học ít ỏi đó, còn có những môn “nhiều chữ nghĩa” khác. Đó là môn sinh vật!
Khỏi phải nói là Tóc Ngắn và các bạn đã rầu rĩ như thế nào khi nghe nàng lớp trưởng Đỏng Đảnh thông báo: thứ hai tuần sau kiểm tra. Đó là một tuần u ám và dài lê thê đối với họ.
“Khi bạn sắp chết, mà lại là một cái chết có hẹn giờ, bạn sẽ làm gì?” – “Tất nhiên là tôi sẽ bắt tay vào thực hiện những công việc còn dang dở”. Đó là câu trả lời thông thường của chúng ta khi đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng trước một cái chết được báo quá gần như thế, họ chẳng kịp xoay sở. Và thay vì phải tốn quá nhiều thời gian gặm nhấm cả quyển “Tổng quan về Sinh học” dày cộp bằng cái thứ tiếng đắng nghét đó, (nghĩa là trước tiên, bạn phải dịch chúng ra, sau đó mới từ từ nghiền ngẫm), các cô gái đã bới tung thông tin trên mạng, tìm tất cả những tài liệu về sinh vật mà “khi xưa ta bé”, ta đã từng học qua, dĩ nhiên là bằng tiếng Việt, để trang bị cho mình một vốn kiến thức kha khá, hy vọng có thể vượt qua kỳ kiểm tra.
Nhưng các bạn ạ, những môn “nhiều chữ nghĩa” như sinh vật hay lịch sử… được sinh ra là để chứng minh với chúng ta rằng: thầy cô dạy là quyền của thầy cô, còn chúng em có nhớ hay không, đó là quyền tự do của chúng em. Chính vì áp dụng “quyền tự do” đó một cách triệt để nên sau khi đã trải qua những kỳ thi với số điểm cực kỳ xuất sắc thời phổ thông, ta đã quên sạch sành sanh tất cả mọi thứ. Và giờ đây, ta đang ì ạch học lại từ đầu để có thể biết chuỗi phản ứng quang hợp viết ra làm sao hay tế bào thực vật khác tế bào động vật như thế nào?
Nhưng với vốn kiến thức đồ sộ đó, một người bình thuờng phải mất ba năm cuối cấp dài đằng đẵng mới có thể “ngốn” hết thì họ chỉ có một tuần lễ ngắn ngủi để chuẩn bị. Thêm vào đó khi kiểm tra, họ phải vừa làm bài, vừa dịch sang tiếng Việt và không phải thuật ngữ chuyên môn nào họ cũng hiểu, cũng tìm thấy trong từ điển. Cuối cùng, như một điều tất yếu sẽ xảy ra, họ… trượt!
Dĩ nhiên là các cô gái tội nghiệp vô cùng buồn bã. Biết bao công sức họ đã bỏ ra nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Tóc Dài chậc lưỡi tiếc rẻ:
- Nếu là thứ tiếng của tụi mình thì tao đã “xử” bài kiểm tra này ngon ơ rồi!
Nhưng được như thế thì chả ai phàn nàn làm gì. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy cả bọn, giống như có một cơn bão vừa càn quét qua khu vực của họ vậy. Lâu thật lâu sau, Tiểu Muội chợt lên tiếng, phá ta sự im lặng đến ngột ngạt:
- Dẹp đi! Không việc gì ủ rũ. Phải cố gắng lên!
Đúng vậy! Thất bại một lần không có nghĩa là sẽ thất bại cả đời! Hơn nữa, họ cũng vẫn còn đến hai đợt kiểm tra khác. Đây là một quy tắc khá thoải mái và có lợi cho sinh viên tại đây, nếu kiểm tra lần đầu không đạt thì còn lần hai, nếu lần hai cũng vẫn không đạt thì sẽ còn cơ hội cuối cùng, lần thứ ba. Nghĩ như vậy nên Tóc Ngắn và các bạn bắt đầu lấy lại tinh thần. Và vì đã lấy lại tươi tỉnh nên điều đầu tiên Tóc Ngắn nghĩ đến là:
- Sao hôm nay không thấy anh ta đi làm bài kiểm tra nhỉ? (Dĩ nhiên bạn biết “anh ta” là nhân vật “nổi tiếng” nào rồi đấy).
Nhưng mặc dù đã được Tiểu Muội động viên, an ủi, Tóc Ngắn vẫn cảm thấy cực kỳ lo lắng. Suy cho cùng, khi con người ta đã thất bại một lần thì niềm tin đã bắt đầu vơi đi và họ sẽ bớt tin tưởng vào khả năng của bản thân hơn.
Thời gian là thứ khó chịu nhất mà tôi từng được biết. Nếu bạn vui vẻ, hạnh phúc, nó sẽ vụt trôi đi rất nhanh như muốn cướp lấy những khoảnh khắc quý giá đó, nhưng nếu bạn đang trong một tâm trạng nóng như lửa đốt, nó sẽ lững thững, nhởn nhơ, không phải “đi” mà… “bò” để trêu tức bạn. Rõ là đáng ghét! Nhưng cho dù thời gian có chậm đến mấy thì cuối cùng, giờ “tử” cũng đã điểm. (À không, cũng có thể gọi là giờ “hồi sinh” chứ!)
Hôm nay là ngày mà các cô gái cùng những thành viên nào chưa đạt từ lần trước sẽ phải làm lại lần hai.
Có một thực tế rất buồn cười và mâu thuẫn ở sinh viên mà tôi để ý, đó là: vào những ngày đi học bình thường, họ sẽ đến thật sớm để tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng ngay bàn đầu. Lý do: nơi đó hoàn toàn thích hợp cho việc lắng nghe những lời vàng ngọc của thầy cô hoặc tha hồ chép bài lia lịa mà không phải sử dụng những động tác thừa như trợn mắt, nhíu mày, đứng lên, ngồi xuống hay thậm chí gãi đầu, gãi tai… để cố thấy cho bằng được những dòng chữ nhỏ xíu trên bảng kia. Còn vào các ngày “đặc biệt” như ngày kiểm tra, ngày thi thì họ cũng vẫn đến sớm, nhưng là để “xí” cho mình một chỗ “an toàn”, càng xa “vòng tay và ánh mắt” của thầy cô càng tốt. Thành ra mới có tình trạng nửa lớp dưới thì chật như nêm còn nửa trên lại vắng lặng như hoang đảo. Có vẻ như họ đang cố tựa vào những người bạn thân thiết của mình để “có chuyện gì thì hỗ trợ lẫn nhau”, mặc dù có thể bạn mình cũng chả giỏi giang hơn mình bao nhiêu, nhưng bù lại ta sẽ có cảm giác “ấm áp”. Và đây là tình trạng chung trong giới sinh viên, không kể là nửa vòng bên này hay bên kia trái đất.
Khi nhóm Spice Girls đến thì họ đã không còn cơ hội chen chân trong cái đám lố nhố, hỗn loạn cuối lớp nữa. Thất vọng, họ đành kiếm cho mình mỗi người một chỗ ngồi “thích hợp” theo khả năng. Đó không phải là vị trí thuận lợi nhất nhưng ít ra nó cũng vẫn còn thuận lợi. Đó là bàn ba hay tư gì đó.
Chưa kịp ngồi nóng chỗ, Tóc Ngắn đã hoảng hồn khi Hoàng Tử - vẫn với dáng vẻ lạnh lùng cố hữu, khoan thai mở cửa phòng học bước vào. Không cần phải lựa chọn lâu lắc, anh ngồi ngay vào chiếc ghế trống còn lại duy nhất bên cạnh cô.
03:05 CH 01/05/2014
Truyện tự sáng tác - 257 ngày
Chương 4
Đặt mình vào vị trí của một độc giả, tôi chắc chắn rằng, trong số những người đã đọc truyện của tôi cho đến giờ phút này, có bạn sẽ vô cùng thắc mắc, không hiểu vì cớ gì mà hầu hết tất cả mọi người lại thích đổ xô đến làm quen với năm thành viên nhỏ nhất lớp kia, cứ như thể họ là những mỹ nhân có sắc đẹp “nghiêng thùng đổ gánh” hay những nhà khoa học trán hói tài ba lỗi lạc, hoặc cũng có thể tác giả đang đề cao quá mức vai trò của các cô gái. Xin thưa với các bạn, tôi – tác giả, không hề nói sai sự thật mặc dù trong văn chương thì thi thoảng ta cũng nên bốc phét một tí. Và tôi cam đoan: Tóc Ngắn cùng các bạn của cô hoàn toàn chỉ là những cô nàng rất bình thường như mọi cô nàng bình thường khác trên cõi đời này. Các cô gái cũng đi học, cũng chơi đùa, cũng khóc tức tưởi vì một… chú chó bị xe cán và chết… trong phim hay cũng biết rung động trước nụ cười quyến rũ của anh chàng nào đó.
Vậy điều gì đã khiến nhóm Spice Girls trở thành trung tâm thu hút mọi sự chú ý?
Này nhé, bạn hãy thử tưởng tượng, bạn đang sống trong một môi trường toàn những người giống bạn, họ có bề ngoài giống bạn, họ ăn những gì mà hằng ngày bạn ăn, họ nói thứ tiếng mà hằng ngày bạn vẫn nói và họ tiếp xúc với nền văn hóa mà hằng ngày bạn đang sống trong nó. Bạn chưa từng bước chân ra khỏi ranh giới của sự giống nhau đó. Rồi đột nhiên, một nhóm người kỳ lạ từ một nơi xa xôi bỗng dưng xuất hiện. Họ có ngoại hình không giống bạn. Họ xử sự kỳ lạ, khác hoàn toàn với bạn. Và họ có một nền văn hóa đa dạng mà bạn chưa từng thấy bao giờ. Điều đó có gây sự tò mò nào cho bạn không? Bạn có muốn biết họ là ai, từ đâu đến không? Và bạn có muốn thử kết bạn với những người khác bạn không? Câu trả lời chắc chắn là có.
Họ là những người ngoài hành tinh chăng? Dĩ nhiên là không phải rồi, người ngoài hành tinh chỉ có trong phim khoa học giả tưởng thôi. A ha, vậy té ra họ là người nước ngoài. Đúng vậy! Tóc Ngắn và các bạn của cô là những sinh viên quốc tế duy nhất ở đây. Và chính nhãn hiệu “quốc tế” đã biến họ trở thành “đặc biệt” trong mắt bạn bè cùng lớp, hệt như người ta phân biệt nhãn mác của các loại nước mắm thường với nước mắm đặc sản Phú Quốc vậy.
Các cô gái phải tập ăn những thứ mà từ nhỏ tới lớn chưa từng đụng đũa đến, phải làm quen với môi trường học tập hiện đại mà đôi khi họ đâm ra lúng túng, phải thích nghi với khí hậu giá lạnh nơi đây... Và các chàng trai tử tế như Râu Mép, Họa Sĩ… rất nhiệt tình hướng dẫn họ mọi thứ bằng một sự kiên nhẫn hiếm có. Nhưng quan trọng hơn tất cả, họ phải cố gắng hiểu được những gì không phải là tiếng mẹ đẻ. Vậy nên mới có chuyện, thầy thì nói một đằng còn trò lại hiểu một nẻo. Như hôm thi vấn đáp môn Khoa học Môi trường của thầy Xanh Lá Cây…
Sau khi đã hỏi tất cả những vấn đề về bài tham luận của Tóc Dài, liên quan đến thành phố cô đang sống và đã được trả lời vô cùng thấu đáo, thầy Xanh Lá Cây rất lấy làm hài lòng. Thầy không ngờ những sinh viên với vốn ngoại ngữ hạn chế lại có thể hoàn thành bài thi vượt ngoài mong đợi của thầy như thế. Và trong tâm trạng phấn khởi đó, để chứng tỏ rằng: tôi cũng hiểu biết về văn hóa, lịch sử của đất nước các bạn, thầy Xanh Lá Cây đã hỏi một câu ngoài dự kiến:
- Hồ Chí Minh có phải là tổng thống của các em không?
(À, phần này tôi xin chú thích thêm. Tiếng Việt của ta rất muôn hình muôn vẻ. Chúng ta gọi những người nắm quyền của một nước tư bản là tổng thống nhưng người đứng đầu của một nước xã hội chủ nghĩa thì ta lại gọi là chủ tịch. Tuy nhiên, thường trong ngoại ngữ không có sự phân biệt của cách gọi “tổng thống” hay “chủ tịch”, mà đơn giản, người ta chỉ dùng một từ “president” để gọi chung cho cả hai danh từ. Dĩ nhiên thầy Xanh Lá Cây còn lâu mới đoán được các lắc léo bên trong cách gọi này, thành ra thay vì phải kiếm một danh từ nào khác, chẳng hạn như “lãnh tụ” hay “danh nhân văn hóa” thì thầy chỉ dùng mỗi từ “president”. Và tai hại chính là ở chỗ đó).
Nếu là bạn, bạn đã gật đầu cái rụp trước câu hỏi quá sức dễ dàng này nhưng Tóc Dài thì khác. Không hiểu có phải do quá căng thẳng hay vui mừng vì phần thi của mình sắp kết thúc, cô đã không nghe rõ. Và hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của thầy Xanh Lá Cây, Tóc Dài dõng dạc trả lời thật to, cứ như thể cô đang hùng hồn công bố bảng tuyên ngôn độc lập:
- Dạ không ạ!
Thầy Xanh Lá Cây “bàng hoàng” trước sự khẳng định dứt khoát và… trật bét của Tóc Dài. Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy “uy lực” của cô đã chặn đứng tất cả các câu hỏi còn lại mà thầy đã sắp sẵn trong đầu định tuôn ra.
Khi ta cứ đinh ninh vấn đề phải là như thế nhưng kết quả lại ngược với những gì ta nghĩ, ta sẽ cảm thấy hụt hẫng, giống như vừa đánh rơi một vật gì quý giá lắm. Nhất là trước đó, ta đang hồ hởi, phấn khởi với thành tích của học trò ta, chưa kịp khen tặng nó, nó đã đá ta một phát đến mức méo mó toàn bộ khuôn mặt.
Nụ cười của Thầy Xanh Lá Cây héo lại đến thảm thương khi nghe câu trả lời “giở chứng” của Tóc Dài. Nhưng thầy không phải là người Việt chính gốc nên thầy cũng không chắc mình có nhầm lẫn gì về kiến thức lịch sử của nước bạn hay không. Và trong khi thầy Xanh Lá Cây cố lục lọi trí nhớ để tìm xem thật ra Hồ Chí Minh là nhân vật lừng lẫy tiếng tăm nào thì Tóc Dài đã hí hửng bước ra ngoài. Cô cũng không thắc mắc là tại sao thầy vừa tươi tỉnh lại đột ngột trở nên trầm tư như vậy.
Vừa khuất sau cánh cửa, Tóc Dài đã đụng ngay Tóc Ngắn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không hiểu chuyện gì, cô bực dọc:
- Có chuyện gì mà mày như phát rồ vậy?
Tóc Ngắn lau nước mắt, nói trong tiếng đứt quãng:
- Khi nãy thầy hỏi Hồ Chí Minh có phải là chủ tịch của các bạn không, sao mày trả lời trớt quớt vậy?
Tóc Dài tròn xoe mắt, phân bua:
- Sao, thầy đã hỏi vậy à? Tao chỉ nghe là: thành phố Hồ Chí Minh có tổng thống hay không? Dĩ nhiên là tao trả lời “không” rồi. Có trời mới biết tại sao đang hỏi về thành phố Hồ Chí Minh thì thầy quay phắt 180 độ sang đề tài về Bác. Tao không để ý nên nhầm lẫn. Chết thật! Tao phải vào thanh minh lại với thầy, nếu không thầy nghĩ người Việt nhưng chả biết cóc khô gì về Việt Nam cả.
Tóc Ngắn khoát tay:
- Khỏi cần! Chắc không có chuyện gì đâu. Thầy cũng thông cảm với những sinh viên nước ngoài như chúng ta mà.
Đó là một trong những tình huống dở cười dở mếu mà Tóc Ngắn và các bạn đã gặp phải. Nhưng ông bà ta thuờng nói, trong cái rủi vẫn còn sót lại cái may. Chính nhờ vốn ngoại ngữ hạn chế đó đã tạo nên một tình huống vô cùng “đặc biệt”, giúp Tóc Ngắn làm quen với Hoàng Tử.
09:38 SA 30/04/2014
Truyện tự sáng tác - 257 ngày
Chương 3
Thường các buổi học của thầy Xanh Lá Cây rất được sinh viên trông đợi. Thầy Xanh Lá Cây là một ông thầy vui tính và khá là tốt bụng, tốt bụng đến mức đôi khi thành ra dễ dãi. Đối với thầy, không hề có khoảng cách giữa thầy hoặc trò, vì vậy các giờ học của thầy bao giờ cũng thoải mái, vui nhộn.
Nhưng thầy có một thói quen hết sức kỳ quặc: rất thích vận vào người những chiếc áo xanh lá cây lòe loẹt, chói chang và nổi bật, khác hoàn toàn với tích cách giản dị của thầy. Trông thầy, Tóc Ngắn liên tưởng đến một con Két lớn thông thái biết nói, biết đi đứng, biết giảng bài.. Nhưng cho dù “gu” thẩm mỹ của thầy Xanh Lá Cây có quái gở đến đâu thì tóm lại, thầy cũng vẫn là một ông thầy đáng mến. Và hôm nay không phải là một giờ học bình thường của thầy Xanh Lá Cây, hôm nay là một buổi tham quan về các loại đá trong tự nhiên do chính thầy phụ trách…
Năm cô gái đến phòng trưng bày từ rất sớm nhưng đã có khá đông sinh viên đang tụ tập nơi đây. Tóc Ngắn dễ dàng nhận ra Hoàng Tử với dáng đứng cô độc quen thuộc bên cạnh anh chàng Tóc Bím đang nhún nhảy theo một điệu nhạc từ chiếc headphone đeo bên tai. Dời đôi mắt một cách đầy tiếc rẻ khỏi vị trí Hoàng Tử đang đứng, Tóc Ngắn và các bạn len đến bên Họa Sĩ và Râu Mép – hai anh bạn thân của nhóm Spice Girls. Cả bọn đứng tán dóc hồi lâu thì đúng boong 2 giờ, thầy Xanh Lá Cây bước vào.
Các bạn có biết, con gái khác rất nhiều so với con trai! Trong một phòng triễn lãm đầy các loại đá, từ quý hiếm cho đến không quý hiếm, nếu là con trai, bạn sẽ đảo qua tất cả các khu vực và dĩ nhiên là không bỏ sót bất kỳ loại đá nào, cho dù chúng gồ ghề xấu xí hay được mài giũa lộng lẫy. Nhưng nếu là con gái, bạn sẽ luôn bị hấp dẫn bởi những gì thuộc về “phạm trù” lấp lánh và đầy màu sắc. Bạn sẵn sàng bỏ qua những loại đá chỉ có một màu duy nhất – màu đen để lượn lờ hàng giờ chiêm ngưỡng sự huyền diệu của những viên ruby, kim cương hay ngọc bích một cách mê mẩn.
Sau khi đã ngắm nghía chán chê, Tóc Ngắn mới sực nhớ đến “mục tiêu đi động” của mình – Hoàng Tử. Cô lia mắt nhìn bốn phía và phát hiện: anh đang đứng ngay sau lưng các cô gái.
Con người là giống sinh vật cực kỳ mâu thuẫn, và lại càng rối rắm, phức tạp hơn khi bạn là con gái. Rõ ràng là bạn quan tâm đến người đó. Bạn luôn ước ao có thể biết tất tần tật mọi thứ liên quan đến anh ta nhưng khi được ở gần bên họ, bạn hành động hoàn toàn trái ngược với những gì mình suy tính. Thay vì lẽ ra theo lý thuyết thông thường, bạn phải vận dụng hết mười phần công lực, huy động tất cả các cơ hàm để “nặn” ra cho mình một nụ cười duyên dáng đến mức cô gái quảng cáo kem đánh răng trên ti vi hằng đêm cũng phải ghen tỵ thì đằng này, bạn chỉ chăm chăm chứng minh với anh ta rằng: ngoài cục đá đen sì sì nằm im lìm trong tủ kính ra thì trên đời này không còn thứ gì hay ho đáng để nhìn nữa.
Trong khi đang tự nguyền rủa bản thân mình tơi bời hoa lá thì Tóc Ngắn đã bị Ốc Nhồi kéo đến một khu vực khác, một khu vực lạ lùng chưa từng được thầy Xanh Lá Cây giới thiệu. Không ngờ nơi đây lại trưng bày cả những mẫu vật từ đại dương: một con cá đuối khổng lồ có nguồn gốc từ vùng biển Nha Trang xinh đẹp. Phát hiện này khiến Ốc Nhồi khá ngạc nhiên. Cô í ới gọi Ốc Tiêu, Tiểu Muội và Tóc Dài lại xem. Ngay lập tức, sự chộn rộn của các cô gái đã lôi kéo sự chú ý của Râu Mép, Họa Sĩ, và họ nhanh chóng tạo thành một nhóm ồn ào, huyên náo không thể tả.
Đi loanh quanh hồi lâu, Tiểu Muội bắt đầu cảm thấy… mỏi cẳng. Cô kéo Tóc Dài ngồi phịch xuống chiếc ghế dài được đặt ngay cạnh hành lang. Chưa kịp thở, Tiểu Muội bỗng thấy Tóc Dài đang run lẩy bẩy. Tỏ vẻ lo lắng, Tiểu Muội hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Mày bệnh hả?
Tóc Dài lắp bắp, trỏ tay về phía trước:
- H… Hoàng Tử kìa!
Tiểu Muội đưa mắt dõi theo cánh tay Tóc Dài, Hoàng Tử đang lúi húi xem mấy viên đá nhiều màu nằm trong tủ kính cạnh chiếc ghế mà họ đang ngồi. Điều lạ lùng là anh ta lại không đi cùng Tóc Bím. Tóc Dài luống cuống, chụp lấy tay Tiểu Muội, hỏi dồn:
- Điện thoại của mày đâu? Chụp hình Hoàng Tử giùm tao.
Tiểu Muội lắc đầu, tỏ vẻ ngao ngán nhưng vì chiều bạn, cô cũng mở túi xách lấy chiếc điện thoại xinh xắn của mình ra và như một chú mèo vờn chuột, cô rón rén tiến dần đến vị trí Hoàng Tử đang đứng.
Khi ta làm một việc gì mờ ám thì tâm lý thường cảm thấy bất an, cho dù đó là thực hiện một công việc vĩ đại nhân danh “tình bạn cao cả”.
Không biết có phải vì quá hồi hộp, sợ bị phát hiện ra hành động vụng trộm này hay vì Hoàng Tử không chịu đứng yên mà chỉ mải lay hoay cúi cúi, nghiêng nghiêng ngắm các viên đá, Tiểu Muội đã run tay, thành ra thay vì phải chụp khuôn mặt Hoàng Tử, Tiểu Muội lại đi chụp… cái bàn tọa của anh ta, hệt như người ta rao bán nhà mà chỉ giới thiệu cái “cửa hậu” kém lịch sự, còn phần “mặt tiền” sang trọng thì quên béng đi mất. Mặc dù rất cảm kích trước sự nhiệt tình của Tiểu Muội nhưng khi nhìn tác phẩm “nhân danh tình bạn” của cô, Tóc Dài chỉ muốn bật ngửa khỏi ghế.
Ngay lúc đó, Tóc Ngắn, Ốc Nhồi và Ốc Tiêu cũng vừa trờ tới. Ốc Nhồi bấm nhẹ vào tay Tóc Ngắn, nháy mắt đầy ngụ ý.
- Hoàng Tử đã đi theo chúng ta!
Đó là lời tuyên bố một cách đầy chắc nịch của Ốc Nhồi khi cả bọn trên đường quay về nhà. Tỏ vẻ nghi ngờ, Tóc Ngắn hỏi lại:
- Sao mày biết? Có khi chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Ốc Nhồi khoát tay:
- Không đời nào. Không thể là trùng hợp được. Tao để ý rồi, trong phòng trưng bày, khi tụi mình đi đến đâu, anh ta lại theo đến đó. Mày không chú ý nhưng tao thì đã quan sát rất kỹ, không phải một lần mà nhiều lần.
Ốc Tiêu thắc mắc:
- Nhưng anh ta theo để làm gì?
- Tao không biết. Có thể là muốn tìm cơ hội để tiếp cận và làm quen chăng?
Đúng vậy! Cũng có thể lắm chứ! Nhớ lại buổi học trong phòng trưng bày, Tóc Ngắn cũng cảm thấy dường như Hoàng Tử đã đi theo họ.
Tiểu Muội chợt lên tiếng, phản bác lại:
- Nếu muốn làm quen sao anh ta không làm quen ngay từ đầu mà phải đợi đến bây giờ?
Ốc Nhồi lúng túng:
- Ờ, thì… có thể bây giờ anh ta mới cảm thấy là cần có thêm nhiều bạn.
- Nói như mày! – Tiểu Muội nhún vai.
Lúc này Tóc Dài mới lên tiếng, từ tốn và chậm rãi:
- Cho rằng như Ốc Nhồi nói, anh ta đã theo tụi mình, vậy tại sao khi nãy anh ta không làm quen với chúng ta?
Ốc Nhồi phân bua:
- Ối thì tao có phải là anh ta đâu, làm sao tao biết được. Tao chỉ đoán thế thôi.
Nhưng cho dù Ốc Nhồi có nói như thế nào chăng nữa, Tóc Ngắn vẫn một mực không tin. Cô hoàn toàn không thể ngờ một tảng băng lạnh lùng như thế cũng có lúc tan chảy...
03:27 CH 29/04/2014
Truyện tự sáng tác - 257 ngày
Chương 2
Thông thường, trong các câu chuyện cổ tích, đã là hoàng tử thì dứt khoát phải đẹp trai. Bạn thấy đó, ban đầu có thể anh ta là một lão quái vật gớm ghiếc hay một chàng ếch xấu xí nhưng cuối cùng, luôn luôn là một bà tiên nhân hậu nào đó dùng chiếc đữa thần gõ “tốc” vào đầu và thể nào mà lại chẳng hóa thành một thanh niên vô cùng tuấn tú. Nhưng các bạn ạ, đây không phải là một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em, vì vậy mà Hoàng Tử của chúng ta chả đẹp trai tẹo nào, nếu không muốn nói là cực kỳ xấu xí so với các thành viên nổi trội khác trong lớp, và cũng chả có bà tiên nào rảnh rỗi đến mức bỏ thời gian ra để biến anh ta trở nên đẹp đẽ như… Brad Pitt. Đó là lời nhận xét vô cùng “đau lòng” từ Ốc Nhồi, Ốc Tiêu và Tiểu Muội. Có “miễn cưỡng” gọi là “đẹp” thì chỉ là để ba người họ làm vui lòng Tóc Ngắn và Tóc Dài mà thôi. Nhưng tại sao một người sống khép kín, lặng lẽ và ngoại hình gọi là “không có gì hớp hồn người khác” như thế lại có thể gây được sự chú ý với nữ nhân vật chính trong câu chuyện này? Đương nhiên là đều có lý do cả bạn ạ!
Nhưng trước khi nói ra lý do, tôi xin mạn phép giới thiệu với các bạn, ba thành viên còn lại trong nhóm Spice Girls – biệt danh bạn bè đã đặt cho họ (mặc dù thực tế thì giọng hát của họ không hơn gì danh ca Chaien). Mà đã gọi là “girls” thì tất nhiên phải là ba cô gái. Ba cô gái có ba cái tên ngộ nghĩnh: Ốc Nhồi, Ốc Tiêu và Tiểu Muội. Đúng như tên gọi, Ốc Nhồi có đôi mắt rất to và đen không lẫn vào đâu được. Ốc Tiêu và Tiểu Muội đều xinh xắn. Nhưng trong khi Ốc Tiêu bé nhỏ như một chú chim chích thì Tiểu Muội lại cao lớn. Cả ba người họ cùng với Tóc Ngắn và Tóc Dài tạo thành một nhóm năm cô gái nhí nhố, láu lỉnh và tất nhiên là vô cùng nghịch ngợm.
Nhưng sự nghịch ngợm của họ chỉ thực sự được “phát huy” cho đến tận học kỳ Mùa Hè. Bởi một lý do đơn giản, trong học kỳ đầu tiên, mọi thứ đều còn rất mới mẻ và đầy lạ lẫm đối với các tân sinh viên. Năm cô gái cũng không là một ngoại lệ. Họ như những con cừu non ngoan ngoãn nằm ngủ yên, dù chỉ là sự ngoan ngoãn giả vờ. Và họ tiếp tục “vờ ngoan” như thế cho mãi đến khi học kỳ Mùa Đông lững thững trôi qua.
Có bao giờ bạn thử quan sát một chú chó chưa? Khi một con chó bị ta xích lại cả ngày vì cái tội chạy rông thì lúc được thả ra, chú ta sẽ lồng lên như ngựa và tung tăng khắp các hang cùng ngõ ngách để cắn xé cho thỏa thích. Đó là cách xử sự thông thường của một kẻ lâu ngày bị giam cầm vừa được nếm chút mùi vị ngọt ngào của tự do.
Năm cô gái cũng thế! À, xin các bạn đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý so sánh các cô gái với… một con cún. Chẳng qua đó chỉ là ví dụ mang tính hình tượng để các bạn dễ hiểu thôi. Tôi chọn con chó vì nó gần gũi với chúng ta. Nếu muốn, các bạn có thể bắt một chú chó và xích nó lại để kiểm chứng xem tôi nói có đúng hay không. Nếu tôi chọn hình tượng một con sư tử, nghe thì có vẻ “cao sang” thật nhưng trong thành phố biết đào đâu ra sư tử? Có chăng chỉ là dăm ba con trong vườn bách thú, mà con nào con nấy cũng gầy như que củi. Hình tượng như thế thì chán chết! Nhưng cho dù chúng chả khác nào những con mèo lâu ngày thiếu ăn thì bạn cũng không bao giờ có đủ can đảm thả chúng ra để xem khi được tự do, con sư tử có hành động khác con chó hay không.
Và cũng trong tình trạng tương tự như chú cún đó, năm cô gái nhỏ nhắn này đã bộc lộ hết tài năng nghịch phá sau một thời gian dài “cố gắng hết sức” để tỏ ra ta đây là những cô nàng hiền thục, dịu dàng và dễ thương nhất thế giới. Họ nghịch ngợm ra sao thì trong quá trình câu chuyện, các bạn sẽ được biết ngay thôi. Nhưng còn hiện tại, nhờ sự nhiệt tình, chân thành của mình, họ đã kết bạn với hầu như tất cả các thành viên trong lớp, chỉ sau một thời gian ngắn, rất ngắn. Tôi nói “hầu như”, nghĩa là không phải “tất cả”, nghĩa là vẫn có ngoại lệ, nghĩa là còn trừ một người, Hoàng Tử.
Tóc Ngắn và Tóc Dài tức anh ách khi các chàng trai đáng yêu nhất trong cái lớp nhỏ bé này cũng đã lần lượt từng người kéo đến làm quen với họ, hệt như người ta bỏ công xếp hàng chỉ để được gặp một ca sĩ hay một diễn viên yêu thích nào đó, thì Hoàng Tử lúc nào cũng lạnh như băng và hiếm khi hé môi nói chuyện với bất kỳ ai ngoài anh bạn “chí cốt” của mình – Tóc Bím.
Khoan đã! Các bạn hãy khoan phàn nàn bởi vì tôi không hề nhầm lẫn. Thông tin về Tóc Bím là hoàn toàn chính xác. Tóc Bím đích thị là một “anh bạn” chứ không phải một “cô bạn”. Trời đất! Ai lại đặt cái tên quá sức “con gái” cho một anh chàng râu quai nón đầy nam tính như thế!
Nhưng không còn cách nào khác bạn ạ, bởi vì tóc bím là nét đặc trưng của anh ta: tóc được tết lại thành từng bím to, dài và xoăn, phủ trên toàn bộ bề mặt da đầu, kiểu như cầu thủ Gu-lít ngày xưa. Nhưng bím tóc của anh bạn Hoàng Tử thì to hơn và tôi cam đoan là bạn không bao giờ có đủ kiên nhẫn để tháo chúng ra. Nếu có ý định đổi kiểu tóc, trừ phi là cắt phăng toàn bộ mái tóc, nếu không thì bạn chỉ còn nước ôm đống “của nợ” trông như giẻ lau nhà đó suốt đời. Và năm cô gái của chúng ta cho đến giờ vẫn “trăn trở” với một câu hỏi lớn chưa từng có ai giải đáp: “Anh ta gội đầu kiểu gì?”
Ấy vậy mà Hoàng Tử và Tóc Bím lại là một cặp bài trùng không thể tách rời. Trong khi Hoàng Tử lêu ngêu như cây sào thì Tóc Bím chỉ cao hơn các cô gái khoảng vài centimét. Hoàng Tử quá trầm lặng còn Tóc Bím lại sôi nổi. Anh ta luôn là “trung tâm của vũ trụ” khi có rất nhiều tài vặt như nhiếp ảnh, nhảy nhót. Con người muôn đời vẫn như vậy, thích những thứ mà mình không có. Chính vì những trái ngược đó mà Tóc Bím và Hoàng Tử chơi với nhau.
Nhưng cho dù Tóc Bím có thân thiện đến mấy thì cũng chả ảnh hưởng tí ti nào đến tính cách của Hoàng Tử. Anh ta luôn cố chứng tỏ với Tóc Ngắn rằng: cái nickname Hoàng Tử Băng Giá có vẻ thích hợp với anh ta lắm lắm.
Thói đời là vậy, khi người ta quan tâm đến bạn thì bạn không đếm xỉa tới, nhưng khi người ta không thèm để mắt tới bạn thì bạn lại chú ý đến họ. Đó cũng là một phần trong định luật tình yêu mà Tóc Ngắn đã khám phá ra. Trong khi những chàng trai khác cố bắt chuyện với các cô gái nhóm Spice Girls thì Tóc Ngắn tỏ ra rất hờ hững với họ. Nhưng chàng Hoàng Tử với vẻ bề ngoài lạnh lùng, không có gì gọi là hay ho lại luôn là tâm điểm “cần nghiên cứu” của Tóc Ngắn và Tóc Dài, khi tần số xuất hiện của anh ta trong mỗi lời nói của các cô ngày càng gia tăng theo cấp số nhân.
Chẳng hạn như:
- Hôm nay Hoàng Tử mặc áo màu gì hen?
- Hoàng Tử đang ngồi ở đâu vậy cà?
Hay:
- Hôm nay anh ta buột tóc hay xõa tóc vậy?
Và:
- Trời ạ! Anh ta có một cái quần mà mặc cả tuần liền. (Ý ẹ).
Vân vân và vân vân. Nói chung là còn nhiều nữa những câu hỏi linh tinh khác về Hoàng Tử nhưng đáng tiếc là tác giả không thể nhớ hết, xin các bạn thông cảm vậy.
Và mặc dù sau khi đã khám phá ra Hoàng Tử chỉ khoái mặc mỗi một cái quần cả tuần, (hay cả tháng, có trời mới biết) thì ngọn lửa nhiệt tình của Tóc Ngắn và Tóc Dài vẫn cháy, cháy âm ỉ như chực chờ cơ hội sẽ bùng lên thành một trận hỏa hoạn. Nhưng trước khi hỏa hoạn xảy ra thì hai cô gái vẫn phải được sự giúp sức của các chiến hữu để tiếp tục “nghiên cứu” Hoàng Tử. Và chính nhờ sự giúp đỡ vô cùng đắc lực của Ốc Nhồi, Ốc Tiêu và Tiểu Muội mà nhân vật chính của chúng ta đã khám phá ra: Hoàng Tử không hề lạnh lùng như các cô vẫn tưởng...
06:08 CH 26/04/2014
Thư mục sách của nxb Cầu Vồng bằng hình ảnh
Chị Mai ơi, sách hình nổi "Giương buồm lên" chị bán chưa vậy? Để cho em nhe, hix, cuốn sách này có giá trị với tuổi thơ em, kiếm lại ko có nữa. Gửi mail cho em nhe chị: pa_ngh@yahoo.com. Tks chị nhiều :)
05:04 CH 04/10/2011
Bi bi My Love
Rất thích bài post này của bạn, ngẫm ra nhiều điều, thất tình nhưng ko bi quan và sướt mướt, nhìn thấy chiều hướng tích cực trong đó.
Lý do thứ 2 mình thích bài này cũng vì mình có hoàn cảnh gần giống như bạn: đơn phương, tỏ tình và thất tình. Nhưng giờ vãn ko hối hận điều gì hết.
Ông trời muốn mình gặp vài người trước khi mình gặp người đúng dành riêng cho mình, khi đó mình sẽ thấy trân trọng.
... Chiều hôm nay, người ấy đãi tiệc cưới...
11:08 SA 28/11/2010
Đánh ghen! Trị người thứ 3 và kẻ ngoại tình!
Vậy là mọi người mặc định NT3 là nữ? :D
12:09 CH 18/10/2010
Tìm vợ qua Internet...
Tặng Cô Vợ Việt Nam nhi Đồng của tôi.

2009 Tôi hân hoan ôm vợ tôi vào lòng phi trường San Francisco...

Vầy là thấy hứa hẹn Happy Ending rùi ^^
Bài này là Mrs Diễm Phượng ghi lại theo giọng văn của Mr Philip ạ? Hehe, em thích ghia, tếu tếu, hài hài, bình dân.
11:42 SA 18/10/2010
Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ...
Xin mượn lời bài hát nói hộ mình: lòng thật bình yên mà sao buồn thế... Giật mình nhìn tôi, ngồi khóc bao giờ...
Yêu đơn phương anh, mình mệt mỏi quá. Khi biết anh sắp cưới vợ, thấy đau nhưng lòng cũng nhẹ nhõm, dù sao cũng tìm được một cái cớ hợp pháp để quên: NGƯỜI TA CHÍNH THỨC CÓ GIA ĐÌNH.
26 tuổi, mình đã yêu nhầm người. My Mr.Right, where are you?
05:25 CH 20/09/2010
làm thế nào để giảm vết rạn da ở đùi?
Em cũng khổ sở vì cái đùi rạn của mình lắm, định đi phẫu thuật cắt bỏ luôn, nhưng ko biết cơ địa mình có để lại sẹo lồi ko nữa, hix :(
03:06 CH 18/04/2010
p
pa_ngh
Bắt chuyện
590Điểm·2Bài viết
Báo cáo