Mình lại nghĩ khác và mình thường nói với mọi người rằng: Đôi khi chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ?Tình yêu giúp cho hai người yêu nhau hạnh phúc nhưng chưa hẳn đã giúp được cái nhà do 2 người ấy xây nên hạnh phúc dài lâu.Một gia đình, hay một cặp chồng vợ hạnh phúc khi được xây dựng trên cơ sở tình cảm, vật chất, tình dục và sự chấp thuận. Đó là nền tảng xây dựng hạnh phúc lâu dài.Có lẽ mình hơi cầu toàn, Mình đang ở cái tuổi mà vào topic này phù hợp nhất. Tuổi 27 và mình đang có mối tình 1 năm.Xét về phương diện tình cảm, để hạnh phúc thì xuất phát từ tình yêu là tốt nhất. Sự xuất hiện tình yêu càng sớm trong gia đình thì sự hạnh phúc đến càng sớm. Cái thứ hai cũng quan trọng, đến Triết học cũng phải công nhận rằng: Vật chất quyết định ý thức cơ mà. Ai dám phản biện điều này?????Cái thứ 3 thì khỏi bàn, vì nó khá tế nhị. Nhưng quan điểm của mình, để thực sự hạnh phúc cả 2 người nên thẳng thắn nói với nhau quan điểm, nhu cầu của mình.Cuối cùng, cái mà mọi người ít đề cập đến, nhưng theo mình vẫn là cái quyết định hạnh phúc thực sự bền lâu, đó là sự chấp thuận. Sự chấp thuận từ Luật pháp, từ hai bên gia đình. Nhiều người cự tuyệt bố mẹ để đến với tình yêu của mình cùng suy nghĩ rằng sau này bố mẹ sẽ hiểu. Nhưng rõ ràng trong khoảng thời gian từ khi cắt đứt đến khi hàn gắn, hạnh phúc của tổ ấm mới là không tròn vẹn. Thêm vào đó, bát nước đã đổ đi sao vớt lại như cũ, sẽ có những nỗi đau âm ỉ khi trời chuyển mùa. Chưa kể gia đình kia cự tuyệt đến chết. Sẽ có 1 người là người con bất hiếu, và cả đời lương tâm của 2 người sẽ cắn rứt khôn nguôi.Tốt nhất, nếu không được gia đình chấp thuận, hãy đi tìm người khác để cùng xây dựng hạnh phúc trọn vẹn trong một mái nhà.Một cặp khi đã là vợ chồng thì sẽ sống với nhau bằng 1/4 tình yêu, 1/2 tình nghĩa, 1/4 trách nhiệm. Càng về lâu về dài thứ tự này sẽ tăng dần. Do đó, than ôi - đừng nghĩ rằng tình yêu là tất cả!Đôi điều cóp nhặt và tâm sự cùng những người đồng giới.Thân!
em cám ơn những chia sẻ của chị và em cũng rất đồng ý với ý kiến của chị. em sinh năm 85 và cũng có những quan điểm về tình yêu hôn nhân nghiêm túc. trước đây em có 2 mối tình, dù không thành nhưng vẫn duy trì được tình cảm bạn bè và các ex cũng đều rất quý mến em. bạn trai hiện tại của em là 1 người tốt, biết cư xử và bọn em được lòng của gia đình 2 bên. ai cũng bảo bọn em đẹp đôi nhưng để đi đến hôn nhân em thấy mơ hồ quá.có lẽ theo thời gian em trở nên cầu toàn hơn? em có công việc tốt,mức lương hấp dẫn và chuẩn bi lấy bằng master. còn anh mới chỉ dừng ở mức cao đẳng, và dù anh mở công ty riêng nhưng nhân viên hầu hết là công nhân và anh cũng chưa nuôi nổi bản thân mình. em cũng động viên anh cố gắng nhưng miệng thì nói thế nhưng em k thấy sự tươi sáng trong nghề nghiệp của anh. Em nghĩ giai đoạn này bọn em còn trẻ ( anh ấy sinh năm 83) nên bên cạnh giữ gìn mối quan hệ cũng nên trau dồi tri thức để có tương lai vững bền và no ấm, nhưng có lẽ do đặc trưng mỗi nghề nên anh cũng ko có thời gian và cũng ít chịu học hỏi nhiều hơn.