Qua những post của chị thì theo em chị rất thích chú này rồi
chị nghe anh chàng đó nói bằng 1 tai thôi, tai còn lại nghe chị em trên wtt nói ấy, nếu thật sự yêu thì mấy tháng thử thách chẳng nhằm nhò gì, giờ đến tháng sau cũng nhanh lắm
đúng rùi tuổi tác cũng chỉ là 1 fần thôi,nếu chị muốn quên cũng cần fải có thời gian chứ đâu fải nói quên là quên ngay đc. Còn nếu chị muốn đi tiếp thì fải tìm hiểu cho thật kĩ vì kẻ bắc người nam,chị chỉ mới biết đc thông tin về anh qua lời anh í kể thôi thì chưa đủ tin tưởng để dành 100% tình cảm đâu,em nghĩ thế. Với cả em chỉ thấy băn khoăn cho chị là chị với anh í ở quá xa nhau,nếu k có điều kiện 2người đi công tác thì 1 năm anh chị gặp nhau đc mấy lần. Mà đã xa mặt thì cách lòng.
Yên tâm đi bạn chưa yêu đâu, chẳng qua là mong mỏi được yêu thôi. Mình e rằng đến khi gặp tận mắt, đi chơi và nói chuyện với chàng này bạn sẽ chán toàn tập.
Bạn này 32 hay là 23?
.... và cũng không muốn chối :Laughing:
Cái này thì ko thể chối cãi được :Laughing:
Mình cảm ơn các bạn nhìu lắm, từ lúc post bài lên đây mình thấy nhẹ lòng đi rất nhiều, nên rỗi một chút lại vào đây để đọc replies của các bạn. Nhiều suy nghĩ của mình đc giải tỏa. Nhưng mấy đêm bị mất ngủ rồi, đêm qua là serious nhất. Sáng nay mình đi dạy mệt quá ko nói đc ra hơi nữa. Lúc này mình đang xin thời gian suy nghĩ nhưng chắc quyết định buông thôi các bạn àh, kéo dài tổn hại cho sức khỏe quá đi mất.
Hôm qua chàng về đến nhà là nhắn cho mình 1 cái tin "em ơi anh về nhà rùi nè", mình nhắn lại 'Anh hok mệt chứ, anh còn nhớ Hanoi hok?" Chàng bảo nhớ, tháng sau chàng lại ra tiếp ....
Tháng sau thì tính sau, nhưng trước mắt dừng đã các bạn nhỉ, mệt thật đấy!!! Trong thời gian này có lẽ mình sẽ làm theo một số lời khuyên của các bạn ở đây là chậm chậm lại đã, ko liên lạc với chàng nhiều nữa, ko nc nhiều nữa để tình cảm lắng xuống một thời gian đã, xem tình hình thế nào. Một vấn đề nữa chàng nói với mình là mình ko cho chàng niềm tin vào TY của mình vì mình hay nói dừng hoặc chia tay quá, ngày hôm nay thì nói yêu ngày hôm sau thì lại nói dừng, chàng ko biết đường nào mà đỡ, chàng níu nhiều lần rồi. Mình nói đây là lỗi của mình, mình hiểu ý chàng rồi. Sau đó mình im lặng. Chàng hỏi em hiểu rồi mà em ko nói gì sao? Mình nói là mình cần thời gian suy nghĩ. Chàng bảo anh cũng muốn cho em thời gian suy nghĩ rõ ràng về tình cảm của em đối với anh. Ý chàng là lúc này chàng sẽ để mình một mình để suy nghĩ, ko liên lạc nc nữa.
Túm lại là bây giờ mình ko muốn suy nghĩ gì hết, mệt lắm rồi, muốn quên nhưng như dungthanh88 nói đó, muốn quên là có thể quên ngay đc đâu. Đêm hôm qua suy nghĩ quyết định buông tay rồi, bây giờ nói với chàng luôn hay ngay đây các bạn ời. Hay cứ để như thế này, ko liên lạc gì nữa rồi tự khắc sẽ quên nhau đc thôi các bạn nhỉ???
Lúc xuống sân bay người đầu tiên chàng gọi là mình, nc một lúc rồi mình bảo chàng về ks nghỉ ngơi cho đỡ mệt vì chàng thức 2 đêm trước rồi. Lúc đó chàng ko nói gì, mình nghĩ chắc lúc đó chàng cũng muốn gặp mình, nhưng tại bất ngờ mình chưa chuẩn bị gì nên chưa muốn gặp. Tối hôm đó khoảng 11h đêm chàng gọi cho mình trong tình trạng hơi xỉn một chút vì vừa đi tiếp khách về, hỏi mình ngày hôm sau có dỗi ko, oái oăm là ngày hôm sau mình lại dạy cả ngày, ko thể nghỉ đc. Chỗ dạy của mình cách ks của chàng cũng phải cỡ hơn 20km. Thế nên mình hẹn chàng để sang ngày thứ 2 gặp nhau. Cái việc gặp nhau muộn như vậy cũng là do mình nữa.
Từ tháng sau anh ấy sẽ chuyển cv ra ngoài HN rồi em àh. Trước đây chàng cũng iu một girl ở HN rồi. Chàng xác định lấy vợ Bắc, bằng tuổi hoặc hơn tuổi thôi. Đấy là những gì chàng nói em àh. :Smiling:
Đầu tiên là vụ cho mình leo cây. Mình chỉ nghĩ đơn giản thế này, nếu chàng mong muốn gặp mình thì chắc phải để đồng hồ báo thức chẳng hạn, dậy chuẩn bị sớm trước khi mình gọi điện. Đợi mình gọi điện, mấy cuộc nhỡ, rồi mới dậy chuẩn bị, nghĩ làm sao ấy nhỉ???
Tiếp theo là chàng chỉ ra đây 6 ngày, dù cuối tháng sau ra nữa, nhưng chỉ gặp nhau có 1 lần. Chàng nói để cho mình có thời gian suy nghĩ, quyết định có hay không tiến tới với chàng, cái này mình thấy cũng ko ổn chút nào vì nếu yêu thì chắc phải tận dụng mọi cơ hội và thời gian bên nhau chứ nhỉ???
Chàng cũng nói với mình là mình toàn cho chàng cảm giác bất an ko tin tưởng vào Ty của mình dành cho chàng, hôm nay mình nói yêu chàng, nhưng hôm sau thì lại nói dừng lại, rồi chia tay vì cái này cái kia. Cái này làm chàng rối, ko biết đằng nào mà đỡ. Chàng bảo TY chỉ có có hoặc ko yêu, ko có đúng hoặc sai, ko giải thích này nọ. Chắc mình hành chàng quá. Nhưng mình cứ nghĩ đến chuyện tuổi tác là lại đánh bài lùi. Chiều nay mình nói với chàng cho mình thời gian suy nghĩ.
Haizza giờ phải thế nào đây các bạn nhỉ? Mình đang định tìm cách quên chàng đi, nhưng sao khó quá
Để chiều về mình thông báo tình hình nhé, riêng cái vụ cho mình leo cây đã khiế mình bắt đầu chan chán rùi nè
Để chiều về mình thông báo tình hình nhé, riêng cái vụ cho mình leo cây cũng làm mình cảm thấy bắt đầu chan chán rùi nè
Chàng đàng hoàng, chính trực (cái này nhận thấy khi nc hay nhìn thẳng vào mắt mình, ko hề lảng tránh hoặc nhìn đi đâu khác), người thoải mái dễ gần, mỗi tội ko đc đẹp zai và cao lắm. Chàng mặc áo màu tím nhạt, chiếc áo này cũng là một kỷ niệm giữa chúng mình. Mình hiểu tại sao chàng mặc áo đó đến trong buổi gặp đầu tiên này. Chàng đến trước đợi mình, mình đến muộn 15 phút, đi vòng ra đứng đằng sau chàng, chàng giật mình quay lại cả 2 cùng cười nhận ra nhau. Sau đó chúng mình ngồi vào bàn và gọi đồ. Nc vui vẻ thoải mái như bạn bè. Chàng tặng mình một đĩa nhạc như đã hứa.
Chàng bảo nhìn mình chỉ khoảng 26-27 tuổi thôi (cái này thì mình tin chàng nói thật vì những người xung quanh cũng nhận xét mình như thế, trông trẻ, xinh và vẫn duyên dáng lắm). Hôm nay mình ăn mặc bình thường, ko cầu kỳ, make-up chút xíu.
Ăn xong là đến màn tâm sự. Ko cần để mình hỏi, chàng hỏi mình có còn giận chàng ko? Mình nói chỉ còn tí ti, hôm nay đến để nghe giải thích để giải quyết chỗ giận còn lại. Chàng nói đó là thói quen rồi, rất khó ngủ nhưng đã ngủ thì ngủ như chết, ko biết gì hết; nếu có ai gọi điện thì cầm máy lên nghe mắt vẫn nhắm chặt và lúc đó chỉ ú với ớ. Lúc đó mình cũng chợt nhớ ra là trước đó chàng cũng đã dặn mình nếu có gọi điện lúc chàng đang ngủ thì để cho chàng vài phút để chàng tỉnh ngủ nhưng lúc đấy mình lại ko để ý.
Tiếp theo như đã hứa từ trước chàng kể về mối tình trước của chàng. Chàng hứa sẽ kể chi tiết cho mình nghe khi 2 đứa gặp nhau. Mình ngồi nghe và có hỏi thêm vài câu. Nói chung cái này mình ko quan tâm vì tin chắc girl này ko còn trong tim chàng nữa rồi vì cô ấy hay “chửi thề”. Mối tình này kéo dài 1 năm và cũng chia cách đây 1 năm.
Tiếp đến chàng nói rõ ý định của chàng trước sau như một, online như thế nào thì bây giờ vẫn như thế, ko hề thay đổi. Lúc này chàng muốn nghe mình nói, nói thật tình cảm và suy nghĩ của mình về chuyện của 2 đứa. Các bạn àh, trước khi gặp mình, đêm hôm trước chàng có gọi điện cho mình nc. Trước khi kết thúc câu chuyện chàng muốn nghe mình nói một điều là mình có yêu chàng không, có thấy nhớ chàng khi xa nhau ko? Những câu này thì thi thoảng mình có nói khi nc online, nhưng chưa bao giờ mình nói qua phone cả. Chàng muốn nghe câu đó từ chính miệng mình nói ra. Mình nghĩ chàng muốn mình nói để đến hôm sau gặp nhau 2 đứa không cảm thấy xa lạ hoặc lúng túng.
Chàng nói xong là đến lúc mình phát biểu, mình nói tình cảm của mình dành cho chàng là thật, là tự nhiên. Nói chung lúc đó mình nghĩ gì, cảm xúc của mình như thế nào thì mình nói thế đấy thôi. Bất chợt chàng nắm tay mình 2 lần, nhưng 2 lần mình đều giật tay lại vì lúc đó cũng có một số người xung quanh. Khi mình nói, mình ko dám nhìn chàng, nhưng chàng thì nhìn mình “chằm chằm”. Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp mắt chàng mình lại cụp mắt lại, ko dám nhìn nữa. Chàng nói chàng biết tình cảm là thật rồi nhưng muốn mình nói cho chàng biết mình có muốn đến với chàng, có muốn xây dựng cuộc sống lâu dài với chàng không? Cái này là đau đầu nhất đây!
Trong những lần nc online, có lúc mình nói yêu chàng, nhớ chàng nhưng có lúc mình lại bảo là mình phải dừng, rồi chia tay, bảo chàng tìm girl khác trẻ trung, xinh đẹp hơn ấy. Rồi viện đủ lí do để đẩy chàng ra xa, làm tổn thương chàng …. cũng chỉ vì lí do mình hơn tuổi. Chàng bảo chuyện này quá nhỏ, ko đáng để quan tâm. Một khi đã yêu, đã thích rồi thì không thành vấn đề. Chàng muốn mình mạnh dạn đến với chàng, bày tỏ tình cảm chân thật với chàng, ko phải suy nghĩ nhiều, luôn luôn vui vẻ và thoải mái.
Nhưng cuối cùng kết luận lại là mình vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho chuyện này, nhưng chắc là khoảng 70-80% là mình ko dám tiến rồi các bạn ạ. Hôm nay gặp chàng thấy chàng già hơn tuổi nhiều, chắc nhìn ai cũng đoán là khoảng 33-34 gì đó vì công việc áp lực và phải suy nghĩ nhiều. Bây giờ mình nên thế nào bây giờ, dừng hay tiếp đây? Nhưng dừng bây giờ là tốt nhất vì chúng mình mới chỉ là bắt đầu. Và mình cũng ko muốn lấy chồng kém tuổi, thực lòng là vậy. Nếu dừng thì phải làm sao để vượt qua giai đoạn này đây, chắc sẽ rất khổ tâm và buồn đây? Mấy hôm vừa rồi chàng bảo rất nhớ mình, nhưng phải kềm chế vì chàng muốn mình suy nghĩ kỹ trước khi gặp nhau, bây giờ chỉ cần mình nói có hay không thôi, không cần mình giải thích nhiều, dù buồn và không muốn điều này xảy ra nhưng chàng nói sẽ tôn trọng quyết định của mình. Chàng muốn dứt khoát, ko lằng nhằng các bạn ạ.
Nói chuyện đến gần 3h thì chàng có điện thoại cv, chàng phải đi họp ở HN2. Chúng mình đứng lên ra về. Mình đi ra trước, chàng ra sau, chàng vòng tay qua ôm mình từ phía sau. Mình ko nói gì chỉ bảo anh ra bắt taxi đi ko lại muọn họp bây giờ. Chàng bảo sẽ gọi điện cho mình sau. Thế đấy các bạn ạ
Mình hơi cả tin quá hay sao? Hay mình vẫn còn naive hoặc inexperienced? Ý bạn là sao vậy? Nói rõ cho mình biết một chút đc ko?
Mình quyết định mai mình sẽ gặp anh, dù sao thì anh đang ở HN, mình hok gặp bản thân mình sẽ thấy áy náy lắm. Bây giờ mình quay trở lại lịch sử một chút để các bạn phán giúp mình tình cảm của người đó bây giờ đang ở mức độ nào nhé.
Mình hơn anh 3 tuổi. Mình có cv tốt và ổn định ở HN, tốt nghiệp CH rồi. Anh làm trong ngành truyền thông, ko học ĐH mà mở cty riêng đc 3 năm nay, nói chung là chưa có gì trong tay.
Quen qua mạng, đầu tiên biết kém tuổi, mình ko muốn nc, nói dăm ba câu rồi out luôn. Lúc đó anh kiên trì và giọng trai miền Nam thì ngọt thế nào các bạn biết rồi đấy. Dần dần mình thích nc với anh mỗi tối. Cả 2 thức đến 2-3h sáng nc là chuyện bình thường. Có lần thức đến 5h sáng. Mình cảm nhân anh chân thành và có sự chân thật trong từng câu nói và tâm sự của anh đối với mình. Anh nói là anh yêu mình nhìu, vì 2 đứa nc rất có nhiều sự tương đồng, mình hiểu anh nhiều và anh sẽ làm mọi thứ đê đc gần mình. Anh ko quan trọng tuổi, đối với anh TY ko có rào cản trừ khi 2 người tự dựng lên.
Tuy nhiên, như đã xác định từ đầu, mình ko muốn yêu hoặc lấy người kém tuổi. Vì vậy sau khoảng 2 tuần mình viết cho anh 1 offline message nói rằng mình ko đủ tự tin để yêu anh, mình sợ mọi người xung quanh sẽ nói ra nói vào, mình cũng đã 32 tuổi rồi, anh thì 29. Và mình nói ra rất nhiều lí do nữa về con cái, về cuộc sống sẽ như thế nào nếu vợ hơn tuổi chồng. Khi anh đọc message đó, anh đã khóc. Anh gọi mình online nc ngay lúc đó, mình cũng nhìn thấy anh khóc thật sự. Lúc đấy mình mủi lòng, lại đồng ý yêu anh.
Chuyện cứ thế lặp đi lặp lại, anh nói yêu mình nhiều, muốn mình làm động lực để anh quyết tâm phấn đấu cho cuộc sống. Nhưng anh càng nói thì mình lại càng đẩy anh ra xa mình, có một lúc mình nói thẳng với anh là mình ko muốn lấy người kém tuổi. Anh lặng đi một lúc. Thấy thế mình lại nói xin lỗi anh. Anh lại bỏ qua cho mình, hết lần này đến lần khác. Mình là người khá nhạy cảm, mình cảm nhận tình cảm trong anh hình như cũng vơi đi dần cùng với những câu nói và sự giận dỗi nói chia tay hết lần này đến lần khác. Có lẽ anh cũng cảm thấy mệt mỏi với mình.
Nhưng các bạn àh, mình bị giằng co giữa một bên là tiếp tục yêu anh hay chia tay anh đây? Bây giờ mình yêu anh thật mất rồi, nhưng lí trí lại bảo mình dừng lại vì ko thể có chuyện yêu và lấy một người kém mình 3 tuổi đc. Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới. Mình khổ tâm lắm nếu cứ hành hạ anh thế này, mà xa anh thì mình cũng sẽ đau lắm!!!
Bạn làm thế nào để biết được bạn trai mình đang tán tỉnh các em khác vậy?
Thank bạn nhé
mình hì hục đánh một bài rất dài, dài lắm để chia sẻ với bạn vì mình cũng đang có một câu chuyện giống bạn thì khi ấn nút gửi đi thì lại bị mất hết. Nếu bạn có Yahoo ID, bạn pm cho mình, chúng mình gặp nhau nói chuyện nhé. Mình ko thể đánh lại nữa đâu.