Em cám ơn chị nhiều nhé:Rose:. Vậy là cũng có nhiều chị em có cùng tâm trạng như vậy.:D Hy vọng một thời gian nữa e sẽ thay đổi tích cực hơn chứ không thì sì trét liên tục về chuyện ăn mặc mất.:D Cả nhà có mẫu gì hợp với người gầy gầy share với e nhé.:Rose:
Mưa nhẹ nhàng về trên phố em Mưa êm đềm một chiều qua sân trường em Mùa hè lắng tiếng hát của tuổi thơ Bên những hàng cây xanh theo tháng năm. Phố trẻ lại vì chiều nay có mưa Khắp lối về phượng hồng vui trong ngây thơ Mùa hè đến hát trong niềm yêu thương Để nụ cười vẫn nở với em đêm ngày. Cơn mưa hè về cùng những nhớ mong Cơn mưa hè đợi chờ trong thiết tha Mưa trở lại cùng niềm vui đã xa Cơn mưa về gọi em ngân vang khúc nhạc
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mua-He-The-Bells.IWZD0OEB.html
Biển giận thuyền hôm nay không ra khơi
Làm con sóng buồn tênh không muốn vỗ
Và hạt muối cũng không thèm mặn nữa
Biển nhớ thuyền, da diết, biết không?
Thuyền có biết đêm nào biển cũng hát
Bằng tiếng sóng nhè nhẹ vỗ bờ
Hát ru bờ cát, hát ru hạt muối
Hãy yên lòng, thuyền luôn nhớ biển xanh!
Mấy hôm nay trời không mây không nắng
Không có gió và cũng chẳng có thuyền
Biển buồn phiền nhớ thương thuyền ấy
Không còn hát bài ca ru ngày xưa
Biển dịu dàng thì thầm cùng cát trắng
Về tình yêu biển dành trọn cho thuyền
Và biển mong một ngày kia đầy gió
Biển lại cùng thuyền sánh bước ra khơi.
(ST)
Em cám ơn chị nhiều nhé:Rose:. Vậy là cũng có nhiều chị em có cùng tâm trạng như vậy.:D Hy vọng một thời gian nữa e sẽ thay đổi tích cực hơn chứ không thì sì trét liên tục về chuyện ăn mặc mất.:D
Cả nhà có mẫu gì hợp với người gầy gầy share với e nhé.:Rose:
Đoản Khúc Chiều Mưa
Này em ...mưa đang rơi rất nhẹ
Từng giọt buồn khe khẽ rụng rơi
Vuốt ve tóc rối nửa vời
Đêm chăn gối lẻ ru lời vấn vương
Vàng lá úa nhớ thương hạ trắng
Phút sầu vương ngọt đắng bờ môi
Mưa ngâu phủ lạnh bến đời
Nhịp cầu ô thước trách người thờ ơ
Thu khắc khoải đợi chờ vô vọng
Sương khuya mờ khuất bóng người xưa
Biển ru đoản khúc chiều mưa
Ta về tuôn lệ cho vừa thuỷ chung
Khi ngoài kia đời bộn bề toan tính
Chiếc lá rơi ngoài khoảng không tĩnh lặng
Về cội nguồn
… chờ một kiếp hồi sinh…
Có khoảnh khắc nào ta sống thật là mình?
Khi đến với nhau trong hình hài xa lạ
Một vỏ bọc hoàn toàn xa lạ
Sợ mọi người
… thấy rõ trái tim đau…
Có khoảnh khắc nào ta ôm trọn niềm đau?
Gửi cho gió, cho mây về nơi xa lắm
Ở đó có mặt trời và nắng ấm
Có những đóa hướng dương
… dám ngẩng mặt hướng tới ánh mặt trời…
(Sưu tầm)
Hãy cố gắng ''hết sức'' trong khả năng có thể để đẹp hơn (hình thức), tốt hơn (nội dung), thành công hơn (công việc) và hãy quên ''hắn'' đi, đừng vương vấn, tiếc nuối gì nữa (hắn đâu có xứng đáng) để sẵn sàng cho một giai đoạn khác của cuộc sống với một tình yêu mới tốt đẹp hơn. Thời gian trôi nhanh lắm...
Puskin
Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
Trước mặt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng,
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng,
Bóng dáng em anh gặp trong mơ.
Tháng ngày qua, những cơn gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,
Lãng quên rồi giọng em hiền dịu,
Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga.
Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.
Cả hồn anh bỗng bừng bừng tỉnh giấc
Trước mặt anh em lại hiện lên,
Như hư ảo mong manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
Quả tim lại rộn ràng náo nức,
Vì trái tim sống dậy đủ điều
Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc,
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.
(Thúy Toàn dịch)
Mùa lá rụng
(Onga Becna)
Những đàn sếu đi qua, sương mù và khói toả
Maxcơva lại thu rồi
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắn cả những ai đi cô độc trong đời
"Tránh đừng động vào cây! Mùa lá rụng..."
Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn...
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
Tôi sẽ yêu ai...Ai làm tôi hạnh phúc?
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng..."
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi...
Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn chi để mất
Anh đã từng ở nơi đây, từng là người thân yêu nhất
Sao phút này làm bạn cũng không...
Chẳng hiểu sao tôi cứ ngẫm trong lòng
Rằng tôi sẽ xa anh vĩnh viễn
Anh, con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời
Thiếu cẩn trọng chăng, hay chỉ đáng nực cười
Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi!
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia tay
Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp loáng
Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa...
-Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm?
Các ngõ nhỏ đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng..."
Cố gắng lên, mạnh mẽ lên bạn nhé. Cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với 2 mẹ con :Rose::Rose::Rose: