Kể chuyện mắc cỡ, mình phải dùng nick mới lập để ko bị lộ, hehe.Hồi mình cuối lớp 12, nhà mình có quán nước (rất rộng) ở trước cổng trưởng DH tại chức báo chí, hầu hết các sinh viên đều là những anh chị đã có gd. Và quán mình là địa điểm tụ tập của các anh chị đó mỗi lần nghỉ giải lao.Một lần nọ, cả nhóm bọn họ đang ngồi chơi với nhau, bỗng cái ví của anh Quốc Anh rơi ra ngoài. Mình mới nhanh tay nhặt lên, thấy cái ví cũng khá đẹp, mình cầm trong tay ngắm nghía. Anh ấy trêu: "Cầm cẩn thận kẻo rơi mất... thuốc bổ của anh bây giờ". Mình ngây ngô cực ấy, hỏi: "Đâu?". Rồi trong ví rơi ra đúng một dây dài (toàn bao cao su thôi ạ!). :Angel:Nhưng mình nào có biết bao cao su là gì đâu (trộm vía, chưa nhìn thấy lần nào. Bây giờ có baby hơn 2 tháng rồi vẫn chưa thực sự được chiêm ngưỡng nó ạ, các bác đừng cười :Drooling:). Mình hỏi ngay: "Thuốc này là thuốc gì vậy anh?". Mọi người ai cũng nhìn mình, cười cười, cái kiểu này ko biết tả thế nào, đại loại là nó bao hàm nhiều nghĩa ạ. Anh ấy trả lời: "Thuốc... đau dạ dày của anh đấy!".Mình giơ cao dây bao cao su lên, ngước mắt ngắm, khen một câu rõ thật lòng: "Thuốc đau dạ dày nhìn... đẹp nhờ!". Mọi người cười ồ, nhưng mình ko để ý, chả biết sao mà cười, hơi khó hiểu, nhể? Anh ấy lại bảo: "Chuyện, thuốc này là hàng của Đức, xịn lắm đấy, dùng một liều là... ok ngay!". Mình lại nhìn kỹ hơn từng dòng chữ, toàn tiếng nước ngoài, ko biết phải Đức ko, nhưng rõ ràng là trang trí... hơi bị đẹp! Thật (hichic :Sad:) Thấy mình cứ cầm dây bao cao su nghịch ngợm, nắn nắn bên trong, hihi :Silly:. Mọi người mỗi người thêm một câu, đại loại xoay quanh chủ đề thuốc đau dạ dày dùng một lần sẽ... ok! Khỉ, thế mà mình chẳng nghĩ ra gì cả! Anh Quốc Anh chả hiểu nghĩ thế nào, cầm dây bao cao su đó, xé ra một cái, đưa lại cho mình, nói: "Cho em một cái, phòng sau này lỡ có... đau dạ dày thì lấy mà dùng, đảm bảo sẽ... ok!" Lại ok, mình cầm luôn, nói: "OK!". Mặt tươi roi rói, được cho nên.... sướng mà! hí hí há há :Laughing:Rồi hết giờ nghỉ, nhóm anh chị sinh viên đã vào giảng đường. Mình ngồi chơi với cái bao cao su chán thì tự nhiên nhớ ra là chú N hàng xóm cũng bị đau dạ dày. Ma xui quỷ khiến thế nào, lúc ấy lòng tốt nổi lên phừng phừng, mình nghĩ ngay đến chuyện mang "gói thuốc xịn của Đức" kia qua cho chú N dùng (ngu thế chứ lị :cool:). Thế là phăng phăng cầm cái của nợ ấy sang nhà chú N, đứng ở cửa gọi tên chú rõ to. Thấy vợ chú N đi ra cửa, hỏi tìm chú N làm gì. Mình bảo: "Cháu có cái này cho chú N". Cùng lúc đó chú bước ra, mình chả kịp để chú nói gì, đưa luôn cho chú "gói thuốc" và nói: "Cho chú đấy!" Nói xong lòng vui lạ thường vì vừa làm được việc tốt xong, trong lòng phơi phới lắm ý ạ!Vợ chú N nhìn chú N trân trối, nhìn mình long sòng sọc, còn chú N thì tái mét mặt, hòi mình bằng cái giọng vừa ngạc nhiên vừa lạc đi một tý: "Sao cháu lại cho chú cái này?". Tớ hồn nhiên: Thuốc đau dạ dày đấy chú. Chú đau dạ dày nên cháu cho. Chắc chú ko biết loại này vì nó là của Đức sản xuất, xịn lắm đấy. Cháu vừa xin được xong, anh ấy bảo nếu đau thì dùng một cái là... ok luôn!" (ặc ặc :Sick:).Xong sau một phút sững sờ của hai vợ chồng chú N, cuối cùng mình đã biết cái gói thuốc đau dạ dày kia là gì, mình xấu hổ quá, nhưng chả hiểu sao lúc đấy mình lại buồn cười chả nín được, thế là mình cứ thế cười há há, vợ chồng chú N cũng bò lăn ra cười :Laughing: (trường hợp đó cười có vẻ hiệu quả để khỏi hiểu lầm hơn khóc nhỉ?)... May mà mình đưa cho chú trước mặt cô, chứ đổi trường hợp cô bắt quả tang chắc đợt đó mình tèo luôn rồi! Ơn giời, thuốc đau dạ dày! :7: Còn mấy anh sinh viên, đương nhiên là được một bữa cười khoái trá. Riêng mình thì đến giờ vẫn lăm le chồng là: "Bữa nào mua bao cao su về dùng cho em... xem thử! :Smiling::5:"... hị hị
Hôm nay đọc câu chuyện này làm mình nhớ lại cách đây 12 năm, mình lên SG học ĐH nên ở nhờ nhà chị gái. Nhà chị là nhà thuê, vì nhà của chị cho người khác thuê rồi đi thuê lại nhà khác nhỏ hơn để lấy tiền trang trải cuộc sống. Cái nhà thuê đó có hai mặt tiền hẻm, nên chị mình thuê một bên, giữa nhà có cửa thông qua lẫn nhau nen rất thân với chủ nhà. Gia đình chủ nhà có hai con trai lớn gần 30t, chưa vợ. Mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng một hôm, mình đang chơi bên phía chủ nhà thì đứa cháu 10 tuổi của mình cầm qua một cái giống như bong bóng kêu mình thổi dùm để chơi. Mình nghỉ là bong bóng , nhưng mình không thổi, mình nói với cháu là dì không thổi đâu, thổi bóng dơ lắm, cháu năn nỉ hoài, mình cũng không thổi. Lúc đó con trai chủ nhà cười quá chừng, bác chủ nhà cũng cười, mình thì không biết gì cả nên không biết vì sao họ lại cười. Và không biết nên chưa ngượng, sao đó bác chủ nhà hỏi cháu nhỏ, cháu lấy cái đó ở đâu thì nó bảo lấy của mẹ cháu, và la nó. Lúc đó mình mới nghe và biết nó là cái bcs, ôi thôi, ngượng chín người, may mà không chiều cháu, lở mà chiều, thi đưa vào miệng thổi thì không biết chui vào đâu nữa. Vậy mà lúc đó, chịu không nổi, bỏ chạy về luôn. Nghỉ lại vẫn còn ngượng
Bài 1: Tả cây ớt, cháu tả thế này: Nhà em có trồng một cây ớt rất đẹp, lá xanh tươi và có nhiều trái. Hằng ngày cả nhà em quây quần dưới cây ớt hóng mát .... trời ơi, cả nhà lúc ấy cười quá chừng, cười ra nước mắt luôn. Cây ớt bé tẹo mà cả nhà đứng dưới cây ớt hóng mát
Bài 2: Tả chiếc cặp của em, cháu tả mà k thể nhịn nổi cươi: Mẹ em mua cho em một cái cặp đi học. Hằng ngày em mang cặp trên lưng đến trường, cặp giúp em giử gìn, bảo quản sách vở. Em rất yêu cái cặp của mình. Cái cặp của em rất xinh, nó dài 4 mét .... cả nhà cười không thể nín lại được, bèn nói cháu, cháu nhìn xem, nhà mình cũng ngang 4m, nếu vậy sao cháu mang cặp vào nhà. Ôi thôi, cháu cười mắc cỡ....
SV: Thày ơi, con chuột nó không chạy nữa, nó bị sao rồi nè
TG: Em lắc chuột đi, nó bị đứng thôi
SV nghe Thày bảo thế nên cầm con chuột giơ lên cao và ... lắc, ôi thôi cả lớp được 1 phen cười ngả nghiêng. SV không hiểu gì nhưng cũng ngượng đỏ mặt. Lúc ấy Thày mới nói, Thày bảo em lắc chuột là cầm con chuột lắc nhẹ qua lại thôi, chứ không phải cầm lên cao mà lắc. SV không nói nên lời,còn cả lớp cười không chịu nổi