Ấy ấy, người yêu em vẫn yêu em thật lòng đó thôi. Em cần phải chắc ăn chị ạ, vừa chắc chắn giữ được cái mạng, vừa có được vợ ngoan, như thế là cũng hạnh phúc kha khá rồi chị ạ.
Không nhảm đâu. Rất có thể là sau này chú sẽ phải suy nghĩ lại về những điều anh nói đấy!
Nói thì bảo ác, cứ các bà mất chồng cũng chỉ vì suy nghĩ kiểu này. Hỏi các mẹ nhé, ăn cũng là phần con, cũng là nhu cầu nhé. Vậy 1 cụ già 1 bữa chỉ cần 1 bát, 1 thanh niên 1 bữa 5 bát. Bây giờ cậu thanh niên kia chi được ăn...1 bát/bữa, thậm chí ít hơn. Chịu được không nhỉ?Gái có công, chồng chẳng phụ. Nếu chỉ lấy lý do vì con cái nên không thể, không cần quan tâm đến nhu cầu của chồng? Vậy chồng có làm tròn trách nhiệm cơ bản của 1 người cha, người chồng với gia đình chưa? Có đáng để bị...nhịn không? Hị hịKiềm chế? Đến cơn giận của mình còn chẳng kiềm chế được mà bảo người khác phải kiềm chế phần sung sướng nhất? Hớ:silly:Mình chắc cũng phải chuận bị tinh thần kiếm 1 cô nhân tình vì cũng hết chịu nổi rồi. Gần 10 năm trời. Pó tay.
Tóm lại ở một chữ ĐIÊN!
Cám ơn các mẹ đã chia sẻ nhiều với mình. Mình cũng bớt buồn rồi, mình đang chuẩn bị thi học kỳ, k còn muốn quan tâm ax đang "quen" ai.Hôm qua, mình bị ngã xe (chỉ ngã do con đường vào nhà khá trơn trợt sau cơn mưa), mình bị rách 1 đoạn ngay cổ chân nhưng may là mặc quần jeans nên vết rách k sâu. Khi ax vừa về tới nhà thì nhìn thấy xe bết bê bùn lầy đã càu nhàu mình, khi biết mình bị té xe thì anh ta chỉ nói " Sao người ta chạy suốt ngày không bị làm sao, tới em chạy thì lại té" tủi thân quá, nước mắt trào ra, thế là ax nói "Giờ muốn anh đi luôn phải không?"...Thề từ nay có bị gì đi nữa cũng k để chồng biết. Xem như mình đang sống 1 mình với con.
Uhm, ăn một bữa 5 bát, ngày ăn 10 bữa, rồi bội thực, béo phì, ung thư các loại, máu nhiễm mỡ nữa rồi đi gặp diêm vương.
Nếu bỏ một thằng điên là mình cũng điên theo hả????
Hôm nay nó đi với cave là may, thì ngày mai nó đi với con khác sâu đậm đậm sâu thì tính thế nào, nói chung là nó chán vợ rồi thì còn may với chả mắn gì nữa mà áo tưởng!
Thực ra nghĩ sâu xa về số phận con người, chúng ta cũng chỉ sống đến một giới hạn nào đó, rồi cũng tan đi vào đất vào cát, và có thể có (có thể không có) một kiếp người khác đâu chị ạ!
Hiểu được như vậy nên em nghĩ rằng người chồng cũng chỉ đơn giản lúc đầu đến với nhau bằng tình yêu, còn sau đó tình cảm và suy nghĩ của họ không đủ sâu sắc để hiểu được giá trị thực sự của những gì người vợ mang đến rồi họ dù không muốn ngoại tình nhưng họ không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ, những phút yếu lòng vợ chồng giận nhau vậy là họ ngoại tình.
Nói về phương diện tình cảm. Trường hợp như chị chủ top thì người chồng như một đứa trẻ rất hồn nhiên vậy, coi tình cảm vợ chồng như một trò chơi của anh ta và anh ta là nhân vật chính, 2 người đàn bà phải khổ sở vì anh ta trong cái tình yêu anh ta khoác lên mình cho 2 người-nhân danh tình yêu. Em thấy anh chồng chị có vẻ là một kẻ vô cùng ngạo mạn thích chứng tỏ quyền lực và sức hấp dẫn của anh ta, hoặc anh ta quá tự tin là chị yêu anh ta, sống phụ thuộc và không dám ký đơn ly hôn nên mới thách thức chị như vậy. Còn con người này, dù chị có làm gì đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng cũng như nhau thôi, chồng chị sẽ làm tất cả những gì anh ta thích và thỏa mãn khi mà chị vẫn còn nhịn để ở bên anh ta, chị đừng hi vọng là anh ta sẽ thay đổi. Với loại người này, chỉ có cách là chị tạm sống ly thân, không cho anh ta biết thông tin về chị trong một thời gian dài, coi như là anh ta và chị không còn liên quan gì nữa, cho anh ta sống cảnh độc thân và thỏa mãn làm tất cả những gì mình muốn, sau khi thỏa mãn xong tất cả mọi thứ và sống cuộc đời anh ta muốn , có thể là anh ta sẽ đến với cô gái kia nhưng để xem họ yêu nhau êm ấm được mấy ngày vì bản chất của tình yêu và cuộc sống thì luôn có sóng gió , rồi anh ta sẽ lại vấp phải những mâu thuẫn vấn đề tương tự với người tình như là với chị trước đây, xem anh ta giải quyết ra sao, vì trong những mẫu thuẫn như vậy người ta thực sự phải cần có tình yêu lớn và sâu sắc mới vượt qua và tha thứ cho nhau được.
Nói về chuyện kinh tế, nếu hiện tại chị đang phụ thuộc vào chồng chị, thì chị phải cố gắng tập quên đi tình yêu trước kia của mình, và vượt qua những ngày tháng này với suy nghĩ rằng sau anh ta chị có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn cho đời mình không thì chị sẽ sống những tháng ngày thanh thản bên con cái, như vây chị có thể tốt nghiệp, tìm được công việc mới và chuẩn bị về mặt vật chất cũng như là tinh thần kĩ lưỡng trước khi bắt đầu cuộc sống đơn thân. Nhưng để làm được như thế này thì chị cần phải rất mạnh mẽ, cứng cỏi và dũng cảm, biết chăm lo tới sức khỏe, tinh thần và con mình, chị dành nhiều thời gian để học vào rồi những kiến thức mới sẽ xâm chiếm tâm hồn chị và giúp chị quên đi những đau đớn để trở thành con người mới. Sau đó rồi chị xem anh ta không có gì thay đổi thì ly dị là giải pháp tốt nhất.
Tâm sự của riêng em
Em chưa có gia đình nhưng em cũng va chạm nhiều trong chuyện tình yêu và tình cảm. Em thực sự không giống như những người con gái truyền thống khác với suy nghĩ là trước sau gì rồi cũng lấy một người chồng trước 30 tuổi, có con, rồi kiếm công việc ổn định, rồi như vậy mãi mãi, em thì gần 30 rồi , chỉ năm sau thôi , nhưng em tâm niệm, mình sống cho mình từng ngày với chính bản thân mình, cơ thể và tâm hồn mình, hàng ngày ăn uống, tập thể dục, tắm giặt, làm đẹp, đọc sách và học những gì mình thích , nghe nhạc vui với những niềm vui như vậy là để cho chính mình, mình sẽ khỏe mạnh, sẽ sống cuộc sống có phương hướng, mục đích rõ rang, về tình cảm em chỉ luôn nghĩ nhiều và lo lắng cho bố mẹ, anh chị và các cháu, còn chuyện yêu đương, em vẫn trân trọng tình yêu thực sự yêu nhau bằng tâm hồn dù từ khi em ra ngoài cuộc sống em làm trong môi trường văn hóa nước ngoài, em suy nghĩ và sống, chơi theo mô tuýt người hiện đại, bản thân em đam mê theo ngành khách sạn, bar là những mối trường do vật chất điều khiển nhưng em vẫn mong muốn, mơ ước và trân trọng một tình yêu thực sự còn để nói trước ngày mai mình sẽ lấy được một người chồng tốt trong 30 năm hay cả đời người là điều không thể, không ai nói trước và em không tin điều đó.
Lời tâm sự dành cho các chị đang phải chịu đựng nỗi đau tương tự
Nhưng vấn đề phần lớn của các chị ở đây đều là vấn đề kinh tế và văn hóa truyền thống, các chị đều lo lắng khi phải đối mặt với việc nuôi con một mình và làm thế nào nuôi dạy con một mình trong văn hóa truyền thống Á Đông ta có phần khắc nhiệt với phụ nữ. Nên em nghĩ mọi người cũng phải vượt qua nỗi đau , những lời đàm tiếu của thiên hạ và cố gắng vươn lên trong công việc, vững vàng về kinh tế, làm gì cũng dễ dàng hơn.
Còn tình cảm, mình chỉ đau khổ và suy sụp khi mình phụ thuộc hết vào người chồng, các chị sẽ không bao giờ làm chủ được tinh thần mình vì tình cảm của người chồng là tình cảm của chính anh ta, các chị sao điều khiển được, vậy thì để chủ động thì chỉ có mình tự thương mình, tự làm chủ tâm hồn mình, thì sự đau đớn sẽ giảm bớt.
Kết luận :
Và em hi vọng rằng hôn nhân 5 năm sẽ trở thành kí ức và kỉ niệm khi chị chủ top vượt qua được, có tinh thần tốt , công việc tiến triển, đời sống vật chất và tinh thần đều nâng cao thì các chị sẽ có 30 năm hoặc 50 năm hạnh phúc với một cuộc sống mới.
Mình sống cho hiện tại và tương lai, quá khứ chỉ là một thước phim quay chậm thôi chị ạ, chị cố gắng lên nhé!
P/S: Nếu suy nghĩ của em có phần non nớt, nói năng mạo mội, xin các chị đừng trách cứ em mà cho em những lời góp ý nhẹ nhàng nhé, hihi!
E sp tí nha Mod
Zai đó làm kỹ thuật đấy, hihi, 1976 nhé
=>>>>
Hehe, thế cậu cho tớ nick chát đi nhẩy???
Tớ làm cv quản lý nhân sự ...hihii, cao 1.65 hình như hơn thế thì phải..mọi người hay kêu tớ phải cao đến 1.68...hihi...nặng chừng 46, 47kg....
Em chồng cậu thế nào ta?
Trích dẫn Nguyên văn bởi onlyway83 Xem bài viết
Mình thì chưa có lấy chồng Nam nhưng có một lần yêu sâu sắc một anh người Nam gốc Bắc, còn gần yêu một vài anh người Nam....Nhưng mình thấy thực sự là rất thích phong cách thoáng đạt, nhiệt tình của con trai miền nam...và đến tận giờ trái tim vân đang rung rinh vì một anh miền Nam...hổng biết sao nữa..hình như muốn làm dâu miền nam...hehe..có ai zai miền Nam làm quen nhé....
Mình gái Bắc lấy chồng Nam đấy. 2 năm sống chung thấy rất mãn nguyện vì sự lựa chọn của mình. Zai Nam nhà mình hiền, lúc nào cũng dịu dàng với vợ, ko nề hà bất cứ việc gì từ rửa chén, lau nhà, chà nhà tắm, đổ rác. Tiến kiếm được bao nhiêu đều mang về cho vợ, ko bao giờ xét nét tiền bạc với vợ, hiếu thảo với gia đình vợ hơn cả vợ. Trước lúc có vợ thì nhiều sở thích lắm, giờ chỉ có vợ và con thôi
Gia đình chồng cũng rất dễ chịu
Mình sống ko có quy củ trật tự nên mình mà làm dâu Bắc thì bị tống ra khỏi nhà sớm. Ví dụ như nhà mẹ ruột mình
=>
Thiệt hả, em chồng cậu sinh năm bao nhiêu, làm nghề gì thế...hehe để xem có hợp nhau về nghề không đã. Tớ thích con trai kỹ thuật , híc híc
Mình thấy không có vấn đề gì nếu yêu nhau thực sự và người phụ nữ trông trẻ và đẹp hơn người đàn ông.
Một năm trước mình quá bận rộn với công việc, chuyện yêu đương mà quên đi hết mọi thứ xung quanh, quên đi gia đình, quên đi bạn bè thân thiết...
Bây giờ là thời gian cho mình nghĩ lại, nhưng tâm lý muốn chứng tỏ bản thân mình thúc giục mình gấp gáp tìm được một công việc tốt...
Nhưng sẽ không ai chấp nhận được một người thiếu đi nghị lực sống và sự vui vẻ, chính vì thế mình đang cố gắng vượt qua.
Vậy mà không thể yêu không thể lâý----> cuộc đời lắm trái ngang