Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cảm giác của người vợ khi có chồng ngoại tình
Đọc các comment của chủ Top. thấy buồn cười quá:Laughing:
Chính ra nhé, những kiểu tính(cách) như em chủ top rất dễ cưa đổ, các chị nhỉ? Vừa tỏ ra hiểu biết vừa ẩm ương kinh.
Em hiểu thế nào được tâm trạng của chị vợ trong khi em còn đang tranh thủ những" cái quỳ gối" và " quấn chân" của anh chồng, hả em?
12:41 CH 16/12/2010
Tôi đã bị trầm cảm như thế nào?
Ui cha tớ bị ném đá nhiều nhỉ, những vấn đề khác của chủ top tớ ko bàn đến, chỉ vấn đề nuôi con thôi. OK nuôi con quá là vất vả, nhưng có ai đã đọc cuốn " đưa con trở lại thiên đường" một câu truyện có thật, là hồi ký của chị Nguyễn Phương Nga, mỏi người ném đá tớ và chị chủ top hãy đọc đi, đọc rồi sẽ hiểu vì sao mà tớ nói vậy? chủ top đọc rồi sẽ ko còn cảm thấy stress vì nuôi con vất vả đâu, nói chung ai có con, sắp có con thì hãy đọc, đọc rồi thì sẽ thấy mình là người HP nhất thề gian này đấy.
Mọi người nói tớ vô tình, nhẫn tâm?
Xin thưa tất cả những ai là bạn của tớ ko bao giờ nghĩ con người tớ như vậy đâu. Tớ chỉ hỏi các bạn một điều, các bạn đã có con rồi đúng ko? Vậy chứ con bạn nó ko chịu ăn, con bạn nó sốt suốt đêm , thậm chí là nó bị dị tật thì đó mới là điều khiến cho mình bị stress, thậm chí phát điên, phát rồ.
Để sinh được con đã là điều khó, đẻ đc đứa con lành lặn thì đã quá hp, con lại dễ nuôi một chút thì đối với mình đó là trúng số độc đắc rồi, cám ơn trời phật còn ko hết chứ đừng nói là ngồi buồn.

Nếu bạn đọc kĩ coment của tôi thì bạn sẽ thấy
tôi không nói bạn là người vô tình và nhẫn tâm,
chính xác thì tôi nói:
cách chia sẻ của bạn
trong comment đầu tiên với chủ top
là cách chia sẻ nhẫn tâm, vô tình.

Bạn nói đúng, con cái là niềm hạnh phúc của bất kì người bố người mẹ nào. Và để có niềm vui, niềm hạnh phúc ấy,người bố, người mẹ cũng phải hi sinh rất nhiều. Có ai sinh ra ngay từ đầu đã biết yêu thương và hi sinh vô điều kiện vì người khác? Người lần đầu làm bố làm mẹ cũng thế, và những vui buồn, bực bội, mệt mỏi hay thậm chí chán nản đều là những cái giá mà họ phải trả để cảm nhận được hết niềm hạnh phúc khi có con. Biết như thế thì đừng chỉ trích người ta mà hãy có cái nhìn cảm thông và chia sẻ trước đã. Nếu bạn comment như những comment về sau của bạn trong topic này thì tôi tin rằng chẳng có ai ném đá bạn đâu.
Tôi nghĩ là bạn hiểu rõ những gì tôi góp ý
04:40 CH 27/08/2010
Mình phaỉ sống tiếp như thế nào đây.
Nếu chị thương hai bé nhà chị thì mau quyết định đi.
Người ta nói còn nước còn tát. Chị đã tát rồi đấy, càng tát càng đau, phải không?
03:11 CH 26/08/2010
Tôi đã bị trầm cảm như thế nào?
Chăm sóc con là thiên chức và cũng là niềm vui của người phụ nữ, nếu biết cách sắp xếp khoa học thì vẫn có thể làm đc, đương nhiên có con nhỏ là rất vất vả rồi, việc gì phải stress nếu con mình ngoan, ăn ngủ tốt, phải xác định là dù ko có NGV thì mình vẫn có thể chăm đc con , còn nếu ko có NGV mà ko thể chăm con đc thì tốt nhất là đừng sinh con.

Tôi ít khi comment, nhưng đọc những dòng chữ của bạn này, thật không chịu nổi.
Bạn đã từng sinh con?đã từng làm mẹ chưa? Bạn có biết 9 tháng mang nặng đẻ đau và nỗi vất vả đau đớn về thể chất của một bà mẹ trẻ 1 tháng sau sinh hay chưa mà thốt ra những lời giáo huấn khô khan như thế.
Bạn có biết đến tâm tư tình cảm của người phụ nữ sau khi sinh? Bạn có hiểu được nhu cầu cần động viên, quan tâm,chăm sóc từ phía gia đình, người thân của bà mẹ trẻ không mà nỡ nói ra những lời lạnh lẽo như thế.
Ừ, có thể bạn lí trí, ừ có thể bạn là người mạnh mẽ,ừ có thể bạn là người sống đúng với quan điểm mà bạn đã nêu. Nhưng bạn thật vô duyên khi bày tỏ sự chia sẻ "sự cảm thông" như thế với chủ Top. Tôi nghĩ rằng, sau những gì chị chủ topic tâm sự, việc của bạn chính là chỉ trích chị ấy, đại loại là: Chị còn kêu than cái gì, đã sinh con thì phải chịu. Không chịu nổi thì ngay từ đầu đừng có sinh con ra. Tự chị làm chị khổ chứ ai bắt chị phải khổ...
Tóm lại: tôi thấy sự chia sẻ của bạn: vô tình và nhẫn tâm.
02:54 CH 26/08/2010
Tại sao lại cứ ném đá hai chữ Hà Nội
Ngày xưa, cái hồi còn nhỏ dại, ấu trĩ, em rất hay ném đá Hà Nội. Nguyên nhân là vì mấy đồng chí người Hà Nội em có hân hạnh được tiếp xúc nổ to quá.
Ngày nay, em khôn lớn, em cảm ơn giời vì có Hà Nội mà tỉnh lẻ bọn em còn giữ được ít nhiều sự trong lành
10:21 SA 20/08/2010
Đạo đức xã hội, bản năng và quy luật tư nhiên
:Rose: Tặng hoa cho Bác MR.007,vì cách tư duy và trình bày. Đọc cả topic, chỉ thấy các luận điểm Bác đưa ra là có tính tranh luận và phản biện khoa học.
Chủ đề của topic thì nhảy nhót lung tung. Đúng kiểu treo đầu dê bán thịt chó. Đao to búa lớn rốt cuộc cũng chỉ là cái vỏ cho một câu chuyện NT mà nhân vật chính đang vật vã trong cái mớ bòng bong của lương tâm, đạo đức với nhu cầu và ham muốn cá nhân. Vì thế, những bài viết tham gia, lúc đầu có giá trị tham khảo về mặt kiến thức bao nhiêu, càng về sau lại càng mang đậm yếu tố tự sự chủ quan bấy nhiêu.
Thật tiếc cho một topic, đáng lẽ ra có thể trở thành một topic nghiêm túc về tri thức học thuật vốn rất hiếm hoi trên WTT
05:34 CH 05/05/2010
Kết thúc buồn cho cả người thứ 1, 2 và cả 3.
Em đọc từ đầu chí cuối, gần hết 32 trang mà vẫn chưa thấy cách trả thù NT3 nào "hoành tráng" như một vụ mà em biết.
Sau khi chị ấy phát hiện ra chồng có NT3, ngay lập tức chị cũng thi triển mọi công phu để thu thập thông tin về nàng và những lần gặp gỡ vụng trộm của hai người đó. Đến một ngày đẹp trời nọ, chị và anh về quê, chị liền ngỏ lời rằng em có thứ này muốn dâng lên bàn thờ tổ tiên, đợi khi tàn nhang sẽ đem xuống cho cả nhà chồng cùng xem. Anh tái mặt,cầu xin chị tha thứ và hứa sẽ chấm dứt với NT3. Chị cười. Chị bảo anh gọi điện cho NT3, và trước mặt anh, chị cho người thứ 3 nghe toàn bộ những gì anh hứa, anh thề. Rồi chị, trong lúc Nt3 ở đầu bên kia im lặng, chốt lại một câu nhẹ như gió thoảng:" Đời mẹ ăn mặn, đời con khát nước, em nhớ nhé".
Một thời gian sau, Nt3 cũng đi lấy chồng. 10 năm trôi qua,nàng hạnh phúc bên người chồng và hai đứa con đang ở độ tuổi bắt đầu vị thành niên. Một hôm, nàng nhận được một cái phong bì, ngoài những bức ảnh, những cuộc ghi âm, các tin nhắn và các cuộc đối thoại ngày xưa với một người đàn ông đã có gia đình, còn thêm đôi lời nhắn gửi: Trong vòng 3 ngày nữa,chồng và con gái đầu lòng của em sẽ nhận được những gì em đang nhận". Nàng quỵ xuống, gần như muốn xỉu. Trong vòng 3 ngày, nàng điên cuồng tìm cách liên lạc với chị. Tiếc rằng, cách đó 5 năm, chị theo con sang Mỹ và 4 năm sau thì mất.
Em nghe chuyện này từ đứa em gái của chị. Rùng mình.
05:49 CH 27/02/2010
Thức khuya...
Chưa ngủ được!
Mệt mỏi quá!
Sao không thể khóc được nhỉ? Cho nhẹ lòng
08:08 SA 11/02/2010
Chúc tết cấp cao hơn ngoài rượu thì còn cái chúc...
Dễ lắm chị ơi. Chị cố gắng hỏi xem tuổi của người mình đến chúc là gì rồi ra cửa hàng phong thủy mua bảo khí phong thủy là Ok nhất đấy, đặc biệt là bảo khí để bàn làm việc.
Em mà có cơ hội đi biếu quà sếp, em sẽ chỉ chơi đồ phong thủy thôi. Đánh trúng tâm lý "làm sếp" 100% luôn
03:47 CH 05/02/2010
Gặp Ma (Phần III)
chuyện của e thì chỉ là chuyện bóng đè thôi nz rất kỳ quái. E và ox (hồi đó là ny thôi) đi sài gòn chơi ,và ở nhà bà nội em. Nhà đó thực chât là của cô em, cô theo đạo tin lành. Cứ gặp ai cô cũng truyền đạo hết, e thì sợ cô buồn nên cô nói cứ vâng dạ thôi. tối ngủ ở fòng với cô, trước khi ngủ, cô kêu xuống đọc bài kinh, mà lúc đó e buồn ngủ lắm rồi, nên vẫn ngồi đọc (đọc cho cô vui vì cô mới về nước, lâu mới gặp đc nhau), nhưng lúc đọc trong đầu e vẫn nghĩ là con thì theo đạo thờ ông bà tổ tiên thôi, và đọc cho cô vui chứ ko theo đạo tin lành đâu, nếu mà chúa trời làm cho con khoi dạ dày thì con tin (e bị trào ngược dạ dày lúc đó). thế rồi e cũng đi ngủ. Đến giờ e ko nhớ nội dung là j, e chỉ nhớ là e mơ thấy chúa, đúng là mơ thấy chúa và jấc mơ rất kỳ quái, tiếc là zờ e ko nhớ đc chi tiết thế nào nz mà nó khá quái đản đến nỗi zờ e vẫn chưa quên đc cảm jác sợ đấy. Sau jấc mơ e tỉnh dậy và thấy người cứ chìm đi, chìm đi, nó nặng nề, e cố gọi ai đó xung quanh, cảm jác có gọi nz ko ra tiếng nào, nhìn thấy cô mà k làm j đc. Khoảng 1 hồi như vậy thì tự nhiên e trở mình và tỉnh dậy, sợ quá, run lập cập và gọi điện bảo ông xã đang ngủ ở tầng 3 xuống ngay để đưa e lên tầng e ngủ cùng. Em chưa bao zờ bị bóng đè, chỉ nghe mọi người kể thôi, từ đó cũng ko bị lại nz mà công nhận là đau tim quá.
còn chuyện này với thằng e thì ko fải ma, nz e có cảm jác là e rất có mối liên hệ j đó với nó theo 1 cách khó hiểu. Thằng e ruột e nó có chuyện rắc rối với fáp luật, nhà e thì chạy đủ đường, hồi nó mới bị, hôm đầu tiên e mơ nó gọi điện cho e jọng rất vui vẻ, ko có biểu hiện j lo lắng là e ko ra được đâu. Sáng dậy ko dám nói với bố mẹ, vì sợ ông bà mất hi vọng, thì đúng là nó ko ra đc thật. Sau đó 1 cách tuần tự e mơ nó được 4,5 cứu đến 4,5 lần j đó nz đều ko thành công, và đúng y chang luôn. trcó ông thầy đi xem nói nó bị vong theo, một ông nào đó theo nó. Thằng này yếu bóng vía lắm, đêm ngủ toàn mơ lung tung, và rất hay bật dậy jữa chừng, mặt trông rất ngu ngơ rồi lại ngủ tiếp. Nói là nó bị lão ý điều khiển, và ko ai nói đc hết và fải làm lễ đưa vong lên chùa. Bây zờ thì nó biết suy nghĩ và chính chăn hơn nhiều rồi, ko biết là do môi trường fáp luật dạy nó hay là do cái j nữa.
Cái phố nhà em nữa, sát người kinh khủng luôn, mà chỉ có đoạn từ khoảng trường phong sắc đén trường kinh tế thôi, bị tai nạn thì chí có xe máy hoặc xe đạp bị oto đâm chết, mà chết rất khổ, toàn là bẹp nhép, các thứ bay ra đầy đường, hầu như năm nào cũng có hết, cứ đúng cái đoạn đấy là bị. chú hàng xóm nhà e cũng bị nz ko chết ngay mà bị máu tụ não rồi cũng sao sao đó sau rồi mất.
mất 2 ngày đọc topic này, e cũng sợ ma lắm nên sau hồi bị bóng đè chỉ muốn lấy chồng nhanh để ko fải ngủ 1 mình nữa. E cũng muốn hỏi các bác là nếu người chết mà ko nhắm mắt thì có sao ko ạ? (bà nội chồng e mất mà lúc nhìn quan tài e ko thấy nhắm mắt, chồng e thì bảo mắt bạ bị tật, nz ko thể nào bị tật 1mắt mà ko nhắm đc vì cả 2 mắt cùng ở mà :Sad:).
thêm chuyện nhà chồng nữa, hồi đầu e cũng k lo nz mà e thấy bất an. để e kể các bác nghe xem nhé: ông bà nội chồng thoát ly từ năm 54 ra hn (lúc bà mất là hơn 90 rồi, đc gần 2 tháng), sau đó có 7 người con. 4 trai 3 gái, bác trai đầu thì cho làm con nuôi, bố chồng e thì đi Nga về 2 năm đi công tác trong huế bị cảm jó mất cách đây 8 năm rồi (chồng e coi như là cháu đích tôn), chú chồng e nghe nói là người nổi tiếng khéo léo cũng đột tử, 1 bác gái có 3 con trai thì nghiện chết cả 3 hay 2 j đó, bác cũgn mất rồi, một bác gái nữa thì chồng mất, chỉ còn lại 1 bác gái đầu và chú út. Chú út thì rượu chè cờ bạc suốt ngày. mà cũgn chẳng ai về quê bao zờ hay liên lạc j với ai ở quê, hồi hỏi chồng e quê ở đâu, chồng kêu ở hn, nz thực ra ông nộiở tthanh hóa, bà nội ở nghệ an, nz cắt liên lạc với quê hương, như kiểu mất gốc luôn, ko có thờ bái ông bà tổ tiên j vì e hỏi chồng e nhà thờ họ đâu thì chồng e kêu ko có và chỉ có ngần đấy bác chú là họ hàng thôi. E đã thấy quái đản rồi. Trong nhà chú em, trên bàn thờ thì ảnh bố và ảnh chú lại cao hơn ảnh ông nội, e thắc mắc thì mọi người bảo kệ chú. đấy là việc của chú, hix hix:Worried:. Bà nội chồng chết già thôi nz mà chết khổ thế nào ý, đến lúc bà gần mất, con cháu chả nhớ nhưng nhắc đến tiền hay ai cho tiền là bà vui lắm. Suốt ngày hỏi có tiền ko cho tao. Bà nội chồng e hồi còn sống cũng gê gớm, đối xử với con dâu ko tốt (là mẹ chồng e bây zờ, và nghe mọi người nói lại). Nói chung là e thấy họ bên nhà chồng e thế nào ý, chả ai đỗ đạt hay học cao, chồng e thì hiền, thông minh nz đúng lúc thi đại học thì bố chồng mất thế là vẫn dở dang học hành đến zờ. Lại còn kể với e hồi còn nhỏ cũng thỉnh thoảng đi bẻ hoa trộm ở chùa có chết ko cơ chứ :Crying::Crying: E lo cho chồng e lắm, vì lại còn con 1 nữa, ai có cao kiến j ko ạ?


Chị em đi lấy chồng, giờ cũng đang đau đầu vì việc thờ cúng của nhà chồng. Là người có tâm và có tín, lại lớn lên trong gia đình mà việc thờ phụng lúc nào cũng chu đáo, chỉn chu nên chị rất lo lắng khi thấy gia đình bên chồng, từ đời ông nội đổi họ rồi cải đạo đến đời con cái, người theo lương, người theo đạo, cứ lung tung cả lên. Nhất là việc thờ tự thì đến giờ còn không có nổi bát nhang tổ tiên, chỉ độc bát nhang thổ địa. Bàn nhang lại còn đặt lên nóc tủ uống nước. Chị em bức xúc lắm,vì để đó khi mở tủ sẽ làm động đến bát nhang. Chưa kể, mấy cô cháu thi thoảng treo lên ghế, vặt tàn. Chị về làm dâu, đã nói rất nhiều lần về việc cải tạo, làm một cái bàn thờ cho tử tế mà chẳng ai chịu nghe. Bố chồng chỉ nghe cô con gái, là chị chồng chị em mà chị đó thì từ trước đến nay vô thần, chẳng bao giờ tin.
Chị em bảo, cứ thế này, không phải chỉ đời này mà đời sau chắc chắn không chỉ mất phúc mà còn phải gánh hậu quả, không thể phát lên được. Biết thế mà không làm gì được. Bây giờ chị em chỉ ao ước có một căn nhà riêng để lo thờ tự theo được đúng ý mình. Nhất là hiện tại chị lại sắp sinh cháu.
Chán thế. Có mỗi cái việc thờ cúng, để mà tạo phúc phần cho chính bản thân mình và con cháu mà nhiều người lại coi nhẹ, thậm chí là chê bai, mai mỉa.
03:37 CH 05/02/2010
Anh phải làm sao bây giờ? Quyết định này là đúng...
Đọc tâm sự của chủ Tốp, mình thấy sống mũi cay cay.
Người sống có trách nhiệm đôi khi rất khổ. Và ông trời thường khéo biết trêu ngươi khi ghép cặp họ với những người sống chỉ biết vì bản thân mình.
Chàng của mình hay bóng gió với mình từ thuở mình còn là một sinh viên nghèo, rằng chàng rất thích những cô gái biết làm đẹp. Cái tiêu chuẩn" đẹp" của chàng là đầu tóc được cắt tỉa cầu kì, quần áo thì nhìn đã biết phải là hàng hiệu, đứng gần các cô như đứng trước một bông hoa tỏa hương thơm ngát. Rồi chàng nói sao mình không biết chăm sóc bản thân,không biết làm đẹp như thế. Đến khi chàng đi làm, có cơ hội tiếp xúc với các cô gái văn phòng xinh tươi trong trang phục công sở thì hình ảnh một cô sinh viên ăn mặc không lấy gì làm chau chuốt và nổi bật lại càng trở nên mờ nhạt. Số lần chàng chê mình nhiều đến mức không tính đếm được dù mình đã từng nói với chàng: ai cũng thích làm đẹp, nhưng làm đẹp phải tùy vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người. em sinh ra trong một gia đình chỉ đủ ăn, đủ mặc.Bố mẹ nuôi em học Đại học là phải cố gắng rất nhiều rồi. Với em, một người chỉ có mái tóc gọn gàng nhất có thể, quần áo mặc để người ta không nói mình lôi thôi hay thiếu sạch sẽ thì việc bỏ một số tiền nào đó ra để mua sách còn có ý nghĩa hơn nhiều so với việc mua một bộ cánh thật lộng lẫy hay một mái tóc được nhuộm phẩm màu. Bố mẹ em có thể cho em tiền để em đầu tư vào hình thức của mình. Nhưng anh phải biết rằng, em làm thế nghĩa là chất thêm gánh nặng lên vai của Bố Mẹ... Chàng nghe, lặng im không nói gì. Lần sau, chàng lại tiếp tục bóng gió.
Đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng nó làm mình phải suy nghĩ rất nhiều.Vì có quá nhiều cái nhỏ lặp lại, tuy khác nhau về hình thức nhưng bản chất xét cho cùng thì giống nhau.
Chàng đi làm, kiếm được đồng tiền không phải ít. Nhưng mình biết rằng, mấy năm đi làm, số lần chàng biếu tiền Bố chàng đếm trên đầu một bàn tay.Mẹ chàng mất vì bệnh. Bố chàng tối ngày bận chăm sóc hai cháu nhỏ con gái chị của chàng, nhà có công việc gì, đều một tay Bố chàng lo liệu,nhất là kinh tế. Sơn sửa lại ngôi nhà, chàng hứa hỗ trợ Bố một nửa, và đưa cho Bố y nguyên như thế, không thừa, không thiếu một đồng.Chàng ơi, mình sinh ra trong một gia đình mà con cái hiểu rằng với Bố mẹ, không bao giờ là đủ sự quan tâm, cả về vật chất lẫn tinh thần. Dù không đòi hỏi chàng phải dốc hết mình cho gia đình, nhưng rõ ràng sự quan tâm hời hợt mà chàng dành cho gia đình khiến mình chạnh lòng nhiều lắm.
Chị thứ hai của chàng,đã làm mình ngỡ ngàng vì một chuyện cũng nên gọi là nho nhỏ.Chị luôn chê bai rằng ở nông thôn, người ta rất" quê", sống đua đòi, nạc mỡ dù rằng nơi chị sinh ra và lớn lên cũng chỉ là một vùng quê. Chị bảo rằng, chỉ có các cụ già thành phố mới biết sống có văn hóa khi sáng sáng uống caphe và đọc báo. Chị không bao giờ mua đồ ở quê vì với chị không có gì sánh bằng ở Thành phố, nơi người ta biết hưởng thụ cái đẹp. Chị dạy chàng trong suốt thời gian chàng ở cùng thời sinh viên rằng phải cố gắng tìm chọn một cô gái có điều kiện ở thủ đô mà yêu để sau này còn được nhờ. Chị nói với chàng có điều kiện thì tội gì không hưởng thụ. Và mình thấy chàng trong chị, cũng như thấy chị trong chàng sau một thời gian tiếp xúc.
Có một thứ gì đó vỡ òa trong mình. Mình không biết đó có phải là sự thất vọng hay không. Nhưng mình biết, nếu mình còn gắn bó với chàng, quan điểm sống giữa chàng với mình sẽ mãi mãi xung đột. Chàng sẽ không bao giờ hết chê mình không biết làm đẹp, không biết quan tâm đến bản thân, cũng như mình, khôn bao giờ thấy dễ thở với một lối sống chưa sang đã học đòi làm trưởng giả, chỉ quan tâm đến nhu cầu và lợi ích của bản thân hơn là để ý đến những người xung quanh, nhất là những người thân thiết ruột thịt.
Cảm ơn tâm sự của chủ Tốp, vì nó giúp mình bộc lộ những tâm sự của mình.
Mình cũng xin chân thành chia sẻ với chủ Tốp. Mong rằng, người bạn đời của chủ Top sẽ lắng nghe và thấu hiểu những tâm sự của anh. Mình tin rằng, bằng tình yêu và bản năng xây tổ, chị nhà sẽ cùng anh nỗ lực chung tay, cùng nhau hoàn thiện bản thân mỗi người để gia đình mãi mãi là tổ ấm của anh chị.
05:51 CH 02/02/2010
Mẹ chồng, cây thánh giá và nguy cơ tan vỡ hạnh...
Theo mình thì đừng bao giờ bạn mong chờ vào việc MC bạn nhân nhượng hay thay đổi, nhất là khi giờ đây, bạn là" đối thủ" chính của Bà!
Với những người như MC của bạn, bạn càng nhân nhượng, Bà sẽ càng lấn tới.
Cho nên, bạn hãy kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. chuyện đeo thánh giá là nhỏ, nhưng ý nghĩa của nó trong cuộc chiến này thì không thể coi thường.
Ai cũng nói, chồng bạn là người tội nghiệp nhất và cũng có thể có người sẽ khuyên bạn nên vì chồng mà phục tùng MC. Thật ra, nếu làm như thế, Bạn sẽ chỉ dồn Chồng bạn và chính cuộc sống của bạn vào ngõ cụt. Chồng bạn là người hiểu biết, anh ấy hiểu những gì đang diễn ra. Bạn hãy để anh đối diện với vấn đề, biết đâu lần này anh ấy sẽ tìm ra cách để ứng xử với Mẹ. Coi như đây cũng là cơ hội để anh ấy một lần trực tiếp đương đầu với" nỗi sợ Mẹ" của chính mình.
Tóm lại, bạn không nên thoả mãn yêu cầu của MC
07:03 CH 28/01/2010
Thức khuya...
Sao lại không nhỉ? Cho nick Yh để nói chuyện đi bạn.
05:15 CH 14/01/2010
ai vào chém gió với em đi ^^
Hi, chủ Top đi xe bói về thế nào cũng.. khóc rồi lại vào đây chém gió tiếp cho xem.
03:50 CH 07/01/2010
Em co phai la nguoi thu 3
Thế em hiểu ko nên xen vào là như thế nào? Ko nói xấu vợ anh ý, ko xui anh ý bỏ vợ đi lấy em, ko úp sọt anh ý thì mới là ko xen vào hả em?
Nhầm to đấy cô bé ngây thơ ạ, chính những lần em hẹn hò cà phê cà pháo với 1 người đàn ông đã có vợ nhưng để mặc vợ bụng chửa ở nhà để đi tán chuyện tầm phào, rồi nhắn tin, rồi đt, chat chít.. (có thế thì mời hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của anh ý chứ) khi mà 2 VC nhà họ đang có chuyện cũng đc coi là "xen vào" rồi em ạ.
1 người con gái nếu có tự trọng và có cái "tâm thiện" thì ko làm như em, mà như nhiều chị ở đây nói, là cắt đứt ko liên lạc, ko quan hệ với ng đàn ông đó để anh ta tự xử với vợ con.
Còn khi 2 VC đó đã ly hôn chính thức, em nhảy vào an ủi, em chăm sóc, em quan tâm... thì ai ném đá em, gọi chị đến chị tặng cái lô cốt bê tông bảo vệ.
Ng ta chỉ được phép đi tìm mảnh ghép khác khi đã thực sự tách ra khỏi mảnh ghép cũ thôi em, và mảnh ghép mới ko bị lên án, ko bị coi khinh khi và chỉ khi mảnh ghép đó được ghép vào khi 2 mảnh ghép cũ đã rời khỏi nhau (nếu vẫn còn dây dưa dính dáng dù chỉ = 1 sợi tơ nhện mình cũng ko nên và ko được phép nhảy vào cắt đứt dây tơ nhện đó ra cho dù là vô tình hay cố ý)

:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
07:05 CH 24/12/2009
Chúc a gặp nhiều bất hạnh!
eo ơi, đọc cái title giật mình, yêu mà bạn, bạn cay cú như thế liệu bạn có thoải mái ko ?

Đó là những cảm xúc ban đầu thường gặp khi một mối quan hệ bị đổ vỡ mà.
Chủ Top cứ thoải mái bộc lộ tâm trạng ra, kìm nén mãi trong lòng mà không triệt tiêu được chúng thì sau này càng dễ mất cân bằng tâm lý. Cứ xả thoải mải để khi bình tĩnh nhìn lại có thể cảm ơn anh chàng đó vì đã giúp cho mình có thêm kinh nghiệm sống, nhỉ?
10:25 SA 13/12/2009
Vẫn là chuyện tay 3, em cần lời khuyên của mọi...
Cảm ơn bạn nhé, bạn là người trong cuộc nên chuyện này chắc có lẽ bạn hiểu và dễ chia sẻ với mình nhất. Chuyện của mình cũng khá là rối, vẫn chưa dứt khoát.
Bạn nói có ý đúng, nhưng ko đúng hết đâu :)
Thực sự, vấn đề mấu chốt ở để hiểu nhau ngoài sự thông cảm, thấu hiểu lẫn nhau còn cần sự đồng cảm. Một điều gì đó rất lý giải, nhưng thông thường, chỉ có một số típ người mới có thể nói chuyện hợp gu với chúng ta. Nếu chỉ nói chuyện bằng ngôn ngữ không thì rất khó. Minh đã thử nói chuyện với bạn gái, thực sự là thấy khó khăn trong việc trao đổi. Điều nghiêm trọng ở đây có lẽ là mất đi cảm giác, sự rung động.
Mình không biện hộ cho mối qh với người thứ 3. Bản chất lúc đầu là trong sáng, đến khi cô ấy nói thích mình thì mình vẫn trong sáng. Sau đó mình mới nhận ra rằng mình cũng có tình cảm, khó lý giải lắm.
Mình có cảm giác mình tham lam, nhưng ko như ý bạn nói, sự tham lam khi người ta biết rằng mình sẽ mất đi điều gì đó quý giá lắm, và phải giữ nó lại. Người thứ 3 bày tỏ tình cảm, ko phải vì mình có tín hiệu chạy theo đâu, mà vốn dĩ, sự trao đổi giữa 2 người là thoải mái hết sức, mình đã luôn khuyến khích cô ấy nói tất cả, dần dần cô ấy ko dấu đc.
Khi mình đưa thông tin này lên, thì người bg cũng đã hiểu mọi chuyện rồi mà, mình có nói chia tay ( 3 tuần trước). Dừng lại khi còn yêu nhau, khi nghĩ rằng tiếp tục sẽ ko có một tương lai như ý, vì dường như, bản thân mình khi không thỏa mãn với cảm xúc của mình, mình sẽ không an phận đâu. Mình đã từng nghĩ nếu sau 5-10 năm nữa, khi sự nóng bỏng trong yêu đương ko còn, điều gì giữ ngta lại với nhau? Sự hòa quện, thấu hiểu giữa 2 tâm hồn ko nhiều sẽ là nguy cơ lớn.
Mình thích cái cách mà bạn nhìn nhận và giải quyết khi nói vấn đề của mình, mong bạn tiếp tục ý kiến nữa nhé ! Cảm ơn nhiều !
Bạn nói đúng :)
Nhưng cũng nói lại thêm 1 lần nữa, mọi thứ chỉ đc cùng nhau cố gắng xây dựng khi cảm xúc còn, sự hiện hữu của người này còn trong người kia. Điều mình giật mình nhận ra là mình mất cảm giác. Khó diễn đạt bằng ngôn ngữ nói hay viết quá :(
Tình yêu, cho dù mâu thuẫn, trắc trở, xung đột hay thế nào đi chăng nữa, khi cảm xúc yêu thương còn, thì còn động lực để vượt qua nhiều điều, đúng ko?
Cảm ơn bạn, cách bạn viết cho thấy bạn là người sống cảm xúc và theo cảm hứng :D. Cũng khách quan nhìn nhận :D Có lẽ hợp tính với mình :D:D
Cái câu cuối cùng hay lắm :D Đau hết cả đầu.
Có nhiều vấn đề, nếu chỉ dùng lý trí không thôi thì người ta có thể nhìn nhận và giải quyết cực kỳ nhanh gọn rồi. Nhưng con người, chúng ta không vô cảm, và chính sự không vô cảm ấy làm cho mọi vấn đề nảy sinh thêm.
Mình đã từng yêu mối tình đầu cực kỳ sâu sắc, nhưng rồi, chia tay, lý do thì vô vàn nhưng mình nghĩ cũng từ nguyên nhân : mất cảm xúc. Cảm xúc là thứ phải đc tạo ra và duy trì thường xuyên, cộng với sức hút bản năng tự nhiên giữa 2 con người nữa. Rất tiếc, mình vì xa, vì gia đình ko hài lòng, vì đủ thứ đã ko vượt qua đc... Đến bây giờ, người yêu đầu dù ko trách mình nhưng vẫn thấy day dứt, có lỗi lắm. Mình hiểu con gái khó khăn thế nào khi muốn thay đổi cảm xúc của mình. Muôn đời vẫn thế, người đàn ông vì có quá nhiều thứ có thể tập trung vào nên có thể gạt tình cảm qua 1 bên, còn người phụ nữ, tình yêu, gia đình là phần lớn thế giới của họ. Vì hiểu vậy, nên sẽ vô cùng nhẫn tâm khi mình kết thúc tình yêu hiện tại để đến với người thứ 3, có điều, nên làm vậy ko, hay cứ tiếp tục để lo âu về tương lai bất ổn ?
Quan niệm của mình cũng thoải mái. Mình ko chịu sự chi phối của đạo đức, hay tất cả những thứ áp lực của xã hội, mình ko xem nó làm trọng. Mình sống đúng là mình, ko hại ai là đc, việc gì phải chịu ảnh hưởng từ người khác ?
Ở đời, người ta đâu hẳn chỉ có cảm xúc với một người, vậy đừng cố ép mình với một người duy nhất ( cách nghĩ của con gái về sự thủy chung?). Yêu một người là phải day dứt, đau khổ khi TY đó qua đi? Nếu TY làm ta đau khổ, vậy nó đúng nghĩa TY ko, hay là na ná thôi? Bạn chỉ sai khi bắt đầu yêu người khác rồi mà nghĩ rằng TY đó ko thể lớn hơn TY với người cũ, nếu nghĩ vậy thì đừng yêu.
Diễn đàn này thực sự có nhiều người tâm huyết và chia sẻ, vì vậy mình đã chọn nó để tâm sự với mọi người và hy vọng sẽ nhận đc phản hồi từ nhiều góc nhìn khác nhau. Xin cảm ơn nhiều !

Chịu thua anh bạn này. Với sự cầu toàn và ước mơ về một tình yêu lúc nào cũng ở trạng thái thăng hoa của cảm xúc và sự đồng cảm tuyệt đối thì...bạn có lẽ sống ở một thế giới khác chứ không phải thế giới hiện thực nữa rồi
Có thể cậu sẽ là một người yêu hay ho đấy.Tình yêu còn khi cảm xúc còn. Cảm xúc hết thì tình yêu cũng hết.Tóm tình yêu của cậu chỉ là một thứ cảm xúc tròn vo thuần chủng nhỉ? Thì cứ yêu nhưng đừng lập gia đình nhé, khuyên thật lòng. Vì cậu chẳng có chút kiến thức nào về đời sống hôn nhân cả.
Dẫu sao cũng mong rằng cậu sớm tìm được một tâm hồn đồng điệu cảm xúc như cậu quan niệm.Và cũng mong thêm rằng đừng có thêm nhiều cô gái gặp phải hoàn cảnh như bạn gái của cậu.
03:32 CH 08/12/2009
Sự nghi ngờ có giết chết tình yêu???
Ấy da! Kiểm tra người yêu như thế thì kiểu nào cũng bị các bác( nhất là các bác giai)" ném đá" sưng đầu cho mà xem. Động chạm quá!
Thôi, em nó nhẹ dạ, không hiểu được tâm lý các bác giai. Mọi người vào giúp em ấy giải quyết việc này cho vuông tròn đi ạ.
Em xin phép ngồi ké bên chủ top, ghi chép, học hỏi kinh nghiệm vì mấy cái vụ thế này, em chưa gặp bao giờ nên cũng không biết cách xử lý nào cho khôn ngoan.
05:26 CH 04/12/2009
Vẫn là chuyện tay 3, em cần lời khuyên của mọi...
Chuyện chúng ta cũng giống một phần chị hoalantim0102.
Còn đây là chuyện của tôi.
Tôi tìm đến wtt khi gặp phải vấn đề bối rối trong chuyện 3 người và muốn vào để tìm những người cùng cảnh để hiểu rõ hơn bản chất vấn đề.
Càng đọc nhiều, càng thấy rằng trong cs, con người thật khó tránh những cảm xúc mới khi tiếp xúc với xã hội.
Người ta có thể nói duyên số, hay gì gì cũng được, nhưng chung lại, tôi nhận ra rằng trong mỗi con người ai ai cũng muốn có 1 người thực sự đồng cảm, hiểu và chia sẻ với mình trong cuộc sống. Có lẽ vì vậy, từ bé tôi đã nghĩ người vợ của mình vì sao gọi là Bạn đời. Ai cũng nhận thấy cuộc sống này ngắn ngủi quá, và thật hạnh phúc khi tìm được một người bạn đời, đúng không ạ ?
Chuyện của tôi bắt đầu cũng đặc biệt. Tôi là admin một diễn đàn, nơi những người đồng hương gặp nhau và chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Một ngày tình cờ khi cô ấy biết đến diễn đàn của tôi, tôi bắt đầu chú ý đến cô bé với cách nghĩ và quan niệm sống có gì đó đặc biệt làm tôi thấy cuốn hút. Tôi chủ động nhắn tin làm quen, nhưng nói rõ ngay từ tin nhắn đầu tiên là tôi không có ý định cưa cẩm gì cả. Chỉ là giao lưu và chia sẻ mà thôi.
Hai con người, hai hoàn cảnh sống khác nhau gần như hoàn toàn, nhưng quan niệm sống giống nhau một cách kỳ lạ. Tôi cảm nhận rõ những điều em nói, em cảm nhận. Và có khi, những lời em nói hay tôi nói là ý nghĩ của chính tôi hay em ở một thời điểm nào đó mà thôi. Tôi có thể nói chuyện với em hàng giờ những câu chuyện không đầu không cuối, không mục đích gì cả, nhưng vẫn thích nghe em nói, và hình như em cũng chỉ nói với mỗi tôi được thôi.
Em là người có nụ cười như thiên thần, một tâm hồn cực kỳ trong sáng, một người con gái biết suy nghĩ, thông minh.
Từng ngày, từng ngày trao đổi với em, tình cảm lớn dần trong tôi lúc nào cũng không rõ nữa. Đến một ngày, em nói thích tôi từ lâu. Tất nhiên, e hiểu rằng tôi có đã có bg. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ mình đủ tỉnh táo để điều chỉnh cảm xúc của em không đi sai hướng. Em là một người tốt, và tôi không muốn một người tốt như em phải đau khổ.
Nhưng rồi, tôi giật mình nhận ra, tôi cũng đã yêu em từ lúc nào không kiểm soát đc.
Tôi nhận ra rằng giữa tôi và bạn gái hiện tại của tôi, từ lúc nào đã mất đi cảm xúc yêu thương, rung động. Tôi nhận ra những điểm khác biệt giữa chúng tôi, có quá nhiều điểm khác biệt làm tôi cảm thấy khó dung hòa.
Chúng tôi yêu nhau hơn một năm rưỡi, vượt qua cũng nhiều bất đồng trong cách hành xử. Cố gắng nhiều nhưng cứ gặp vấn đề gì nan giải là lại thấy cãi nhau, chúng tôi khó nói chuyện và cảm nhận đc hết tâm tư tình cảm của nhau. Tôi không thể nói chuyện điện thoại hay tin nhắn với cô ấy được lâu, hỏi vài câu tôi đã cảm thấy lạc lõng, không hiểu nổi, từ trước vẫn thế chứ không phải đến giờ tôi mới nhận ra. Tôi không hiểu những điều gì nữa làm tôi tự dưng mất đi những cảm xúc, sự quan tâm lo lắng cho cô ấy. Để rồi một ngày, khi người thứ 3 xuất hiện, tôi giật mình. Tôi tự hỏi rằng, nếu cứ tiếp tục, sau này chúng tôi sẽ sống với nhau như thế nào, giải quyết những vấn đề chung như thế nào ? Tôi cảm giác một tương lai mong manh, và có thể chúng tôi sẽ làm khổ nhau.
Tôi quyết định dừng lại.
Ngày chia tay, tôi biết rằng cố ấy khóc nhiều, đau đớn nhưng tôi không cảm nhận đc. Chúng tôi nhắn tin với nhau đến 4h sáng, tôi hiểu rằng tôi thương cô ấy nhiều hơn là rung động. Cô ấy cực kỳ yêu tôi. Và tôi cũng khóc. Tôi biết tôi có lỗi nhiều.
Nhưng chuyện không đơn giản đến vậy.
Cô ấy cực kỳ yếu đuối, cô ấy xin tôi quay lại, và dù tôi không thích sự van xin, tôi hiểu sự yếu đuối của con gái, dù không thích, nhưng tôi mủi lòng vì tình cảm dành cho cô ấy vẫn còn.
Tôi đồng ý quay lại, tôi nghĩ rằng chúng tôi nên có một cơ hội, để cả hai không hối hận.
Quay lại chuyện với người thứ 3.
Ngay từ lúc đầu, cô ấy là người thích tôi, dù biết tôi có bạn gái, nhưng cô ấy nói như vậy cô ấy yên tâm hơn vì sợ người khác thích lại. Khi tôi nhận ra tôi đã yêu cô ấy và quyết định dừng lại với người bạn gái của mình thì cô ấy lại trở nên lo sợ ( bản tính nhút nhát), không dám đón nhận tình cảm của tôi.
Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng.
Tình cảm của tôi dành cho người thứ 3 nhiều hơn, bởi khi ý định dừng lại với bg, tôi hiểu rằng tôi phải sống đúng với cảm xúc của mình, tôi không muốn làm khổ ai cả. Tự nhận rằng là người đa tình, đa cảm, đa mang nữa, nhưng tôi chưa bao giờ và không có ý định xấu, bắt cá hai tay. Đơn giản vì ngay từ đầu bài tôi đã nói, có lẽ trong bản thân mỗi con người luôn tìm kiếm sự rung động, đồng cảm và thấu hiểu mình từ một người khác giới.
Tôi không biết bây giờ quyết định như thế nào cho đúng nữa.
Tôi kể chuyện của mình ra, có thể chưa hết mọi góc cạnh nhưng chắc sẽ them một góc nhìn, để người trong cuộc như tôi và bạn, hiểu thêm vấn đề của mình và mong mọi người giúp chúng tôi có những góc nhìn khách quan để nhìn nhận vấn đề rõ hơn.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm !

Tôi nghĩ chuyện của bạn có thể sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm của mọi người. Vì mọi người cảm thấy rằng bạn không phải là một người xấu, chỉ là bạn sống tình cảm và không may khi duyên số cho bạn gặp được "một nửa đích thực" của mình vào một thời điểm nhạy cảm.
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn rằng:"có lẽ trong bản thân mỗi con người luôn tìm kiếm sự rung động, đồng cảm và thấu hiểu mình từ một người khác giới". Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đồng ý với cách ứng xử của bạn trong các mối quan hệ của bạn với người bạn gái và người thứ ba.
Thứ nhất với bạn gái: Bạn nhận ra rằng bạn và cô ấy không hợp nhau từ lâu và khó có thể dung hòa những điều khác biệt. Và cách duy nhất bạn làm để thay đổi điều đó là im lặng mà không hề cho cô ấy biết những suy nghĩ của mình để rồi tạo nên một ảo tưởng yên tâm cho người bạn gái về quan hệ của hai người.Bạn đòi hỏi người khác phải lắng nghe và thấu hiểu bạn theo cái kiểu người ta phải tự hiểu lấy bạn muốn gì, cần gì mà không chịu chủ động cải thiện tình hình. Để rồi, đến lúc gặp một người mà bạn nghĩ là tri âm, tri kỉ với bạn thì bạn quay ra phán xét mối quan hệ đó.
Thứ hai: Ai khi mới bắt đầu mối quan hệ với người thứ 3 mà chẳng tin rằng mình hoàn toàn vô tư, trong sáng và có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Sau đó mới "giật mình" nhận ra:"hình như là". Rồi biện hộ" tình cảm mà, có ai biết con tim sẽ chạy theo quỹ đạo nào đâu" hay là" tình yêu đâu có tội.." và hàng mớ những lí do tương tự như thế nữa. Bạn đã ứng xử như một người tham lam ngay vào cái ngày người thứ 3 bày tỏ tình cảm với bạn.Tôi tin là, người thứ 3 sẽ chẳng làm cái việc ấy nếu như không nhận ra những tín hiệu quá rõ ràng từ phía bạn vì cô ấy là người nhút nhát mà. Lại thông minh nữa. Khi người ta thông minh, biết suy nghĩ, chắc chắn hành động của người ta sẽ khác với những kẻ bồng bột và nông cạn.
Mà thôi, nói nhiều thế để làm gì. Bạn hỏi nên làm gì bây giờ cho đúng. Đơn giản, hãy trung thực. Làm cách nào đó để cô bạn gái bây giờ của bạn hiểu rằng cô ấy đang bị thương hại và để cô ấy tự quyết định xem có nên tiếp tục nữa hay không. Nói chung thì cách đơn giản nhất là kể chuyện của bạn, thật thẳng thắn và thành thật, thành hẳn một topic, xin ý kiến mọi người rồi gửi cho cô bạn gái đọc. Tôi tin là cô ấy sẽ sốc, sẽ thế này thế kia nhưng rồi sẽ tự có câu trả lời cho mối quan hệ của hai người. Thế thôi!
05:02 CH 04/12/2009
Làm sao để tách chồng ra khỏi cái máy vi tính?
Giống hệt suy nghĩ của mẹ này, thỉnh thoảng có tức thì một tí thôi chứ ko thường trực trong đầu. Mình cứ để ông ý mê cô "nga mi" ở VLTK trên mạng còn hơn mê cô nào đấy ngoài đời. Thông thường những bác mê game thì ko mê gái ngoài vợ ( Sướng nhé, các bà vợ có chồng chơi game ạ, cứ AQ thế đi).

Chưa chắc đâu Mẹ nó ơi. Em có đứa bạn thân, đang vật vã vì phát hiện ra chồng ngoại tình với một em gamer kia kìa. Ban đầu chỉ là chiến hữu cùng nhau đi train, sau kết hợp chát chít và giờ thì thành tình ngoại rồi. Họ giấu kĩ đến mức, sau hơn 1 năm trời, bạn em mới phát hiện ra đấy. Đừng tưởng mê cô " Nga My" ảo ở VLTK mà không mê gái thủ vai game.
07:19 CH 29/11/2009
o
oline
Bắt chuyện
759Điểm·2Bài viết
Báo cáo