Bé mới 2.5 tuổi thôi nên nếu hỏi câu đó bé cũng ko trả lời được đâu bạn ạ :Smiling:
hehehe, sau khi nói xong 15' thì con smod3 sẽ không chửi thề nữa vì hiểu rằng như vậy là sai và sợ mẹ phạt. (rất sợ nữa là khác - nếu là Suty). Tuy nhiên Suty sẽ chọn cách con sẽ hiểu và không chửi thề nữa chứ Suty sẽ không làm con sợ. Đó là suy nghĩ của Suty - nói chung là còn tùy thuộc vào tính cách của đứa trẻ nữa, đúng không mọi người :LoveStruc:
Với giọng điệu, cách viết như thế thì mình không nghĩ rằng đây là một "tai nạn, sai lầm chết người". Quả thật rằng mình rất buồn và rất giận bạn chủ topic.
Vì bé còn nhỏ nên cách giải thích theo chuyện cổ tích là ổn nhất. Hồi đó em cũng tin sái cổ luôn nè. Lớn lên sẽ có cách giải thích khoa học hơn. Mà tới giờ em vẫn thích cách giải thích "cối xay muối" hơn.
:Silly:Nhóc cháu nhà mình hỏi bà thế đấy, và bà bảo thế tại sao ớt lại cay, hihi, cháu không phục lắm nhưng cũng không dám cãi bà, nhờ các mẹ tư vấn dùm nhé
, và ba có một "dụng cụ" để đưa con vào. Khi nào con lớn hơn, mẹ sẽ nói cho con biết. Nhưng muốn biết thì con phải lớn thật nhanh, ăn thật nhiều và thật khỏe mạnh :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Bé nhà mình gần 4 tuổi không biết nghe ai nói trái đất quay tròn nên về hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao trái đất lại quay tròn?". Mình ngớ ra một lúc rồi trả lời thế này: "Ông mặt trời đứng im một chỗ tỏa ánh sáng xuống trái đất. Trái đất phải quay tròn để ở nơi nào trên trái đất cũng có ánh sáng tỏa chiếu, chỗ nào được ánh sáng chiếu là ban ngày, còn chỗ nào ánh sáng chưa chiếu đến là ban đêm. Như vậy mới có ngày và đêm con ạ". Mình trả lời thế con cũng gật gù. Không biết mình trả lời con thế có được không nhỉ? Có mẹ nào thông thái có câu trả lời nào hay hơn không ạ?
bé nhà em đang học lớp lá ,hôm mồng 1 vừa rồi bố cháu đang lúc sắm sửa bàn thờ để bày trái cây,hoa lên thắp nhang .lúc bố mang mấy cái tách đi thay nc bé nhìn thấy liền hỏi mẹ .mẹ ơi sao các cụ biết uống nc vậy ?các cụ là tượng mà.em ko biết trả lời thế nào đành bảo mẹ cũng ko rõ để mai mẹ hỏi các bạn của mẹ rồi mẹ trả lời ,nhờ các mẹ trả lời giúp em với .cảm ơn các mẹ trước.
Bé nhà bạn bằng tuổi bé nhà mình, nên nếu là mình mình sẽ trả lời bé thế nàu " Bà mụ vẽ đấy con ạh. Ai cũng được bà mụ vẽ lên tay nhưng bà mụ sẽ vẽ cho mỗi người khác nhau nên tay con không giống tay mẹ và tay của người khác."
Anh Quân nhà mình 6 tuổi thường rất hay hỏi những câu hỏi liên quan đến mặt trăng, mặt trời, các vì sao cũng như về Trái Đất nơi mình đang sống. Nhưng có một câu hỏi mà mình thấy rất thú vị sẽ xin chia sẻ cùng các bạn. Mình thường chở cháu bằng xe máy vào cuối tuần đi dạo phố vào buổi tối. Một đêm trăng sáng cháu hỏi mình là "Tại sao Ông Trăng cứ đi theo mình vậy hả Mẹ". Lúc đó mình phì cười vì câu hỏi rất "ngây thơ" của cháu nhưng đồng thời cũng nhận thấy câu hỏi rất thú vị vì sự quan sát cũng như trí tưởng tượng rất phong phú của cháu. Mình liền trả lời cháu rằng bời vì Ông Trăng rất thích mình nên Ông Trăng muốn đi theo mình đi chơi. Sau này mình có dịp giải thích với cháu rằng vì mặt trăng rất lớn so với kích thước của con người và ở rất xa Trái Đất nên khi mình di chuyển bẳng xe gắn máy cũng chỉ là một sự di chuyển rất nhỏ trên Trái Đất và là không đáng kể so với khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt trăng nên con mới cảm thấy mình đi đâu Trăng cũng đi theo mình tới đó. Dĩ nhiên là mình cũng chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi và cũng phải trả lời thêm một số thắc mắc của cu cậu liên quan tới câu trả lời của mình như mặt trăng to cỡ nào, Trái đất và mặt trăng cái nào lớn hơn, làm sao người ta biết được khoảng cách giữa Trái đất và mặt trăng cũng như làm sao đến được mặt trăng... Để có khả năng trả lời tất cả các câu hỏi kiểu này có lẽ mình sẽ phải học một lớp nghiên cứu về vũ trụ học quá...
Vâng, có thể là thế, nhưng dù không trả lời được thì cũng có thể làm cho bé ý thức lại lời nói của mình.
Mẹ Mạnh Tử nói đùa: - Để cho con ăn thịt đấy.
Nói xong bà hối rằng: Ta nói lỡ lời rồi. Con ta còn thơ ấu, trí thức mới mở mang, mà ta nói dối với nó thì chẳng hóa ra ta dạy nó nói dối hay sao? Rồi bà ra chợ mua thịt heo đem về làm cho con ăn thật.
- Nếu ai nói con như thế thì con cảm thấy thế nào?
Mình đồng tình với ý kiến này của mẹ suty. Dạy cho con hiểu để biết nên hay không làm thế nữa là cách làm rất hay. Nhiều bậc phụ huynh thường dạy bảo theo lối răn đe, cách dạy này sẽ có thể tác dụng ngay lúc đó, nhưng hậu quả để lại thì tác hại khôn lường.
Có một câu chuyện tôi muốn kể cho các bạn nghe:
Người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Chúa Giê Su một phụ nữ bị bắt gặp quả tang đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật ông Mô-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”. Nhưng Chúa Giê-Su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.
Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng đầu lên và bảo họ: “ Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá ném trước đi”. Rồi Người lại tiếp tục cúi xuống viết trên đất.
Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi nhất. Chỉ còn lại một mình Chúa Giê-Su và người phụ nữ. Người ngẩng đầu lên và hỏi: ” Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp:”Thưa, không có ai cả”. Chúa Giê-Su nói:” Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu! Thôi chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”
Chẳng lẽ các bạn bao giờ cũng dậy con mà chưa phạm phải sai lầm?
Nếu bạn ấy cãi lại, bảo rằng việc dậy con như thế là đúng thì khác, nhưng đằng này bạn ấy không lên tiếng. Có thể chính vì việc ném đá này đã làm bạn ấy không thể lên tiếng được nữa.
Không ai lại muốn dạy con mình làm điều xấu cả, trừ khi họ không biết được việc đó là xấu.
Cách giải thích theo truyện cổ tích sẽ làm cho bé có óc bay bổng. Thế sẽ tốt để bé làm nhà văn sau này.
Nhưng mẹ Littino nên tìm cách giải thích theo khoa học sẽ tốt hơn để bé sống với thực tế này.
Khoa học nhận thấy những người có tính mơ mộng, lãng mạn thường hay gặp phải stress, khủng hoảng hơn những người có đầu óc khoa học. Những người lãng mạn thường thi vị hóa cuộc sống khác với thực tế, nên khi gặp nghịch cảnh thường bị vỡ mộng.
Tớ cũng thấy điều này xảy ra ở những nhà thơ là nhiều, như là bác Xuân Diệu, Hàn Mạc Tử vvv.
Vua bảo thần chết, thần không nghe là phạm tội bất trung
Cha bảo con không nghe, là con phạm tội bất hiếu
Chồng bảo vợ không theo, là vợ bất kính
Cách dậy dỗ này hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều. Bọn trẻ ngày nay mà vẫn còn dậy: bé không được hỏi nhiều là bé ngoan thì xã hội mình còn lạc hậu lâu dài.
Bé nhà bạn hiền quá. Gia đình cháu chắc là dậy theo lề lối cũ nên cháu mới ra nông nỗi thế.
Thời buổi này khác ngày xưa rồi. Trò ngày xưa lên lớp là phải nghe thày răm rắp, không dám cãi. Tớ thấy hiện nay trò lên lớp thường hỏi khó thày, thày nào không phải thực học sẽ lâm vào thế bí. Bọn trẻ nhà tớ cũng giáo dục theo cách mới này. Cho chúng nó hỏi han, phản đối lại mình... Điều gì dậy đúng thì nghe, không đúng thì mẹ lại học lại con. Nên bọn trẻ nhà mình cũng được cái lanh lợi, có chính kiến, dám nghĩ dám làm.
:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: Mẹ Chíp biết cách dụ bé ăn đấy chứ. Bé ăn mau lên để còn biết :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Hi hi, trái đất phải quay tròn để nơi nào trên trái đất cũng có ánh sáng. Thế thì trái đất cứ phải vặn vẹo liên tục thì Bắc cực, Nam cực mới có đồng đều ánh sáng như các vùng khác.
Theo mình thì thế này, trái đất quay vì lực hấp dẫn của mặt trời và các hành tinh khác. Giống như là bố con phải làm việc, phải quay như chóng chóng vì mẹ và con vậy :Laughing:
Các cụ không phải là mấy bức tượng, mà mấy bức tượng chỉ hình ảnh tượng trưng của các cụ. Cho nên việc cúng nước cũng mang tính chất biểu trưng là lòng tưởng nhớ về các cụ, cho các cụ ăn bánh trái thì cũng phải cho các cụ uống nước nữa chứ. Chẳng lẽ con muốn các cụ bị khát nước à.
Câu trả lời của bạn đậm chất thần thoại. Thế cũng tốt. Nhưng tốt hơn là nên trả lời cho bé bằng cả kiến thức khoa học nữa.
Nếu thế các mẹ sẽ là cái thư viện mất. Không cần thiết phải như thế mà. Chỉ cần mẹ Lemongrass.nguyen để cho bé tự tìm hiểu bằng cách mua sách hoặc đĩa hoạt hình nói về lĩnh vực đó. Và cũng tự nhận là mẹ không biết hết được, con hãy tự tìm hiểu.