em biết hết chứ,nhưng em thật sự mỏi mệt.em đã cố tranh đấu với cái chết từ khi có thai bé 7 tháng,lúc em từ trên cao té xuống một cái rầm khi chồng của bồ em gọi đt báo tin bắt họ tại ks.em đã cố để đẻ bé ra.đến hôm nay,em thật...em sống xa mẹ từ nhỏ,thấy mấy đứa bé dù thiếu cha mẹ nhưng có nội hay ngoại thương cũng đỡ.còn em,thật sự chỉ có một mình,lại buồn bã,đau đớn thế này chỉ e k tốt cho con em.em ráng sống tới giờ là vì nó,chứ đâu có gì níu kéo em nữa.cháu sẽ quen và sẽ có tình thương của bên nội bù đắp,còn hơn chia xẻ cảnh cô độc lẻ loi với mẹ nó.cháu còn bé lắm,có lẽ vậy sẽ tốt hơn cho cháu.em cũng thích nghi từ bé,nên k hận đời hay hư hỏng như mấy đứa bạn lớn rồi cha mẹ mới li dị.mà tụi nó có dì,cậu hay ông bà thương nên em thấy cũng thèm lắm.em muốn con em k lẻ loi,biết cs có họ hàng.em từ nhỏ đã luôn bị cảm giác cô độc chi phối nên muốn tránh vết xe đổ cho cháu mà k đuợc.em muốn trong tình thế tệ thế này,cháu đc điều tốt nhất.
Còn về anh ta, thì lúc đầu chị cũng thấy ok. Nhưng càng về sau thì càng chán, hoặc là người quá tham lam, đê tiện để phục vụ cho mục đích của mình; hoặc là người cũng chả có bản lĩnh, đạo đức gì trong mối quan hệ với vợ, con; thậm chí là một chút lịch sự, tôn trọng với người tình của mình. Chị nhìn thấy mục đích hiện tại của anh ta trong mối quan hệ với em tại thời điểm bây giờ là tình dục. Thế và chỉ thế mà thôi.
Mong em hãy sáng suốt
Em đang có những suy nghĩ hết sức tiêu cực. Chị nghi là chính chúng ta cần phải vượt qua những khó khăn và tự tạo cuộc sống của mình. Em hãy bắt đầu thay đổi suy nghĩ về cuôc sống của mình trước hết bằng những việc làm nho nhỏ như tham gia môt khóa học gì đó, đi làm tự thiện, đặt ra một mục tiêu nho nhỏ về kinh tế để phấn đấu đạt được...Sẽ đến lúc, em thấy, cuộc sống không quá tốt đẹp nhưng cũng rất đáng sống. Chị đồng cảm với em vì có lúc chị giống em nhưng bây giờ chị đã vượt qua được
Em cứ khóc, cứ xả cho hết vì có thể mới làm mình cân bằng lại được rồi hãy quyết định. Việc ly hôn hay cho cho mình, cho chồng môt cơ hội đoàn tụ phụ thuộc nhiều vào cá nhân em. Nếu đã nghĩ kỹ mà quyết định ly hôn thì chị vẫn tin rằng em đúng. Rồi hạnh phúc lại đến với những người như em thôi. Lần 1, hay lần 2 thì đều có cơ hội hưởng hạnh phúc như nhau cả (rất rất nhiều người tập 2 chị biết đều hạnh phúc hơn nhiều so với t1 và rất nhiều người cả đời chỉ lấy 1 nguơiừ đàn ông xong không lúc nào thấy hết khổ).
Còn về chồng em, chị tin rằng là người tốt, yêu con, yêu gia đình và trên hết rất tin tưởng và yêu em. Em đừng lý tưởng hóa chồng, cũng như đề cao quá những con bé như con ranh phá bĩnh kia. Ai cũng có lúc làm điều gì sai. Nhưng có một điều là, chông em với kiểu tốt, tử tế, thành thật một cách thiếu trách nhiệm và nhẫn tâm kiểu này, theo chị nghĩ, sẽ mãu là một người em luôn phải chăm sóc, lo lắng, quan tâm cả đời, dù anh ta có làm nhiều tiền, hay ít tiền. Và trong gia đình em vẫn luôn là người cầm trịch mọi việc. Chả biết chị đoán có đúng không?