Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ế vì đơn giản, em k đủ nỗ lực để yêu lại...
Năm nay mình cũng 27 tuổi. Và trong mắt bố mẹ, mọi người mình cũng...ế. Mỗi khi bị mọi người giới thiệu, gán ghép mình chỉ cười. Vì đến hiện tại mình vẫn không đủ tự tin để yêu thêm lần nữa. Khi yêu, cứ nghĩ đơn giản rằng mình yêu người ta thật lòng thì người ta cũng thật lòng với mình, mình vì người thì người không phụ mình. Rồi một ngày đẹp giời thì nhận ra tất cả chỉ là một mình mình nghĩ vậy. Chia tay... Tự động viên mình rằng mỗi người một cách sống, rằng trong tình cảm không có ai đúng, ai sai, rằng không nhất thiết là yêu một lần là có thể lấy nhau... Càng tự động viên mình nhiều thì lại càng nghĩ đến lại càng sợ bị tổn thương. Đôi khi, cũng cố gắng để tiến đến một mối quan hệ mới nhưng rồi lại không đủ can đảm. Có lẽ cứ thế này mình sẽ còn ế dài dài. Biết vậy, mà vẫn không thể vượt qua...
05:22 CH 18/03/2014
Viết cho một nửa trong tương lai!
Gửi anh-Người sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời!
Anh có giận không nếu biết rằng từ trước đến giờ em không quá sốt sắng trong việc kìm kiếm anh.
Và anh có dỗi không nếu biết rằng cho đến ngày hôm qua em vẫn cảm thấy không có anh cũng chẳng sao. Từ trước tới giờ em vẫn luôn tự tin rằng em có thể tự lo được mọi việc và không có anh em vẫn sống vui vẻ. Cho đến sáng nay em dậy sớm đi chợ mua đồ ăn. Nhìn thấy con gà rất ngon đinh mua về luộc. Rồi em lại thẫn thờ khi người bán hàng không bán nửa con. Em chỉ có một mình sao ăn hết nổi. Lúc đó em chợt nghĩ nếu có hai vợ chồng thì không biết chúng ta có ăn hết đống thức ăn đấy không? Rồi em lại tự giễu bản thân: "Mình bị điên rồi, sao tự nhiên lại liên tưởng hai chuyện không liên quan gì đến nhau thế này...Chắc do gần đây xảy ra nhiều chuyện nên mình bị dở hơi rồi." Lúc về nhà em định đóng cái móc treo dao, nhưng em đóng mãi mà không được. Em bực mình, sao có mỗi chuyện nhỏ thế này mà mình cũng không làm được thế này. Nếu có chồng thì chồng mình có đóng được không nhỉ! Tiếng điện thoại làm em bỏ dở công việc. Mẹ gọi điện hỏi thăm gần xa. Em sao lại không hiểu mẹ cơ chứ! Mẹ đang lo em biến thành bà cô già ế chồng anh ah. Mẹ bảo người ta 26 là con bồng con bế còn con nhà mình thì vẫn cứ trơ ra...Em không nói gì nhưng thực sự em thấy sợ. Em sợ sẽ không hạnh phúc như anh trai mình và các gia đình khác. Em sợ chúng ta chỉ là nhầm lẫn nhau. Trời mưa làm em không thể ra khỏi nhà. Em ngồi uống cà phê một mình cảm thấy cố đơn khủng khiếp. Những chuyện xảy ra gần đây làm em thấy mệt mỏi. Em thực sự không biết làm thế nào thì tốt. Em lại nghĩ đến anh. Nếu giờ có anh thì thế nào nhỉ? Em nghĩ rằng: Có lẽ đã đến lúc rồi và em sẽ suy nghĩ nghiêm túc về anh và chuyện sau này. Dù em chưa biết anh và tương lai chúng ta sẽ thế nào nhưng em sẽ không chần chừ nữa đâu. Anh chờ em nhé - chồng của em!
06:02 CH 27/07/2013
Bị phụ huynh "ca nhạc" về việc cưới xin - Các bạn...
Ngày 28 tháng 04
: 7h, sáng bật dậy trong niềm vui hớn hở vì được nghỉ về quê. Một mình vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nghỉ giữa đường ăn vặt, thấy cuộc sống cũng không tệ!!! 11h, vừa về đến cổng thì gặp thím nhà bên cạnh...Sau nụ cười tươi rói thím hỏi luôn: "Thế không dẫn anh nào về ah? Bao giờ thì cho thím ăn cỗ đấy? Cũng già rồi đấy,thôi lấy chồng đi chứ kén gì nữa". Mình nghe mà lạnh cả người...Lại sắp bắt đầu rồi đây...
Sau khi ngủ một giấc lấy sức, rủ rê thằng cháu ra đồng chơi mình lại gặp thêm bốn, năm thím nữa. Tuy mọi người khác nhau nhưng câu chào và nội dung thì giống hệt như thím nhà bên cạnh...Nản...
Bữa tối, vừa ngồi vào mâm cơm mới nhét được miếng thịt vào mồm bố đã thẽ thọt:" cô nhà A, hôm nọ hỏi bố là con đang yêu ai, thằng con nhà cô ấy cũng chưa có người yêu..." Miếng thịt trong mồm mất ngon hẳn. Chắc là tay nghề nấu ăn của mình dạo này bị mai một mất rồi...
Ngày 29 tháng 04:
7h sáng bà nội (92 tuổi) ra ngồi cạnh giường nhẹ nhàng: "Thế hôm nay con có sang thăm người yêu không? Thế hai đứa bao giờ thì cưới ? Bà cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong trước khi chết được bế chắt ngoại thôi..." Mất 5 phút sau mình mới nhớ ra là bà đang nói về cậu người yêu "ảo" mà lần trước mình trót lừa bà để bà khỏi đi làm mối, xem mặt. Hic! Biết ngay mà...nói dối xong là lãnh hậu quả luôn mà...Sau cái tặc lưỡi, đã trót thì phải chét, mình mon men bảo: Bà ơi, chúng cháu bàn nhau là cuối năm sau mới cưới bà ah. (Hi vọng từ nay đến cưới năm sau mình sẽ moi ra được một anh người yêu "thật"!). Rút kinh nghiệm từ hôm trước, hôm nay mình đóng đô ở nhà. Nhưng cứ hễ mình cầm được cái điều khiển lên định xem phim thì bà lại bảo: "Thôi con ah. Con sang trả lời cậu ta là nếu năm nay không cưới thì chia tay con ah. Bà với bà của Thằng B (Nhà đầu ngõ) đã nói chuyện rồi. Hai đứa chúng mày mà lấy nhau thì tiện quá, đỡ phải đi đón dâu." Mình nghe mà chỉ muốn khóc...
9h sáng bố bảo hôm nay nhà có 3 người khách con chuẩn bị thức ăn đi nhé.Hic! Vắt chân lên cổ nấu nướng, băm chặt...11h30 ,một trong ba người khách- bố thằng B đầu ngõ- sang ăn cơm. Trong bữa cơm trước tất cả mọi người chú khuyên bảo mình: "Thằng B nhà chú cũng y như cháu, cứ bận rộn cả ngày không có thời gian tìm hiểu ai. Có khi hai đứa lấy nhau lại hợp đấy..." Mình nghe mà nẫu cả ruột!
Mình thấy mình cứ như mớ rau ế chợ chiều ý...để phiên chợ sau thì không được, vứt đi thì tiếc nên đành bán tống bán tháo đi...
Ngày 29 tháng 04:
Vào thăm ông bà ngoại. Mọi người vẫn cùng một câu hỏi, cùng một nội dung...Mình nghe nhiều quá cũng thành chột dạ: Hay mình ế quá thật rồi???
Ngày 30 tháng 05:
Sáng tinh mơ, mẹ dựng dậy rủ cùng đi ăn cưới con nhà họ hàng. Sau khi nghe mình thoái thác...mẹ cáu điên lên: "Thôi, cô không đi thì thôi, tôi đi một mình!" Ra đến sân bà lại chép miệng thờ dài: " Cùng tuổi mà con cái người ta cứ cưới ầm ầm, con nhà mình thì cứ kín như bưng, đến dẫn người yêu về cũng không dẫn". Mình nghe mà tự kỉ ghê gớm!
Ngày 01 tháng 05:
Bỗng dưng mình thấy kì nghỉ này thật dài! Mình chỉ mong sắp xếp nhanh chóng rồi quay xuống Hà Nội. Sau khi bố chọn cho "giờ đẹp" thì cuối cùng mình cũng được xuất phát.
Đường đi vẫn vậy nhưng mình thấy thật xa...Hic! Biết thế này mình đi du lịch ở đâu đó cho xong!!!
01:26 CH 02/05/2013
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Đọc cả chục trang để tìm kiếm niềm tin rằng chị mình sẽ ổn! Đọc tâm sự của mọi người mới thấy cuộc sống của tập 2 thật chẳng dễ dàng!Hai ngày nay mình thật chẳng biết sẽ nên làm gì để giúp chị.Sắp cưới nhau chị mới phát hiện mình chỉ là tập 2 của chồng. Chồng chị còn có thêm một đứa con trai 3 tuổi. Nghe chị kể mình vừa giận vừa thương. Yêu nhau mấy tháng anh ta đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm của chị, vay thêm cả tiền của mình và anh trai mình. Mình đã từng thẳng thắn: "Em cho anh ta vay tiền là vì chị chứ không phải vì anh ta. Và sẽ chỉ duy nhất một lần này thôi!" Mình cũng đã nghĩ mặc kệ chị khi mình cố khuyên chị nghĩ lại mà chị không nghe. Nhưng rồi vẫn không mặc kệ được. Anh ta nói dối chị không chỉ một lần. Chị biết hết nhưng vẫn cố muốn lấy và vẫn cố biện hộ cho anh ta! Thật không thể hiểu nổi! Sau khi về gặp mặt hai bên gia đình rồi thì chị lại biết thêm rằng anh ta đã có vợ và một đứa con trai. Thậm chí hiện tại anh ta vẫn chưa làm xong thủ tục li hôn. Mình đã từng cố an ủi bản thân rằng có lẽ mình chưa từng yêu ai sâu sắc nên không đủ vị tha và hi sinh cho người mình yêu. Nên vì vậy mà mình không thông cảm hết cho tình yêu của chị. Nhưng cứ nghĩ anh ta đã lừa dối chị mình lại thật không yên lòng. Sau này chị sẽ sống thế nào? Chị có đủ rộng lượng để yêu thương con của chồng? Cậu bé đã 3 tuổi rồi, liệu cậu bé có chấp nhận chị? Khi bố mẹ biết điều này bố mẹ sẽ thế nào? Chị không cho mình nói với ai. Đến cả bố mẹ cũng chưa biết! Mình thật không biết nên làm gì để giúp chị. Chị vẫn cố muốn lấy anh ta và không hề muốn chia tay. Trước đây mình cứ nghĩ rằng những chuyện như thế này chỉ có trên báo chí và trên phim ảnh. Giờ nó lại xảy ra với chính chị gái mình. Nó khiến mình bối rối và mất niềm tin vào đàn ông. Cầu mong là chị sẽ ổn!
04:39 CH 26/03/2013
Bạn đang độc thân? Hãy nói về những niềm vui bạn...
Sáng ra trời hà Nội đẹp, mát mẻ. Sếp lại đi vắng làm mình cảm thấy trời càng tươi đẹp hơn!!!(Xin lỗi sếp!!!). Hiếm khi công việc cũng rảnh rỗi như thế này nên mình đi đến quyết định hôm nay sẽ trốn việc tí tẹo...Lang thang trên mạng update tình hình gặp topic này lại thấy đam mê và mục tiêu sống của mình càng bùng cháy...Dù mục tiêu này giờ chẳng thể chia sẻ cùng ai.
Ước gì mình có một căn nhà nhỏ của riêng mình! Căn nhà ấy sẽ do chính tay mình mua và nó chỉ là của riêng mình thôi.
Nghĩ đến đây mình lại tưởng tượng ra khuôn mặt bố và lão sếp "đểu" khi biết điều này.Hic!
Sau 2 lần xin ra ở riêng, phải hứng chịu hai trận mắng té tát và 2 trận khóc lóc, năn nỉ "vì bố mẹ" khiến mình cạch đến già. Giờ bố mà biết thêm mục tiêu sống của con gái ông không phải tìm một người chồng tốt mà là kiếm tiền mua một căn nhà nhỏ thì ông sẽ khóc thét: Loạn...loạn thật rồi...
Đôi khi, những việc to tát lại không khiến mình lo lắng mà những việc nhỏ của bản thân lại khiến mình thật nhức đầu.
Còn lão sếp "đểu" của mình sau một lần đi ăn cùng nhau và lão đã hỏi: Mơ ước và mục tiêu sống của mày là gì? Nghĩ lại thấy lúc đấy mình ngây thơ thật...Mình dõng dạc trả lời: Giờ em chỉ muốn kiếm tiền tự mình mua một ngôi nhà của chính mình thôi. Lúc đó lão ý nhìn mình đầy lạ lẫm và khinh bỉ: Tao không nghĩ đấy nên là mơ ước của một đứa con gái, nhà nên là mục tiêu và mơ ước của chồng mày sau này chứ.( Ôi! Một lão Nhật Bản cổ hủ...)
Những ngày lễ tết thời gian rảnh rỗi mình cũng đã từng nghĩ về cuộc sống sau này. Mình chỉ mong kiếm một người chồng thương mình thật sự, gia cảnh bình thường công việc ổn định giống mình. Hai đứa sẽ cùng đi làm, tối về mình sẽ nấu ăn. Cuối tuần thì sẽ đầu tư nấu nhiều món ngon hơn, rồi cùng đọc sách, đi chơi. Mình cũng đủ sức lo cho bản thân nên nếu sống bình thường chắc cũng không lo về tiền bạc lắm.
Hic! Nhìn cuộc sống gia đình của những người xung quanh khiến mình tỉnh mộng ngay. Mình cũng hiểu kiếm được người thương mình thật sự cũng không dễ dàng gì. Mình tin rằng có duyên thì mọi thứ sẽ tự đến muốn vội cũng không thể vội được. (Ước gì gia đình mình cũng hiểu được "chân lý" này!!!)
Hehe!!!Giờ mình chỉ muốn mau chóng kiểm tiền để rước "mục tiêu sống" của mình về thôi!
05:51 CH 20/03/2013
Bị phụ huynh "ca nhạc" về việc cưới xin - Các bạn...
Cám ơn bạn đã quân sư!
Sau tết mình đã tự đi xe đi làm rồi, thấy mọi thứ thoáng hơn hẳn...
Cũng do công việc hay phải đi công tác và phải đi ăn tối cùng công ty...
Nên ...bây giờ mỗi lần gọi điện về báo cáo không ăn cơm tối, mọi người hỏi lý do mình toàn úp mở là có việc bận...
Hehe! Hiệu quả trên cả tuyệt vời...Mọi người toàn tự suy diễn ra là mình đi với bạn trai. Mình cũng không giải thích gì...
Thế là "cầm cố" thêm được một thời gian nữa.
04:53 CH 19/03/2013
Bị phụ huynh "ca nhạc" về việc cưới xin - Các bạn...
Một ngày tết đẹp giời bố dõng dạc bảo: "Năm nay là con được tuổi, xem thế nào rồi thì quyết luôn đi. Con gái 26, 27 tuổi là cưới được rồi". Mình nghe mà rụng rời cả tay chân. Hic! Đào đâu ra người yêu mà cưới bây giờ! Học cấp 3 thì cũng yêu đấy nhưng một năm trượt đại học khiến mình phải tạm biệt tình yêu để tập trung học hành. Vào đại học thì học ngoại ngữ, con trai đếm trên đầu ngón tay. Bản thân lại mải mê làm thêm kiếm tiền nên chẳng thấy gì cả. Tốt nghiệp thì tập trung vào công việc để vừa giữ công việc vừa lo tìm được công việc mà mình thích. Giờ đã kiếm được công việc yêu thích thì công ty chả có anh nào là người việt cả. Các anh giai tây thì toàn những anh già, có vợ. Các anh làm cùng tòa nhà thì chẳng anh nào liếc mắt...một thời gian sau mới biết lí do là ngày nào anh trai cũng đưa đến cổng công ty, tối đến đón về. Ai cũng tưởng đấy là người yêu...Hic!!!Giờ mới thấy cám cảnh??? Năm mới, thêm một năm, thêm một tuổi và thêm một nhiệm vụ (bất khả thi) là tìm được một nửa phù hợp...
03:44 CH 16/03/2013
o
ocdao
Hóng
426
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Anh có giận không nếu biết rằng từ trước đến giờ em không quá sốt sắng trong việc kìm kiếm anh.
Và anh có dỗi không nếu biết rằng cho đến ngày hôm qua em vẫn cảm thấy không có anh cũng chẳng sao. Từ trước tới giờ em vẫn luôn tự tin rằng em có thể tự lo được mọi việc và không có anh em vẫn sống vui vẻ. Cho đến sáng nay em dậy sớm đi chợ mua đồ ăn. Nhìn thấy con gà rất ngon đinh mua về luộc. Rồi em lại thẫn thờ khi người bán hàng không bán nửa con. Em chỉ có một mình sao ăn hết nổi. Lúc đó em chợt nghĩ nếu có hai vợ chồng thì không biết chúng ta có ăn hết đống thức ăn đấy không? Rồi em lại tự giễu bản thân: "Mình bị điên rồi, sao tự nhiên lại liên tưởng hai chuyện không liên quan gì đến nhau thế này...Chắc do gần đây xảy ra nhiều chuyện nên mình bị dở hơi rồi." Lúc về nhà em định đóng cái móc treo dao, nhưng em đóng mãi mà không được. Em bực mình, sao có mỗi chuyện nhỏ thế này mà mình cũng không làm được thế này. Nếu có chồng thì chồng mình có đóng được không nhỉ! Tiếng điện thoại làm em bỏ dở công việc. Mẹ gọi điện hỏi thăm gần xa. Em sao lại không hiểu mẹ cơ chứ! Mẹ đang lo em biến thành bà cô già ế chồng anh ah. Mẹ bảo người ta 26 là con bồng con bế còn con nhà mình thì vẫn cứ trơ ra...Em không nói gì nhưng thực sự em thấy sợ. Em sợ sẽ không hạnh phúc như anh trai mình và các gia đình khác. Em sợ chúng ta chỉ là nhầm lẫn nhau. Trời mưa làm em không thể ra khỏi nhà. Em ngồi uống cà phê một mình cảm thấy cố đơn khủng khiếp. Những chuyện xảy ra gần đây làm em thấy mệt mỏi. Em thực sự không biết làm thế nào thì tốt. Em lại nghĩ đến anh. Nếu giờ có anh thì thế nào nhỉ? Em nghĩ rằng: Có lẽ đã đến lúc rồi và em sẽ suy nghĩ nghiêm túc về anh và chuyện sau này. Dù em chưa biết anh và tương lai chúng ta sẽ thế nào nhưng em sẽ không chần chừ nữa đâu. Anh chờ em nhé - chồng của em!
Sau khi ngủ một giấc lấy sức, rủ rê thằng cháu ra đồng chơi mình lại gặp thêm bốn, năm thím nữa. Tuy mọi người khác nhau nhưng câu chào và nội dung thì giống hệt như thím nhà bên cạnh...Nản...
Bữa tối, vừa ngồi vào mâm cơm mới nhét được miếng thịt vào mồm bố đã thẽ thọt:" cô nhà A, hôm nọ hỏi bố là con đang yêu ai, thằng con nhà cô ấy cũng chưa có người yêu..." Miếng thịt trong mồm mất ngon hẳn. Chắc là tay nghề nấu ăn của mình dạo này bị mai một mất rồi...
Ngày 29 tháng 04: 7h sáng bà nội (92 tuổi) ra ngồi cạnh giường nhẹ nhàng: "Thế hôm nay con có sang thăm người yêu không? Thế hai đứa bao giờ thì cưới ? Bà cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong trước khi chết được bế chắt ngoại thôi..." Mất 5 phút sau mình mới nhớ ra là bà đang nói về cậu người yêu "ảo" mà lần trước mình trót lừa bà để bà khỏi đi làm mối, xem mặt. Hic! Biết ngay mà...nói dối xong là lãnh hậu quả luôn mà...Sau cái tặc lưỡi, đã trót thì phải chét, mình mon men bảo: Bà ơi, chúng cháu bàn nhau là cuối năm sau mới cưới bà ah. (Hi vọng từ nay đến cưới năm sau mình sẽ moi ra được một anh người yêu "thật"!). Rút kinh nghiệm từ hôm trước, hôm nay mình đóng đô ở nhà. Nhưng cứ hễ mình cầm được cái điều khiển lên định xem phim thì bà lại bảo: "Thôi con ah. Con sang trả lời cậu ta là nếu năm nay không cưới thì chia tay con ah. Bà với bà của Thằng B (Nhà đầu ngõ) đã nói chuyện rồi. Hai đứa chúng mày mà lấy nhau thì tiện quá, đỡ phải đi đón dâu." Mình nghe mà chỉ muốn khóc...
9h sáng bố bảo hôm nay nhà có 3 người khách con chuẩn bị thức ăn đi nhé.Hic! Vắt chân lên cổ nấu nướng, băm chặt...11h30 ,một trong ba người khách- bố thằng B đầu ngõ- sang ăn cơm. Trong bữa cơm trước tất cả mọi người chú khuyên bảo mình: "Thằng B nhà chú cũng y như cháu, cứ bận rộn cả ngày không có thời gian tìm hiểu ai. Có khi hai đứa lấy nhau lại hợp đấy..." Mình nghe mà nẫu cả ruột!
Mình thấy mình cứ như mớ rau ế chợ chiều ý...để phiên chợ sau thì không được, vứt đi thì tiếc nên đành bán tống bán tháo đi...
Ngày 29 tháng 04: Vào thăm ông bà ngoại. Mọi người vẫn cùng một câu hỏi, cùng một nội dung...Mình nghe nhiều quá cũng thành chột dạ: Hay mình ế quá thật rồi???
Ngày 30 tháng 05: Sáng tinh mơ, mẹ dựng dậy rủ cùng đi ăn cưới con nhà họ hàng. Sau khi nghe mình thoái thác...mẹ cáu điên lên: "Thôi, cô không đi thì thôi, tôi đi một mình!" Ra đến sân bà lại chép miệng thờ dài: " Cùng tuổi mà con cái người ta cứ cưới ầm ầm, con nhà mình thì cứ kín như bưng, đến dẫn người yêu về cũng không dẫn". Mình nghe mà tự kỉ ghê gớm!
Ngày 01 tháng 05: Bỗng dưng mình thấy kì nghỉ này thật dài! Mình chỉ mong sắp xếp nhanh chóng rồi quay xuống Hà Nội. Sau khi bố chọn cho "giờ đẹp" thì cuối cùng mình cũng được xuất phát.
Đường đi vẫn vậy nhưng mình thấy thật xa...Hic! Biết thế này mình đi du lịch ở đâu đó cho xong!!!
Ước gì mình có một căn nhà nhỏ của riêng mình! Căn nhà ấy sẽ do chính tay mình mua và nó chỉ là của riêng mình thôi.
Nghĩ đến đây mình lại tưởng tượng ra khuôn mặt bố và lão sếp "đểu" khi biết điều này.Hic!
Sau 2 lần xin ra ở riêng, phải hứng chịu hai trận mắng té tát và 2 trận khóc lóc, năn nỉ "vì bố mẹ" khiến mình cạch đến già. Giờ bố mà biết thêm mục tiêu sống của con gái ông không phải tìm một người chồng tốt mà là kiếm tiền mua một căn nhà nhỏ thì ông sẽ khóc thét: Loạn...loạn thật rồi...
Đôi khi, những việc to tát lại không khiến mình lo lắng mà những việc nhỏ của bản thân lại khiến mình thật nhức đầu.
Còn lão sếp "đểu" của mình sau một lần đi ăn cùng nhau và lão đã hỏi: Mơ ước và mục tiêu sống của mày là gì? Nghĩ lại thấy lúc đấy mình ngây thơ thật...Mình dõng dạc trả lời: Giờ em chỉ muốn kiếm tiền tự mình mua một ngôi nhà của chính mình thôi. Lúc đó lão ý nhìn mình đầy lạ lẫm và khinh bỉ: Tao không nghĩ đấy nên là mơ ước của một đứa con gái, nhà nên là mục tiêu và mơ ước của chồng mày sau này chứ.( Ôi! Một lão Nhật Bản cổ hủ...)
Những ngày lễ tết thời gian rảnh rỗi mình cũng đã từng nghĩ về cuộc sống sau này. Mình chỉ mong kiếm một người chồng thương mình thật sự, gia cảnh bình thường công việc ổn định giống mình. Hai đứa sẽ cùng đi làm, tối về mình sẽ nấu ăn. Cuối tuần thì sẽ đầu tư nấu nhiều món ngon hơn, rồi cùng đọc sách, đi chơi. Mình cũng đủ sức lo cho bản thân nên nếu sống bình thường chắc cũng không lo về tiền bạc lắm.
Hic! Nhìn cuộc sống gia đình của những người xung quanh khiến mình tỉnh mộng ngay. Mình cũng hiểu kiếm được người thương mình thật sự cũng không dễ dàng gì. Mình tin rằng có duyên thì mọi thứ sẽ tự đến muốn vội cũng không thể vội được. (Ước gì gia đình mình cũng hiểu được "chân lý" này!!!)
Hehe!!!Giờ mình chỉ muốn mau chóng kiểm tiền để rước "mục tiêu sống" của mình về thôi!
Sau tết mình đã tự đi xe đi làm rồi, thấy mọi thứ thoáng hơn hẳn...
Cũng do công việc hay phải đi công tác và phải đi ăn tối cùng công ty...
Nên ...bây giờ mỗi lần gọi điện về báo cáo không ăn cơm tối, mọi người hỏi lý do mình toàn úp mở là có việc bận...
Hehe! Hiệu quả trên cả tuyệt vời...Mọi người toàn tự suy diễn ra là mình đi với bạn trai. Mình cũng không giải thích gì...
Thế là "cầm cố" thêm được một thời gian nữa.