Chị lonely ơi, đúng là mất đi người bạn tốt như vậy cũng thấy tiêng tiếc, mà ko nói ra cái suy nghĩ của mình thì em cứ cảm giác ức chế khó chịu quá. Ôi, em giống như đứng giữa dòng nước, chẳng muốn lùi, mà tiến thì sợ bị cuốn trôi. O:-)Hay là em cứ thử nhắn cái tin trên cho bạn í, xem bạn nói thế nào nhỉ!! Vậy hồi trước chị ko thèm nói chuyện với bạn chị, bạn í hỏi j ko? Và chị có nói ra suy nghĩ thật sự cho bạn í biết ko??
Bạn em thì có lần bảo "tớ hiểu thật khó cho cậu để cậu trả lời có qua đây hay ko nếu một ngày giữa chúng ta có gì đó xảy ra, thật tình tớ ko phải là kiểu người chỉ muốn mang đến cho cậu những hy vọng hão huyền. Là đàn ông con trai, tớ cần phải chủ động trước khi muốn điều gì đó xảy ra". Vấn đề là ở đó chị lonely à, rõ ràng là cậu ấy cũng muốn có gì đó đến, cơ mà chưa chắc câu hỏi đó dành riêng cho mỗi mình em. Vì cơ bản em hiểu đàn ông khi đã muốn đến với ai đó, thì họ sẽ close profile, nhưng bạn í thì ko những ko close mà vẫn thường online và change avatar. Em thật sự thấy ghét cái kiểu ỡm ờ đó lắm, rốt cuộc cái cảm giác này khó chịu dễ sợ. Thà bạn í ko chủ động nói ra điều đó thì em chẳng phân vân này nọ lọ chai. Tại mình dành thời gian quá nhiều cho một người, nên giờ cái cảm giác thất vọng dâng lên tràn trề. :((:((
Thanks bạn ngohemduoianhtrangMình với trai thì biết nhau chưa đầy 1 tháng nữa...gặp được 3 lần thì tới lần 3 trai đã nắm tay bảo thích rồi. Mình cứ sợ sợ ko biết như vậy là có nhanh quá ko, có thật lòng ko. Giờ mới thấy chắc mình suy nghĩ nhiều quá. Nên thôi phó mặc cho số phận vậy. Cứ sợ easy come, easy go mà giờ hok lẽ đi từ chối trai thấy cũng ko được tại mình cũng thích trai mà. Haha
Vì bạn xưng là em nên mình gọi bạn là em ha. Chiện trinh hay ko trinh mình ko coi thường ng ko còn trinh. Mình chỉ nói nếu em là người tôn trọng chữ trinh, thì em hãy quen với ng tôn trọng điều đó. Nếu em là người ko xem đó là điều quan trọng, đừng wen với những thằng đặt chữ đó lên đầu mà sống. Cái đó là mình nói để chị em chọn ng mà mình có thể hạnh phúc với. Chứ ko hề có ý chỉ trích ai. Mình trước khi quen bạn trai mình là còn trinh ha, nhưng mình bảo với anh họ như vậy, Thằng nào mà lằng nhằng hỏi xem em còn trinh ko thì em trả lời nó là T còn, nhưng t dek thích cho m. Thứ 2, mình ko coi thường những ng ko có green card, nhưng mình coi thường những ng vì cái greencard mà bất chấp tất cả, 1 kiểu trong số đó là quen với trai tây để có nó. Nếu em đọc rõ những gì mình viết, ko bias, thì mình giải thích rất rõ ràng, mình ko hề nói or khoe khoang mình có greencard nhé, mình nói mình có quyền nói nếu mình là ng Mỹ, nhưng ko phải, mình thích mình là ng Việt, mình thích văn hóa của nc mình, thích gốc gác và gia đình của mình. Và cũng ý mình như vậy khi mình khuyên các bạn rằng muốn học tiếng anh nhanh nhất và hiệu quả nhất ko bao giờ là = cách chat trên những trang web dating. Em thích lên giường mà học tiếng Anh thì nói thật là em sẽ chỉ rành ngôn ngữ tiếng anh trên giường thoai ha. Đúng, có ng yêu nước ngoài, tiếng sẽ lên trình rất mau. Mình chỉ nói theo chiều mình đang nói là nếu mục đích kiếm Tây để hẹn hò thì nói thẳng là thế đi. Ko cần nói là học tiếng anh tiếng u gì cả, vì nó ko đúng, miễn cưỡng. Thứ 3, ai bảo em thân đàn bà là khổ. khổ hay sướng do mình lựa chọn em à. Ở nc ngoài hay ở VN cũng thế thôi. Freedom ko phải là tất cả, em yêu Tây cũng ko bao giờ là freedom hết. Người ra vẫn bảo yêu thương là 1 sự ràng buộc. Ko về cách này thì là cách khác. Em bảo ở nước ngoài ra chợ ko phải mặc đẹp á. Chị ra ngoài ko dám mang giày thể thao luôn ngoại trừ đi chạy bộ. Ở Mỹ thì thường ha, ở Châu Âu thì khác em ạ. Bọn Mỹ mà sang Châu Âu cũng phải thay đổi kiểu đấy. Ở đâu thì nhập tục đó em ạ. Đừng bao giờ nói người Việt mình phán xét này nọ mà ko dám về VN. Chị cũng ko nói điều gì là 100%, nhưng đa phần nó thế thì mình phải nhìn nhận sự việc như thế và tự hỏi tại sao, khi 60% như thế thì có nên hay ko để nó bành trướng ra 80%, 90%. Còn em đặt cái hạnh phúc của 1 ng phụ nữ chỉ là đc chồng yêu. Đó là cách sống của em. Mình thì ko đc như vậy. Chỉ thích hạnh phúc là mình tạo ra, chồng yêu chỉ là 1 phần. Yêu thương và tôn trọng. Mình sống sao cho ng ta tôn trọng mình thì sống , mình nghĩ như vậy. Mình thích đi làm, thích cưng chiều bạn trai của mình, mình thích ra ngoài gặp bạn bè, thích ăn ngon, thích nghe ng thân của mình ở Vn kể chiện Tết nhất, chuyện ng này thế này thế kia, thích nghe má mình kể chiện gia đình ở Mỹ. Ý mình là cuộc sống đa chiều, và mình hạnh phúc ko phải chỉ vì đc chồng yêu. Mình đi ra từ nước nghèo, nhưng ko hèn em ạ. Bản thân những người hèn vì họ sống kiểu bất chấp, mặc kệ người ta nói khinh mình. Họ hèn vì họ ko dám thừa nhận thực tế em ạ, rằng ng ta khinh mình thì cứ khinh thoai, mình khinh lại ng ta là đc, AQ thế đấy, mà có ai tôn trọng AQ 1 cách cực đoan đâu. AQ theo hướng tích cực thì chị cũng AQ tí chút em ạ. Mình đồng ý làm người là phải phấn đấu, ko chỉ đàn bà, ko chỉ những nước nghèo. Nhưng phấn đấu thế nào để đc ng ta tôn trọng thì hãy làm. Phấn đấu đi lên bỏ cả danh dự, bỏ cả sĩ diện, và nói rằng mặc kệ tôi, đời sống của tôi, đừng ai xét nét nhau thì phải chăng nên coi lại rằng cách sống đấy của mình có ích kỷ ko, có vô tậm ko, có vô trách nhiệm với những gì xung quanh ko. Vì đơn giản em sống ko chỉ 1 mình mà còn tương tác xã hội. Em bảo em ko xét nét, ko đánh giá ng khác, nhưng chính bản thân em lại coi thường bọn đạo Hồi, trung đông, ấn, là nghèo là khổ. Thì em đừng bảo ng ta ko xét nét em theo 1 khía cạnh nào đấy. Đó là sự tự nhiên của con người, của xã hội, là so sánh và đánh giá. Ng ta chê trách những người chỉ khư khư giữ sự đánh giá của mình mà ko nhìn nhận 1 trường hợp thực tế khác với sự võ đoán của họ. Chị nói vd như chị gặp 1 cặp Tây già, gái á trẻ thật lòng yêu nhau, nhưng chị vẫn khư khư cho rằng họ đáng khinh, ko tôn trọng họ. Thì chị mới chính là người đáng khinh, là kẻ ngu ngốc. Em nên đọc thật kỹ những gì chị viết trước khi "kể chuyện vui". Đừng vì 1 chữ greencard mà nói theo võ đoán của em, Vì nếu em nghĩ thế thì chị "khoe" lun là chị có passport Mỹ chứ greencard là cái ghẻ gì.
Nhà em thì cũng ít ngừoi, em muốn mua cho mẹ 1 chiếc máy giặt tầm 10kg, giặt sạch và không hỏng quần áo, sử dụng đơn giản (chứ ko phải là máy giặt riêng, sấy riêng đâu ạ). Thực ra chỉ cần vắt khô, hơi hơi ráo là được, chứ ko cần phải khô cong. Yêu cầu chỉ từng đây thôi ạ. Em thì muốn mua tầm 10-20tr, bosch (vì em đã từng dùng thấy rất sạch) hoặc ELECTROLUX. Nhờ mọi người tư vấn cho em ạ :)
Thế này mà cũng là thạc sĩ, đi dạy được sinh viên, tài thật.
Tớ có hết mấy thứ bạn kể đấy, nhưng ứ thích bác, kể ra cho bác thèm thôi, như bác mà đòi tán gái như thế nó lại chửi cho giữa mặt ấy chứ :)):)):)):)):))
Shin à, tình bạn giữa con trai và con gái bình thường đã rất khó rồi, chứ đừng nói là tình bạn qua mạng. Mình vẫn giữ nguyên quan điểm là bạn ý biết Shin thích bạn ấy, và bạn ấy có thích Shin, mình dám chắc là kể cả khi Shin nói ra cho nhẹ lòng thì ko có gì thay đổi cả, chỉ Shin là người thiệt hơn nữa vì bạn ấy đã biết quá rõ và càng thêm ở thế chủ động thôi.
Vấn đề là bản thân Shin bây giờ thích ngta. Nếu mình là Shin thì mình sẽ giành lại thế chủ động. Ừ, thích bạn ấy cứ nhắn, nhớ bạn ấy cứ nói chuyện, đùa vui bảo ôi tao nhớ mày thế, nhưng cực kỳ thoải mái. Và với đàn ông thế đừng đem sự tin tưởng ra đối xử với ngta, khi ko nhớ thì ko nhắn, ko thích thì ko nói chuyện, ngta ko phải là sự ưu tiên của mình, đi gặp gỡ những người khác, chỉ nói chuyện với ngta khi thực sự rảnh. Đối xử lại đúng cách ngta đã đối xử với mình, dần dần Shin sẽ nhận ra câu chuyện và thấy thoải mái hơn trong mối quan hệ này thôi Shin.
Con nào cũng thế, một khi đã yêu chỉ muốn gặp ngta, chỉ muốn nói chuyện với ngta cả ngày, muốn mình đc tin tưởng và làm ngta tin tưởng, nhưng bạn này chưa hề tính đến việc bỏ công sức gặp Shin, chỉ có thể gặp khi có đk. Mình biết những kiểu quan hệ như này, muốn tốt cho Shin nên nói thẳng vậy, mong Shin đừng có giận nha
Bạn Shin ơi, bạn của Shin đang play game với Shin đó. Cậu này biết thừa Shin thích cậu ấy, nên Shin khỏi phải nói hay ngỏ lời gì thẳng thắn cả, vấn đề là người ta chẳng muốn đi hơn,
Nhiều khi ấn tượng ban đầu là quan trọng, qua cái giai đoạn đó thì khó có thể hơn điều gì. Shin định chờ cậu này mãi sao, trong khi cậu này chỉ ỡm ờ vậy thôi, có thích Shin thật, nhưng hoặc là không đủ để hi sinh( con trai vậy, mà yêu xa nữa thì mệt lắm, giờ đã vậy rồi thì tính gì chuyện xa xôi, con trai phải thật thích mới được cơ)., hoặc là cậu này còn nghĩ mình có quá nhiều sự lựa chọn và không cần phải vội.
Mình nghĩ 9 tháng là quá đủ rồi, Shin chơi nốt ván cuối với cậu ấy đi. Dù có thể là cũng đau khổ đấy nhưng còn tìm cho mình cơ hội khác. Shin có thể ngừng chat đi, bảo tao cần sống cuộc đời của tao, hẹn hò, làm việc, tốn thời gian với mày vậy là đủ rồi. Hoặc bảo thẳng tối nay tao đi hẹn hò, nói chuyện với mày hôm sau nhé, hôm sau vẫn nói chuyện bình thường,xem ngta bảo như thế nào. Nếu ng con trai cần họ luôn có cách để lại cần Shin, chứ con trai chơi game vậy, nói như chị Just biểu: không có cửa để ỡm ờ với mình.
Phải suy nghĩ tích cực tìm cách giải quyết chứ chị, thương chị lắm, đừng khóc nghe :)
Thế này là hơn mấy lần vàng thử lửa đó chị :))
Giờ chẳng có gì để mà kể, vẫn đang phải học khi bạn bè đã đi lấy chồng ổn định, tiền thì có thói thích mua sắm với bạn bè nên cũng chẳng để dành được là bao, nhưng không bao giờ hối hận vì được học thứ mình thích, được làm thứ mình thích, hehe (mình có phần cũng hơi nerd).
Cũng có phần như chị sonntag, hay có kiểu protect myself, vì biết mình yêu vào cũng yếu đuối, cả ngu si nữa, dù đầu óc thì vẫn tỉnh táo, nên ban đầu khó quen, quen rồi cũng lại cảnh giác. Dù sao cũng cảm ơn cái anh người Mỹ đầu tiên, không biết ông ý gian dối hay như nào, nhưng chính ông ý đã cho mình động lực học tiếng anh, mơ ước học bổng, mơ ước về nước Mỹ, từ 1 đứa chẳng nói được gì nhiều ngoài chuẩn nhất câu hello đến tiến bộ hơn bao nhiêu trong 6 tháng (mặc dù giờ vẫn ngu hehee).
Sáng nay đọc bài của mắt màu thấy tỉnh hẳn cả người ra, 2 tháng vướng vào silly chat ngu si cả người, quên cả muc tiêu, thời gian trước đó thì chơi dài dài, chỉ còn chưa đến năm còn lại để kiếm mấy chữ tiếng anh, không dược đi đâu thì còn về đi làm. Vừa phục vừa thương bạn ý, đừng có lo, cứ yêu hết mình thì người cũ cũng như người sau hết á, cái gì cũng đẹp như nhau. Ngẫm ra tuổi trẻ, sống như bạn ý, có mơ ước và quyết tâm, thì zai Việt hay zai Tây gì cũng phải thèm thuồng hết, đời khi nào cũng đẹp hết, cho nên anh ý mà không quay lại cũng không việc gì phải tiếc. Nên chị venturi đừng buồn nữa nha, có gì kể chị em nghe coi :D
buồn cười, hôm đầu năm em đi ăn tết nhà bố mẹ Nga, ông bà làm cái bánh bói trước trong năm. Cả nhà bao nhiêu ngừoi có mỗi em ăn được cái bánh có cái nhẫn ở trong, cả nhà ồ lên, điềm báo năm nay em lấy chồng. Bà chủ nhà hồi trẻ cũng ăn bánh có nhẫn, tháng 1 chưa có người yêu, tháng 4 cưới. Bạn cùng lớp nó kể nó 2 năm tr ăn bánh có nhẫn, năm đó nó cưới, dù nó trẻ măng à. 1 con bé nữa ăn bánh quả óc chó và cơm bên trong( điềm báo có tiền) , em ăn thêm cái nữa thì có muối( điềm báo có khó khăn). Em bảo chứ mày với tao đều nhận học bổng như nhau, mày mà có tiền tao cũng có tiền chứ. Mà giờ nó được nhận học bổng cao hơn thật mà em thì không vì tự nhiên bọn nó xét điểm trước đó, nó cao hơn em . Mẹ em tự nhiên năm nay làm sao đi chùa cầu e có chồng (hay tại thấy gái bắt đầu già ???) quẻ tử vi từ hồi bé bảo năm nay cưới. Hehe, bao nhiêu điềm đến thế này thì có được lấy chồng không ? :))
Nên chị sonntag ui, sút hắn ngay và luôn cho khỏe nợ chị à,còn để thời gian cho người khác.
Chuyện người ngoài nghe thì hiểu, chuyện mình thì linh tinh. Tính mình rõ ràng, 2 lần nói với hắn: let's finish the silly chat. hắn ok. Nhưng không bao giờ quá được 4 ngày, hắn lại gọi mình tíu tít trở lại, lại chat cả ngày, lại buôn chuyện. hắn quay lại : bảo nhớ câu trả lời của mày( chứ không phải là nhớ mày),
lại nói những câu ẩn ý xa xôi. Hắn cũng không phải loại boring để tíu tít với mình cả ngày vậy, có công việc, có gia đình, có gái khác để chat. hơn 2 tháng mình gần như hiểu hiểu hết về hắn, về cuộc sống, cả chuyện ex của hắn, như tây vậy là xong rồi, nhưng mà động đến chuyện tình cảm thì không có gì hơn kiểu sneaky style. Chứ vậy thì để mình đi cho xong, chuyển từ thích hắn sang giai đoạn vô cùng mệt mỏi, không thích thì đi làm cả ngày còn cứ hở ra nhắn tin với mình làm chi,tối về lại vác xác phục vụ trước wc tâm sự làm chi, mà nếu thích thì sao không thể tìm cách giải quyết để 2 đứa gặp nhau, logic đơn giản họ thích mình thì sẽ muốn ràng buộc mình. Ôi điênnnn
Mình cũng đã từng suy nghĩ hoàn cảnh mình và hoàn cảnh ngta như bạn. Mẹ mình vừa là giáo viên vừa buôn bán, làm ra tiền, nhanh nhẹn, bố mình thì ở trước ở nước ngoài, giờ thì mất rồi.
Bạn có hay về nhà anh chơi không. Mình lần nào về cũng qua nhà anh chơi ( mình không ở vn). Mẹ mình nhanh nhẹn hiểu biết nên chuyện quà cáp thì khỏi lo, mình kêu ra nhà anh là mẹ mình lo cho từ răng, mình nghĩ là ngon và nhà anh rất thích. Mình ra nhà anh dọn mâm chật cả nhà( nhà bé mà ). Mình về các cụ tất tả chạy đi mua hết cái nọ cái kia, nghĩ mà tội, vì quà của các cụ mua về nhà mình ăn cũng không ngon( vì các cụ không biết chọn) hoặc nhà mình dùng cũng chỉ ít thoii còn cho hàng xóm hết. Mình thì quà cáp không quan trọng nhưng hơi ngại với mẹ mình. Vậy mà về mẹ mình cươif xuề xòa: tội con ha, họ chẳng biết gửi gì, họ gửi cho mình con gà ăn có phải ngon hơn không( vì có lần mình phải vác cả bì bưởi họ gửi đi về, về chẳng ăn được quả nào) mẹ bảo tiếp: thôi lần sau con ra đừng báo trước cho họ họ chuẩn bị quà tội nghiệp, nhà mình có thiếu gì đâu, mình ra đột xuất rồi vè họ không biết, có gì thì gửi nấy thôi, chứ mẹ không bao giờ so sánh hoặc nói để mình buồn.
Mẹ anh hiền khô gì đâu, bố anh thì lúc nào cũng ( tỏ vẻ) trịnh trọng, hôm đầu mình đến hay khoe quan hệ quá khứ của cụ, gọi điện thoại hỏi thăm mẹ mình cũng dùng từ văn chương khéo léo. Vậy nên mình thích mẹ anh hơn là bố của anh. Còn chuyện khoe con thì khỏi nói rồi, cả làng khoe anh chứ không phải mỗi nhà anh, mình thấy cũng vui vui, còn hơi hãnh diện khi mình biết đầy người trong làng lấp ló xem mặt mũi mình như nào :))
Chuyện tiền nong nhà nội thì bạn biết không, luơng bộ đội của anh ý để ơe nhà bố mẹ nhận hết( tại anh ý còn có luơng khác, chứ chắc cũng không cao bằng luơng kts của bạn đâu). Em trai anh ý thì ngày xưa không có đủ tiền học cấp 3, h cưới vợ cũng chỉ là giáo viên mầm non, ngày xưa hình như cung xkhoong học hết cấp 3 luôn, nên nếu mình cứoi anh mình biết cả tương lai khó khăn đang chờ. Nhiều khi tủi thân nghĩ, anh sinh ra trong gia đình như vậy, cũng chẳng bao giờ biết định hướng cho con, học hành không cố gắng có khi còn đứt đoạn, mà anh zai nhà mình, bé đến lớn chỉ toàn học trường chuyên lớp chọn, có rớt mẹ cũng chạy cho đậu, đáng ra có tuơng lai ngời ngời mà chẳng ra sao hết, cứ nghĩ là buồn hết lòng, lấy bao nhiêu tiền của gia đình mà chẳng bao giờ biết ơn mẹ. Nghĩ giá như anh mình được 1 ít của anh, nghĩ vậy thôi thì tiền anh cho gia đình cũng quý như cho nhà mình vậy đó. Tiền anh anh cũng chẳng tiếc mình cái gì, thậm chí đưa cho mẹ mình giữ hết bảo mua ít vàng sau này lỡ 2 đứa nên duyên ...
Bố mẹ anh cũng không ít lần làn mình buồn nha. Có lần bác gái đi đâu đám cưới qua nhà mình, mình mời trước bao nhiêu ngày, cả mẹ gọi điện nữa, vậy mà không có vào, mình với mẹ cứ chờ chờ thấp thỏm, gọi điện ra hỏi lại thì bác ý về rồi, mình cảm giac snhuw mẹ mình với nhà mình bị coi thường và săn đón họ vậy đó, có gì đâu mà ko vào chơi, mà không vào thì biểu thẳng không vào. Có lần mẹ mình ra chỗ anh chơi, vậy mà anh không hề đả động chuyện dẫn mẹ về nhà anh chơi mà có xa xôi cách trở gì đâu, sau 2 việc đấy mình buồn chảy cả nước mắt, mình sao cũng được nhưng anh làm thế với mẹ mình, mình thấy buồn. Vậy chứ mình tâm sự với mẹ, mẹ bảo con nói rõ cho anh hiểu, chứ với 2 bác không được nói gì mất nết, mình phận con cháu không đựoc trách ai hết á,
Còn người nhà quê đầy quyết định buồn cừoi, không có tính kinh tế mà hơi phần sĩ diện, nhà ai cũng vậy thôi. Nếu nhiều khi mình không có mẹ, có khi mình cũng lên đây chửi rủa như chủ thớt, chỉ có điều là nếu chủ thớt luôn cố nghĩ về nhà ngta, thuơng mẹ ngta như mẹ mình, thì cũng sẽ dở khóc dở cừoi mà thấy nét đáng yêu nhà quê trong đó, như bọn kình giờ kiểu, nhà anh đó, chịu anh thì lấy anh, hông có phải giải thích nhiều
Mình thì thấy bạn zai này cũng có những biểu hiện rõ ràng của thích bạn, ít nhất có để ý đến bạn chứ không phải mồi chài với tất cả.
Mình nghĩ bạn cứ từ từ, tìm hiểu, kiểm chứng, đừng đặt niềm tin nhiều quá nhưng nếu bạn thích thì cũng mở cho người ta 1 cơ hội. Chuyện tình cảm lâu dài, để mình hiểu người ta hiểu nữa nên cứ dần dần cảm nhận. Nghe theo lý trí và cảm giác của mình nữa. Vì hầu như cảm giác của mình mà có 1 tý ty bất thường cũng là luôn đúng. Tính mình thì nghi ngờ thì mình hỏi thẳng bạn ý luôn cho dễ sống hihi
Bạn Winny Linh nè, hè bạn có kế hoạch đi đâu chơi không? Nếu có đi châu Âu thì đi chơi chung luôn với nhau cho vui đi :D
Hắn ta: im lặng... ừ ... im lặng tiếp
em bảo tao xin lỗi mày nhé, tao không thể bảo là tiếng anh của tao tệ vì mày được, tao mong mày không giận
Hắn ta: tất nhiên tao không giận mày đâu.
Nhưng giờ chàng nói chuyện với em xa cách hơn hẳn, và siêng sửa lỗi cũng như dùng nhiều từ mới với em :(
Hôm vừa rồi zai đang rất sung sướng vì nhận được việc ở châu Á ( zai tính tình còn trẻ, hay bảo thích enjoy cuộc đời và 40 tuổi mới lấy vợ thích về châu á chơi lắm ) thì em bảo em không nói chuyện với zai nữa đâu. Zai hỏi vì sao: em bảo tao phải trở về với cuộc đời bận rộn của tao, trước kia tao có việc làm thêm, tao nghỉ làm để tập trung học tiếng Anh, vậy mà vì mày tao lười đi, tiếng anh của tao tệ hơn, không làm thêm, không hẹn hò, không gì cả, và còn để cho mày làm việc. Zai bảo: mày có thể làm những việc đó khi tao làm việc, đừng lo, tao vẫn sẽ có thời gian nhắc mày là mày vẫn là công chúa Việt, tao thấy mày có tiến bộ với tiếng Anh rất nhanh mà. Em bảo chứ mày đã thấy có công chúa nào đen sì chưa? Zai bảo tao có thấy mày rám nắng đâu? Mà tao thích da rám nắng. Em bảo: đấy là vấn đề của mày còn con trai việt không có thích thế. Zai bảo: nhưng tao thích, đi đến nơi có biển có nắng chơi đi. Em bảo : mày thích có thể bởi vì mày là Tây. Nói đến đấy zai bảo nhà tao đang gọi tao, nói chuyện với mày vào một lúc khác (bình thường thì bao giờ cũng hẹn nói chuyên với mày tý nữa nhé, hoặc ngày mai nhé, không bao giờ hẹn chung chung vậy cả).
Em với zai biết nhau tình cờ trên mạng trong thời gian zai chờ nhận việc ở châu Á, những hôm đầu zai nhiệt tình dạy tiếng Anh cho em, đến những hôm sau thì 2 đứa buôn chuyện, chơi cờ suốt thôi, tiếng Anh học hành vứt xó, 2 đứa ban đầu không định có tình cảm gì, sau đấy thì đến nay 2 tháng nói chuyện từ sáng đến tối, cái gì cũng chụp ảnh gửi cho nhau, nắm hết lịch trong ngày của nhau. Nhưng không nói like hay love, zai chỉ hay nói love cái này cái kia của mày (love trò đùa, love tư tưởng, love kiểu này kiểu kia,… ) chứ không có rang buộc gì hết. Em cũng biết zai có quen với nhiều gái châu Á khác, nhưng vì em xd zai rồi sẽ về châu Á làm việc, mà cũng chẳng rang buộc gì nên ko quan tâm, lúc nào zai yêu đứa khác là em thôi, và em cũng định sẽ thôi khi zai về châu Á làm việc (trong 2 năm) vì em sợ mình đến khi lỡ yêu thật thì mình khổ, nhìn chẳng có tương lai gì
Ai ngờ đến hôm nay là 3 hôm rồi, zai không gọi em nữa luôn, bình thường thì không bao giờ lâu thế cả, hồi mới quen nhau chỉ cần lơ 2 ngày là zai đã gọi gợi chuyện rồi,mặc dù vẫn để ava là hình cái ô tô mô hình em tặng, vẫn like ảnh fb Em thì gần như không tập trung được việc gì, Em không biết phải làm như nào và tình cảm của người ta như nào. Cố để quên đi và cho nó qua vì thực sự chuyện quá khó để đi đến đâu, hay gọi zai (và nếu gọi thì gọi như nào cho đỡ mất mặt huhu)
Nhanh thì không sợ bạn nha, nhưng mình đồng ý với venturi là bạn trai này nói like, dù là like you so much thì vẫn chưa phải là love. Mà câu cũ của bạn trai bạn đúng là đang gạ gẫm nha, bạn cứ tìm hiểu, bình tĩnh, luôn tỏ ra độc lập hờ hững và đừng hi vọng nhiều. Mong lại có thêm chuyện tình đẹp.hihi
Nhiều khi những thứ mình có, người khác không có, mình đem ra cho người khác một cách ép uổng là không nên. Cả đời đàn bà ai chẳng phấn đấu dù cách này hay cách khác, đàn bà không phấn đấu mới là đàn bà ngu. Cả thế giới này chẳng ai giống ai. Chẳng thể nói vì không chị lợi dụng, có thẻ xanh nước này nước kia nên khinh bọn còn lại được, chẳng thể nói là chị giỏi tiếng anh bằng cách đi làm nên ko thể học tiếng anh qua trang dating được. Trong khi em biết 1 kiểu học tiếng anh nhanh nhất, đó là học trên giường :)) (just kidding, nhưng mà thật sự có ng yêu liên quan tý ngoại ngữ thì trình lên nhanh lắm) Em chẳng ở đâu trong số cái chị nói cả để mà động lòng, đời em wild nên em ko thích kiểu đánh giá người khác và em bỏ lại nó ở việt nam rồi.
Mình vào đây để hưởng được 1 tý freedom mà zai việt không cho được mình, thế mà đem những gì cuộc đời cho mình cho mình ra, nói điều ác nghiệt, mạnh bạo, khẳng định cái này cái kia 100 phần trăm , em nghĩ là hơi ác. Em sợ nhất là về việt nam, em thật, ra đến chợ cũng phải mặc đẹp, người yêu phải đẹp trai, phải có ít nhất là nhà cửa xe cộ. Rồi lỡ kiếm được thằng như thế, họ lại nhảy vào xét hộ xem có phải yêu nhau thật hay không ?
Tất nhiên nói như các chị, ai chẳng có quyền nghĩ, nhưng nghĩ là một chuyện, nói điều đấy ra ngay trước mặt hay sau lưng ng khác những điều chẳng vui vẻ, hơi xúc phạm nhau là không hay, rồi đem suy nghĩ đó ra ép buộc ng khác phải giống thế mới là bình thường, thì chính mình nhiều khi mới là không bình thường.
Đối với em, đàn bà xấu hay đẹp, học nhiều học ít nhưng được chồng yêu và yêu chồng là hạnh phúc. Nhiều khi vợ chồng lấy nhau, có thể ban đầu không có tình yêu, nhưng họ ghép đc 2 mảnh họ cần, sau có con cái, tình nghĩa gắn bó, có khi sướng hơn chục lần chị em mình tám đây. Em không nghĩ đó là sai. Đàn bà đã khổ, đàn bà xứ an nam này còn khổ hơn, khỏi cần đem ra để xét nét nhau làm gì.
Chuyện tây oánh giá mình, thì chịu thôi, mình đi ra từ nước nghèo hèn mà, ( lấy ví dụ như em mấy thằng ả rập trung dông, vung ấn độ tán tỉnh là em không đồng ý ngay từ đầu luôn, vì nước bọn nó còn khổ hơn mình, về đó làm j, chưa kể bọn đạo hồi đấy vô cùng mệt mỏi). Mà những gì em biết, thì những thằng ất ơ lại là những thằng hay xét nét gái á nhất, vì bọn nó có quái gì hơn mình ngoài cái mác công dân nước giàu với tiến bộ, bọn nó đưa ra làm niềm tự hào và coi thường gái á. Em rất là AQ rằng em chưa bao giờ tính tiền bọn đó hết. Người hiểu biết em cũng tự AQ rằng họ có nhiều thứ đáng giá hơn greencard, chị em mình sẽ tìm đc 1 người yêu mình thật sự, thì yêu tây ko phải là cái mác, ko phải con đường dirty, thì greencard hay tiền là chỉ là một thứ trong vô vàn thứ mà họ vì nhau họ đem cái tốt đến cho người mình cùng sống,
cùng sẻ chia thôi.
Chị à, em ko thích cãi nhau từng lời từng chữ như thế này tý nào. Em nói là em nói ý, nói ví dụ, chị đừng dựa vào từng lời của em bắt bẻ mệt lắm, em cũng không có thời gian cãi lại từng lời với chị, mà em cũng ko muốn thế.
- chuyện trinh hay ko trinh là em ví dụ cho chị, em đã từng nghĩ và áp đặt gái việt như nọ như kia, và em biết như bây giờ là trước kia em sai. Em cũng chỉ mong là chị không lấy cái bản thân đem ra làm thước đo cho mọi người, thế thôi, em ko bàn đến chuyện yêu còn trinh hay ko, em ko care chuyện đấy của chị.
- chị bắt bẻ câu học tiếng Anh trên giường của em, em đã cm chị em vui vẻ, lấy làm câu đùa cợt thôi, chị cứ phải bắt em viết văn viết thứ nhất thứ 2 thứ 3 làm gì, chị ơi em là đứa không nghiêm túc được lâu đâu, hihi.
- chị không thấy đàn bà thiệt thòi hơn đàn ông nhiều à? nếu như không thì đã không có cái topic này chị ạ. Còn chuyện châu Âu châu Mỹ thì em đang ở châu Âu, ở cái xứ mà đàn bà được coi là đẹp nhất châu Âu và đi làm đĩ nhiều nhất châu Âu chị ạ. Em là đứa cũng thích fashion và khó tính, nên đi đâu quan trọng cũng cố gắng đẹp nhất có thể, nhưng dù em đẹp hay không đẹp, các bạn của em, trong lớp em, bố mẹ nuôi của em chưa bao giờ vì em xấu hơn họ nhiều, vì nhìn bề ngoài mà đánh giá, em mong chị cũng thế. Còn về Việt Nam, em thấy nặng nề vì em ra đường là mọi người nhìn vào, oánh giá, hồi em còn ở nhà, em vất vả hơn bây giờ đi đâu người ta cũng kêu, giờ em về đẹp hơn, các mẹ các cô dòm ngó, ra khỏi ngõ là người ta nhìn rồi, ướm mối này mối nọ em cảm thấy bất tiện, chẳng cần và ý của em là chị có thấy dân VN mình hơi khắt khe không? Nhìn bề ngoài theo một chiều chưa chắc đã đánh giá được hết.
- Chị ơi, chị không biết được cuộc sống của em bên này, em cày mửa mật đi học đi làm, cố gắng để không thua một ai. Chị đừng bảo là ý là chị thích có cuộc sống social nọ kia, em nghe thế hơi chối. Chị đọc không hiểu được ý em sao? Em không bảo tất cả hạnh phúc chỉ có vậy, mà có những người kém may mắn hơn, giờ họ có được vậy không phải là sung sướng sao. Ngay cả mình, cả ngày đi làm về mệt mỏi, ở nhà có mái ấm chồng yêu và yêu chồng, không hạnh phúc ư? Chẳng lẽ em nói sai ư?
- Em không đánh giá các bạn Trung Đông, Ả Rập, các nước đạo hồi, em lấy ví dụ là vì các nước đó luật lệ với con gái nghiêm khắc hơn, nên em sẽ không lấy chồng ở đó. Cũng như nước mình, nhìn thẳng ra, nước mình là nước nghèo, nếu họ nhìn mình với cách hiểu đó ban đầu, thì mình phải chịu.
- Chị không nghĩ nước mình là nước hèn ư? Em nghĩ chị hơi bị ru ngủ bởi Đảng và nhà nước rồi đấy ;))
Em chỉ nghĩ chị cần vị tha hơn và open-minded hơn 1 tý, hiểu rộng và hiểu sâu hơn những điều người khác nói 1 tý, không ai nói hết câu hết chữ, cũng không ai ngồi cãi nhau từng câu từng chữ với chị. mong chị đừng cố chấp chị ạ
Cái vụ ảnh cưới chắc là cô gái bé nhỏ lỡ dại rùi, hihi, ảnh ko đẹp thì không khen, chứ đám cuơi người ta không chúc phúc thì thôi nói j cho cô dâu buồn. Lỡguowif ta yêu nhau say đắm thì sao. Hoặc ko say đắm thì đàn bà bao h cũng thiệt thòi, mình thấy ko nên nói vậy, như các bạn tây ko thích thì ko ý kiến, đc thì khen tuyệt , tuyệt thì khen ko còn từ gì để tả.
Mình theo chủ nghĩa tự do, có sao nói vây, cô dâu chú rể chênh nhau dưới 20t mà nhìn cân đối hài hòa hạnh phúc là mình ko có ý kiến.