Người thật, việc thật, giờ làm gì là có lí do hết. Duyên, Nợ là cái mà người ta khó nhìn thấy.Cô gái kia bỏ chồng đi theo ng khác ko phải ko có lí do, thời giờ thì một là chồng yếu sinh lý, hai là có chán rồi cô đi...chứ làm gì có chuyện ko có lí do, cấc mợ cứ ngồi đấy mà mơ mộng. :)) Thật ra thì đọc chuyện của bạn nào bảo là cô kia ra đi ko lí do, mình lại nhớ tới NYC, luôn mồm bảo có chuyện khó nói ko thể nói với mình, trong lòng khổ tâm nhưng lại ko thể nói với mình, nói yêu mình nhưng có lí do đặc biệt ko tiện nói, làm mình điêu đứng bao nhiêu năm nay. Tới bây giờ vẫn chưa nói, mình đi tìm hiểu vẫn o biết được vì sao,độ này cắt đứt hết mọi liên lạc thì kêu gặp sẽ nói hết :)). Thật sự giống như một tiểu thuyết, vài năm trước đây mình tin, còn giờ chả tin lắm. Nói chung anh không thể nói, thôi anh cứ im lặng cho nó lành cũng được. Nếu một chuyện mà ko thể nói mà cũng ko thể đến với ng khác thi tốt nhất nên tìm một lí do nào đó cho nó lành, chứ ậm ừ khổ cả hai. Duyên nợ là từ cái hanhf động của mình mà ra, mình chả nhìn thấy đâu, cũng ko điều khiển được, nên các mẹ cứ sống bình thường, đừng ngồi chờ duyên nợ làm gì :)). Nếu có, ko phải chờ nó tự đến thôi :)
mình cũng suy nghĩ như bạn nè, cái chữ duyên chữ nợ chỉ dành cho kẻ phản bội trăng hoa, yêu vì sinh lí quí vì đồng tiền - mình cũng mới gặp 1 con "quỉ" như z, thiệt là thấy mình ngu và tởm nó