Thực sự là tớ cũng chả đủ bản lĩnh để mà single mum đâu, hèn lắm ý, chủ yếu là sợ con mình sinh ra (mặc dù vẫn có bố) nhưng là người bố trong bóng tối, ko được xã hội công nhận, ko đàng hoàng, ko đường đường chính chính thì tội cho con lắm. Mình thì chả vấn đề gì đâu. Thế nên nhiều người vẫn nói, đi qua hôn nhân để lãi mỗi đứa con mà :( Thèm có con gái quá, hic.Còn hôn nhân, có ai lại ko muốn, có ai lại muốn đơn chăn gối chiếc trong những đêm đông mưa lạnh như thế này? Nhưng cuộc đời mà, đâu phải cái gì muốn là được. Hôm qua tớ xem lại phim "Hừng Đông", bạn ma cà rồng nói với Bella là "Because you're my partner" chứ ko phải là "My wife", tớ thấy rất chuẩn, vợ - chồng đáng lẽ chỉ nên là danh xưng, một cái danh xưng được hợp pháp hóa bởi pháp luật. Còn cái nghĩa bên trong, tận sâu của nó, phải là "Life Partner" - cộng sự của cuộc đời mới là chuẩn. Có người rất yêu tớ, anh ấy nói với tớ, Anh chỉ cần Vợ anh đẻ con cho anh và nấu cơm cho Anh. Ô hay, có nhầm ko nhỉ? Nấu cơm cho anh thì ngoài quán cũng nấu cho a, giúp việc cũng nấu cho anh, còn người đẻ con cho anh, chưa chắc đã là vợ anh. Mình ko lý tưởng hóa mọi chuyện đâu, nhưng với mình bây giờ, người mà mình cần tìm, ko chỉ là người chồng, mà mình cần tìm "Life Partner" để chia sẻ cuộc đời với mình. Có thể mình sẽ gục ngã, sẽ tìm kiếm trong vô vọng đến cuối đời, nhưng dù sao, vẫn còn có cái đích, để đi, để tìm, phải ko?
Chuẩn đó chị, người sống cùng mình phải là người thực sự hòa hợp với mình về mọi mặt, nếu chỉ dừng ở mức "trách nhiệm" thì thà rằng độc thân còn tốt hơn nhiều.