Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
ám ảnh khi bị chồng đánh
Mặc dù khi đã hỏi là, "em có gì đáng chê trách, anh khó chịu với em ở điểm gì, em sẽ sửa", anh ta đều bảo "em k có gì để anh phải chê trách, chỉ là khi anh đã cáu lên, thì em đừng nói nữa, đằng này em vẫn cứ lải nhải, làm anh điên lên, k chịu được".
Mọi lần cãi nhau, em biết em rất ương bướng, tranh luận đến cùng, em không cho ck em cái quyền kiểu :là chồng ý, có thể vì đấy mà lâu ngày anh ta bị dồn nén. Tuy nhiên, em không phải kiểu ăn nói láo toét, chửi bới, miệt thị hay tnao.
Nhưng em mãi k thể hiểu, sao lần này anh ta lại như thế với em?
06:00 CH 28/09/2016
ám ảnh khi bị chồng đánh
Em cũng nghĩ đến li dị, nhưng em cũng sn rất nhiều, vì tự ban thân em biết, ck em k phải loại vũ phu, đánh vợ. Nhưng anh có tính xấu là nổi nóng lên là nói, k cần biết nói gì, đối phương chịu tổn thương ra sao.
Ck em mấy ngày nay cũng gầy rạc, mắt thâm quầng, vì giữa chúng em chưa bh lạnh nhạt và khó mở lời đến thế.
05:56 CH 28/09/2016
ám ảnh khi bị chồng đánh
Gửi A ViToThich
Cảm ơn anh đã chia sẻ với em. Em cũng biết là giai thích như vậy là không thể chấp nhận, nhưng em biết tính ck em, nên em cũng không truy đến cùng nữa.
Anh ta không phải là thích nhậu nhẹt, 6 tháng lấy nhau đây là lần đầu tiên anh đi với đồng nghiệp như vậy. Ck em cũng không phải kiểu cứ say xỉn là chửi bới hay cãi nhau với vợ. Mà anh rất nóng tính, + có rượu bia trong người là dễ nổi nóng, nên 1 phần cũng là do em. Biết tính ck như vậy, nhưng cũng không chịu nhịn đi, có gì để tỉnh hãy nói.
Sau chuyện này, em cũng rút ra bài học cho bản thân em rồi.
vk ck em đã nc với nhau, tất cả những gì cần nói em đều đã nói hết rồi. Em đã cảnh cáo là không bao giờ có lần thứ hai nữa.
Anh là con trai, cho em hỏi, khi mà đã nói và cư xử vs vk mình như vậy, là đã hết yêu rồi à anh?
05:54 CH 28/09/2016
ám ảnh khi bị chồng đánh
Em đã hỏi rõ chồng em rồi, tại sao lại có thể nói ra như vậy.
Anh ta bảo tức lên là không kiềm chế được gì, và thực ra anh bị dồn nén vì lần nào đi uống rượu về em cũng cằn nhằn, và đã quá nhiều lần anh bảo em là khi anh uống rượu thì cho dù e có tức thì chờ anh tỉnh rượu rồi nói gì thì nói, đừng nói gì lúc anh uống rượu.
Em cũng hỏi chồng em có gì đáng chê trách, anh không hài lòng gì về em, vợ chồng nếu còn muốn sống cùng nhau thì thẳng thắn nói ra. Anh bảo anh không có gì phàn nàn về em, chỉ là chuyện em hay nói trong khi biết anh đã say hoặc khi anh tức lên rồi.
Em cũng không biết nên quyết định như thế nào nữa?
04:08 CH 27/09/2016
ám ảnh khi bị chồng đánh
Em cũng đang rất buồn, ám ảnh vì em mới bị chồng đánh hôm thứ 4 vừa rồi. Em buồn lắm, em chia sẻ câu chuyện của em như sau:
Em và chồng chơi với nhau từ cấp 1, yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, chúng em yêu nhau được 7 năm thì kết hôn. Bọn em mới lấy nhau được 6 tháng thì chuyện xảy ra.
Chồng em làm NVKD, hôm ý là đi khách hàng. Chồng em không phải là hay kiểu hay nhậu nhẹt chơi bời. Em luôn là ưu tiên số 1 với anh ấy, em biết điều đó. Chồng em cũng yêu chiều em hết mực. Chuyện gì cũng nghe theo em.
Chuyện xẩy ra vừa rồi làm em vô cùng buồn và ám ảnh.
5h chiều chồng em có gọi là tối sẽ đi ăn với khách hàng. Em okie. Đến 9h30 em gọi định bảo anh ấy về mua gì cho em ăn với, em thấy hơi đói, nhưng chồng em không nghe, sau đó có gọi nhỡ lại cho em. Em chờ đến 10h không thấy về, em gọi mãi thì tắt máy, em đoán hết pin, 10p sau em gọi thì máy bận. Sau đó, chồng em có gọi lại, và em có hét lên trong đthoai là anh có về ngay không? Đúng 10h30 phải có mặt ở nhà. Chồng em vẫn nhẹ nhành, okie rồi bắt xe về luôn. Anh ý bảo anh đi taxi về công ty, rồi đi xe máy về. Em bảo vậy em đi taxi đến công ty anh, rồi em chở anh ý về. Anh ý okie. Khi em đến cty khoảng 10h15, em gọi mà ck em ko nghe, sau đó, gọi lại cho em bảo anh về nhà rồi, em về nhà đi. Thế là máu điên em nổi lên, em biết chồng em đã say thì hay lơ mơ, không tỉnh táo.
Em về nhà, có tức, nhưng em không gào to như bình thường, chồng em đã nằm ngủ lơ mơ trên giường, em đến và có hỏi anh uống bao nhiêu, sao anh uống nhiều thế, rồi mãi không sao trên má gần tai chồng em có 2 vệt đỏ, em quyệt thì k thấy lòe, em lẩm bẩm bảo ôi sao giờ anh đổ đốn thế này, anh đi gái gú à, em chán lắm rồi, em lẩm bẩm mấy câu thế là … Anh ý đạp vao ngực em, em đau buốt phải ngồi xuống ghế, thì anh ý tát em mấy phát, em sợ quá và shock quá, em đi vào nhà VS thì anh ý có đạp vào lưng em thì phải, rồi đạp tan cửa nhà VS, tát em nữa, rồi định bưng chậu nước đổ lên người em, nhưng anh ta bị ngã, em sợ quá, phải xin hắn ta. Hắn ta sau đó luôn mồm chửi mày tao, tiên sư mày, mày là con chó, tao hối hận yêu mày, tao hối hận lấy mày, sừng sổ, ném chai nước, ném tan tành cái điện thoại của hắn ta. Chửi bới luôn mồm, em sợ quá, không dám nói gì, chỉ bảo em sai rồi, em xin lỗi. (Giờ nghĩ lại em thấy em quá hèn, đáng lẽ ra ngay phát đầu tiên em phải chửi lại hoặc chạy thoát thân, hoặc vớ được gì đập lại hắn cho hắn ta tỉnh rượu đã). Đằng này em chọn cách im lặng, k dám phản kháng, lúc ý chồng em như thằng điên, là con thú lên rồi.
Sau đó, ngày hôm sau, 2 chị gái em biết, đã sang nói chuyện theo tinh thần khuyên nhủ và xây dựng. Sau đó 1 tối, chồng em bảo muốn nói chuyện với em (Thực ra 2 ngày hôm sau em k thể đi làm, em đã uống 3 lon bia, em chán nản và muốn bỏ ngày hắn ta). Anh ta về thấy đồ đạc em ném lanh tanh bành, anh ta lấy túi, cất gọn, quét nhà, sau đó đi tắm. khi anh ta tắm, em bỏ ra ngoài. 15p sau em thấy anh ta nhắn 4 tin nhắn cho em “Em đang ở đâu? Anh có chuyện muốn nói”, “Em về ngay đi, anh có chuyện muốn nói”, “ Em về đi, anh đang rất rất lo lắng em có biết không?”,anh ta gọi cho em gần 20 cuộc gọi, em k nghe. Em nhắn lại “1 tiếng nữa em về, anh đừng nhắn tin hay gọi gì nữa”.
Tối đó về, anh ta nói chuyện trước, vừa nói vừa khóc, đại khái là biết sai, là hành động ngu xuẩn, k thể chấp nhận được. Anh biết em bị ám ảnh, anh cũng bị ám ảnh. Cho anh thời gian bình thường trở lại. Nhưng anh ta có ý trách em là đáng ra chỉ 2 ck vk biết, lại để các chị biết. Rồi anh ta đối xử vs em thế nào, em phải là người hiểu chứ…
Em có nói lại, em bảo em còn định nói chuyện với 4 ông bà hai bên, rồi bỏ anh ta luôn. Em không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ cho anh ta.
Sau 1 tối, e và anh ta k nc lại.
Tối hôm qua, sau khi em bình tĩnh suy nghĩ và mọi người khuyên bảo, em đã nói chuyện thêm 1 làn nữa những chuyện em còn vướng mắc, em vẫn chưa bảo là sẽ k nói chuyện với 4 ông bà, anh ta bảo nếu nói chuyện với 4 ông bà thì anh ta không biêt sẽ sống ntn sau này, k còn tiếng nói, thấy xấu hổ, tự ti, k bthg được. Rồi anh ta bảo anh k phải trẻ con mà phải cần đến ông bà dạy dỗ, tự anh ta nhận thức đc, và sẽ có trách nhiệm với em.
2 đứa giờ cũng bớt căng thẳng. nhưng em còn băn khoăn lắm, các chị thấy thế nào?
1- Chồng em có phải là đồ vũ phu?
2- Có phải đàn ông mặc dù họ biết có lỗi, sau khi nhận lỗi, họ sẽ thoải mái hơn mình, ý em nói là không ủ rũ, khóc lóc, u sầu như con gái à chị? Mà em thấy ck em thế, cũng k phải kiểu như bthg với em, anh ý cũng mắt mũi hốc hác, k ngủ đc, thỉnh thoảng ra hành lang ngồi vò đầu 1 mình, nhưng em thấy anh ta thoải mái hơn em. Em sợ anh ta không chân thành hiểu được sự nghiêm trọng vấn đề.
3- Em có nên nói với bố mẹ anh ta không? Tất nhiên, sau này, khi 2 đứa bthg trở lại.
4- Em còn ám ảnh lắm, nhưng tối ngủ thực sự em rất muốn ôm anh ta ngủ ( 2 đứa quen rồi), nhưng cứ nghĩ đến lời nói hành động đó, em k thể chịu đc.
5- Em có nên cho anh ta thêm 1 cơ hội không?
11:53 SA 26/09/2016
Vì vợ là vợ anh!
Em xin lỗi vì lần đầu viết, nên em không biết gửi tnao. Các chị xem giúp em nhé.
Em cảm ơn nhiều nhiều.
Em gửi các chị,
Em đang có 1 vấn đề không biết nghĩ hoặc nên giải quyết như thế nào. Em rất mong các chị có kinh nghiệm chia sẻ với em.
Em mới kết hôn được nửa năm, em và chồng em bằng tuổi, yêu nhau được 7 năm rồi tiến tới hôn nhân.
Chuyện như thế này ạ.
Hôm trước chồng em vào gmail bằng máy tính của em không thoát, em đọc được một báo cáo tài khoản từ 1 ngân hàng. (em cũng rất hay vào gmail của chồng em, chồng em cho phép và vợ chồng em không giấu nhau các tkhoan như thế.).
Em mở ra có ghi thông tin nội dung là có vay tiêu dùng. Em về hỏi ck em thì lần đầu anh không nhận. Em cũng ko hỏi nữa.
Sau 2 hôm đi làm, em vẫn thắc mắc, và qua 1 nguồn thì em đc biết ck em có vay nhưng trong tgian ngắn và đã trả lại ngân hàng luôn.
Tối về, em mới hỏi xem ck em có nhận ko, nhưng mới đầu vẫn ko nhận. Em có nói là em muốn biết xem anh vay làm gì, hay có chuyện gì mà giấu em. Ck em cáu nói bảo "ko liên quan đến em, chn này có liên quan gì đến em không? em hỏi ngân hàng là người ta bảo anh chưa trả à?... Em tóc mách thế, cứ thích lắm mồm...."
(Em chú thích thêm là từ ngày lấy ck em thấy em bị lép vế, vì cứ cãi nhau chn gì là ck em đều gào to, rồi quát, trừng mắt, rồi thái độ không mang tính xây dựng/ hoặc chí ít giải thích cho em hiểu. Ck toàn cố tình hoặc thế nào em ko biết, ko hiểu ý em.)
Em có giải thích (ko nhớ là có gân cổ lên ko nữa) là em muốn biết anh làm gì, ko quan trọng giờ anh trả hết hay chưa, mà trong thời gian ấy anh làm gì? Em cố nói nhưng ck em thái độ ko xây dựng, lấy tai nghe nghe nhạc... Em cố chịu tức và ko nói nữa.
Em thấy chán và hoang mang là (1) Em không biết ck em cần vay làm gì (mặc dù đã trả đầy đủ cho ngân hàng rồi)? Tại sao phải giấu em? (2) Thái độ của ck mỗi khi 2 vk ck mâu thuẫn. Em không biết nên làm gì để ck em hiểu rằng thái độ như thế là không được.
Em rất mong các chị có kinh nghiệm chia sẻ với em.
06:07 CH 15/09/2016
Vì vợ là vợ anh!
Em cũng biết thế. Vậy theo chị em nên thôi, cho qua à? Nhưng em tức là thái độ của chồng em, cố tình không hiểu ý của em rồi lại gào to như em làm gì sai trái. Chị nghĩ em có nên nói lại khi mà ck em bình tĩnh không? Em sẽ ko hỏi làm gì, vì sao giấu em, mà em nói theo hướng thái độ, giải quyết vấn đề. Ck em nóng tính lắm, lúc tức lên là không coi em ra gì luôn. Em mà không nhịn là sẽ cãi nhau to. Nhưng em cũng không phải kiểu nhẹ nhàng cho lắm, cũng nóng tính và ương bướng.
10:18 SA 15/09/2016
Vì vợ là vợ anh!
Cả ngày hôm nay em cũng không tập trung công việc được. Em cứ suy nghĩ mãi. ck em lại còn nhất quyết KHÔNG chịu nhận, ko chịu nói ra câu là "uh, anh vay ngân hàng", mà cứ quát to lên lảng sang chuyện khác. Em biết ck em thực sự rất yêu, chiều, thương em, và là người chuẩn mực. Giờ em cũng ko cố gặng hỏi chồng nữa, nhưng em buồn vì tại sao phải giấu em.
Rồi em bực nữa là cách giải quyết của chồng vô cùng thiếu tính xây dựng.
Chán quá, em thấy bế tắc.
09:22 SA 15/09/2016
n
nttnnhp
Hóng
266
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mọi lần cãi nhau, em biết em rất ương bướng, tranh luận đến cùng, em không cho ck em cái quyền kiểu :là chồng ý, có thể vì đấy mà lâu ngày anh ta bị dồn nén. Tuy nhiên, em không phải kiểu ăn nói láo toét, chửi bới, miệt thị hay tnao.
Nhưng em mãi k thể hiểu, sao lần này anh ta lại như thế với em?