Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chăm sóc răng cho bé
Đánh răng bằng bàn chải như người lớn cho bé thì nên bắt đầu từ khi ăn cơm hạt, hoặc 2 tuổi, nên dạy bé từ từ nhưng đúng cách, tức là đánh cả trong, cả ngoài, đánh xoáy hình tròn, trên xuống dưới.
Nên mua bàn chải theo đúng tuổi, thuốc đánh theo lứa tuổi (từ 2 tuổi).
Nếu có điều kiện mua bàn chải máy cho bé.
Thuốc đánh răng theo tuổi thì của trẻ bé có thể nuốt không sao vì họ đã tính đến khả năng này khi sản xuất nhưng là thuốc Anh, Pháp, Mỹ, Nhật ... chứ VN hay TQ, Hàn thì tôi cũng không rõ lắm.
09:45 SA 09/04/2008
Tại sao cho các bé học song ngữ Tiếng Pháp???
Tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều trẻ em song ngữ, tôi thấy nếu trẻ học nhiều ngôn ngữ trước 5 tuổi thì khả năng tiếp thu rất cao, trẻ hầu như không phải hoc như người lớn mà tự vào. Nếu học ngôn ngữ từ người bản xứ thì hầu như không có âm hưởng cuả người ngoại quốc, tức là tiếng nào cũng như tiếng mẹ đẻ vậy.
Học nhiều ngôn ngữ khi bé trẻ thông minh hơn, nếu đứa trẻ học 1 ngôn ngữa thì nó không có khai niệm suy nghĩ nhiều ngôn ngữ, một đứa trẻ học nhiều ngôn ngữ nó biết so sánh, qui đổi ngôn ngữ rất tự nhiên, biết sáng tạp và áp dụng ngôn ngữ rất thành thục, vô hình chung não bộ phát triển. Tôi đã chứng kiến nhiều bé mới 2 tuổi mà khi nói 3 câu bằng hai ngôn ngữ rất thành thạo khi được yêu cầu dịch.
Quá 6 tuổi việc học nhiều ngoại ngữ là việc học như người lớn, không còn tự nhiên nữa và vì vậy cũng không còn nguyên tác dụng như học từ bé, tuy nhiên học ngoại ngữ càng sớm càng có lợi cho việc tiếp thu các ngoại ngữ khác sau này.
09:41 SA 09/04/2008
Ai thấy lấy chồng là sướng thì vào đây
Sướng nhất là cho người ngoài:
_ gặp người quen đỡ phải nghe câu hỏi "thế nào, bao giờ cho ăn kẹo đây..... nhanh lên kẻo các em nó vượt hết... Thôi giờ ổn định rồi thì bao giờ cho ăn cỗ thế"
- Bố mẹ đỡ thở ngắn than dài "thế con định ở vậy hả... thằng A, B cũng được sao cứ kém hoài thế... nhà con B, C cưới hết rồi đấy... Con A vừa sinh con trai..."
Cưới xong thì lại nghe câu hỏi "có gì chưa????" liên hồi, có khi ngày hôm nay vừa hỏi, tuần sau gặp lại hỏi.
:Laughing:
03:25 CH 07/04/2008
Cho bé ăn váng sữa và phomai rất dễ lên cân và...
Bé Mít nhà em chuẩn bị bước sang tháng thứ 9, em cho bé ăn sữa chua và phomai khi bé 8 tháng, vì bé bị táo lắm, mỗi lần ị là mặt mũi đỏ rần rần, thương lắm. Được cái bé cũng thích ăn sữa chua và hoa quả nên tình hình cũng bớt phần nào. Em nhờ các bác chỉ giúp em nên cho bé ăn phomai cách nào cho hợp lý, hiện nay, bé ăn ngày 1 viên con bò cười ( loại tam giác ), cho vào cháo hay ăn luôn? Nếu cho vào cháo nóng quá có mất đi độ dinh dưỡng của phomai ko? Vì em thấy quảng cáo trên tivi bé ăn thẳng luôn.

fromage con bò cười hình tam giác là loại pho mat mềm, nếu con bạn ăn được ruột bánh mì rồi thì có thể trộn ruột bánh mì với pho mat này cho bé ăn, trộn vào cháo hay cho ăn cắn miếng cũng không vấn đề gì, một ngày bé thích thì cho ăn 3 viên cũng không có gì, thực tế thì trẻ con ăn nhiều pho mat hơn ăn thit thì tốt hơn, người nước ngoài họ cũng chỉ ăn trung bình có một bữa có thịt còn thì toàn ăn pho mat thay thế.
Loại pho mat tươi hoa quả cho trẻ con có rất nhiều loại, có laọi đặc, loại nước, nếu bé thích thì ngày ăn 150 gr pho mát này.
Nếu con bạn thích sữa chua thì nên cho bé ăn sữa chua tự nhiên, màu trắng, trộn thêm hoa quả nghiền (đã đun chín) như chuối, táo tây.
Nếu bé bị đi táo bạn nên nghiện chuối và táo thành bột, đun sôi (cẩn thận thì đun), cho chút pho mát bò cười vào đánh đều lên, nếu nhạt cho chút đường, ngày ăn độ 100 _ 150 gr bé sẽ đỡ táo, nên ăn bữa buổi chiều độ 3, 4 giờ.
Ở VN mình ăn thịt nhiều nên pho mát chỉ là ăn thêm, còn ở NN họ ăn nhiều pho mát hơn thịt cho bữa ăn hàng ngày vậy nên bạn không phải lo lắng nếu cho bé ăn và bé thích pho mát, họ cũng đun, nấu pho mát nếu cần nên bạn không nên áy náy.
12:26 CH 07/04/2008
Bún chả Hà Nội
Sao tôi thấy mọi người ướp có vẻ nhiều thứ nhỉ, tôi thấy hàng bún chả cạnh nhà tôi chỉ ướp có các thứ sau, tôi cũng làm thử, đúng vị luôn:
- Nước hàng (đun đường cháy thành), giờ mua sẵn nước hàng có dừa rất ngon
- hành khô có thể cho hành củ khô và thêm cả hành lá cũng rất thơm và đẹp nhưng hàng họ không cho hành lá
- tỏi
- mắm ngon
- chút mì chính, bây giờ ngoài hàng họ cho cả đường
- tiêu
- vài nhà cho thêm chút magi hay xi dầu nhưng tôi không thích nó đen cả miếng thịt bên trong
Đấy chứ không có thêm mật ong hay xả ơt gì cả, chỉ có vậy thôi.
Có hàng bún chả rất đông khách họ còn cho vào chả băm bì lợn luộc thái sợi như miến ấy rồi băm nhỏ, ăn rất ngây.
08:55 SA 05/04/2008
Có nên bỏ hết theo chồng? Nhờ các mẹ tư vấn
Nếu chỉ nhìn vào tiền thôi thì dứt khoát là nên ở nhà, cả nhà nên ở nhà hết. Nhưng trên đời còn có những cái gọi là hoài bão, lý tưởng, ước mơ. Nhất là với đàn ông, công việc, sự nghiệp là một nửa cuộc đời họ. Làm Tiến sỹ chẳng mang lại đồng nào nhưng lại đáp ứng được nguyện vọng của cả một dòng họ, theo đuổi được ý tưởng ấp ủ đã lâu của chàng chẳng hạn. Thế thì không thể giữ chàng khỏi lên đường. Phận làm vợ, chồng đã hối hả ra đi thì đừng nên giữ lại, rách việc. Có ở nhà, năm ngày ba trận chàng thở ngắn than dài tiếc cái con cá trượt. Mà trượt vì cơm áo gạo tiền ở Việt Nam cùng vợ bìu con ríu níu giữ thì, chết chết, ấm ức mãi ấy. Mai ngày không nên ông nên thằng nào lại đổ tại ngày đó được 322 mà ai cũng gàn không cho đi. Thế nên cái sự lên đường của chàng ta chẳng nên bàn nữa.
Mẹ con nhà nó có nên đi theo không? Cái này mới khó nghĩ. Nếu là mình thì minh sẽ xin nghỉ không lương 1 năm sang đấy rồi tính. Đăng ký một khóa học nào đó, thực tập, nâng cao nghiệp vụ nào đó để lấy cớ giữ cái chỗ làm hiện tại, mai mốt quay về nước lại có chỗ chắc chắn mà vào làm. Tất nhiên, nếu thấy đủ tự tin thì không cần súy chỗ thế làm gì. Nhưng ở đời biết thế nào mà lường. Chỗ làm tốt mà giữ được thì cứ cố mà giữ. Mai mốt về không thích nữa, tìm được chỗ tốt hơn thì đi sau không muộn, cứ phải gạt tuột đi từ giờ làm gì. Chuyện sướng - khổ cũng khó bàn. Nếu cứ phải có kẻ hầu người hạ, ngồi không chỉ tay năm ngón mới là sướng thì nên ở Việt Nam. Còn nếu thấy sướng nghĩa là vợ chồng con cái luôn được ở bên nhau, được du hí đó đây tí tỉnh, được tự tay chăm bẵm, dạy dỗ con đúng kiểu của mình không phụ thuộc vào "ý kiến chỉ đạo" của 4 ông bà - thứ mà khi sống cùng ông bà, dựa vào sự giúp đỡ của ông bà không bao giờ mình làm được đến đầu đến đũa, được "đào tạo lại" ông xã vốn chưa biết tự tay quan tâm săn sóc vợ con, con cái mình được học hành vài năm ở môi trường rất tốt... thì có lẽ, đi một chuyến vài năm lại là sướng vậy.
Bạn thử hỏi các mẹ trong box Nhật, chắc cũng có người cùng hoàn cảnh giống bạn, các bạn ấy sẽ có lời khuyên thiết thực hơn. (Kiểu như nếu chồng cứ phải làm việc ở lab đến 11h đêm vì xung quanh, chúng nó chẳng đứa nào chịu về và thầy giáo thì làm việc không theo giờ giấc nào thì mình làm thế nào)

Tôi không phản đổi ý kiến của bạn vì đó chính là biểu hiện đức tính mà tôi rất quí của dân tộc mình, đó là làm cái gì cũng nghĩ đến người khác, chứ không như bọn tây, làm gì phải nghĩ đầu tiên cá nhân họ đã, vậy cho nên tôi không phản đối, ý tôi muốn nói là không phải chỉ có bằng tiến sỹ mới là ước mơ, hoài bão của đàn ông, một người đàn ông có thể có ước mơ trở thành người làm chủ một công ty, ước mớ kiếm nhiều tiền, hay đơn giản hơn là có cô vợ đẹp, chiều chồng chả hạn... cái quan trọng ước mơ đó của mỗi người là gì. Nếu chúng ta không đủ giỏi để trờ thành nhà nghiên cứu thì nên chăng học tiến sỹ? hay chỉ cần quá đại học chút rồi dừng lại đi làm, tôi biết là ở VN tiến sỹ là quan trọng, nhưng ở NN, nếu bạn đã sống ở đó thì nó thế nào, có quan trọng không, hay đó chỉ là con đường cho người muốn làm nghiên cứu đơn thuần???? Vậy cho nên phải biết mình muốn gì.
30 tuổi, bây giờ tôi cứ tính đại ý thế nhé, nếu làm xong 3 năm, chứ kể có nơi 5 năm (cũng nói thật một số họ tuyển người làm tiến sỹ như là người làm công rẻ chất lượng cao cho đề tài của họ vậy), tức là độ 33 tuổi xong có bằng, nếu đi làm sau tiến sỹ (thường phải có bước này mới có thể thi đi làm giáo viên ở nước ngoài) độ 1 năm nữa rồi xin ở lại nước đó, thì hỏi bạn sẽ bao năm nữa mới được nghỉ hưu khi mà một số nước tính năm công tác để trả tiền hưu, vậy đến 60 tuổi bạn mới làm được 27 năm/35 _ 40 năm để có lương hưu của nước họ, như vậy bạn có vất vả vì chuyện kiếm tiền không, già vẫn chưa có lương huu. Nếu 33 tuổi trở về VN tôi nói thật là khả năng bỏ kiến thức đã học đi làm kiếm tiền đó là rất cao, nếu về trường hay viện nghiên cứu thì sao, còn nghèo nữa, khi đó bạn bè của bạn ra sao, nhà cao cửa rộng, con cái học trường tây. Đấy khi đó bạn nghĩ xem hoài bão hay ước mơ co còn nguyên vẹn không, thêm nữa bằng tiến sỹ trong nước của mấy tên bạn xưa học kém hơn nhưng nay nhiểu tiền hơn cười mình rất xiên xỏ thì chồng bạn có còn cảm thấy tự hào. 3 năm là cả một thời gian, nếu không nắm bắt nỏ vuột đi không quay trở lại. Tất nhiên tôi nói trong trường hợp bỏ đi học khi công việc đang ngon lành, còn nếu công việc chán lại là chuyện khác.
Tôi kể chuyện tôi biết, nếu ai nhận ra cũng không nên nếu tên họ ra, có một đôi vợ chồng người gốc nam ra bắc làm, ở HN họ làm ăn khá, tuy vậy chồng làm kém hơn vợ dù học giỏi hơn rất nhiều, vợ làm phó giám đốc một công ty có tiếng, chông bỏ ra nước ngoài đi học, có lẽ phần nhiều do tự ti vơi vợ, cũng thật buồn cười khi anh ta nghĩ vậy, vợ ở nhà 1 năm, người ta bàn tán, chồng đi thế có bồ, rồi đủ chuyện đau đầu, nói chung là vất vả vì dư luận, người vợ thi đỗ học bổng sang học nước cạnh nước chồng, mang theo 2 đưa con sang, vừa học vừa chăm 2 con, phải nói cô bé này rất giỏi. Tôi vừa gặp họ, trời ơi không thể nhận ra cô bé ngày nào, VN khí hậu như thế mà sang tây sự vất vả hằn dấu chân chim trên khuôn mặt, phải nói là già nhanh ghê gớm. Cô bé nói với tôi khi tôi bảo sao khổ thế không bỏ về, giỏi như thế làm ở VN chỗ nào chả đủ sống "em đâm lao nên đành theo lao, không lùi lại được". 31 tuổi, hai con nhỏ, chỉ cuối tuần chồng mới về, bằng tiến sỹ của cả hai còn phân nửa, chả biết họ tính gì, nghĩ gì khi đáng ra ở HN giờ này hỏ không phải vất vả thế này, công ty đó chia cổ phiếu năm kia nhiều kinh khủng, đến lễ tân còn đủ mua ô tô micra. Tôi nghiệm ra một điều, học gì thì học, cao đến mấy cũng phải có lực mới vực được đạo.
Tình cờ vào WTT gặp topic này tôi cũng kể để mọi người biết, tôi xót xa cho cô bé đó, khi ở Vn cả hai đã mua được nhà, chắc nếu 3 năm qua họ ở VN thì học cũng chả kém ai, giờ thì vất vả, chả thấy vui vẻ và niềm tin đâu, chỉ thấy sự vất vả.
Tuy nhiên tôi cũng nghĩ, nếu hoài bảo và ước mơ mà thực hiện được và đúng là chồng bạn là người có khả năng, gia đình bạn không có vấn đề gì về kinh tế thì đi học cũng là bước hay, nói nhu mẹ kiki phia trên ấy. Đàn ông cần có cái tôi, nếu cái tôi được khẳng định cũng hay, sợ rằng nếu không đủ kinh tế thì cái tôi khó mà xuất hiện.
03:27 CH 01/04/2008
Có nên bỏ hết theo chồng? Nhờ các mẹ tư vấn
Giải tán thôi bạn ơi, sao tôi không hiểu dân mình khổ thế, hơn 30 tuổi đầu còn ăn học bổng sang học tiến sỹ,n mà chả hiểu sao cứ phải tiến sỹ mới oách cơ chứ, già thế rồi đầu óc đâu mà nghiên cứu nhỉ, tiến sỹ đâu có phải cho những người không thích nghiên cứu khoa học, học xong về VN làm chả dính dáng gì đến cái học, nghĩ mấy năm đó kiếm tiền ở VN cũng còn hơn. Tôi mà đi học tiến sỹ chỉ là khi tôi trẻ, có khả năng và thích làm nghiên cứu, chứ mà học rồi về lấy cái bằng thì có lẽ hơi phí thời gian, về nhà bạn bè nó vựot đâu đâu, mà cũng chỉ đi khi nghề của mình không kiếm được tiền bằng học bồng đi học (mà 322 thì kinh dị vì thấp và thiếu tiền tiêu). Còn thì học ngăn ngắn thôi chứ tận TS thì sợ quá. Nhất là học bổng thấp. Tôi nói thật còn phải xét khả năng xem đủ đầu óc làm xong TS hay không chứ làm không nổi nữa thì còn mệt, già rồi khác khi trẻ bạn a, vợ con đìu díu thì làm còn khó nữa. Tôi không có ý chê ai dốt, nhưng làm cái TS không ra kết quả tử tế, chỉ có cai bằng để vè VN thì không hay ho gì, mà làm để ra kết quả tử tế (ít ra có tiếng tăm trong cái ngành đó tí chút, không để bị nói là TS hữu nghị) thì không dễ chút nào, không phải người không còn trẻ ai cũng là được.
Tôi đi thăm nhà mấy người quen bên tây học tiến sỹ, sao mà khổ thế, như chúng nó về VN nếu nhanh nhẹn thì chả dam nói giàu to nhưng sống cũng chả như bên tây thế này, ai lại con học mẫu giáo, đứa nào cũng cố đẻ 2 nên con nheo nhóc, vợ ở nhà chăm, đi chợ toàn đi chợ rẻ, chả dam mua đồ nhiều, con thì chỉ quanh quẩn ở nhà. HỌc bổng chồng thấp nên ăn tiêi dè sẻn, nhà nào có kinh tế ở VN mạnh gửi sang thì còn chơi bời tí chút, còn không đi tây chả khác ở VN là bao, bảo là hưởng văn hóa, y tế, học hành, nói thật là chả có dam nói hơn, trình độ chúng nó về VN con chúng nó chả hơn thế này ấy.
Nghe có vẻ ngang tai nhưng bạn nên ở nhà, đi Nhật còn vất nữa, tiếng Nhật cũng khó, trẻ con về học lại cũng mệt mà khả năng ở lại hẳn đâu có cao.
Tôi nói thật nếu đi thì phải có tuổi trẻ, có lương cao hãy đi, đi mà khổ thế thì ở nhà thôi, biết là VN ăn uống mất vệ sinh, học còn khổ, nhưng nếu ở VN mà đang sướng , không lo nghĩ tiền nong thì đừng có đi, về làm lại là chậm với bạn bè nhiều lắm.
12:57 CH 01/04/2008
Yêu người nước ngoài - gia đình phản đối..hic....
em chào các chị ạ,mấy hôm ko vào đc mạng với cả bận sang nhà hàng mới nên em ko vào post bài đc ạ.hì.dạ,em báo cáo với các chị là,em với mẹ em đã có buổi nói chuyện nghiêm túc,đúng là bố mẹ cũng ko cấm cản gì,nhưng thực sự là rất lo lắng cho tương lai của em,vì theo bố mẹ em thì ko biết gia đình bên anh ấy như thế nào,con người làm sao...hì...đấy cũng là điều dễ hiểu phải ko ạ?em có nói với mẹ em như các chị đã khuyên em,và em cũng nói thêm là,mẹ cứ yên tâm,nhiều đôi yêu nhau(chả cứ yêu người nước ngoài)gia đình phản đối kịch liệt,nhưng vẫn yêu nhau đc7,8 năm liền,đến lúc gia đình đã thông cảm,hiểu và đồng ý cho kết hôn thì đùng cái lại chia tay,vì thực sự ko hiểu nhau!!thế cho nên là yêu hay ko yêu tùy ở 2 đứa,có hợp nhau để đi đến happy ending ko mới là vấn đề!hì...giờ thì mẹ em cũng ko nói gì,cũng ko hẳn là đã nói đồng ý,nhưng cũng hay hỏi han em về công việc và con người anh ấy:D(với em thế là đã may mắn lắm rùi:D)
@ các chị: sao các chị lại cãi nhau thế ạ,tại vì em ít tuổi trong dd(em sinh năm 87 thui ạ:)) nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống,muốn tâm sự,và mong các chị giúp đỡ em ! chứ yêu Tây hay Ta hay Tàu thì cũng là con người,cũng có suy nghĩ và tình cảm giống nhau mà.hì..các chị đừng cái nhau nữa nhé!

Chúc mừng em nhé, thôi thế là em cũng yên tâm, chị thấy bố mẹ em rất tuyệt vời đấy. Ngày xưa chị gái cả chị lấy chồng trong SG, năm đó là năm 1986, cả nhà khóc như mưa, bố mẹ chị buồn lắm, cứ lầm bẩm "đẻ con ra đến khi nó lấy chồng thì cứ như mất con". Đấy cho nên em cung nên thông cảm với bố mẹ em, sau này em có con em sẽ hiểu, khi con bé nó gần mình chả ai nghĩ đến ngày nó lấy chồng tận đâu, nghĩ thế xót lắm, thật thì lại càng khó nghĩ nữa. Em nên thuyết phục bạn em về VN sống, bên Nhật cuộc sống chị thấy vất vả lắm, nhất là cho phụ nữ.
Em có khi bằng tuổi cháu chị, nó cũng lấy chồng người Sing nhưng ở gần như phần nhiều ở VN, nói chung đúng là trong đại gia đình các cụ cũng cảm thấy không như chồng VN khi họp gia đình nhưng chị thấy cũng không vấn đề gì (có khi do chị ở NN nhiều), chỉ ngại những người chưa ra NN, không nói tiếng Anh thì đúng là khi có tụ tập cứ ngại ngại cậu ấy, còn nếu em bảo được chồng em học tiếng Việt chắc là mọi cái đỡ hơn.
Phụ nữ thì vốn hay chấp nhau, em làm cơ quan thì thấy cơ quan nào nhiều nữ là nhiều chuyện hay gọi là phức tạp, vậy cho nên trên WTT chả ai biết ai dễ cãi nhau là đúng rồi. Có 10 chuyện mẹ chồng nàng dâu mới có một chuyện bố chồng nàng dâu em ạ.
01:49 CH 30/03/2008
Yêu người nước ngoài - gia đình phản đối..hic....
Thật là buồn cười là nếu mình thử đóng vai chủ topic sau khi đọc xong đống bài này có khi sợ lấy chồng NN cũng nên. Em ơi không phải sợ đâu, nếu em đủ bản lĩnh thì lấy ai cũng không vấn đề gì, cái chính phai luôn biết mình là ai, muốn gì, kể ra cũng là phải rất nghị lực nhung mà nhiều khi chuyện này với nhiều người cũng không phải là chuyện lớn, nếu em mạnh mẽ thì em chả việc gì phải sợ khó khăn cả.
Nói chuyện tình dục và cuộc sống chưa hôn nhân mà góp gạo thổi cơm chung với các mẹ thuần Việt thì cũng không hẳn đã được chia sẻ, vì các mẹ ở VN đôi khi nghĩ nếu có ngủ với nhau công khai thì tử tế phải cưới hỏi, nhưng phương tây họ không thế, con đẻ ra sống đôi không cưới hỏi cũng không khác có cưới hỏi (hình như ở pháp tỷ lệ 50% em bé hiện giờ sinh ra là có bố mẹ sống đôi không cưới hỏi), pháp luật không cho phép các chàng chạy làng, vậy nên đôi khi cưới cũng không hay hơn không cưới. Đó là sự thật, với lại nói các bạn bỏ quá chứ 20 tuổi mà còn trinh nguyên thì người yêu tây cũng hơi thắc mắc nếu không biết văn hóa á đông. Tôi không có ý cổ vũ chuyện ngủ trước cưới ở VN, ý tôi chỉ muốn nói là chuyện đó quan niệm trong nước và nước ngoài không giống nhau vậy cho nên nếu các mẹ có định lên án chuyện cặp bồ với tây của tôi hay của ai đó thì cũng nên biết là chuyện đó chả có gì to tát khi sống ở phương tây cả, thậm chí còn binh thường rất con người nữa là khác.
Ngoại tình thì ở đâu cũng có, đàn ông phương tây không hẳn là thích ngủ hay dễ ngủ với đàn bà ngoài đôi của họ như một vài bạn nói đâu, họ khác đàn ông VN ở chỗ là họ sòng phẳng trong hôn nhân hơn, khi họ thích người khác thường họ bỏ người cũ và cặp với người mới. Cứ nôm na thế này cho dễ hiểu, nếu đàn ông VN có thể ngủ với 2 bả cùng thời điểm còn đang có quan hệ vợ chồng vơi 1 người, thì đàn ông phương tây thường ngủ với hai bà ở hai thời điểm khác nhau tức là cả hai bà đều là vợ. Nói vậy cho dễ hiểu nhé.
Tôi nghĩ cũng chả nên tranh luận nhiều làm gì vì đúng là như mẹ gì nói phải người trong cuộc, yêu tây, yêu việt hay biết cả hai mới hiểu thấu đáo tí chút, và biết cá nhân mình muốn gì, mà không phải cả nhân nào nhu cầu cũng giống nhau, còn nếu tôi ở VN, lấy chồng VN, chồng tốt, thấy người lấy tây ở VN toàn da đen đen, cao gầy khô khô không lấy được ai (xin lỗi kẻo động chạm tôi chỉ nhắc lại cái nhận xét của người ở VN nói về các bạn gái lấy tây thôi chứ không có ý gì vì tôi biết nó cũng chả đúng nếu ra nước ngoài) thì chê chồng tây là phải, còn nếu tôi lấy tây, tôi thấy hạnh phúc, bạn tôi lấy VN toàn đau khổ ngoại tình thì tôi chê chồng VN cũng có lý của tôi. NHƯNG, tôi nghĩ tất cả cũng nên có thêm chứ nhưng là không ai dám phủ nhận ràng có người lấy tây khổ hơn cả lấy VN, có người lấy VN sướng chả kém thậm chí thoải mái hơn tây, vậy cho nên chuyên lấy chồng tây hay ta chả nên đặt thành vấn đề to tát, tôi không lấy chồng tây vì chả qua tôi không gặp được anh tây như ý, tình yêu với họ làm tôi thấy không ấm áp, lại gặp anh VN tốt và tính, đúng như người tôi mong muốn, nên tôi không lấy tây, tôi không hợp sống lấy tây, còn bạn bạn khác tôi thì bạn lấy tây đâu có sai. Vậy cho nên cái nhau hay tranh luận vấn đề này gọi là vô cực, không hồi kết, các bạn cứ sống với cái mình có đi, chả ai bên ngoài thay thế cuộc sống của bạn được, còn thì tất nhiên làm cái gì khác đa số thì bao giờ chả vất vả hơn.
:Rose: cho em nay, cố lên mà lấy anh Nhật, nói gì Nhật cũng vẫn là châu á, không quá khó để hòa nhập nhất là anh ta lại ở lâu dài ở VN, chả gì lấy NN cũng hơn lấy VN, chí ít là khoản du lich hàng năm, chứ cứ như chị đây đi xin visa cũng phải nhờ qua công ty nó mời em a, còn khó khăn thì doạn dẫm em thế chứ nói thật với người này là vấn đề người kia chả là cái gì cả.
01:28 CH 28/03/2008
Yêu người nước ngoài - gia đình phản đối..hic....
Ôi trời ơi ko khéo lại có người chạy ra chạy vào ném đá bây giờ. Sao mọi người cố chấp và phiền hà thế nhỉ???? Chồng Ta chồng Tây, chồng nào mà chả đc??? Miễn thấy sướng là đc...Sướng này nghĩa đen nhá.... Còn HP hay ko thì mình làm mình biết, cứ mạn đàm xem nó lấy có sướng ko? và mình lấy có khổ không để làm gì???? Lấy chồng Tây có chắc đã khổ. Và lấy chồng Ta có chắc đã đầu bạc răng long??? Tương lai ai mà biết đc?? Quá là đếm cua trong lỗ....Lấy chồng nước nào trong hay ngoài đều có cái vất vả, sung sướng, khổ cực hay thuận lợi riêng. Ai lấy ai, sướng hay khổ thì người đó tự biết..... Trong chỗ này đã ai lấy Tây xong bỏ rồi lấy Ta, hay lấy Ta xong bỏ rồi lấy Tây. Sau đó rút tỉa kinh nghiệm so sánh xem nào.....Thế mới tạm tin tí tí.... Chúng ta ko nên cứ tiếp tục so sánh: Ối em lấy Tây...lấy Tây sướng hơn lấy Ta hay Ứ em lấy Ta, lấy Ta đỡ vất vả hơn lấy Tây.....Như thế thì chỉ có cãi nhau chả ra đâu vào đâu cả....nhẩy???? Chốt lại chúng ta đều là phụ nữ Việt cả.... hãy cứ cố mà Hp với những gì ta có.
Các bác nam giới cũng vậy....ko nên cay cú vì chúng nó 1 số đứa thích lấy Tây.... Này mỗi người 1 khẩu vị khác nhau. Người thích giai đẹp, người thích giai tài, người thích giai hiền lành, rồi người thích giai khôn khéo....Vậy thích Tây hay Ta thì kệ bọn đàn bà chúng nó.... May mà cái Forum này toàn người Việt. Nếu có mấy anh nước ngoài biết tiếng nhảy vào lại nói đểu mấy câu: ấy lấy Tây sướng chứ lị thì hay nhỉ.......

Hi hi, chào bạn, tôi chưa lấy tây (chưa đeo nhẫn) :Thinking: chỉ khi sinh viên cũng góp gạo thổi cơm chung với hơn 1 anh bản xứ, mà kể ra thì xấu hổ là khi đi học tôi đã quyết không chơi với trai VN nên mới thế, nhưng khi quyết định đi làm và lấy chồng thì tôi ngẫm ra, đàn ông VN mới hợp với chính mình. Bây giờ chồng tôi (12 năm) là SV du học VN cũng đoàn (:Laughing: ) và hiện nay chúng tôi đóng đô chính tại VN. Tôi nói thật là nhiều đan ông VN không chấp nhận lấy người vợ đã ngủ với người khác chứ chả kể tây, nhưng nếu một người dám yêu và lấy bạn vì yêu con người bạn thì bạn sẽ thấy đàn ông VN không phải không có người tốt, cực tốt, mà cũng chả phải chỉ có mình chồng tôi trong đoàn lấy người đã có người yêu trước đó và sống hạnh phúc đến tận giờ cho nên tôi không dám tự hào mình trúng số độc đắc mà chỉ là trúng số như bao người khác.
Hồi đó VN như chúng tối rất ít nhất là ở mấy nước tư bản, hầu như biết nhau hết, nếu tôi có nói tên chắc sẽ có người nhận ra, khi đó học bổng snag cũng rất thấp so với xã hội, toàn đi học cao đẳng hay trung cấp chứ làm gì được như bây giờ, tôi thì không quen sống khổ, thích tây, vật cho nên tôi yêu tây, mà yêu tây để họ có thể giúp mình học chứ không phải chỉ yêu tây là tây đâu, nói trắng ra là đôi khi đỡ tiền nhà ở cái chỗ đắt đỏ đó. Tây tôi yêu họ cúng thích VN, thích vì lạ, một anh thì thích mê mệt món nem, anh khác thì không, vì khi đó sau 2 năm tôi cũng không còn nguyên là VN nữa. Vậy cho nên tôi muốn nói là tôi không là người cổ hủ, không là người coi trọng quá chuyện này nọ hay trinh tiết, nhưng tôi vẫn hài lòng với ông chồng nội của tôi hiện nay và thấy mình may mắn hơn đứa bạn giờ đang phải bươn chải làm du lịch bên nước người, tất nhiên là nó cũng hạnh phúc nhưng nó cũng vất vả hơn tôi nhiều, chả bao giờ có thời gian vào WTT hay chơi bời này nọ như tôi.
Thật ra thì có nhiều cái tôi không muốn kể ra nhưng tôi nghĩ là đàn ông VN người tốt không phải không có, nhưng quan hệ người và người ở VN thì đúng là khổ cho tất cả, đôi khi muốn cao thượng chút cũng bị mẹ chồng nhòm ngó, xã hội lên án, vậy ngoài đàn ông VN bản chất tốt còn cần có một gia đình chồng tốt và thông cảm nữa, cái này mới gọi là khó. Đàn ông phương tây họ lấy gái châu Á, tôi nói thật họ cũng là những người "đặc biệt" chứ nếu không họ không yêu nổi gái á đâu, ý tôi là họ cũng phải có cái gì đó thuộc về cá tính yêu gái Á mới lấy mình, chứ nếu họ chả thích châu á, không ưa món ăn á, lấy minh kiểu coi mình như gái tây thì không thể bền được. Nhưng tôi công nhận khi yêu thì họ galan hơn trai Việt khá nhiều, họ dám sống bằng chính họ, có nghĩa là có thể khóc, thể quì xuống van xin bạn, nhưng đàn ông VN thì không thể biến mình thành yếu đuối phần nhiều.
Đấy nhá, tây hay ta gì thì tùy mọi người quyết, tôi không có ý biến topic này thành topic chồng tây, chồng ta đâu, nhưng như bạn nào đó lấy tây thì tât nhiên đang hạnh phúc phải khen tây, tôi thì nói thật là tôi không thể làm mẹ cả con lẫn chồng nên tôi lấy VN, dù sao tôi dựa vào đàn ông VN thấy ấm áp và tin tưởng hơn tây nhiều. Đôi khi yêu tây tôi thèm cai gia trưởng của đàn ông VN :Thinking: , thèm chút mạnh mẽ để cai gì cũng đỡ chia đôi, cũng sòng phẳng và bình đẳng, yêu tây tôi đâm sợ cái thói ích kỷ mà nhiều bạn VN gọi là khoảng trời riêng. Nhiều khi sợ cả sự bình dẳng thái quá. Tôi đâm thèm một người chồng muốn khen mình như đàn ông VN khen vợ mình. Tôi cũng nghĩ có khi tôi chả chọn được anh tây tốt nên đành thôi vậy. Như mẹ nào đó lấy trai Việt toàn hạng này nọ thì có lẽ cũng vậy, trai VN tốt chưa tìm được cho mình thôi. Vậy đấy, tây hay ta tùy người, tùy tính, và tùy cả số phận nữa.
@ bạn gì nói là tự hào về bố bạn, tôi chỉ muốn nói thay cho chủ topic rằng tôi cũng cảm thấy bạn ý yêu và quí trọng bố chả kém ai, cả bạn, vì nếu không yêu bố, không tôn trọng bố, chắc bạn ý chả phải băn khoăn về chuyện bố bạn ý nói để lên viết trên diễn đàn, còn người già có người tính này người tính nọ, chưa chắc không đồng ý với con đã là không yêu con, tình yêu của họ có thể theo kiểu khác, kiểu của thế hệ trước hay làm, đôi khi bây giờ chúng ta khó chấp nhận nhưng tình yêu khó mà cân đong đo đếm nhất là với người lạ.Bạn yêu và tôn trọng bố bạn là điều đáng quí, nhưng không phải chỗ nào cũng nên nói ra, như kiểu người ta đang buồn về chuyện yêu đương thì đem kể người yêu tuyêt vời cua mình ra vậy. Câu nói của bạn có thể làm chủ topic cảm thấy hơi tự ái, vậy nên tôi nhắn chút.
02:52 CH 27/03/2008
Yêu người nước ngoài - gia đình phản đối..hic....
Tôi viết bài mà thự lòng không sợ động chạm đến ai cả vì điều tôi nói là ý kiến cá nhân tôi, tôi nói ra như la mội ý kiến chứ không phải để áp đặt cho ai cả, vậy cho nên các bạn cũng không phải lo là tôi giống ai đó chê chồng tây hay chồng VIệt. Với tôi tây hay Việt là tùy người chấp nhận, chỉ riêng cá nhân tôi thì tôi không chọn lấy chồng tây, và cũng nói thật là rất ngưỡng mộ các bạn gái VN lấy tây vì thực ra họ cũng rất dũng cảm, hơn tôi.
Chuyện ngành nghề nếu lấy người NN thì đúng là chỉ một số ngành nghề nhậy cảm thôi chứ không phải tất cả, nhưng ở đây bố bạn chỉ topic có bố nói là sẽ ảnh hưởng nên tôi tham gia để nói rằng tôi biết co trường hợp ở VN, thời nay, có chuyện ảnh hưởng lấy tây cho nghề nghiệp của người thân chứ không có ý định nói toàn bộ người làm trong Nhà nước.
Các bạn có công nhận với tôi là tính tình con người thay đổi theo thời gian không, thật ra thì con người khi trẻ và khi già tính tình thay đổi rất nhiều, khi trẻ có thể nghĩ sáng, già thì nghĩ quẩn, đôi khi cứ có chuyện mẹ chồng nàng dâu nhiều người AQ là thôi kệ bà ý, thế hệ khác, hay người ta già chấp làm gì, hay như bố mẹ đẻ chúng ta cũng thế, thới trẻ yêu nhau là thế, chờ đọi nhau đi chiến đấu, khi trung niên vẫn mặn nồng, thế mà về già lại hay khắc khẩu, đôi khi chán nhau thật ấy chứ.. Tôi còn thấy một điểm đặc biệt của người VN và cả người NN là về già họ hay quay về thoái quen văn hóa gốc của họ, nhiều người trẻ rất "tây" nhưng về già lại tôn sùng giá trị văn hóa truyền thống, có cô tôi quen sống ở NN từ năm 14 tuổi, nhưng về già lại mau nhà ở VN để về ở hơn nửa năm ở nhà, mà không chỉ một người. Vậy độ 30 năm nữa, liệu những người lấy người khác văn hóa có bị những cái mẫu thuẫn thuộc về văn hóa khác nhau gây cãi nhau, chưa kể đến già lại bảo thủ hơn trẻ và khó tính hơn trẻ rất nhiều. Đôi khi chấp nhặt như con trẻ.
Bạn tôi lấy tây, khi ở VN thờ cũng là chuyện bình thường, khi ra nước ngoài sống thì thờ cúng hay ăn đồ thắp hương, đại ý dân mình không bao giờ ăn trước khi thắp hương lại là điều khó hiểu gây mâu thuẫn, hay chuyện thắp hương làm đen tường nhà, những cai nói chung là "vớ vẩn" gây chuyện, nếu đủ dũng cảm bỏ tất cả những văn hóa khác nhau ca rhai bên không chấp nhận đến già, không kể các yếu tố ảnh hưởng khác coi như nhỏ nhặt thì tôi nghĩ cũng không sao, nhưng bỏ được tất cả thì tôi nghĩ ai đó làm được chứ tôi không, vậy nên tôi khâm phục các mẹ lấy chồng khác văn hóa là vậy (dù chỉ là một yếu tố nhỏ kể ra).
Có bạn nói đàn ông tây không quan trọng chuyện bạn làm ra tiền hay không thì cũng không hẳn vậy, đàn ông VN cũng thế thôi, có ông cũng chỉ quan trọng vợ làm để vui cho vợ về mặt quan hệ xã hội, và đàn ông tây cũng có ông chi cho vợ hàng tháng độ vài chục đồng rồi còn hỏi chi tiêu thế nào. Đã là con người thì ở đâu cũng có người này người khác, nhất là sống ở nước của họ thì còn nhiều chuyện như thế nữa, cho nên nếu bạn ra nước ngoài thấy đôi VN kiểu du học chông đi làm vợ ở nhà chăm con rất phổ biến thì nếu lấy tây phải cày tới số vì sống góp gạo thổi cơm chung nó khác chăm chồng chồng nuôi hay của chông công vợ kiểu VN.
Lấy chồng VN trong thời buổi này đúng là khó, khi mà ai cũng dễ xa ngã, nhưng có phải tất cả đàn ông VN đều xấu, khó lấy chồng VN chả nhẽ không có ai tốt cả, hay chỉ có phụ nữ tốt còn đàn ông VN vứt đi hết. Tôi thú thật là đàn ông châu Á có nhiều tính kiểu độc tài hơn đàn ông châu âu nhiều, có thể phần nào cũng là do hoàn cảnh xã hội, tôi được nhiều người NN nói lại rằng 25, 30 năm trước các mỗi quan hệ người với người của xã hội phương tây cũng chưa thoáng như bây giờ, cũng có nhiều chuyện tương tự cảnh gia đình VN bây giờ. Vậy đàn ông VN độc tài thế nào, mức độ ra sao, tôn trọng vợ hay không thì tất nhiên không ông nào giống ông nào, nếu bạn chấp nhận người nào cho người nào là tốt thì bạn lựa chọn, chứ không phải do người ngoài đánh giá, ví dụ bạn yếu đuối lấy chồng không dám quyêt chuyện gì trong gia đình thì gia đình có tồn tại không, vậy tôi mới nói tìm được ông chồng VN tốt khó hơn lấy chồng tây nhiều là thế.
Tôi khâm phục nhiều đan ông VN đi du học, tất nhiên có đàn ông VN không đi du học vẫn tốt chứ, họ học được nhiều cái tân tiên của phương tây, thậm chí còn hơn vì họ vốn nhìn được cái tốt của họ hơn là cái xấu vi họ sống trên đất khách chứ chưa sống thực cuộc sống bên tây, vậy cho nên dù có bị ném đá, có bị tẩy chay hay gi gì, với tôi lấy đàn ông VN vẫn là lựa chọn số 1, mà tôi cũng nói thêm là lấy chồng thì khó chứ lấy một người đàn ông thì quá dễ, vậy cho nên tôi luôn đề cao đàn ông VN nhưng không phai cứ VN là OK cả đâu nhé :Battin ey: .
Tôi viết ý kiến cá nhân tôi chứ không có ý đả kích ai lấy chồng tây, ai lấy chồng ta. Tôi chỉ muốn gửi đển bạn chủ topic một mesage là nếu lấy chồng ta mà lấy để hạnh phúc vì tình đấy nhe thì tình yêu có thể 9/10 là đủ thì lấy chồng nước ngoài tình yêu phải 11/10 hặc hơn, kèm theo nghị lực hơn những phụ nữ thuần Việt khác nhất là sự độc lập phải luôn luôn có trong bản thân bạn, còn thì hạnh phúc ở đâu cũng có, nếu biết giữ gìn và chăm sóc.
02:12 CH 27/03/2008
Yêu người nước ngoài - gia đình phản đối..hic....
Tây hay Ta gì cũng như nhau thôi. Cái chính là bạn kết hôn vì cái gì ? Những ví dụ mà Nikita đưa ra rất đúng, ít nhất là với chúng tôi-những bà vợ có chồng Tây. Mấy ông chồng Tây không bao giờ tị nạnh việc nhà là việc của đàn bà ( như giờ tôi đang gõ lóc cóc bài viết này thì chồng tôi đang vừa ủi đồ vừa âu yếm hỏi vợ thích ăn gì để chút anh đi nấu ). Thật sự cũng có nhiều anh chồng VN rất tốt như chồng của mấy đứa bạn tôi, nên dù yêu người cùng hay khác quốc tịch cũng nên tìm hiểu kỹ và thật sự có thể chia sẽ với nhau trong cuộc sống.

Tôi không có ý negative. Với cá nhân tôi lấy tây và ta là hai khái niệm khác hẳn nhau. Tôi có những người xung quanh và cá nhân tôi trải qua để có suy nghĩ đó. Tất nhiên hoàn toàn là ý kiến cá nhân. Bạn tôi ly dị, có hai con riêng, lấy tây cuộc sống rất hạnh phúc. Nhưng không chắc hạnh phúc đến cuối đời, bạn tôi cũng biết rõ và xác định điều đó, lấy tây như mái nhà trú chân an toàn nhất và tốt nhất cho bạn nhưng không phải là ngôi nhà vĩnh cửu. Lấy VN thì không dễ, có khi gần như không có chuyện đó cho bạn tôi, người làm lại và có con nhỏ, nhưng tôi và bạn tôi vẫn nghĩ tìm được người đàn ông tốt VN vẫn hơn lấy người nước ngoài có điều không thể tìm người mình muốn cho mình, cao thì họ chê, thấp thì không đành lòng.
Khi ở VN lấy tây thuộc phạm trù khác, khi tôi học ở NN, chúng tôi chỉ mong tìm được anh VN tốt để lấy, để yêu, chứ tây thì quá dễ. Vậy cho nên với tôi lấy tây không phải chuyện gì xa xỉ, mà đôi khi chúng tôi nghĩ là chả có ai, hoạc cần ở lại thì yêu đại thằng tây cho xong, Tât nhiên có bạn gái không bao giờ để ý đến VN vì ngay từ đầu đã thích lấy tây, số này không nhiều trong số tôi biết;
Tùy người tùy, hoàn cảnh, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy tây dù chuyện đó dễ hơn tìm được người như chồng tôi bây giờ có thể nói nhiều nhiều lần. Tây có cái hay của tây nhưng chồng VN tốt tôi vẫn thấy ấm áp hơn nhiều. Tây yêu thì nhiệt tình, thành tâm, cam rgiacs được cưng chiều cũng rất cao, nhưng khi họ đã chán thì họ không phải nghĩ, chỉ cần cảm thây muốn bỏ là họ có thể bỏ một cách sòng phẳng không níu kéo. Thú thật tôi có rất nhiều họ hàng sống ở NN, nhưng lấy tây để sống đầu bạc, răng long thì có lẽ chưa có đối nào, nhưng tôi cũng biết có một bác, hổi ở VN là gái Quảng Ninh, làm ở nhà hàng khách sạn gì đó, bác nói thẳng có lấy chồng VN rồi nhưng bỏ, sang Pháp theo chồng, hiện nay chồng là người Pháp thứ 3 nhưng rất hạnh phúc, bác đã 79 tuổi rồi mà nhìn hai ông bà tình cảm như chim cu vậy đó.
Vậy cho nên sống với nước nào là tùy người, tùy tính, tùy bản lĩnh, còn cá nhân tôi chồng VN vẫn là lựa chọn số 1.
09:01 SA 27/03/2008
Yêu người nước ngoài - gia đình phản đối..hic....
Cha tôi làm bên cảnh sát hình sự. Vấn đề tôi may mắn là cha tôi đã tuyên bố rằng nếu tôi tìm thấy hạnh phúc của mình thì ông sẵn sàng hy sinh 30 năm công tác trong ngành để tôi được lấy và sống với người tôi yêu. Và may mắn hơn là tôi đã có được một người chồng rất tốt và yêu quý gia đình vợ, đặt biệt là rất hiểu ý cha vợ và luôn làm ông hài lòng. Mặc dù chồng tôi là Tây nhưng anh đã rất cố gắng theo lối sống của người VN và bây giờ thì cha mẹ vợ thương con rể nhiều hơn con gái thì phải ,hichic. Nói chung nếu bạn chủ topic chứng minh được bạn đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình thì ba mẹ bạn sẽ không vì sự nghiệp mà đánh đổi tình yêu của con gái.

Vấn đề cha bạn hy sinh không đồng nghĩa với việc một số ngành ở các nước không riêng gì VN coi lấy chồng, vợ ngoại quốc giống như lấy chồng vợ cùng nước, đôi khi còn cả mấy đời ở nước đó nữa bạn ạ.
Vấn đề nữa là việc bố bạn hy sinh như vậy cũng không giống như bố bạn chủ topic nữa.
08:47 SA 27/03/2008
Yêu người nước ngoài - gia đình phản đối..hic....
Kaka, như tôi có cha là công an phục vụ trong ngành trên 30 năm rồi đấy nhé, vậy mà tôi lấy chồng người Anh vẫn xuôi chèo mát mái và công việc của cha tôi vẫn không bị ảnh hưởng gì hết. Bây giờ VN không còn khắc khe việc cán bộ công an có con lấy chồng nước ngoài. Tôi nghĩ ba mẹ bạn chủ topic phản đối là vì lo lắng không biết con gái mình lấy chồng nước ngoài có hòa hợp được lối sống bên đó không khi cả hai khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Hãy hiểu cho cha mẹ và cùng người yêu chứng minh cho ba mẹ thấy là hai bạn sẽ sống tốt khi kết hôn với nhau. Điều này cần có thời gian và sự kiên trì. Đặc biệt khi kết hôn với người nước ngoài, bạn phải biếi nói và hiểu được ngôn ngữ của họ, nếu không bạn sẽ không thể sống với anh ấy lâu dài được. Lấy chồng VN hay NN cũng nên xuất phát từ tình yêu ( trừ một số người kết hôn vì tiền hoặc vì muốn đi nước ngoài ), ở đâu cũng phải làm việc để sống, đừng ảo tưởng cuộc sống nhung lụa ở nước ngoài. Khi bạn qua một đất nước khác có nghĩa là bạn phải bắt đầu lại từ đầu và sự cố gắng phải gấp đôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Chúc bạn chủ topic vui.

Mình không biết cha bạn làm bộ phận gì thuộc công an, con mình biết khi cơ quan mình, thuộc văn phòng chính phủ, có 1 bạn lấy người nước ngoài, bạn đó đã phải chuyển công việc sang bộ phận khác koong tiếp xúc với các văn bản nhà nước có chứ tuyệt mật nữa, trong cuộc họp còn có một văn bản nói rõ chuyện đó đại ý là không thể công việc đó cho những người có quan hệ vợ chồng với người ngoại quốc, bạn đó có bố làm cán bộ kiểu tình báo gì đó trong sứ quán ở nước ngoài, nhưng là công an cũng phải chuyển việc khi con cưới người nước ngoài, và tất cả những điều đó được chấp nhận rất bình thường không có gì là khó hiểu ở VN cả. (bạn tôi cưới năm 2006)
VN thay đổi nhưng có những cái không thể thay đổi vì là chính trị, an ninh. Nếu bạn ở Pháp hay Mỹ bạ sẽ biết một số ngành họ không tuyển người gốc nước ngoài làm việc hay thực tập, ví dụ ngành khoa học liên quan đến bí mật quân sự, vũ trụ, thậm chí một số nơi máy tính của họ cho cán bộ dùng chả có ổ cứng hay bất cứ cái gì để bạn có thể lấy thông tin ra.
Việc bố bạn ý nói đúng là sự thật vậy nên bạn chủ topic không nên nghi ngờ chuyện này đó là chuyện bình thường ở VN.
07:16 CH 23/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Tôi theo giõi tâm sự này từ ngày đầu tiên nó sinh ra, thú thật tôi chả cảm thấy nó có chuyện gì là giả, và cũng nghĩ chắc chắc nếu là tôi có tâm sự chuyện gia đình thì cũng cốt sao cho người ta đừng nhận ra mình, vì chuyện đã lên diễn đàn nếu không là người có mục đích khác ngoài chuyện tâm sự, chia sẻ và biêt chắc đối phương có trên diễn đàn thì chả ai dại để người ta đọc biết mình 100%.
Tôi cảmthaayu nhiều mẹ làm sao đó, nói là
GATO
thì cũng chả đúng, ai lại Gato với người đang đau khổ, nhiều mẹ có vẻ tò mó thái quá nhưng vô cảm kiểu "chuyện sao rồi, chủ topic biến đâu rồi", nhưng đặc biệt có nhiều mẹ hình như có nhiều thời gian và cho mình là mẹ BIÊT TUỔT thì phải, đưa ra những dẫn chứng kiểu bới lông tìm vết, tôi có cảm giác xấu hổ khi đọc những bài của họ. Cảm thấy sao các mẹ buồn cười.
Tôi rât mong rằng mục tâm sự không biến thành nới chả ai dám kể gì cả vì sợ ném đá. Tâm sự họ có thể viết cái họ muốn, có thể có mẹ muốn viết cái gì đó họ tưởng tượng, nhưng dù sao là phụ nữ với nhau cũng nên thông cảm, có những người quá bức xúc phải lên diễn đàn để viết, có những người viết chuyện của mình, của bạn bè, của chị em, vì họ cảm thấy muốn khuyên bạn mình mà không biết làm thế nào, đôi khi co chuyện họ chỉ là nghĩ ra trong cảm giác lo lắng của họ, nếu họ không có ý định xấu tức là chửi bới, phá diễn đàn, thiết nghĩ để họ nói, nói mãi không ai nghe topic sẽ tựu chìm xuống.
Việt nam mình có thói quen
KHÔNG CHÂP NHẬN SỰ KHÁC BIỆT
, người ta khác không như mình nghĩ, mình biết thế là không chấp nhận, là tẩy chay, hy vọng từ WTT các mẹ cũng sẽ chấp nhận những người khác mình, khác ý kiến mình, có cuộc sống khác mình. Xã hội muôn mầu muôn vẻ, có chuyện tưởng không xảy ra lại là sự thật ở đâu đó, đừng biến mình thành kẻ
hẹp hòi
các mẹ ạ.
Tôi hy vọng chủ topic vẫn sẽ tâm sự chuyện của bạn.:Rose:
02:01 CH 22/03/2008
Yêu người nước ngoài - gia đình phản đối..hic....
Không biết bây giờ là thời nào rồi mà còn lăn tăn vậy. Nhật, Mỹ hay Phi thì cũng xem chính con người anh ta, đặt trong mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp mà tìm hiểu. Ổn rồi thì ok. Bố mẹ chỉ là ý kiến tham khảo hihi (xin lỗi bố mẹ, con vẫn nghe lời bố mẹ lắm ạ, nhất là khi bố mẹ có ý kiến trùng với ý kiến của con!)

Bạn chủ totipc có hai thuận lợi là chồng bạn có ý định ở lại lâu dài VN và chồng bạn là người Nhật, tức là có sụ khá tương đồng về văn hóa và về cuộc sống sau khi cưới không quá thay đổi. Tuy nhiên điều khó khăn đầu tiên là khi bạn lấy người nước ngoài thì người gặp khó khăn là những người trong gia đình bạn có quan hệ huyết thống như anh, em, bố mẹ nếu làm trong lực lượng vũ trang và một số ngành nhạy cảm, họ chắc chắn sẽ không còn được trọng dụng như trước nữa. Chuyện này thì nước nào cũng có, không chỉ ở VN, đó là nguyên tắc bí mật quốc gia.
Nói lấy chồng nước ngoài không khác chồng VN là nói đơn giản hóa vấn đề, tôi chỉ nói riêng trong bữa ăn với gia đình vợ hay gia đình chồng, nếu toàn VN hay nước ngoài thì họ sẽ thoải mái hơn là có một người ngoại quốc, điều đó càng đúng hơn nếu trong một gia đình VN, bố mẹ lớn tuổi, không ra nước ngoài nhiều, nay lại có thêm ông con rể NN thì hỏi làm sao ăn uống các cụ có thể thoải mái như là toàn người VN được. Còn ra thì những khi cần nói chuyện gia đình với con rể, hỏi nói thế nào để con hiều, hay mãi mãi con rể ngoại như là ông khách tây trong nhà thôi. Nói thật là đến ở NN cũng còn có khoảng cách nữa là ở VN.
Thêm ý nữa với ý kiến mẹ trên tôi quote lại, tôi không phân biệt chủng tộc nhưng mẹ nó nhớ cho là lấy người da trắng, người Nhật thì mẹ nó sẽ cảm thấy khác ngay đi cạnh ông chồng da đen, chưa kể con mẹ nó lai đen đến trường sẽ rất vất vả với các bạn của nó. Lấy người nước ngoài mà lấy các dân tộc không được coi trong trên thế giới (với những người có quan điểm kỳ thị chủng tộc) thì phải lấy người có khả năng để cho mình cuộc sống không bị người khác coi thường, chứ lấy tây đen mà đi làm chân lấm tay bùn thì không dễ dàng đâu mẹ nó, ở tây, mỹ hay vn cũng khổ thôi.
Theo quan điểm của tôi thì nếu lấy cùng dân tộc vẫn là hay nhất, nhưng tình yêu thì không nói trước được, vậy nếu lấy người khác dân tộc thì phải dũng cảm hơn, tình yêu phải mạnh hơn, chứ không phải nghĩ họ galan hơn mà đã là sướng hơn. Khi khác dân tộc tức là đã khó hơn nhiều lần để hiều và thông cảm nhau, mà hôn nhân không có sự cảm thông và hiểu nhau sâu sắc thì khó bền. Cuộc đời của một đôi yêu nhau không chỉ trong 5, 10 năm chung sống, nếu không đủ dũng cảm thì chắc là không thể bền và hạnh phúc như lấy người cùng dân tộc với mình được đâu.
01:50 CH 22/03/2008
n
ntnguyenthu
Bắt chuyện
682Điểm·0Bài viết
Báo cáo