Hình như bạn tính nhầm rồi bạn ơi, ngày dự sinh của m là 29/3, mình 38w4d là bác sĩ ghi chứ k phải mình tự tính, trong phần mềm pregnancy trên đt của mình cũng trùng ngày bác sĩ tính. Bạn hiểu nhầm rồi kết thúc tuần 39 là đẻ rồi tức là 40w0d chứ k phải 40w7d đâu.
Bạn đầu tư máy hút sữa để kích sữa tăng lên mình chưa thấy ai thất bại với cách này cả.
Nếu con bạn bú sữa mẹ ht thì con bạn k bị táo đâu, trẻ bú sữa mẹ qua tháng thứ 3 trở đi có thể nhiều ngày mới đi 1 lần là bình thg, miễn lần đi đó phân đẹp bình thg ko khô rắn thì k phải táo, bạn ăn chất xơ nhiều thì tốt cho bạn chứ k phải ăn chất xơ thì con tăng chất xơ đâu. Bạn có thể search fb : hội sữa mẹ (betibuti) để tham khảo thêm nhiều thông tin khoa học về sữa mẹ.
Lúc 39w4d mình theo lịch đi khám định kì, bsi khám cho mình là bác mộng loan ở bv hạnh phúc. Bác nói mình có muốn nhập viện tiêm giục sinh luôn k. Mình giật mình nói để từ từ đc ko chị, e chưa chuẩn bị j hết. Bác nói uh từ từ về theo dõi cũng đc vì e chưa có dấu hiệu nhiều, nút nhày bong, ctc mở 2p nhưng còn dày lắm, thai đầu cao. Bi giờ chị cho e đi đo tim thai và siêu âm rồi đem kết quả cho chị ok xong về nhà nhé. Ai ngờ khi siêu âm ối sụt còn có 6, thế là ko đc về, bác loan bảo ối này thì phải nhập viện để theo dõi và truyền nước thôi. Mình nhập viện trong tâm trạng hết sức phấn khởi hồn nhiên vì ko đau gì hết, Chỉ buồn cái phải truyền 4 chai nước và uống thêm nước suối nên đi tiểu liên tục, mà mỗi lần đi phải đem theo cả cây truyền nước mới mệt chứ. Đến đêm có chị y tá vào khám trong, chị ấy kêu chưa mở, tc dày, chị lóc tử cung cho nhé, cha mẹ ơi nó đau gồng hết cả ng, chị cho tay vào khua khoắng j trong đó máu me be bét hết cả ra, xong chị hỏi cân nặng thai nhi mình đáp hơn 3kg2, chị lắc đầu 3kg2 mà xương chậu hẹp thế này sinh vất vả lắm đây. Mình nằm ngủ tới sáng thì bác loan vào khám lại ctc vẫn k mở thêm, ngôi cao, dự đoán ko thể trì hoãn đc vì ối ít nên khuyên mình nên mổ, bác nói cũng cố gắng cho mình đợi rồi nhưng kq ko khả quan nên mổ thì an toàn hơn. Lúc đó là 8h sáng mình nói em lỡ uống sữa rồi chắc tối nay hoặc mai mới mổ đc nhỉ. Bác loan đáp làm gì lâu vậy 1h trưa nay mổ đc rồi nếu ok thì chị viết giấy đề nghị mổ luôn. Mình thấy hơi hoảng vì chưa chuẩn bị tinh thần j cả nhưng nghĩ nhập viện thì cũng đã nhập rồi còn j đâu mà mất, mổ sớm lúc nào an toàn lúc ấy vì bác nói ối ít rất nguy hiểm e bé dễ bị ngạt nên mình nói mọi thứ tùy chị e thì biết j đâu c thấy thế nào tốt nhất là đc. Sau đó chị y tá vào phát mình đồ mới, dung dịch sát trùng để tắm, nói e tắm xong đi bấm chuông gọi c vào làm vệ sinh nhé. Mình tắm rửa thay đồ hớn hở nằm chơi tám chuyện với chồng, mẹ mình và mẹ chồng. Lúc đó Đậu đậu ( bé nhà mình ) loi nhoi trong bụng vẻ thích chí lắm, mình nói đừng tưởng thoát mà hí hửng nha con gái con lì ko chịu ra chút cũng bị lôi tuột ra à :)) rồi chị y tá vô rửa ráy cạo sạch sẽ cho mình.
Khoảng 12h30 nguyên 1 ekip vô đẩy mình đi. Các y tá hỏi m dị ứng cái j rồi ghi vào băng đeo tay của mình, họ đẩy xe vùn vụt qua rất nhiều cánh cửa và dãy hành lang trắng mới đến phòng mổ, mình đọc thấy nói phòng mổ rất lạnh nhưng mình chả lạnh tí nào vì mình đc đắp khăn mà, chỉ lòi cái tay lấy ven truyền nước thôi. Khi vô phòng mổ họ hướng dẫn mình nằm nghiêng cong lưng để gây tê tủy sống, dặn mình đừng cử động khi tiêm sẽ bị trật ra ngoài, đến khi cây kim tiêm vào mình giật 1 phát như bị điện giật anh gây mê kêu lên đã nói đừng cử động mà mình định chửi bố khỉ đó là phản xạ dây thần kinh nó giật chứ mình có cố tình đâu nhưng tư thế nằm khó đôi co quá nên mình thôi. Lát sau bác loan đi vào phòng, vừa đi vừa ôm 2 tay vào nhau than sao ở đây lạnh quá, rồi cứ thế lom khom lập cập ra góc phòng ngồi rúm ró, làm mình chột dạ run lẩy bẩy thế kia tí nữa chọc dao vào có chính xác ko? Mà run thì làm sao cắt cho thẳng thớm đc chứ. Đang suy nghĩ thì thấy 1 anh mặc đồ ekip mổ vuốt tóc mình, mình đang tự hỏi sao chăm sóc kĩ thế vuốt tóc an ủi bệnh nhân nữa, nhìn kĩ lại thấy chả phải anh nào lạ mà là chồng mình, 2 vc bắt đầu ríu rít buôn chuyện, mình nói chồng mình nhìn xem ng ta đang làm j, chồng mình nói ng ta ko cho nhìn chỉ cho ngồi động viên tinh thần vợ thôi ( ng ta che tấm vải căng ra để mình ko thấy đc phía sau ng ta làm j mình) lúc đầu mình thấy y tá lau chùi bụng mình rất kĩ sau đó thấy ng ta làm j trên bụng mình mà cũng ko hiểu là làm những j, vẫn có cảm giác có ng động chạm vào bụng mình nhưng k thấy đau đớn j cả. 2 vc nói chuyện với nhau đc 5p thì mình sốt ruột hỏi ekip mổ : ủa nãy h mổ chưa hả a sao lâu vậy? Anh ý trả lời mổ sắp xong rồi nè e ơi. Rồi một anh khác nói : bắt đầu hơi khó chịu chút e chịu khó nha. Mình chưa kịp nói j thì có cảm giác nhiều bàn tay đang ấn chặt lên bụng và ngực mình, mình ko thở đc kêu ặc ặc thấy sắp ngất đến nơi thì nghe tiếng mọi ng khẽ reo lên : chà, khá quá, khá quá, chưa kịp hỏi cái gì khá thì đã nghe tiếng oe oe khóc váng lên, tự nhiên lúc đó mình thấy lòng hẫng 1 cái như lúc đi máy bay hạ độ cao ấy rồi tự nhiên nước mắt chực trào ra muốn khóc, lòng hân hoan khó tả, mình cũng ko lường trước đc tại sao mình lại muốn khóc vào lúc ấy nhưng mình kịp nén lại ko chảy nước mắt vì mình xấu hổ hehehe, anh y tá mang em bé vụt thoáng qua mặt mình đến góc phòng đằng sau để làm vệ sinh và cân đo j đấy. Chồng mình bỏ mình đi theo để chụp hình quay phim con gái. Lát sau ng ta bồng em bé lại cho mình nhìn mặt và thông báo bé gái, 3,6kg. Mình cũng chuẩn bị tinh thần em bé khi sinh ra sẽ xấu xí đỏ hỏn nhăn nheo gì đó nhưng trộm vía con gái lại rất to con bụ bẫm đáng iu, tay chân múp mụp ngấn không à, má phính tóc đen nhánh chứ ko giống con khỉ con như mình vẫn nghĩ, giờ mình mới hiểu các bác sĩ khen em bé khá quá tức là bụ bẫm to lớn. Sau lưng mình mình nghe bác sĩ nhi đang khám và tư vấn lại cho chồng mình, nhưng ko đc nghe rõ là nói những j, chỉ nghe chồng mình dạ lia lịa. Sau đó em bé đc đưa đi, chồng mình cũng ra ngoài. Ở đây thấy mấy cô y tá làm j trên bụng mình ấy cũng khá lâu khoảng 20p, vừa làm vừa tám chuyện rôm rả rất tự nhiên. Sau khi xong 1 anh nói với mình : xong rồi nhé các chị chăm sóc em kĩ lắm đấy. Rồi họ đẩy mình đi, tới lúc đó sao tự nhiên mình ko nhớ j nữa. Khúc sau thì mình tỉnh dậy trong phòng hồi sức, 1 mình mình nằm trong 1 căn phòng lớn với nhiều giường được ngăn cách bởi tấm màn, có máy theo dõi nhịp tim và máy đo huyết áp tự động 5p đo 1 lần. 1 chị đến thông báo mình bị cao huyết áp sau khi mổ nên cần theo dõi thêm rồi nói mình em cố ngủ đi, ngủ thì huyết áp mới nhanh hạ. Mình chẳng ngủ đc nằm trằn trọc và rất tỉnh nhưng huyết áp cũng hạ rất nhanh, lúc đó một cô y tá đẩy xe nôi đem con đến với mình xin cho em bé bú mẹ vì mình nói ko đc cho bú bất cứ thứ sữa công thức nào phải để em bé tráng ruột bằng sữa non. Nhưng cô y tá trực ko cho và nói mẹ huyết áp đang cao ko cho bú đc, cô y tá kia lại lủi thủi đẩy con mình đi mặt có vẻ buồn nói là con đợi mấy tiếng đói lắm rồi, mình nói với cô : ko sao đâu chị chờ 1 chút nữa thôi em bé mới đẻ trong 24h vẫn có thể ko cần thêm chất dinh dưỡng. Ko ngờ mình lại cứng rắn bình tĩnh thế đi an ủi ngược lại y tá mới ghê. /:) một lúc sau huyết áp hạ mình đc đẩy về phòng, tổng cộng con mình bị bỏ đói 5 tiếng rưỡi, đáng lẽ nếu mình ko sao thì sau 3 tiếng bú mẹ đc rồi. Về phòng thấy bà nội bà ngoại đang dỗ cháu khóc la quá trời, mình nằm cho con bú thì vì chưa quen, vú nhỏ, lại bú nằm là tư thế khó nên bị sai khớp ngậm, mình bị rướm máu hết 2 đầu ti. Mãi sau có cô y tá vào nói mình cứ nâng giường ngồi thẳng lên cho bé bú ko sao cả, mổ vẫn ngồi đc. Từ lúc ấy mình ngồi suốt đêm cho bé bú luôn, tay thì chằng chịt dây truyền nước và thuốc, dưới thì lòng thòng ống thông tiểu nhưng đc cái mình ko buồn ngủ, ko mệt lắm, cũng ko đau lắm, nên mình đã cho con bú liên tục cả đêm luôn. NhƯng đến 2h e bé cứ bú đc tí lại khóc ko ngủ thẳng giấc vì chắc sữa non cũng ít thôi nên bà ngoại xót cháu mang cháu sang phòng dưỡng nhi để các cô cho bú thêm sữa ct, cảm giác của mình lúc ấy bất lực muốn bật khóc, bà ngoại nói tráng ruột sữa non từ 6h chiều đến 2h sáng cũng nhiều rồi, cho bú sữa ngoài chắc ko sao đâu. Thế là con phải bú 2 cữ sữa ngoài. Đến sáng mình đang nằm thì 1 chị điều dưỡng vào phòng hỏi sao mẹ phải cho con bú sữa ngoài? Miệng hỏi tay bóp vú mình luôn sữa trào lên núm ti cô ấy nói luôn nhiều sữa thế này cho con bú mẹ nhé. Mình nói tối qua ít sữa e cho bú cả đêm ko đủ nên phải cho đi bú ngoài, cô lại nói sữa mẹ thế nady dư bú rồi từ h ko cần bú thêm sữa ct nữa nhé. Kể từ đó đến h mình nuôi con sữa mẹ hoàn toàn luôn mọi ng ạ.
Những điều mình cảm thấy mình tạm gọi là thành công : mẹ lùn nhỏ con, cao có 1m5 nặng vỏn vẹn 40kg cả thai kì tăng đc 11kg nhưng sinh con 3,6kg cũng gọi là hài lòng rồi.
Đã đạt mục tiêu cho con bú sữa non tráng ruột. Và sau 2 cữ sữa ct đã bú mẹ ht đến h, trộm vía bụ bẫm tăng cân tốt, lúc xuất viện là 3,450kg và sau 15 ngày cân đc 4,6kg.
Điều làm mình ko vui lắm là phải dặm mấy bữa sữa ct ngày đầu tiên. Nhưng thôi rút kinh nghiệm tập 2 vậy.
Hình như bạn tính nhầm rồi bạn ơi, ngày dự sinh của m là 29/3, mình 38w4d là bác sĩ ghi chứ k phải mình tự tính, trong phần mềm pregnancy trên đt của mình cũng trùng ngày bác sĩ tính. Bạn hiểu nhầm rồi kết thúc tuần 39 là đẻ rồi tức là 40w0d chứ k phải 40w7d đâu.
http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiKi.aspx?m=0&StoreID=11709
Dạo này đẻ mổ tăng nguy cơ nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, ng quen mình 2 ng bị rồi, 1 ng phải cắt bỏ tử cung 1 ng may mắn giữ đc. Trg hợp bất khả kháng mới phải mổ thôi. Đẻ thg có j mà sợ, bây h có gây tê màng cứng cơ mà ko đau tí gì luôn. Đẻ như ko đẻ.
Còn chuyện vợ chồng càng đơn giản nữa, ng ta rạch ra xong may lại, bạn muốn may khít hơn cũng đc, thích may thâtm mỹ có luôn cần kiểu j có kiểu đó :))
Nếu mẹ nó hay đọc báo mấy chuyên mục bà bầu sẽ thấy cách này phổ biến mà. Vì trong tinh dịch có chứa chất làm mềm cổ tử cung, khi qhe đạt cực khoái cơ thể phụ nữ sẽ sinh ra hocmon oxytocin kích đẻ, đối với những ng đến ngày mà k đẻ vào viện ng ta hay truyền thuốc kích đẻ thực chất là oxytocin. Hiện tg cực khoái dẫn đến tử cung co bóp cũng kích thích chuyển dạ. Nhưng k phải ai cũng thế đâu vì mỗi ng mỗi khác có ng có hiệu quả có ng cũng k xi nhê j.
Trong tờ siêu âm thg phải ghi nc ối vì còn đưa cho bên bác sĩ khám đọc kết quả mà. Nhưng k ghi là ối, ghi là AFi