Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vợ mang thai, chồng đi quan hệ với gái
Mặc dù còn yêu vợ nhưng làm như thế làm sao mà được, nếu vợ anh đi ngoại tình lúc anh đi công tác do nhu cầu sinh lý anh có chấp nhận được không????

Hik, bạn ơi, đôi co với mất ông này làm chi cho mệt. Với các ông ý sẽ là: ko chấp nhận được, là: xách vali về nơi sản xuất. Còn mình có chấp nhận chồng như thế ko là do mình cơ mà. PN thiệt thòi thế đấy, sao mình lại thik sinh con gái thế này. Haizz
P/s: nhung mình nghĩ có 1 quan điểm đúng đã được trưng càu dân ý là PN chỉ gq được NCSL khi có tình cảm, dù ít nhiều
09:58 SA 29/06/2012
Ai là người có lỗi ?
Chuyện này tưởng đơn giản mà không hề đơn giản đâu các mẹ nhé, "cái sảy nảy cái ung đấy", vấn đề là ở câu "tối qua hắn bỏ ra ngoài không về nhà". Nếu cogaidentuhomnay không bỏ bớt tính "bốc đồng" hay nóng nảy đó đi ấy mà bị NT3 nẫng mất chồng lúc nào kg biết đấy. Người ta cũng đi làm về muộn chứ có phải đi chơi đâu mà giận người ta đến thế, cả ngày đi làm mệt mỏi, chỉ mong tối về nhà được nghỉ ngơi bên người thân mà thấy cái mặt của vợ như cái thớt ấy mà ngán lắm, đặt địa vị mình cũng thế thôi., mẹ nó nên sorry xã đi, mình sai thì phải biết nhận lỗi mẹ nó ạ. Đang bầu bí nên mẹ nó mệt mỏi cáu ghắt hãy nói với chồng như thế và huề nhau đi, đừng kéo dài tình trạng này mình vừa xì trét ảnh hưởng đến con, không khí gia đình lại căng thẳng.

Hì hì, chắc đi coi bóng đá thôi. Nghĩ thế cho đời nó tươi. Nhưng nhớ nói chuyện lại với xã để tìm hiểu nguyên nhân nhá chủ top. Bầu bì mà BỰC chỉ thiệt mình với con thôi, ko nên đôi co với mấy ông ý làm gì. Các lão hay nổi hứng bất cần lắm. Nói theo ngôn ngữ của mấy ông là: tự nhiên được đi đêm mà ko phải xin phép. Hihi. Mình sống trong môi trường nhiều ông nên nhiễm thói suy nghĩ òi
09:49 SA 29/06/2012
Vợ mang thai, chồng đi quan hệ với gái
Iphone2 ah, mình không biết bạn có gia đình chưa. Nếu bạn có gia đình thì bạn nghĩ vợ bạn có sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện khi biết việc làm của chồng mình không? Khi sự việc xảy ra thì ai cũng có lý lẽ riêng để bào chữa cho hành động của mình. Đi ngủ với gái vì bất cứ lý do gì cũng là không phải rồi bạn ah, bạn không thể lấy cớ vì công việc, vì hoàn cảnh, vì quan hệ giao tiếp..... tất cả điều đó chỉ nói lên hành động bạn đang tự bào chữa cho mình, cái lý do chính đáng nhất là bạn không vượt qua được cám dỗ, không kìm chế được nhục dục của bản thân mà thôi.
Bạn muốn người vợ phải thông cảm cho chồng, phải biết chấp nhận sự việc, phải tự suy xét bản thân khi chồng mình ngủ với gái ư??Sao bạn không thử đặt mình vào hoàn cảnh của người vợ, bạn có nghĩ đến 1 ngày nào đó vì quan hệ công việc mà vợ bạn lên giường với người đàn ông khác không??? Lúc đó bạn có suy nghĩ sao vợ mình làm vậy, trước giờ vợ mình đã làm vậy hay chưa.... hay là khi đó bạn quay qua oán trách cho vợ mình là phụ nữ hư, phụ nữ lăng loàn.....
Nói tiếng chia tay không dễ đâu bạn ah, đau đớn, dằn vặt lắm. Khi người ta đến bước đường cùng, cảm thấy không còn lối thoát thì mới phải nói 2 tiếng đó tthôi. Bạn không biết cảm giác đau đớn, thất vọng khi biết người mình luôn yêu thương hơn bản thân minh, người mình luôn tin tưởng phản bội mình đâu.
Nếu bỏ qua mọi chuyện, xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng bản thân tôi khó mà hòa hợp với chồng trong chuyện chăn gối được, mỗi khi gần anh trong tôi lại hiện lên hình ảnh anh làm tình với gái. Nếu chúng tôi tiếp tục chung sống mà không quan hệ thì bạn nghĩ anh có tiếp tục tìm gái bên ngoài để giải quyết không??? Có thể trong suy nghĩ đàn ông các bạn thì cho là chuyện này không có gì là lớn nhưng với phụ nữ chúng tôi chỉ thấy dơ bẩn thôi (không hiểu sao các anh có thể ôm ấp, vuốt ve, quan hệ với loại gái phục vụ biết bao thằng đàn ông), nó sẽ mãi là vết thương lòng không bao giờ chúng tôi quên được.

Cái câu trong ngoặc đơn của bạn, cách đây khá lâu, hồi mới đi làm, mình cũng đem ra để hỏi 1 anh dồng nghiệp khi các anh cứ nói vụ ăn bánh trả tiền. Câu trả lời nhặn được là: chơi thôi mà, chả nghĩ gì cả, nhất là trong lúc đó thường có men trong người nên cái gì cũng lâng lâng, phấn khích. Đúng là chỉ phụ nữ mới quan tâm đến cái cảm giác thế nào, còn đàn ông là thế đấy, chắc giống trẻ on, nhỉ.
09:38 SA 29/06/2012
Vợ mang thai, chồng đi quan hệ với gái
chị nói điều này ra chắc chắc sẽ nhận được đá từ các mẹ ủng hộ em, nhưng chị nghĩ mình vẫn nên nói.
Em nên xin lỗi chồng trước, nếu em muốn chồng nhận lỗi với em. Vì em mới là ng sai trước.
Thứ nhất, em hãy để ý dòng im đậm màu đỏ.
- Em về nhà bố mẹ em để ở dưỡng thai đúng không em? Chuyện đó chị ủng hộ vì bà mẹ trẻ em cần được quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Nhưng lúc nào bình tĩnh, em nghĩ kỹ lại xem việc đó có thực sự cần thiết ko nếu tình trạng của 2 mẹ con em hoàn toàn bình thường? (chị đoán vậy vì 2vc em vẫn quan hệ được bt trong thai kỳ mà đúng ko?)
- Việc em về ở với bố mẹ có lợi cho sức khỏe của em và con, nhưng ko có lợi cho hạnh phúc gia đình em. Sẽ tốt hơn, nếu khi bố mẹ đề nghị em về ở cùng, em cân nhắc kỹ và ở lại với chồng. Vì chồng em nói đúng, anh ấy bị em bỏ rơi, đi làm về nhìn căn nhà chỉ có 1 bóng, mệt mỏi công việc ko biết nói với ai (ôm vợ vào lòng, thủ thỉ với con vẫn sướng hơn là ôm cái điện thoại, nói chuyện được 30' thì nóng rực tai, đúng ko em?), rồi chưa kể đàn ông ở 1 mình, cần gì dọn dẹp, nhìn nhà cửa bừa bộn, chán ko muốn về. Tình cảm vợ chồng đâu chỉ có xxx, đôi khi chỉ là ôm, hôn nhẹ, vuốt ve tình cảm, ánh mắt trìu mến, nụ cười sảng khoái hay rạng rỡ đều có khả năng xoa dịu mệt mỏi của nhau.
- Vợ chồng em có con đầu lòng, cảm giác sung sướng đến ngớ ngẩn của lần đầu làm bố khiến chồng em thấy mình lớn hơn vì có 1 sinh mạng bé bỏng lắm cần mình nâng niu. Vậy nhưng em lại mang niềm vui đó về quê, để anh ấy lại hụt hẫng.
- Và còn 1 lý do nữa mà có mẹ đã nói ấy, vợ chồng vừa lấy nhauu, có em bé ngay, nhu cầu đang cao của 2 vợ chồng son sẽ bị gián đoạn và ảnh hưởng, dẫn tới việc anh ấy phải giải quyết nhu cầu sinh lý, em ạ.
Vì vậy, với chuyện này của vợ chồng em, nếu em thay yêu cầu li dị, bằng câu nói "em xin lỗi, em vô tâm quá, em nghĩ đơn giản là đảm bảo an toàn cho con, nên em ko nghĩ tới việc anh cũng cần con bên cạnh, cần em ở bên để anh giúp đỡ em lúc nặng nề, và chúng mình cùng chia sẻ hạnh phúc này. Em sẽ ko làm vậy nữa anh ạ, em sẽ ko bỏ anh lại 1 mình như thế nữa anh ạ. Nhưng anh cũng hứa vơi em, chuyện lần này là lần đầu và cũng là lần cuối anh nhé. Em ko thể bao dung vị tha được lần nữa đâu anh ạ"
có lẽ câu nói chia sẻ trên sẽ tốt hơn yêu cầu li dị, em ạ, nó sẽ khiến chồng em nói ra lời xin lỗi với em dễ hơn, vì anh ấy biết vợ mở lòng với mình.
Việc li dị, hay tra khảo tại sao anh lờ tin nhắn của em, chỉ khiến chồng em càng thu mình lại hơn, và ko muốn nói gì với em cả, vì chồng em đang nghĩ "mình nói gì bây giờ cũng sai, tốt nhất là ko nói, thích suy diễn gì thì cứ việc".
Muốn người ta đến xin lỗi mình thì cũng phải chỉ đường và mở cửa cho họ vào nhà chứ, đúng ko em? Chúc em sớm ổn định lại. Li hôn chỉ con em khổ thôi em ạ.

Rất đồng ý với chị. Em từng chứng kiến rất nhiều đôi rơi vào hoàn cảnh như chủ top và còn xấu hơn chỉ vì thời gian mang bàu và ở cữ vợ chồng xa nhau. Dù biết là về nhà mẹ là tốt cho con, tốt cho mình nhưng không phải ông chồng nào cũng bản lĩnh tránh được mọi cám dỗ. Thế nên một lời khuyên cho các em ở đây đang kêu gào bình đẳng rằng PN mang nặn đẻ đau mà đàn ông ko chịu nhịn.. Là ko nên xa chồng trong giai đoạn nhạy cảm đó. Cha men chúng ta sống ở thời khác, XH ko phức tạp điên đảo như bgio nên nghĩ đơn giản, tốt cho con cháu thì đón về. Hay như bố chúng ta, sẵn sàng ở nhà 1 mình vẫn di làm tự cơm nước để bà lên trông cháu nhưng các ông chồng chúng ta bây h có mấy ai chịu hi sinh như thế. Phải chấp nhận hiện thực dó thôi các mẹ trẻ ơi
09:28 SA 29/06/2012
Vợ mang thai, chồng đi quan hệ với gái
Chào các thành viên trong diễn đàn, em là thành viên mới, đây là lần đầu tiên em viết bài trên đây. Rất mong nhận được lời khuyên từ các ace trong diễn đàn.
Vợ chồng em lấy nhau được hơn 1 năm, em đang mang thai đứa con đầu lòng, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là bé chào đời. Vậy mà giờ đây em phát hiện ra 1 sự thật: chồng em có quan hệ với gái mắc dù chỉ là ăn bánh trả tiền
Em thật sự không biết phải làm thế nào, khi biết chuyện em thấy mình cũng có 1 phần lỗi trong chuyện này nhưng hành động của chồng em vẫn khó mà tha thứ được.
Sau khi em mang thai được 4 tháng thì bố mẹ lo lắng cho sức khỏe của em nên bắt em nghỉ làm về quê để tiện chăm sóc, chồng em vẫn tiếp tục ở lại thành phố làm việc, 2-3 tuần thì anh ấy về thăm em 1 lần. Em biết vợ chồng mới cưới, giờ phải xa nhau thời gian dài thì rất thiệt thòi cho anh ấy, hàng ngày em luôn nhắn tin, gọi điện để động viên, an ủi anh ấy. Mỗi lần anh ấy về thì vợ chồng em đều quan hệ với nhau và em luôn cố gắng chăm sóc anh chu đáo để bù lại những ngày xa nhau. Lễ 30/4 vừa rồi, anh về, em cảm thấy có 1 sự thay đổi nào đó trong anh, do thai đã lớn nên em không gần gũi anh ấy, em chỉ quan tâm hỏi thăm anh ấy và anh ấy cũng không có nhu cầu gần em, em nhận thấy anh ấy rất gượng mỗi khi ôm hay âu yếm em. Và rồi vô tình em đã phát hiện ra anh đã đi chơi gái, lúc biết điều này mọi thứ chung quanh em dường như sụp đổ, người chồng bấy lâu nay em hàng tin tưởng giờ đã phản bội em. Đêm ngủ em khóc rất nhiều nhưng anh vẫn không nhận ra điều đó, em vẫn cố gắng đối xử bình thường với anh như là không có chuyện gì cho đến ngày anh đi.
Khi anh xuống thành phố, em chỉ nhắn tin nói anh vui chơi nhớ giữ mình kẻo mang bệnh cho vợ con, em nói xa nói gần để anh biết rằng em đã biết chuyện của anh. Lúc đầu anh chối và nói em chỉ nghĩ lung tung, anh không bao giờ làm chuyện đó. Nhưng sau khi em đưa ra bằng chứng thì anh quay lại trách em, anh nói em tự động bỏ anh lại, anh đi làm mệt mỏi, về nhà không có ai chia sẻ......và anh không hề nhận lỗi với em, em hỏi anh quan hệ với gái lâu chưa để em còn đi xét nghiệm, anh nói anh chỉ mới đi gần đây và anh có mang bcs nhưng nếu em lo sợ thì cứ đi xét nghiệm, sau đó anh không nói chuyện hay nhắn tin cho em nữa.
Thế rồi em viết mail cho anh, em nói cho anh nghe suy nghĩ của em, em đưa ra 2 lựa chọn cho anh: 1 là vợ chồng sẽ chia tay sau khi con chào đời, 2 là anh từ bỏ thói vui đó để quay về với vợ con, em chờ câu trả lời của anh.
Sau 2 tuần anh ấy vẫn không hồi âm cho em, em viết tiếp cho anh ấy 1 cái mail, em nói em rất khó xử khi gặp anh, trong đầu em lúc nào cũng chỉ có hình ảnh anh vuốt ve, làm tình với gái, em không muốn anh ở bên em lúc em sanh con và em sẽ không báo anh biết lúc nào con chào đời, sau khi con đầy tháng thì vợ chồng mình sẽ chia tay để anh có thể tự do quan hệ bên ngoài. Anh vẫn tiếp tục im lặng, anh chỉ nhắn tin nói em không muốn gặp anh ấy thì anh ấy không về nữa, anh ấy có quyền được biết ngày con ra đời còn anh ấy về hay không thì em không cần quan tâm. Hàng tuần, anh vẫn mua sữa gửi về cho em (ở quê em không bán loại sữa này), anh nói vì con anh sẽ thay đổi, anh vẫn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của em nhưng không về thăm em nữa.
Em không biết phải làm thế nào nữa, em chỉ mong anh ấy nhận lỗi, xin lỗi em và hứa từ bỏ thói vui đó nhưng sao anh luôn im lặng không cho em câu trả lời. Em thật sự không hề muốn chia tay, em vẫn còn yêu anh rất nhiều nhất là giờ đây khi con sắp chào đời, em không hề muốn con mình rơi vào cảnh không có cha.
Tuy nhiên, lúc nào trong em cũng chỉ suy nghĩ đến hình ảnh anh ấy quan hệ với gái thế nào, sau khi em biết chuyện thì anh có tiếp tục các mối quan hệ đó không...Em không thể nói chuyện này với bố mẹ em hay gia đình anh ấy. Em thật sự bế tắc, rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ các ace.

Chị nghĩ là em còn rất trẻ nên mới suy nghĩ và hành động như thế. Em chỉ mong chồng xin lỗi nhưng xin lỗi chỉ là 1 câu nói thôi em. Đàn ông mà nói xin lỗi ngay mới nguy hiểm, và nói nhiều cũng thành thói quen. Vấn đề là e phải trực tiếp nc với chồng xem chồng e nghĩ gì và định thế nào sau khi e biết chuyện này. Đừng vì nóng giận nhất thời mà bắt chồng phải lựa chọn, rồi tước đi quyền làm cha của chồng. Chồng e ko về thăm chị nghĩ là do e ở nhà bm đẻ, chồng về là khách. Mà e mặt nặng mày nhẹ hay buồn khóc sẽ khó xử thôi. Trước khi đòi li dị e hãy tìm hiểu xem cs của 1 single mom thế nào, e có thích nghi được không, rồi e có ở vậy nuôi con được không hay tiếp tục cs hôn nhân khác, mà lúc đó cơ hội đã thu hẹp rất nhiều. Hãy cứ đặt mình vào mọi tình huống xem có tha thứ được cho chồng hay không, nhưng trước hết phải xóa bỏ những hình ảnh tưởng tượng kia ra khỏi đầu em đã. Cứ coi như 1 cơn ác mộng và tỉnh dậy thì cố xóa ra khỏi bộ nhớ của mình, vì con yêu, vì tình yêu của chồng đã và đang giành cho mình. Chúc em thành công.
09:13 SA 29/06/2012
Bà và cháu như thế này ....có giống 2 mẹ con...
Chuyện của em không có gì là mới nhưng làm em bức xúc mấy năm qua. Em viết không được tốt lắm mong các mẹ thông cảm và chia sẻ cùng em.
Em lấy chồng đến cũng được 5 năm rồi. Ai cũng mừng cho em vì lấy được người HN, chồng em là con độc trong gia đình, bmc em ko sinh được ai nữa. Em lấy chồng được 1 tháng thì có thai cả nhà ai cũng vui mừng vì nhà thêm người thêm của. Mc em thì vui nhất vì tuổi của cháu rất hợp với bà. Mc em chăm sóc em rất chu đáo, mua rất nhiều thứ bắt em ăn rồi đi khám thai bà đều đưa em đi và sếp số cho em từ lúc sớm mặc dù là cháu gái.
Rồi cũng đến ngày em sinh bé, em chưa biết được kiêng cữ bao lâu,như thế nào với lại em rất muốn ôm con vì buổi tối ngủ mc em ôm cháu, em không đc ôm con và cho con bú vì đầu ti em bị tụt vào trong làm bé pải ăn sữa ngoài hoàn toàn. Tối ngủ sữa ra nhiều con không bú đc em lai thấy buồn, tủi thân.
Vì vây Em không làm gì cả khoảng gần 1 tháng thì Em nghe thấy bố chồng em bảo với mc là "cứ phải hầu hạ nó mãi..." ( vì em ở tầng 2 ông bà pải mang cơm lên cho em) Em đẻ thường. Thấy vậy hôm sau em xuống nhà ăn cùng gia đình. Đang ăn cơm thì mc em bảo " Con kiêng 1 tháng là đủ rồi, nhà mình ít người không có ai chăm. Nếu ông bà ngoại ở gần thì cho về đó kiêng thêm 1 thời gian nữa..." Em nghe mc nói vậy em không kiêng nữa và ngày hôm sau em bắt đầu giặt giũ, làm công viêc nhà bình thương. Mc bắt đầu ngồi ôm cháu, chăm cháu.
Khi con em tròn 1 tháng nhà em có tổ chức mời anh em, họ hàng sang ăn cơm. Đang lúc ăn cơm thì con em nó khóc hờn... mc em trông cháu và bảo em cứ ăn cơm đi, em thấy con khóc nhiều cũng xót và bảo "bà đưa con dỗ cháu cho" mc em không nghe và mang cháu xuống bếp dỗ dành, em và bà cô có đi theo xuống xem thế nào. Thì mc em ngang nhiên vạch ti cho con em bú. Em có bảo bà để con dỗ cháu nhưng bà nhất quyết không đưa cháu cho em. Em nghẹn ngào không nói đc gì và lại lên nhà ngồi mà không ăn đc.
Em không biết mc em cho con em ti bà từ bao giờ nữa. Và từ đó em thấy sự việc lại diễn ra thường xuyên. Cứ con em khóc, và con em chưa ngủ thì bà vạch ti cho cháu ti trước mặt em. Thấy 2 bà cháu cho nhau ti rồi ôm nhau ngủ, em nghẹn ngào.
Em không làm ầm lên được, em có bảo với chồng thì chồng em bảo "bà nào cũng vậy, không sao cả". Em lại cho qua mà hàng đêm nằm khóc 1 mình, em stress sụt cân rất nhanh. BMC em bảo tại không chịu ăn, hay vc không kiêng cữ nên nó mới gày như vậy.
Buổi tối em đón con lên ngủ nhưng chỉ đến đêm con em lại quấy hờn, khóc. mc em lại lên đón nó xuống cho ti và ngủ. Rồi sức chịu đựng của em có hạn " Tức nước vỡ bờ" Em và mc mâu thuẫn từ đó. Mc em nói em ích kỷ, nhỏ nhen... Chồng em thì không bao giờ bênh em mà muốn em chiều theo ý bà. Nên chỉ có em 1 mình cãi nhau với 2 người ( mc và chồng). Em không nói gì bậy bạ, em chỉ bảo nếu cứ thế này 2 me con về nhà ngoại ở 1 thời gian, thế là chồng em bảo" Mày có muốn tao gọi bm mày đến đón về lúc này không..." lúc đó khoảng 11h -12h. em uất ức không nói đc gì nữa. Trong lòng hận chồng và mc từ đó.
Đến lúc con em được gần 1 tuổi thì em đi làm, em không ở nhà nữa vì mình như ngườii thừa vậy. Và em bắt đầu cần 1 người chia sẻ... em gặp nt3 từ đó. Mỗi khi vc cãi nhau là em đi gặp người ta, chỉ có như vậy em mới hết hận chồng và về nhà lại vui vẻ với chồng con đc. Còn bình thường em không đi gặp kể cả 1, 2 năm mà vc em không cãi nhau em cũng không gặp. Chồng em cũng là người tốt, sống tình cảm, chỉ khi nào cãi nhau thì em mới ghét đến vậy. Nhà em cãi nhau cũng chỉ vì em và mc cãi nhau vì không chiều theop ý bà về cách chăm cháu.
Con em ngủ với bà, ti bà đến khi hơn 3 tuổi vì em nhịn không làm ầm lên nữa. Lúc đó em bảo bà cho cháu cai ti đi vì đi chơi đâu cháu cũng vạch ti bà lên và đòi ti. Mc em bảo nó không ti nữa. Em không tin, và em bắt gặp 2 bà cháu chùm chăn cho nhau ti để đi ngủ. Em ức lắm em lôi con em ra và đánh cho 1 trận -> nhà em lại cãi nhau to... Mc em còn bảo" Từ ngày mày về cái nhà này đã làm được cái gì chưa, ích kỷ. thế này thế nọ..."
Rồi nó cũng không dám ti nữa đành chuyển sờ ti vậy...Lúc nào cháu đòi sờ ti bà, bà cũng cho nó sờ mặc dù nhà có khách. Thực sự em không hiểu mc em.
(Bà rất khéo, bề ngoài rất chiều con dâu, đc lòng mọi người. Còn mọi người đến chơi thì bảo mc em chiều con dâu quá sinh hư. Ở nhà mà để bà chăm cháu để bà làm hết. Bản chất mc em cũng tốt thôi, không ghê gớm lắm).
Mọi người bảo đến khi con được 3, 4 tuổi nó khác tự theo mẹ. Đến lúc đó có muốn nó không theo cũng không đc. Thực sự là không phải vậy. COn em, bà cho ti từ bé nên giờ nó rất theo bà,bện hơi bà mà không cần bố mẹ. Bà rất tự hào vì điều đó.
Đến nay con em cũng được 4 tuổi rồi. Nó rất quấn bà, bà đi đâu cũng pải trốn nó. Em đang chơi với con chỉ cần bà ra hiệu hoặc nháy mắt là nó theo bà đi chơi rồi. Vì vậy em cũng không có thời gian chơi với con, dạy con.
Bây giờ cứ mỗi lần bảo về nhà em lại không muốn về, nhiều khi em lại thấy ghét mc và con. Hic... chắc em mắc bệnh trầm cảm mất thôi.

Đọc thấy bóng dáng của MC mình nè. Có mẹ bảo có vấn đề về thần kinh, ko đâu, bt nhé. Có mẹ bảo rảnh rang làm việc khác, ko dễ thế đâu bạn ah. Con mình mang nặng đẻ đau, lại là con đàu muốn tự tay mình chăm bẵm chứ. TH nhà mình thì bệnh ko nặng như nhà bạn, nhưng nghĩ lại vẫn thấy sôi máu. Mình ko tìm được GV ưng ý nên xác định bà trông cháu cho lúc đi làm nên cũng phải nhịn nhiều. Con mình có làm sao cũng xót lắm nhưng chả dám nói ra, sợ bà giận. Thế mà bà đi đâu, mình trông về lại bài ca: để thằng bé thế nọ, đêt thằng bé thế kia. Rồi vc m dạy con thì bảo: ở nhà với bà ko 1 tiếng khóc, bla...bla...Nói chung cũng có mấy trận mâu thuẫn về cách dạy dỗ ròi nhưng m vẫn phải có chính kiến của m, bà cũng nói ra nói vào: nó ghê gớm. Kệ. Con mình cũng quấn bà lắm. Mẹ đi làm chẳng theo đâu, bà đi đâu thì toàn phải trốn, nhiều lúc cũng tủi thân nhưng biết làm sao, con ở với bà cả ngày, mình đi làm về lại phải cơm nước, có tí thời gian buỏi tối thôi. Đêm cũng ngủ với bà vì con mình khó ngủ, hay dậy đêm. Ngủ với mình thì sáng hôm sau ko đi làm nổi. Nhưng đúng là đến tuổi con bám mẹ đấy. Tầm hơn 2t tự nhiên bám mẹ như sam, vẫn ở với bà cả ngày nhưng mẹ về là theo mẹ, tối ngủ mẹ. Bà cũng hụt hẫng nói ra nói vào, dạo này thân mẹ thế. Buòn cười mấy bà thế này nhỉ, như ghen ý. Nhưng mình bầu đứa t2 nên lại phải tách ra vì con ngủ cứ đòi nằm trên bụng mẹ. Nhưng tầm tuổi đấy con ý thức được rồi. Bà có hỏi yêu ai nhất, kể cả ko có ai ở đấy cin sẽ trả lời: yêu bà, cả mẹ nữa. Còn nếu ba hỏi sẽ là: yêu ba, mẹ hỏi sẽ là yêu mẹ. Bây h có đứa t2 thì mình toàn quyền cs luôn. Thật dễ chịu. Nên mẹ nó cho con có em đi nhé, đến lúc đấy thì cả bà và mình đều ko ai muốn tranh phần chăm con của ai đâu vì 1 đứa là quá đủ rồi. Hoặc bạn nhận nvu đón con, rồi đưa con đi chơi, chia sẻ chuyện ở lớp... Mẹ cin sẽ gắn bó hơn. Nhưng mẹ nó phải góp ý với chồng. Như mình ai mình nhịn được chứ chồng mà phải nhịn thì ức chế lắm. VC phải thống nhất qđiểm mới sống được vì dù sao mình đã phải sống ở nhà "họ" rồi, mỗi chồng là "thán" nhất thôi. Rồi có con mới có thêm "người của mình", mà bị chia rẽ nữa thì tâm lí ko muốn về nhà là có thật. Bạn cứ nói thẳng với chồng, nếu ko chia sẻ cảm xúc với em, e đi chia sẻ với người khác đừng ghen nhé, xem chồng phnr ứng ra sao. Hi vọng bạn với NT3 mới chỉ dừng ở mức bạn tâm giao thôi. Nhưng cũng nguy hiểm đấy, vì PN mà NT là trao tinh thần mà. Tỉnh táo bạn nhé.
08:34 SA 24/06/2012
Chuyện ở đâu cũng có!
Làm đi, lúc đầu mình cũng như bạn, gạt chồng sang một bên để sống, hắn ta thấy minh ko cần hắn ta nữa thì lại càng tự do bay nhảy chả quan tâm gì đến cảm xúc của mình nhưng lại vẫn nghiễm nhiên cho mình cái quyền vẫn còn có gia đình, vợ con...dù rằng anh ta ko có trách nhiệm làm chồng...mình có thể nhịn nếu như anh ta hiểu được điều đó và sống đúng với bổn phận của mình ( tốt thì đc đáp lại tốt và ngược lại)... tóm lại khi mà anh ta đã ko hiểu và có thái độ bất chấp thì sự tích tụ dồn nén lâu ngày nó cũng bùng lên, lúc trước mình nghĩ rằng mình đã " tu thành đắc đạo" nên ko muộn phiền, vui với niềm vui của mình, nhưng ko, nó chỉ chìm xuống và đợi dịp bùng lên, khi nó bùng lên rồi thì như núi lửa phun trào, nhận thấy cứ thả cho cảm xúc đi đến hết tận cùng đi...thật sự lúc đó anh ta còn phải sợ mình nữa, vì ko ngờ phản ứng mạnh đến vậy... mình ko biết anh ta liệu có thay đổi đc hay ko nhưng chắc chắn một điều bơ đi mà sống nó vẫn nhức nhối lắm, cứ như cái gai trong mắt, như u nhọt trong cơ thể, nếu ko sống chung hòa bình đc thì làm một cuộc đại phẫu đi... nhưng trước đó hãy làm một trận thật dữ dằn xem sao.

Kết quả như nào rồi bạn ơi. Mình cũng muốn đại phẫu quá. Nhưng vẫn day dứt tc 2 vc.
07:38 CH 23/06/2012
Chuyện ở đâu cũng có!
Quá khâm phục chị!
Em xin chị một lời khuyên, không biết chị có giúp em được không.
Chồng em không bập vào gái gú, nhưng bập vào những cái khác, anh xem mối quan hệ trong gia đình là cái vốn dĩ nó luôn tồn tại, không mất đi, anh đầu tư ở bạn bè. Anh uể oải khi về với gia đình, còn khi bên bạn bè anh thật là năng động. Em đã làm hết cách, từ khuyên nhủ đến chiến tranh, từ chăm sóc ân cần đến bỏ bê anh và tạo niềm vui riêng với con cái. Cho đến hôm nay, em lại thất bại, em có nên làm tới bến một lần luôn hay không. Em sẽ tách khỏi cuộc sống có anh, để anh tự do sống một mìh cho thoải mái hay không? Thật khó nghĩ quá chị à! thấy cs của chị đã thay đổi rất nhiều, nếu không có bóng chồng cũng chẳng sao, làm sao em có thể làm được như chị, hay em phải đau khổ hơn nữa mới làm được.

Ui, bắt tay mẹ nó cái. Y hệt trường hợp của mình nè. Mình cũng đang bế tắc, nói anh chưa sẵn sàng với cs gđ nên buông nhau ra để cả hai cùng thoải mái. Mình còn 2 con nhỏ nên mệt mỏi rất ảnh hưởng đến các con. Mình thì không giống chủ top được, 1 ngày còn ràng buộc vợ chồng thì mình còn phải lo lắng. Chồng cứ đi đêm về hôm say sưa trong XH phức tạp này chẳng biết chuyện j xảy ra. Chồng mình ngoài việc mải chơi, ham vui thì vẫn yêu chiều vợ con hết mực. Nhưng mỗi lần đàn đúm quên gia đình thì mình ko chịu nổi. Khó nghĩ quá
07:18 CH 23/06/2012
Các ông xã thấy thế nào khi vợ khóc???
Tính của em thì rất dễ xúc động, hay đa sầu cảm. Nhất là khi chồng mà nhăn nhó mặt mày với mình là y rằng mình tủi thân ngay. Đợt vừa rồi em mang bàu bé thứ 2, sinh con ra được 1 tuần rồi mà chẳng hiẻu sao xã nhà em cứ cục cằn như mắm tôm í. Khác hẳn đợt đẻ đứa đầu ( hồi ý chăm vợ lắm, vui sướng ra mặt, đi đâu cũng nhanh chóng về). Mình đẻ thì đau, người thi mệt, như một con tôm bấy, đêm ngủ cùng con và mẹ chồng. Gần 1 tháng ko có lúc nào riêng tư với xã. Vừa rồi bà về quê, mang thằng ku lớn về cùng. 2 vc mới lại ngủ gần nhau. Thế mà ôm lão tí lão cứ quay mặt vào tường mới tức. Mình cú quá khóc hinh híc, chồng chả thương thì thui còn nhăn nhó, xùy xùy ra vẻ khó chịu. Lần nào mình tủi thân khóc lão cũng thế. Chả được dỗ dành mà ngược lại, chồng còn nhăn nhó tỏ ra khó chịu thêm, suốt ngày bảo em làm sao thế. Không biết có ông xa nào có vợ hay khóc như mình ko nhỉ. Đàn ông thấy vợ khóc thì cảm giác thế nào ạ?? Mình cũng muốn biết để điều chỉnh bản thân.

Mình là PN như bạn thôi, nhưng cũng muốn chia sẻ cảm nhận của mình. Thường thì pn đang mang bầu và sau sinh rất dễ tủi thân, ko kìm được cảm xúc. Mình cũng thế. Bt che dấu cx rất tốt, nhưng trong giai đoạn trên thì ko đỡ được, xúc động là khóc ngay. Và mình cảm nhận thấy nếu khóc vì mệt mỏi do cv, ấm ức chuyện gì hay đau đớn thì chồng vỗ về an ủi ngay. Còn nếu khóc do tủi thân thì chồng cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc đầu sẽ là: e làn saio thế, dần dần sẽ là: hơi tí là nhè. Thế đấy. Mình nghiệm ra tủi thân cái j thì cố mà nói ra cho chồng hiểu, vì néu ko chồng sẽ chả hiểu bạn đang nghĩ j, thế đấy. TH của bạn đừng nặng nề quá chuyện chồng "chả thương thì thôi", bạn cứ mạnh dạn đề nghị: chồng ôm e đi. Mình nghĩ chòng sẽ chả từ chối đâu. Nếu từ chối thì bạn phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa hơn rồi. Còn như mình, tủi thân mình vẫn cứ khóc nhưng chả cần chồng an ủi hay vỗ về, vì khóc xong mình thấy nhẹ lòng lắm, lại bình thường ngay. Nhưng tốt nhất ko nên khóc nhiều trước mặt chồng vì cái j quá cũng ko tót. Đến khi m gặp chuyện j buồn thật, m khóc các ông ý chả thây " thương" nữa. Hihi. Mong bạn luôn hp
06:50 CH 23/06/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch - Tầng 2
Mình xin bạn nếu bạn chăm ông bà thì chỉ đơn thuần vì tình thương và tình nghĩa bạn dành cho ông bà. Đừng bao giờ nghĩ chồng bạn sẽ cảm động hoặc có ý nghĩ là chồng bạn sẽ hối hận vì mất người vợ tốt, hay vì muốn vỗ về cái tôi của chính mình với những suy nghĩ là vợ sau của chồng tây hóa, hay để họ hàng tiếc nuối...Vì quan trọng là gia đình người ta không quan tâm chuyện đó, mình có làm tốt đi nữa cũng là làm tổn thương mình thôi, không có mợ thì chợ cũng đông. ( Mình chỉ đưa ra ví dụ thôi). Vì như thế cuộc đời bạn mãi là địa ngục.
Nếu bạn chưa thật sự quên được chồng cũ thì chỉ thăm ông bà cho phải phép, không thăm cũng đố đứa nào dám nói gì, mà có nói thì cũng kệ cha chúng nó. Ông bà tốt với bạn và con bạn ư, nhưng con trai và con dâu, cháu nội người ta người ta sẽ thương và tốt hơn trăm lần. Nước mắt chảy xuôi mà bạn. Trên đời này chỉ có núm ruột của ai thì người đó thương thôi.
Còn nếu thật sự bạn đã tự chủ, không bi lụy, mơ mộng thì bạn làm gì mình không có lời nào để nói. Cho dù ai nói gì mình tin cũng không làm bạn tổn thương. Quan trọng là bạn đó. Hi vọng bạn hiểu tất cả tình cảm của mọi người trên này đừng tự làm cuộc đời mình và con mình và cả mẹ của bạn tăm tối nữa.

Hoàn toàn đồng ý với com của mẹ này. Bổ sung thêm là loại người như H, bạn nhận ra cô ta xấu xa đê tiện là được rồi, ko cần phải quan tâm tại sao chồng cũ của bạn lại đắm đuối đến vậy, hay anh ta yêu đến thế sao mà phải thế nọ thế kia trước mặt BM.... Bạn ko phải so sánh mình với cô H kia làm gì cả, cũng ko cần quan tâm chồng bạn cảm thấy ra sao. Họ ko xứng đáng để bạn phải bận tâm tới. Người đang cần bạn qua tâm là các con, nhất là con trai bạn kìa. Bạn ko nói rõ tuổi nhưng chắc bé tầm 4-5 tuổi, đang tuổi hình thành tính cách. Theo mình ko phải cháu bi lụy như bạn giống bạn nghĩ đâu, trẻ con là thế, ko gần gũi với OBN thì cả đêm khóc đòi bố là đương nhiên. Thế nên bạn cần sống sao để các con tự tin và mạnh mẽ. Mong bạn sớm tỉnh ngộ, đừng tự nhận mình là yếu đuối, đổ cho số phận bạn nhé. Như thế con bạn biết dựa vào ai mà sống đây. Hix. Bức xúc quá, ko nói thêm được nữa
06:19 CH 21/06/2012
n
novemberloverain
Bắt chuyện
534Điểm·0Bài viết
Báo cáo