Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bị độc thân_ Triệu Cách Vũ. Một cuốn sách dành...
http://sachvietplus.wordpress.com/2012/04/26/trich-do%E1%BA%A1n-2-b%E1%BB%8B-d%E1%BB%99c-than-_-tri%E1%BB%87u-cach-vu/#more-2723
Hiểu Khê lè lưỡi trêu Giai Hân rồi đi vào phòng mình. Trong lòng cô vô cùng bất mãn. “Hừ, nghĩ kĩ xem, Đỗ Hiểu Khê mình, tốt nghiệp trường đại học Ngoại thương hạng nhất, gia đình thanh bạch, bề ngoài nếu không nói là xinh xắn thì cũng phải được dùng từ ưa nhìn, cao một mét sáu mươi hai, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt to trong sáng, mũi cao thanh tú, rất cân xứng với khuôn mặt, lại sở hữu nụ cười tựa thiên sứ, tươi tắn như nắng mai, muốn người ta không yêu thích cũng khó, mình cần gì phải lo lắng không có đàn ông yêu chứ? Giai Hân à, chị chẳng qua chỉ hơn em có năm tuổi thôi, chưa chi chị đã tự biến mình lên thành bà thím rồi đấy!” Hiểu Khê lẩm bẩm một mình trong phòng.
Hiểu Khê đã tự tin thái quá chăng? Có điều, những người phụ nữ có điều kiện tốt đều như vậy. Ai bảo cô tự tin thái quá, cô cũng chẳng thèm phản bác, chỉ nhún vai nói đúng một câu: “Tự tin quá mức còn tốt hơn nhiều lần so với tự ti.”


2. Nếu không thì em định một mình đón lễ tình nhân sao?
“Những người đàn ông tốt hầu như đã bị chiếm hết cả rồi, em cũng phải nhanh chóng chiếm lấy một người đi!
Tự tin thái quá cũng là một thái độ sống tích cực.
Tất cả mọi phụ nữ trên thế gian này đều có câu chuyện cổ tích ‘cô bé lọ lem’ của riêng mình.”

Mùa đông đến, từng chuyến xe rau củ quả lần lượt được chuyển vào thành phố, ai nấy đều được bao bọc kĩ trong những lớp áo lông dày cộm. Các thành phố phương bắc bỗng “dày” lên trông thấy. Khi tuyết rơi, đất trời băng giá, khắp nơi tràn ngập một màu trắng tinh khôi, cả không gian bỗng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Vào những lúc bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ, Hiểu Khê rất thích nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp xem phim, nghe nhạc, đọc sách hoặc làm vài ván game online, sau đó mơ màng tới những câu chuyện cổ tích đã đọc thuở nhỏ. Những câu chuyện của Andersen đều diễn ra vào mùa đông, tuyết phủ trắng cả không gian. Trong lò sưởi của một căn nhà nhỏ, lửa cháy rất to, rực rỡ và ấm áp, lan tỏa khắp căn phòng mùi thơm thoang thoảng của gỗ và hương cà phê ngào ngạt đang được hâm nóng. Chủ nhân của căn nhà ngồi tựa lưng vào chiếc ghế trước lò sưởi, tay cầm quyển sách, dưới chân là một chú chó đang nằm ngủ thiu thiu. Bên ngoài, tuyết dày như một chiếc chăn lông. Cây tùng rẽ đất mọc lên. Một quả tùng rơi xuống chiếc chăn tuyết trắng xóa, tiếng rơi nhẹ như không, chẳng gây ra chút tiếng động nào. Nếu như có một cô bé bán diêm đi ngang qua thì căn phòng có chiếc lò sưởi ấm áp này sẽ là một giấc mơ xa xỉ biết bao nhiêu…
Bỗng có tiếng gõ cửa.
“Mời vào!” Nhất định là Giai Hân.
“Ngày cuối tuần lại một mình ru rú nằm trong nhà, phiền em có chút chí hướng lên được không?”
“Chí hướng? Chí hướng của em chính là nằm ở nhà làm khuê nữ.” Hiểu Khê vừa nhai khoai tây chiên xắt miếng vừa lẩm bẩm rồi vứt một gói cho Giai Hân.
“Hừm, món này sẽ hại chị ngày càng béo, mau ném xa ra!” Giai Hân cong cớn đôi môi dày trách yêu.
“Chị nói mau, rốt cuộc là tìm em có chuyện gì?” Giai Hân năng lực đầy mình nhất định sẽ không tới đây mà chẳng có mục đích gì.
“Chị bảo này, đằng nào thì em cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đi gặp một người nhé!”
“Đàn ông à?”
“Đương nhiên là đàn ông rồi! Em mà còn không chịu có bạn trai, người khác sẽ nghĩ em bị đồng tính đấy!”
“Đàn ông trên thế giới này nhiều lắm, em cần gì phải gặp người đàn ông mà chị giới thiệu nhỉ? Vả lại, em đâu nhất thiết phải sống vì người khác chứ?” Hiểu Khê chẳng hề đoái hoài đến lòng tốt của Giai Hân, tự nhủ: “Mình mới có hai mươi lăm tuổi thôi, vậy mà chị ấy đã bắt đầu lo lắng cho mình rồi!”
“Hai mươi lăm tuổi đầu rồi đấy, em tưởng rằng mình vẫn còn trẻ trung lắm hay sao? Những người đàn ông tốt hầu như đã bị chiếm hết rồi, em còn không mau chiếm lấy một người đi! Chị thấy lo lắng cho em đấy! Nghe chị nói này, điều kiện của anh chàng đó thực sự rất được. Cơ hội này không thể để mất, khi đã mất rồi khó có thể lấy lại được em ạ!”
“Đợi đã, chị đang sắp xếp để em đi xem mặt sao?” Hiểu Khê dừng hẳn công tác nghiền khoai tây.
Ngất mất! Mình đây tuy chưa đến hàng tiên nữ nhưng trông cũng lanh lợi, xinh xắn, vậy mà đã đến bước đường cùng là phải đi xem mặt hay sao? Còn gì là thể diện, đạo lí nữa? Hiểu Khê thầm nghĩ. Cô ghét nhất là phải đi xem mặt hay coi mắt gì đó, hai con người xa lạ ngồi chung một chiếc bàn ăn cơm hoặc uống trà, lại còn phải nói chuyện nữa. Mà nói những gì chứ? Đây đâu phải là đi đàm phán với khách hàng, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kì cục rồi. Hai mươi lăm tuổi thì đã sao, chẳng phải Tống Mĩ Linh ba mươi tuổi mới kết hôn với Tưởng Giới Thạch? Thời đó mà ba mươi tuổi mới lấy chồng mới là gái già, vậy thì hai mươi lăm tuổi của thời bây giờ có gì mà phải gấp gáp như vậy chứ?
“Cứ coi như là em giúp đỡ chị chuyện này đi, nếu không, em định đón lễ tình nhân một mình sao?” Giai Hân chạy tới chỗ Hiểu Khê để nịnh nọt cô em cứng đầu hồi tâm chuyển ý. “Ai bảo em là cử nhân khoa kinh tế, lại thông minh, độc lập, tình tình thùy mị, dung mạo đoan trang… nói tóm lại, em chính là lựa chọn tuyệt vời nhất.”
“Được rồi, được rồi, chị đừng có tâng bốc em nữa! Thêm một chút nữa là em không tìm được đường về nhà đâu.” Hiểu Khê vừa gật đầu vừa nói.
Cầm lấy tờ giấy ghi địa điểm và thời gian gặp gỡ với người đàn ông kia, trong lòng cô thực sự cảm thấy có chút căng thẳng. Hiểu Khê hoàn toàn tự tin, thậm chí vô cùng vô tư khi đi gặp khách hàng, nhưng lại rất sợ phải gặp gỡ một người xa lạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có gặp anh ta một chút cũng chẳng sao, dù gì cô cũng không mất miếng thịt nào, lẽ nào lại sợ anh ta ăn tươi nuốt sống?
“Chị nhớ nha, nể mặt chị lắm em mới đi đấy nhé!”
“Ừm, chị biết rồi. Chị đảm bảo rằng chuyến đi lần này của em không hề uổng phí đâu. Chị đã làm một cuộc điều tra kĩ càng rồi, nhân phẩm của người này hoàn toàn không có vấn đề gì hết.” Nói xong câu này, Giai Hân liền nhét tập tư liệu về anh chàng kia vào tay Hiểu Khê.
“Haizz, trên thế giới này, những người đàn ông mà nhân phẩm không có vấn đề gì thì nhiều như rơm rạ, lẽ nào Đỗ Hiểu Khê mình nhất nhất phải gả cho nhiều người vậy sao? Theo lời mẹ nói thì mình nhất định phải tìm một người đàn ông đối xử tốt với mình, vậy lẽ nào phải gả mình cho tất cả những người đàn ông đối tốt với mình?” Hiểu Khê thầm nghĩ.
“Những chuyện chưa xảy ra thì đừng vội vàng đưa ra kết luận chị ạ!” Hiểu Khê cười rồi lại đắm chìm trong căn phòng nhỏ có lò sưởi mộng mơ.
Sau khi Giai Hân ra ngoài và đóng cửa phòng lại, Hiểu Khê liền mở tập tư liệu ra xem.
Trần Nguyên Kiệt, ba mươi tuổi, Tổng Giám đốc Tập đoàn thời trang SUE chi nhánh Bắc Kinh… Điều kiện của anh ta đúng là không tệ chút nào, những người như thế này bây giờ đang được rất nhiều cô gái săn đón, ái mộ, tại sao lại rơi vào tình cảnh phải đi xem mặt? Nhất định là có vấn đề gì đây! Có điều, cho dù anh ta ưu tú đến mức độ nào thì cô nhất định cũng không thèm. Một người như cô sao lại có thể quen biết, gặp gỡ bạn trai hay ông xã tương lai trong tình cảnh như vậy chứ? Chí ít cũng phải là một lần tình cờ không hẹn mà gặp trong một hoàn cảnh vô cùng lãng mạn mới đúng!
Có một vài người thất bại ngay từ vạch xuất phát, cũng giống như cô với Trần Nguyên Kiệt vậy, thất bại từ cách thức và địa điểm gặp mặt.
Hiểu Khê ngắm mình trong gương một hồi lâu. Xem xem, chiếc mũi cao, thanh tú, đôi mắt đen láy trong veo, làn da thì mềm mại và mịn màng, chỉ hơi đen đen đôi chút, nhưng chẳng phải bây giờ đang thịnh hành vẻ đẹp rắn rỏi hay sao? “Làn da trắng như kiểu bị bệnh bạch tạng thì có gì là hay chứ?”, mẹ Hiểu Khê khi nhìn con gái vẫn thường bảo thế!
Nhìn mãi, ngắm mãi, Hiểu Khê liền lôi chiếc máy ảnh Canon ra “tự sướng”. Tự tin thái quá cũng là một thái độ sống tích cực. “Hây da, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi chiếc xe bí ngô và đôi giày thủy tinh thôi.” Trong mắt người khác, cô là một thiên sứ lạc quan, vô ưu vô lo, vậy cô sẽ gặp được một người đàn ông như thế nào nhỉ? Đến lúc nào, cô mới có thể bắt đầu một cuộc tình đích thực đây? Liệu cô có thể gặp được một người đáng để mình yêu thương không? Trong lòng Hiểu Khê ngập tràn mong đợi và kỳ vọng. Những cô gái chưa từng một lần yêu thường ngây thơ, ngô nghê như vậy, đôi lúc còn hơi điên cuồng một chút. Thế nhưng, một khi đắm chìm trong tình yêu thì họ sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác.
Không thể phủ nhận một điều, Hiểu Khê có câu chuyện “cô bé Lọ Lem” của riêng mình. Có lẽ trên thế gian này, tất cả các cô gái đều như thế. Đó là những câu chuyện về những cuộc gặp tình cờ không hẹn trước đầy lãng mạn, chứ hoàn toàn không giống những buổi xem mặt với đầy đủ những quy trình phức tạp bây giờ. Quê mùa làm sao! Kì cục làm sao!
Là một loại tình yêu tinh thần, loại bỏ các khao khát thể xác
" Một trong những cuốn sách có giá trị rất đáng xem"
03:13 CH 17/05/2012
Truyện của các tác giả Trung Quốc - Tầng 2
Đi đi mẹ nó, 88 mãi trên này, gặp 1 lần 888 bên ngoài f2f cho đã ;)
Zeus ơi chị post lại thời gian địa điểm trên này cho mọi người dễ theo dõi em nhé :) (một số cơ quan chặn 1 số trang, sợ blog của em có mẹ không vào được)
- Thời gian: 2h đến 6h chiều Chủ Nhật ngày 02/10/2011, nếu vội quá có thể chuyển sang 09/10/2011. Mọi người cho ý kiến.
- Địa điểm: Tầng 2 Quán Diệp Hoa Trà, số 10 đường Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội. Địa điểm này đã đóng đinh, vì nhà Zeus gần đó, Zeus phải mang ra rất nhiều truyện nên không đi xa được.
Chị nghĩ mẹ nào không kịp/bận quá/ quên không đăng ký off cho em thì hôm đó ra cũng được nhỉ, vui là chính mà... Phần tiền nong chắc không thành vấn đề, ai dùng gì thì trả cái đó thôi, quan trọng mẹ nào đã đăng ký sách thì nhớ cầm xiền đi để lấy sách thôi nhỉ :)
Bome Khanhchi: hôm đó đi không hả nàng :D

Lần đầu off cùng các mẹ mà cũng không biết đăng ký thế nào. Nghe các mẹ quảng cáo đợt này em Zeus làm cuốn Lịch Xuyên muốn mua quá. Không biết có được hoan nghênh không? Đến gặp các mẹ tám chuyện cho vui. Cơ mà tình hình bão, các mẹ có di dời ngày off hay không hay vẫn thời gian địa điểm đó, Novelland đến. Hơn nữa thấy các mẹ đọc truyện online nhiều quá đâm hoảng không biết có đủ kiến thức nói chuyện cùng các mẹ không. Mong gặp quá. tiện thể em Zeus cho novelland đăng ký một cuốn Lịch Xuyên nha
05:15 CH 30/09/2011
Truyện của các tác giả Trung Quốc - Tầng 2
Mình cũng vừa đọc xong cuốn này. Đọc cũng ok. Nhg mình thấy cách 2 người quay lại với nhau sao mà đơn giản quá. Có lẽ do tính cách và tình yêu mà Khinh Văn giành cho Như Sênh sâu đậm quá. Mình đọc cứ thấy Khịnh Văn lụy tình quá đi mất. Mà mọi người có thấy Như Sênh cũng kiểu như THC trg ACTNMK k?? Mình thấy 2 người này khá tương đồng: lạnh lùng, che giấu tc rất giỏi, và lúc ctay thì cũng cùng bảo ng kia đừng đợi. Mà sao phải nói thế nhỉ?? Nếu đã yêu nhau nt, đi mấy năm bảo nhau chờ thì có sao đâu? Sao cứ nói đi là phủi tay hết với tất cả những gì đã qua nhỉ?? Nói thật mình đọc lúc đầu thì k thik Khinh Văn tí nào, nhg càng đọc thì càng thương (chứ k phải thích). Rồi cả Tô Sênh nữa, mình thích nhân vật này lắm, nên đến khi TS chết mình hơi bị hẫng.

Có một tình yêu không thể nào quên nhân vật nữ chính là Tiểu Băng, Nam chính là anh Đường Chính Hằng mà mẹ nó
05:11 CH 30/09/2011
Truyện của các tác giả Trung Quốc - Tầng 2
Tớ đọc thử Gặp anh là điều mỹ lệ rồi, đọc đựoc mấy trang thì thấy ko hấp dẫn lắm.
Đọc văn án thấy hình như giống với Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên, cũng chuyện tình trong game ra đến đời thực.
Các truyện còn lại thì mình chưa đọc
Đại bàng gọi ...chim sẻ trả lời a lô a lô.
Vì thấy nhà có war nên tớ ko dám xông vào, chẳng may tên rơi đạn lạc trúng phải thì cái mạng nhỏ này phải làm sao a! :Silly:
Tớ đăng ký với em Zeus từ đầu rồi mà, còn vụ chuyển khoản là đối với các bạn ko ở Hà Nội thôi, còn ở Hn thì tới hôm offline lấy sách rồi thanh toán nàng ạ. Tớ đăng ký 3 truyện: Đồng lang, Sai lầm và Lịch Xuyên.
Sai lầm và Lịch xuyên thì tớ quyết tâm đợi đọc sách, ko đọc ebook nữa.
Nghe mẹ gì ở trang bên nói truyện sai lầm nhiều H quá, cũng ko biết thế nào, miễn hay là đựoc hê hê.
Lịch xuyên thì nhiều người ca ngợi quá rồi. Mong tới ngày có sách quá đi.
Bàn về cực phẩm gia đinh: tớ thấy tên Lâm Tam đúng là đại vô sỉ, đại biến thái - nhưng mà ko hề thấy ghét hắn 1 tẹo nào, có nhiều lúc thấy hắn cô đơn tội nghiệp lắm. Mặc dù lúc nào cũng hi hi ha ha, bên cạnh lúc nào cũng có mỹ nữ nhưng mà sâu thẳm tâm hồn và suy nghĩ của hắn nào có ai hiểu đựoc đâu. Cứ túc tắc đọc thôi nàng ạ.
Về Bộ bộ kinh tâm, hiện tại tớ bắt đầu đọc, tác phẩm đựoc dựng thành phim thì chắc là đỉnh rồi. Hì hì

Bàn về Cực Phẩm Gia Đinh mình cũng chưa đọc mặc dù mấy lần ra nhà sách rât muốn mua, nhưng vì nghe nói anh ấy có đến 9, 10 em yêu nên cứ băn khoăn lo nghĩ vì trước giờ chỉ thích kiểu dạng hai người yêu nhau lưu lạc, hoàn cảnh thế nào cũng về với nhau, hoặc cùng lắm như bộ Lộc Đỉnh Ký, nên giờ còn chưa buồn sờ tay đến anh Cực Phẩm Gia Đinh này, nhưng nghe mẹ bome_khanhchi phân tích thì có lẽ phải sờ đến anh này thôi.
Nhắc đến Bộ Bộ Kinh Tâm thì nhớ đến Mỹ Nhân Tâm Kế, cũng nói về thời kỳ Dận Chân.... nhưng thấy tình hình nam chính trong BBKT toàn soái ca nên chắc là sẽ hâp dẫn lắm. Theo thông tin novelland biết thì BBKT đang được KST.net.vn cho vào phim hot, chạy 4 tập một tuần, các mẹ nào thích xem phim chắc sẽ không phải chờ lâu đâu.
02:50 CH 28/09/2011
Truyện của các tác giả Trung Quốc - Tầng 2
Mình cuối tuần vừa rồi cũng nhòm ngó thêm được mấy bộ truyện, kế ra cho các mẹ có list tham khảo khi chọn lựa:
- Tối thứ 4 mình đọc Chuyện cũ của Lịch Xuyên, đọc 1 lèo đến 3h sáng, báo hại đi làm mặt mũi thâm xì : Theo cảm nhận của mình, truyện này hay, các mẹ nên tìm đọc. Mình chỉ tiếc nếu truyện này được dịch thẳng từ bản gốc tiếng Trung sang chắc còn hay hơn nữa. Vì là bản chuyển ngữ nên mình thấy câu văn hơi lủng củng. Nhưng vẫn phải cảm ơn em mi krazy lắm.
- Tiếp theo, ko biết đọc lời giới thiệu của mẹ nào, chạy vội ra hiệu sách ôm quyển "Có một tình yêu ko thể nào quên". Me nào dự định mua quyển này nên suy nghĩ lại. Quả thực truyện này mang hơi hướng của Minh Hiểu Khê, rất teen, ko hợp với tuổi của mình. Theo ý kiến riêng của mình, Đường Tiểu Lam viết còn ko hay bằng Minh Hiểu Khê. Mình cũng đã mua phải vài quyển của Minh Hiểu Khê, vẫn còn thấy hay hơn tác phẩm này.
- Tối hôm qua, được cô em gái gửi cho bản word "Nối tiếp sai lầm" do em zeus chuyển ngữ. Quả thật truyện này làm cho mình nhớ tới truyện Liệt Cẩm bên blog nhà Keichan dù Nối tiếp sai lầm dài hơn nhiều, câu chuyện cũng rắc rối hơn, tuyến nhân vật cũng nhiều hơn.
Hic, cảm nhận của mình truyện này nhiều cảnh H quá. Cảm thấy nam nhân vật chính nghiện sex, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào cũng có thể đè người ra làm chuyện ấy. Các nhân vật trong truyện đều được học tại các trường danh tiếng thế giới, mình đọc cũng thấy hoa mắt về trình độ học vấn của họ nhưng giải quyết vấn đề có vẻ ko xứng tầm với học vấn lắm thì phải....
Kết luận của mình, truyện Nối tiếp sai lầm là tác phẩm đọc được, nhưng ko quá xuất sắc.
Đây là ý kiến của cá nhân mình, viết ra đây mang tính chia sẻ. Có thể có rất nhiều mẹ khác mình, coi truyện Nối tiếp sai lầm hay Có một tình yêu ko thể nào quên là tác phẩm gối đầu giường:Angel:

Xin lỗi mình chỉ thực sự quan tâm đến " Có một tình yêu không thể nào quên" vì mình là người giới thiệu cuốn này. Không biết Dinh Phuong đã đọc hết chưa lại nói cuốn sách này teen mà lại giống Minh Hiểu Khê??? Thực sự bất ngờ quá
09:40 SA 27/09/2011
Truyện của các tác giả Trung Quốc - Tầng 2
Xí, xí... SKKS là gì mấy gái ơi?
@novelland, uglytruth: 2 nàng ơi, rất cám ơn ý kiến của 2 nàng nha, tớ nhận thấy cả 2 nàng đều là người đọc nhiều sách. Tớ nghĩ ý kiến của novelland cũng đáng để mọi người tham khảo mà, nếu có là nhân viên của SV hay nhân viên của chỗ nào nhưng đọc được nhiều sách lại có những cmt có giá trị thì cũng rất hoan nghênh (tớ chỉ biết đọc chứ không biết ý kiến gì hết, hic...), còn thực sự muốn quảng cáo hay gì gì ... thì có nói nhiều nữa cũng vậy à :Battin ey: , sách không như mỹ phẩm, sách có thể mở ra đọc sơ trước nội dung, hoặc có thể online đọc hết, ham hố quá mới vác sách về. Nên uglytruth cứ thoải mái đi nha nàng, cmt hay mình tham khảo, quảng cáo mình ... bỏ qua 1 bên, nhỉ? tặng cả hai nì :Rose::Rose::Rose:


Thấy hoanglan hỏi hình như chưa có ai trả lời. Phim này xem cũng được, nhân vật đáng yêu, đẹp trai xinh gái, nội dung tương đối ổn. Để link cho hoanglan vào xem luôn nha
http://kst.net.vn/thread/-kbs-2010-sungkyunkwan-scandal-vietsub-ep-20-end--227-1-2.html
06:18 CH 23/09/2011
Truyện của các tác giả Trung Quốc - Tầng 2
@ papayaga: đúng là xem đến lúc Dieter chết thì hụt hẫng lắm vì mình cũg thích nhất anh này, nhưng đoạn sau nghiền ngẫm vẫn thấy hay, tất nhiên là k bằng đoạn đầu rùi, nhưng tác gia miêu tả tâm lý nhân vật rất thật, nhất là những tội lỗi giằng xé khi đối diện với chồng dẫn đến việcc Lisette ngoại tình
Nhắc đến kinh điển, mình lại thích Cuốn theo chiều gió, Jane eyre, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Hai số phận hơn Con hủi, còn Đồi gió hú cầm lên bao nhiêu lần vẫn k xem hết đc vì cái gia phả rắc rối í, tuy nhiên vẫn hẹn ngày đẹp giời nào đó lôi ra xem cho hết vì thấ mọi người khen quá hihi.


Thấy mẹ Suri nhắc chuyện kinh điển lại thèm đọc quá. Cơ mà bận rộn không biết có time để ngồi nghiền ngẫm như xưa không. Ngày trước chết lên chết xuống vì Con Hủi, Đối Gió Hú, Jane nữa. Giọng văn kinh điển, bao năm rồi những tác phẩm này vẫn được đón nhận hết lớp bạn đọc này đến lớp bạn đọc khác. Oài mới mua " Vô lại và quyến rũ" của Nhã Nam, phải về đọc mới được. Mẹ nào đọc rồi cho ý kiến chút đi ạ!
06:11 CH 23/09/2011
Truyện của các tác giả Trung Quốc - Tầng 2
@ papayaga: đúng là xem đến lúc Dieter chết thì hụt hẫng lắm vì mình cũg thích nhất anh này, nhưng đoạn sau nghiền ngẫm vẫn thấy hay, tất nhiên là k bằng đoạn đầu rùi, nhưng tác gia miêu tả tâm lý nhân vật rất thật, nhất là những tội lỗi giằng xé khi đối diện với chồng dẫn đến việcc Lisette ngoại tình
Nhắc đến kinh điển, mình lại thích Cuốn theo chiều gió, Jane eyre, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Hai số phận hơn Con hủi, còn Đồi gió hú cầm lên bao nhiêu lần vẫn k xem hết đc vì cái gia phả rắc rối í, tuy nhiên vẫn hẹn ngày đẹp giời nào đó lôi ra xem cho hết vì thấ mọi người khen quá hihi.


Thấy mẹ Suri nhắc chuyện kinh điển lại thèm đọc quá. Cơ mà bận rộn không biết có time để ngồi nghiền ngẫm như xưa không. Ngày trước chết lên chết xuống vì Con Hủi, Đối Gió Hú, Jane nữa. Giọng văn kinh điển, bao năm rồi những tác phẩm này vẫn được đón nhận hết lớp bạn đọc này đến lớp bạn đọc khác. Oài mới mua " Lưu manh và quyến rũ" của Nhã Nam, phải về đọc mới được. Mẹ nào đọc rồi cho ý kiến chút đi ạ!
05:28 CH 23/09/2011
Truyện của các tác giả Trung Quốc - Tầng 2
Nói thật ban đầu khi đọc mấy comt của Novelland, mình thấy bạn đọc khá nhiều sách, nhưng toàn khen và giới thiệu hầu như cùng một công ty, hoặc chê sách của công ty khác, sau đó nhìn ra mới thấy là nhân viên của Sách Việt.
Cá nhân mình đã đọc Giai Kỳ Như Mộng, về vấn đề chuyển ngữ, mình hoàn toàn thấy không vấn đề gì. Còn cuốn Thục nữ ấy mà, Sách Việt chẳng bị độc giả góp ý lên góp ý xuống về cách dịch, ví dụ điển hình là việc tên nhân vật là Thương Thương, người dịch tự dưng dịch thành Pằng Pằng, không lí giải, khiến độc giả ngẩn ngơ vì chuyện này. Sau đó vớt vát với vài lí do...
Nếu so về độ nổi tiếng của bên Trung Quốc, không biết bạn Novelland theo dõi thế nào chứ Thuấn Gian thực sự quá bình thường, cũng không được đánh giá cao. Nếu nói độ nổi tiếng thì ngay cả Cố Mạn cũng chưa phải đứng ở top đầu, Phỉ Ngã Tư Tồn còn được đánh giá cao hơn, vì hầu như truyện nào cũng được dựng thành phim hết.
Tất nhiên việc dịch, biên tập là điều quan trọng quyết định truyện có thành công hay không, nhưng không thể phủ nhận nội dung truyện. Cứ như Tình Không Lam Hề thì có dịch hay cũng chả ngắc nổi vì cái sự nhàn nhạt của nó.

Những bài trước của novelland chưa phân tích hết tác giả mà bạn. Nếu nói về độ nổi tiếng phải nhắc đến rất nhiều người. Tại sao trong bài nhắc đến Thuấn Gian Khuynh Thành vì tác giả ấy có một bộ phim rất nổi tiếng là " Mỹ nhân tâm kế" dài 40 tập, khi mà tuổi đời còn khá trẻ. Tác giả sinh năm 1981. Đây là nhận xét của những tác giả trẻ của TQ khi nói về Thuấn Gian chứ chả phải nhân xét của cá nhân novelland. Hơn nữa Novelland nói là thuộc lớp tác giả trẻ đang lên chứ không nói là rất nổi tiếng ở bên TQ.
Ở đây không biết bạn lấy thông tin novelland là nhân viên công ty SV từ đâu, nhưng những gì phân tích ở trên đều dựa trên suy nghĩ cá nhân chứ không mang tính một công ty đưa ra nhận định. Bên cạnh đó trong những bài post của novelland không hề phủ nhận nội dung truyện, mà muốn nói đến vấn đề bnj đọc nào đi chăng nữa khi cầm một cuốn sách trên tay đều mong muốn đọc được một cuốn sách hay, cả nội dung truyện, cả chuyển ngũ và hơn hết cả là xứng với đồng tiền mà bạn đọc bỏ ra.
Bên cạnh đó việc việc nhân vật Thương Thương thay bằng Pằng Pằng đã có sự giải thích rất rõ ràng mà theo những người ngoài đánh giá thì toàn là những câu hỏi mang tính bắt bẻ, không mang tính xây dựng. Mà novelland cũng không có time để đưa vào đây trích dẫn trả lời làm gì. Những người thông minh biết chuyện họ chả nhảy vào nói làm gì, chỉ muốn gây war thì mới lôi chuyện đó ra thôi bạn ạ.
Thêm vào đó về Phi Ngã Tư Tồn novelland phân tích, cuốn giai kỳ như mộng bên kia rất là nổi tiếng ạ. nhưng về VN xuât bản lại không được mong đợi. Không biết bạn đã đọc bài phân tích trước nữa của novelland chưa? Với lại đó mới chỉ là bài phân tích đầu tiên ạ, Novelland có nỏi nếu bài viết được hoan nghênh sẽ viết tiếp những tác giả khác.
À còn về Nàng Cố Mạn: nàng ấy đúng là không thể so sánh với những tác giả tên tuổi khác, nhưng trong lớp thế hệ tác giả trẻ 8X thì được đánh giá khá cao. chứ nếu so sánh đằng thẳng ra thì như novelland đã nói TQ còn rất rất nhiều tác giả nổi tiếng hơn rất nhiều. Những tác phẩm chuyển ngữ về VN mới chỉ là một phần rất rất nhỏ trong vô vàn những tác phẩm văn học nổi tiếng có, hay có, binh thường có của TQ mà thôi.
Hơn nữa trong bài phân tích Novelland cũng khen ngợi Tân Di Ổ rất nhiều, vậy nếu như vậy có phải đang khen BV không ạ? Vậy có nên được suy ra là nhân viên của BV không? Mong bạn uglytruth có cái nhìn trực quan hơn và minh bạch hơn. Giả sử có là nhân viên của SV đi nữa, cá nhân mình cũng thấy không nên quảng cáo quá lố, xông vào khen mỗi mình mình mà chê nhà khác, có tốt có xấu và biết nhìn ra điểm mạnh, phát huy nó, nhìn ra điểm yếu cải thiện nó thì mới tốt được. Cảm ơn uglytruth đã góp ý!
03:15 CH 23/09/2011
Truyện của các tác giả Trung Quốc - Tầng 2
Sau một thời gian bội thực với truyện "lửng lơ" "nhảm nhí" Trung Quốc như Mảnh ghép hôn nhân, Thục nữ PK xã hội đen, Chết sập bẫy rồi hay Boss đen tối đừng chạy mình quyết định dừng đọc truyện TQ một thời gian để hâm nóng lại cảm xúc...


Cá nhân Novelland lại thấy, thực ra truyện TQ có rất nhiều truyện đáng để đọc, hơn nữa còn ám ảnh tâm trạng bạn đọc ngay cả khi đã gấp cuốn sách lại. Lây ví dụ điển hình như cuốn : " Có người yêu em hơn cả sinh mệnh", " Tân hôn phòng", "Bị độc thân", Anh có thích nước Mỹ không"..... và vô vàn những tác phẩm khác mà nếu không có tiếng trung thì không thể đọc và cảm nhận hết được. Vì sách được giởi thiệu bán rộng rãi ngoài thị trường hiện nay mới chỉ là một phần rất nhỏ trong vô vàn những tác giả lớn, tác giả tên tuổi bên TQ.
Bên cạnh đó yếu tố chuyển ngữ làm sao cho vẫn giữ nguyên được giọng văn của tác giả, chuyển tải được hết cái hay cái đẹp của truyện TQ chưa cao. Có những tác phẩm bên TQ được đánh giá khá cao nhưng về VN sức sống không được như mong muốn, như " Mảnh ghép hôn nhân", " Giiai kỳ như mộng".... Ngoài ra bạn đọc còn bị bội thực bởi những quảng cáo hơi quá của các công ty sách, nhà sách về sản phẩm của mình. Đến khi mua sách về đọc mới cảm thấy sách thực chất nội dung không đúng như quảng cáo.
Trong list liệt kê mấy cuốn của Dinh Phuong novelland lại thấy mảnh ghép hôn nhân và Thục nữ là hai cuốn có nội dung đáng đẻ đọc. có điểm không thích duy nhất ở mảnh ghép hôn nhân đó là khâu chuyển ngữ còn gượng, chưa nuột, còn thục nữ thì thông qua những chi tiết hài hước để chuyên tải một thông điệp rõ ràng cho những phụ nữ sau ly hôn.
Thực ra để đánh giá sách có hay hay không các mẹ có thể thông qua trang mạng: dangdangwang (đương nhiên cái này yêu cầu các mẹ phải biết tiếng trung một chút)đủ để tìm tên truyện và tên tác giả: sau đó căn cứ trên đánh giá bạn đọc của TQ để biết sách ấy có hay không. Theo như novelland được biết các bạn ấy đánh giá khát sát và nhiệt tình. Kinh nghiệm đánh giá sách căn cứ trên thời gian xuất bản sách và lượng bạn đọc đánh giá cao hay ít. thường thì những sách xuât bản vài tháng trở lại mà có lượng bạn đọc đánh giá 5 sao trên vài trăm là những cuốn sách hay rất đáng đọc. H i...... đây là kinh nghiệm của em, các mẹ thử xem sao
Còn nữa, cá nhân novelland đánh giá trong số những tác giả đã xuất bản ở VN có Tiền Chanh ( có bộ bản sấc thục nữ và A mạnh tòng quân là hay ạ, nghe nói cuốn a mạnh tòng quân bên văn việt mua thì phải ạ. Nhưng em lo cái khoản dịch của bên này quá), Tân Di Ổ ( chị này thì sách toàn sách hay thôi ạ, được đánh giá rất cao bên TQ, ra cuốn nào hot cuốn đó) , Cố Mạn ( thì nàng này cứ 3 năm sẽ có một cuốn cực kỳ hot ạ, những cuốn làng nhàng không nằm trong khoảng 3 năm thì em không dám chắc ạ) ngoài ra bên TQ có 2 nàng nữa, cái này do một số tác giả trẻ TQ phản hồi em mới biết là : Thuấn Gian Khuynh Thành và Hoa Thanh Thần là 2 tác giả đang nổi.
Em thì nghĩ, sách hay, dịch tốt, biên tập chuẩn mới đem đến những cuốn sách hay cho bạn đọc được. Chứ nếu dịch không tốt, biên tập ẩu thì sách hay cũng thành sách không ra gì ạ. như vậy thì không sớm thì muộn bạn đọc sẽ quay lưng, chả thèm đọc sách nữa đâu ạ.
Hi..... nếu bài viết được ủng hộ, em sẽ thông tin thêm về các tác giả TQ khác, và các tác phẩm khác nữa!
06:36 CH 22/09/2011
Truyện của các tác giả Trung Quốc - Tầng 2
Có lẽ cái gì nhiều quá cũng sẽ gây ra bội thực...
Như mình này, một thời gian ngập trong ngôn tình tung của, giờ đang nghỉ ngơi chút xíu, sau 1 thời gian quay lại, hy vọng sẽ tìm được những cuốn ưng ý mới, sẽ thấy lại cảm hứng mới mẻ...
Ngày xưa hồi cấp 3 học văn thì phải đọc nhiều cuốn kinh điển, giờ quả thực rất ngại đọc mấy cuốn đó, chỉ thích những gì nhẹ nhàng thôi, vì đi làm đã đủ đầu rồi, nên relax là yếu tố tiên quyết, có thể cười được sảng khoái sẽ ưu tiên...
Đọc tung của 1 chặp giờ quay về đọc tiểu thuyết tư bản kể ra cũng là đổi gió... giá mà tìm được cuốn nào khiến mình từng say mê như Nếu còn có ngày mai hoặc Bố già thì tốt biết mấy...

Như vậy thì không phải những cuốn hài hước TQ hiện nay đang rất đúng tiêu chuẩn của me_cu_tit sao? hi.... đọc giải trí vậy. À có một cuốn novelland giới thiệu cho mẹ nó đọc thử: Người đàn ông quyến rũ nhất còn sót lại của Julie James. Me_cu_tit đọc xem, không quá nặng nề, giọng văn lại gợi cảm. Tuy không được như Nếu còn có ngày mai, hoặc Bố già, nhưng giúp me_cu_tit đổi chút không khí vậy.
09:50 SA 22/09/2011
Truyện của các tác giả Trung Quốc - Tầng 2
trong này có nàng mẹ Suri và nàng bome Khanhchi thấy hợp với mình nhiều thứ quá đi, mấy lời nàng nói ở trên đều hợp ý ta hết á Công nhận tác giả viết cuốn Cực phẩm có hiểu biết rộng thật đấy, bái phục luôn... Thú vị là đây là cuốn xuyên không mà nam là nhân vật chính, nên bao nhiêu cái "xấu xa" của giai thời đại, lại là giai "lão luyện" trong mọi ngón kinh doanh trên thương trường, từng trải những "thói hư tật xấu", đặt trong thời không bị luật pháp ràng buộc nhiều, lại không bà con thân thích, càng phát tác tợn... ta mới đọc vài chục chương, thấy nổi lên vài bóng hồng nhưng chả hiểu sau này chàng ta chung kết em nào: Xảo xảo, đại tỷ nhà họ Tiêu và Tiếu Thanh Tuyền... chẹp...
Ta xem SKKS, ừ vì ta thích PMY, ta đang bị mê mẩn bởi 2 em đóng CH, càng thích khi 2 em nó thành đôi thật ngoài đời, mấy hôm nay YIM của ta treo cái stt "Min-Min shipper, the new interest" suốt... ha ha... Ta xem phim Hàn từ thưở ngày xa xưa hồi làn sóng Hàn thổi vào VN, chục năm về trước... rồi không thích nữa vì ung thư nhiều quá, lại đến trào lưu "mỹ nữ hóa" các em nam chính... trong khi vẫn miệt mài chung thủy với TVB... Dạo gần đây do sức nóng của CH quá lớn, lại biết nam chính rất men lỳ nên ghé mắt xem và chết đứ đừ... Chắc ta chỉ xem những phim có đôi trẻ Min Min đóng thôi :D
P/s tránh lạc đề: có ai đọc Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi chưa ạ (hỏi lần 2, lần 1 chưa thấy ai trả lời, he he), có nên mua không cả nhà... mặc dù còn vài cuốn truyện in chưa đọc và chục cuốn ebook chưa rờ tới :D

Theo như novelland biết thì cuốn sách này đã được dựng thành phim
http://kst.net.vn/thread/-2010-my-belle-boss-ha-nhuan-dong-canh-diem-1279-1-1.html, Phim này đã được KSTC của KST.net.vn dịch rồi ạ. Hình ảnh màu sắc đẹp, nội dung nhẹ nhàng, chả biết gu của me_cu_tit thế nào. vậy cứ xem phim xong rồi quyết vậy nhé.
P/S: Mà mẹ_cu_tit cũng thích CH à? Chắc mê giai đẹp
09:26 SA 22/09/2011
Truyện của các tác giả Trung Quốc - Tầng 2
Bạn nói đúng ý mình quá. Giống như truyện của Quỳnh Dao. Cùng một tác phẩm mà em chỉ đọc của Liêu Quốc Nhĩ dịch thôi. Mấy người khác dịch đọc ko vô nỗi.

Ngày xưa mình cũng nghiện tiểu thuyết Quỳnh Dao, thời kỳ đầu ra còn tạm, giờ nhìn đến tên Quỳnh Dao là không muốn cầm lên roài. Giờ lại muốn quay về thời kỳ sách văn học cổ điển. Híc.... Giờ cứ thấy sách văn học cứ loạn lạc thế nào ấy. Trong số vô vàn cuốn, tìm ra được một cuốn hay thực sự cảm thấy hơi nản lòng.
Tớ mua chếp sập bẫy và boss đen tối mà đọc được có nửa truyện không nhai tiếp nổi, nhưng đọc kiểu như Phế Đô của Giả Bình Ao thì lại thấy hơi nặng nề, nhưng là cả một xã hội TQ đầy tính chân thực. Novelland có đọc thiếu nữ đánh cờ vây và Balzac và cô thợ may trung hoa, đã mấy năm rồi mà cứ nghĩ đến nó. Những tác phẩm hay nay còn đâu!
09:16 SA 22/09/2011
Truyện của các tác giả Trung Quốc - Tầng 2
EM đồng ý với chị này, dạo này đi Nhà sách em nhìn kệ sách TQ mà thấy kinh hoàng T___T Đợt trước cũng mê lắm xong dính mấy quyển tự dưng em ngán luôn. TRong mấy quyển em mua thì em hận nhất là cuốn Mơ về phía anh của Ngãi Mễ :RaisedEye Đọc quyển Cùng anh ngắm hoa sơn tra em thấy rất thích mới mua quyển này xong tức nghẹn họng luôn >< Kế đó là cuốn Chuyện tình qua bluetooth hay đại loại gì là thế +_+ đọc nhảm nhí thôi rồi, dịch nhạt nhẽo hay do lời văn tác giả thực sự nhạt nhẽo em cũng chả biết nữa . Huhu. Xong cả quyển Chuyện tình Lệ Giang cũng làm em hết sức phiền lòng vì em rất thích Lệ Giang mới mua nó... ai dè không hề có cái gì đáng nhớ cả >.< Thế là thôi, em hận tác giả TQ ko đọc gì nữa :)))
Gần đây, bị đầu đọc đọc Chuyện cũ của Lịch Xuyên thì lại thấy .. cảm động lắm :o Thích mô tuýp chuyện tình yêu trải qua nghịch cảnh mới đến với nhau thế này. Lúc đầu em đọc chơi thôi, sau bị cuốn theo mê mẩn đến ngơ ngẩn cả người.
Em rất ghét kiểu truyện mà NV chính quá ngớ ngẩn hoặc nói chuyện lên gân, ngô nghê đến mức phi lý gặp NV nam cứ lạnh lùng xong hành hạ NV nữ này nọ kia T__T List truyện em thích đa phần đều có kiểu tình yêu gây đau đớn ám ảnh nhưng NV chính vẫn kiên trì theo đuổi bên cạnh việc không ngừng phấn đấu và hoàn thiện bản thân :Straightf: vì nó khá gần với hoàn cảnh của em :LoveStruc: Ngoài Chuyện cũ của Lịch Xuyên thì trước đó, truyện đầu tiên em thích là Anh có thích nước Mỹ không, rồi Ốc sên chạy. Nói chung em thấy các tác giả mà em biết thì em chỉ thích truyện đầu họ viết, còn về sau đều chán kiểu gì đó. Chả hạn Cổ Mạn thì em chỉ thích Bên nhau trọn đời, Tân Di Ổ em chỉ thích ACTNMK..

Nếu bạn thích thể loại đó có thể đọc: Có một tình yêu không thể nào quên của Đường Tiểu Lam. Gay cấn và hồi hộp, ko có kiểu nhân vật nữ ngô nghê mà là một cô gái dám đương đầu với mọi thách thức, vượt qua quá khứ tìm sự giải phóng cho bản thân, về tình yêu và về cuộc sống. Tớ đọc xong cuốn đó mấy tháng rồi mà giờ vẫn ám ảnh về cái kết của câu truyện.
09:33 SA 21/09/2011
Người đàn ông quyến rũ nhất còn sót lại_ Julie...
Mình đã đọc cuốn sách này và vô cùng thích thú. Không có một pha sex nào nhưng xuyên suốt cả câu truyện là một giọng văn gợi cảm đầy hài hước. Nhân vật nữ chính cá tính, có những đối thoại cực kỳ thông minh. Đọc xong cuốn này cảm giác nếu người yêu là một luật sư thông minh quyến rũ cũng có cái thú vị của nó. Hóa ra cũng có cách để khuất phục người đàn ông quyến rũ nhất của Hollywood!!!!
12:52 CH 06/09/2011
" Có một tình yêu không thể nào quên" Đường Tiểu...
“uuu...”
Tiếng rung gấp gáp của chiếc điện thoại khiến Tiểu Băng bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng. Nàng lập tức mở choàng mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ - đã 7 giờ sáng.
Có vẻ vẫn chưa tỉnh táo trở lại sau cơn ác mộng vừa rồi. Nàng đờ đẫn với điện thoại di động đưa lên nghe. Tất cả những gì nàng lờ mờ nghe được chỉ là mấy từ “Đô Luân”, “bữa tiệc họp báo”. Một đêm ác mộng đúng là khiến con người ta bải hoải rã rời. Không còn chút sức lực, nàng dụi mắt ngáp dài một cái, trong lòng có chút cảm giác không yên.
Tối nay mới mở tiệc cơ mà, làm gì mà mới sáng ngày ra đã gọi điện cho người ta chứ?
Tiểu Băng vừa lẩm bẩm vừa quăng di động sang một bên, chùm chăn kín đầu định ngủ tiếp.
Không đúng…!
Nàng tung chăn ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù, mắt mở lớn nhìn về phía trước.
Bữa tiệc họp báo khai trương “Công ty giải trí Đô Luân” không phải từ trước đến nay vẫn do Tiểu Thiên phụ trách ư? Tại sao tự nhiên lại đổ lên đầu nàng thế này? Hơn nữa, trước nay nàng đâu có nghe nói gì về kế hoạch thay đổi nhiệm vụ đâu.
Lẽ nào...
Khỉ thật, ả đàn bà đó không phải lại nổi cơn điên gì đấy chứ?!
Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, nàng chẳng kịp nghĩ thêm được gì nữa, vội vàng thu xếp đồ đạc, rồi lao ra khỏi nhà, phóng xe như bay đến tòa soạn.
************************
Đúng như nàng nghĩ!
“Tiểu Thiên phải đi phỏng vấn ở Hàng Châu đột xuất, nhưng cô ấy không cẩn thận lại cầm theo luôn cả thiệp mời đến dự buổi tiệc chiêu đãi của công ty Đô Luân... Nên lần này, lại phải để phóng viên chủ lực như cô vất vả rồi, tôi đã thay cô hẹn phỏng vấn riêng với ông chủ mới của công ty Đô Luân rồi đấy! Đừng có bỏ lỡ cơ hội này nhé...”
Lúc ra khỏi phòng Phó Tổng biên tập Đổng Vi, nụ cười trên gương mặt Tiểu Băng cứng đờ lại giống như đang bị ai đó xiết chặt cổ. Nàng nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình một cách tức giận, lấy hết sức thở hắt ra một tiếng.
Trong mắt những người khác, khuôn mặt của Đổng Vi lúc nào cũng được trang điểm một cách tinh tế, ăn mặc hợp thời trang, khí chất nho nhã, nụ cười thân thiện. Nhưng trong mắt của Tiểu Băng, cô ta lại giống như một con yêu tinh khoác bên ngoài cái vỏ bọc mĩ lệ.
Khoảnh khắc đó, trong mắt Tiểu Băng thực sự đã lóe lên chút giận dữ. Nhưng chút giận dữ nhỏ nhoi đó giống như một viên đá ném xuống mặt hồ, chỉ dợn lên những gợn sóng nhẹ. Trong chớp mắt đã biến mất không còn chút dấu vết. Là cấp trên của Tiểu Băng, Đồng Vi nói gì nàng phải làm nấy, không có quyền phản bác. Tiểu Băng rảo bước về bàn làm việc của mình, nhanh chóng mở máy tính, đăng nhập MSN.
Tức giận cũng chẳng có ích lợi gì, chi bằng tìm người quen để kiếm một tấm thiệp mời còn thực tế hơn.
“Tiểu Băng, cô giỏi thật đấy, nghe nói tối qua cô phóng xe rượt đuổi rồi chụp được ảnh Hà Lệ với người tình của cô ta !”
Có ai đó bên cạnh ló đầu ra nói.
Nhưng Tiểu Băng cảm thấy ánh mắt cô ta hấp háy, như thể đang nhìn một con cóc ba chân vậy. Con cóc ba chân ý chỉ sự không bình thường, quái dị
Trác Tiểu Băng nhìn cô ta mỉm cười một cách lịch thiệp, ngón tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn, bắt đầu liên kết lần lượt các sự kiện với nhau, kể lại cho cô ta nghe.
**************************
“Đô Luân” là tập đoàn giải trí lớn nhất Hông Kông. Một tháng trước, họ vừa mở thêm một công ty con ở Đại lục— lấy tên là Đô Luân Trung Quốc. Đêm nay, Tổng Giám đốc Đô Luân Trung Quốc lần đầu tiên sẽ công khai lộ diện, mở tiệc chiêu đãi các phóng viên trong giới truyền thông. Không có giấy mời đồng nghĩa với việc không có tư cách tham gia bữa tiệc.
Từ trước đến nay Tiểu Thiên chưa bao giờ bất cẩn như thế này.
Thực ra, nguyên nhân toàn bộ sự việc này rất dễ hiểu. Tất cả đều là do Đổng Vi cả thôi. Đổng Vi! cô ta muốn chơi xấu với nàng đây mà.
Tiểu Băng nhanh chóng tìm được nick name một phóng viên cô quen trên MSN, chỉ trong giây lát nàng đã kiếm được cho mình một tấm vé mời. Môi nàng cong lên thành một nụ cười, xem ra lại phải tốn một bữa cơm rồi đây.
Nhưng ai bảo bao nhiêu người nàng không chụp, lại đi chụp bạn thân nhất trong làng giải trí của Đổng Vi là Hà Lệ làm gì kia chứ! Thế giới này, báo ứng đến nhanh như vậy đấy! Có điều, nàng - Trác Tiểu Băng - chẳng sợ gì hết.
Buổi họp báo của “Đô Luân Trung Quốc” không chỉ có sự xuất hiện của giới truyền thông, mà rất nhiều công ty lớn cũng cử đại diện cấp cao của mình tới dự. Nam thanh nữ tú khoác trên mình những bộ lễ phục sang trọng và đắt tiền, cầm trên tay những ly rượu vang xinh xắn, đi đi lại lại với tư thế hết sức nho nhã. Trang sức kim cương trên người các cô gái cùng với đồng hồ, kẹp cravat bằng vàng của các chàng trai cùng lúc ánh lên rực rỡ khiến cho có cảm giác sáng chói còn hơn cả ánh mặt trời vào buổi ban trưa. Họ nâng ly chúc tụng rồi say sưa bàn tán. Mở miệng ra là kinh doanh, là cổ phiếu, thậm chí còn có cả những ý tưởng đầu tư và kế hoạch phát triển nữa.
Chính trong đám đông lộn xộn và hào nhoáng ấy, Tiểu Băng nhanh chóng nhìn ra Giám đốc điều hành Đô Luân Trung Quốc – Đường Chính Hằng. Anh ta mặc một chiếc comple kiểu dáng mới nhất của hãng Gucci, làm nổi bật thân hình cao lớn rắn rỏi. Gương mặt góc cạnh và sắc nét, duy chỉ có đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng sắc bén lạnh lùng tựa như băng giá.
06:28 CH 26/04/2011
" Có một tình yêu không thể nào quên" Đường Tiểu...
Cuối cùng cũng thương lượng xong chuyện giá cả, tắt MSN, Trác Tiểu Băng vỗ vỗ tay một cách vui vẻ.
Trên màn hình máy tính vẫn đang mở trang tin nói về vụ Scandal của Hà Lệ, khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của người đàn ông trong bức ảnh ngay lập tức phóng to lên vô số lần trước mắt nàng. Đôi lông mày thẳng tắp. Đôi mắt đó, sâu thăm thẳm như một hồ nước băng giá. Có cảm giác đột nhiên dâng lên một vòng xoáy, xoay tít, chỉ cần nhìn vào đó trong chốc lát là cả người nàng sẽ bị hút vào vậy…
“Đoàng!”
Tiếng sấm lớn làm Trác Tiểu Băng run rẩy, bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Nàng vội vàng nhấp chuột đóng trang web.
“Bên cạnh ngôi sao Hà Lệ bất ngờ xuất hiện một người đàn ông bí ẩn, hai người cùng bỏ chạy trên ô tô với những hành động thân mật”.
“Đoàng!”
Tiếp sau đó lại là một âm thanh dữ dội, âm thanh lớn đến mức dường như làm chao đảo cả thành phố.
Tốc độ lan truyền tin đồn scandal của các ngôi sao thậm chí còn nhanh hơn cả ánh chớp ngoài cửa sổ.
Chắc chắn ngày mai, trên mạng sẽ tràn ngập các loại tin tức và hình ảnh về Hà Lệ và người đàn ông bí ẩn kia. Nào là nắm tay, hôn hít, rồi vào khách sạn, và lên giường ...
Muốn gì có nấy...
Đây chính là ma lực của internet, giống như một đàn các mập sống ở nơi sâu thẳm của đại dương, chỉ cần có người ném cho chúng một miếng thịt còn tươi máu, chúng sẽ điên cuồng lao tới, xé miếng thịt thành muôn nghìn mảnh nhỏ chỉ trong nháy mắt.
Và Tiểu Băng chính là kẻ vứt miếng thịt xuống biển.
“Đoàng!”
Lại một tiếng sấm lớn khác, Tiểu Băng đi đến bên giường, ngẩng đầu kéo rèm cửa. Bên ngoài cửa sổ là hình ảnh thành phố Bắc Kinh về đêm phồn hoa, rực rỡ bởi sắc màu của đủ loại ánh đèn nhấp nháy. Trong khoảnh khắc, không khí ngập tràn mùi nước mưa xen lẫn mùi đất bao vây lấy thành phố nhộn nhịp. Bỗng chốc cái oi bức của mùa hè bị thổi bay không còn để lại chút dấu vết.
Không hiểu sao nàng cứ có cảm giác như đã từng quen biết người đàn ông xuất hiện bên cạnh Hà Lệ.
Hình như đôi mắt đó, từ trước đây rất lâu… rất lâu đã in vào trí óc của Tiểu Băng. Nàng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng nàng nhìn thấy chỉ là màn mưa dày đặc giữa không gian của trời và đất. Lúc này bên tai nàng chỉ có âm thanh của tiếng mưa rơi rào rào.
Giống như một thảm họa kéo dài….
Dữ dội và bất ổn. Có cảm giác sẽ cứ mưa thế này cho đến ngày tận thế.
Tiểu Băng dựa vào cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, chầm chậm nhắm mắt lại, bên tai không dứt những tiếng nổ đùng đoàng. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng phanh xe chói tai.
Tim nàng thót lại, còn chưa kịp phản ứng, thì tiếng nổ sau vụ đâm xe liên tục dội vào tai nàng như những đợt sóng liên tiếp. Sau đó nàng ngửi thấy mùi xăng xe nồng nặc, tiếng rít của thép cháy. Nàng chỉ có thể đứng đó và nhìn mà không thể làm gì được. Nàng cảm thấy máu tươi từ khuôn mặt mình đang ào ào chảy xuống, cả một màu đỏ quạch bao phủ hết đất trời.
Một cơn đau dữ dội lập tức lan khắp tứ chi. Trác Tiểu Băng giật mình hoảng loạn, ngay sau đó phát hiện mình vẫn kẹt trong xe, người ngồi bên cạnh nàng mở to hai mắt, tuy máu đang chảy khắp mặt nhưng vẫn nhìn nàng mỉm cười một cách bình tĩnh đến lạ thường.
Đó là hai người thân quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Bố và mẹ.
“Bố ơi, mẹ ơi...”
Tiểu Băng gọi đến khản cả giọng, nàng muốn cứu bố mẹ, muốn giữ họ lại, không muốn để họ rời đi. Nhưng cho dù nàng kêu gào, lay gọi thế nào, cũng không thể ngăn lại việc hai khuôn mặt hiền từ ấy vẫn cứ mờ dần, cuối cùng biến mất không còn dấu vết.
02:48 CH 17/04/2011
" Có một tình yêu không thể nào quên" Đường Tiểu...
Chương 1: Tuyển chọn tài năng – cổ tích đen tối
Trong những cuộc thi như thế này, hai người đồng tâm hiệp lực hành động bao giờ cũng tốt hơn phải một mình đơn thương độc mã đối diện với tương lai. Nhất là khi cuộc thi trước mắt sẽ còn ngày càng khốc liệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ.
Đến lúc đó, những ký ức đau thương được chôn giấu trong tâm khảm bao lâu nay sẽ bị “bóc ra” từng lớp từng lớp một. Giống như khi ta bóc một củ hành tây, cái vị cay xè của hành khiến cho ta vừa bóc mà vừa khóc cho cả thế giới nhìn.
Đây chính là quy tắc của làng giải trí.
Chẳng ai có thể thoát ra được.
I. Mộng cũ tĩnh lặng
8:55 phút tối, còn 5 phút nữa là tới giờ hẹn xem mặt.
Trời đã về khuya, nhưng đường phố Bắc Kinh vẫn rực rỡ ánh đèn.
Trên đường không còn cảnh tượng xe cộ nối đuôi nhau thành hàng dài hơn chục cây số như ban ngày nữa. Phố xá cũng đã hết ồn ào, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng hiếm có.
Nhưng ngay sau đó, sự yên tĩnh nhanh chóng bị phá tan bởi âm thanh chói tai của bánh xe rít trên mặt đường khi cua gấp.
Hai chiếc xe, một ghi, một trắng từ đâu lao như bay tới, dẫn đầu là chiếc BMW hạng sang tinh xảo, bốn bánh xe xoay chuyển một cách thần tốc. Lúc vỉa trái, lúc vỉa phải, trông chẳng khác nào một tên say rượu đi đứng loạng choạng trên đường, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng phanh chói tai, hòng cắt đuôi chiếc xe đằng sau. Nhưng chiếc SUV trắng vẫn kiên trì bám sát. Cảnh rượt đuổi bằng ô tô nguy hiểm hệt như trong những bộ phim hành động của Mỹ, làm cả con phố phố tĩnh lặng bỗng chốc bụi mù. Rồi hai chiếc xe biến mất trong nháy mắt, khiến người hai bên đường nghệt ra giương mắt đứng nhìn, ngay lập tức hoài nghi liệu có phải mắt mình có vấn đề hay không?
“Trác Tiểu Băng! Cậu giải thích cho mình nghe tại sao lại không đến chỗ hẹn? Mình khó khăn lắm mới giúp cậu hẹn được một đối tượng tốt như thế...”.
Tiếng hét tức giận của Từ Tuệ Tuệ trong điện thoại khiến tai của Trác Tiểu Băng đau nhói. Tuy đã quen với tính khí nóng như lửa của cô bạn thân nhưng lúc này nàng không thể không cau mày, một tay nắm chắc vô lăng, tay kia đưa lên dụi dụi tai.
“Tuệ Tuệ à, mình đang làm việc! Có người đàn ông bí ẩn xuất hiện bên cạnh đại minh tinh Hà Lệ... Tin tức này đáng giá bao nhiêu tiền chứ! Mình còn tâm trí đâu mà nghĩ đến buổi hẹn hò xem mắt nữa đây!”.
Vừa nói nàng vừa bóp thái dương, trông Tiểu Băng lúc này giống con mèo bị người ta giẫm vào đuôi, phồng má lên bất bình tức giận.
“Tiểu Băng, mình xin cậu đấy, tiền không phải vạn năng, Cậu cũng phải lo cho chuyện tình cảm của bản thân mình chứ?”.
“Ừ, tiền không phải vạn năng, vì đôi lúc chúng ta còn cần cả thẻ tín dụng nữa”.
Trác Tiểu Băng nói rất bình thản, mắt vẫn dán chặt vào chiếc BMW phía trước đang rồ ga, chuyển hướng... Nàng không dám một phút lơ là. Trong khi đó, người ở đầu dây bên kia nghe thấy câu trả lời của nàng sém chút ngắt điện thoại.
“Trác Tiểu Băng, mình nói cho cậu biết, mình còn giúp cậu giới thiệu bạn trai thì mình theo họ cậu luôn!”
Tiếng hét tức giận từ đầu dây bên kia vọng lại khiến cho màng nhĩ Tiểu Băng ong ong, nàng bất đắc dĩ bĩu môi tiện tay gỡ tai nghe điện thoại vứt xuống ghế ngồi bên cạnh.
Bạn trai thì đáng giá bao nhiêu tiền? Tiền nợ còn chưa trả hết, nàng đã nghèo tới mức sắp phải hít gió đông bắc để sống rồi. Huống hồ bây giờ là mùa hè, đến gió đông bắc cũng chẳng có mà hít đây. Hít gió Đông Bắc: Ở đây ám chỉ người có cuộc sống khó khăn, đói khổ.
Là một phóng viên trong làng giải trí, đuổi theo đại minh tinh Hà Lệ và “gian phu” của cô ta rồi chụp được những tấm ảnh độc quyền đổi lấy tiền. Đó mới là điều thiết thực.
Nhìn chiếc BMW Z8 phía trước vẫn kiến trì tìm cách cắt đuôi mình một cách không mệt mỏi, nàng mím môi mỉm cười lạnh lùng, quay mạnh vô lăng, nhấn ga, cho xe lao vút đi.
Trên đời này làm gì có tin tức độc quyền nào thoát khỏi tay Trác Tiểu Băng này chứ! Đó là chuyện chưa từng xảy ra!.
*************************************
Nửa tiếng sau, Trác Tiểu Băng đã đắc ý ngồi bên bàn máy tính trả giá tấm ảnh mà nàng chộp được với biên tập viên trên mạng.
Mùa hè nóng nực, trời Bắc Kinh về đêm ngột ngạt tới mức chẳng có lấy một ngọn gió. Cửa sổ phòng mở rộng, tấm rèm lụa nhạt màu buông hờ hững như không chút sức sống, không mảy may rung động, có lẽ trời sắp mưa...
Trác Tiểu Băng ngồi trước màn hình máy tính vừa lướt web, vừa chờ thư trả lời trên MSN một cách nhàn rỗi. Thần sắc nàng bình thản tới mức có cảm giác như thể cuộc rượt đuổi tốc độ chóng mặt vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình cả.
Trên MSN, một avatar quen thuộc nhảy lên nhanh chóng, rồi đột nhiên cửa sổ nói chuyện hiện ra trước mặt Trác Tiểu Băng.
“Cô hai, xin cô tha cho tôi đi...”.
“Chị hai, là em cầu xin chị tha cho em mới phải, nói suốt nửa ngày rồi có 10 tệ mà chị cũng tiếc không cho thêm, chị yêu tiền đến thế sao? Ảnh của em dù gì cũng là hàng độc mà.”
Trác Tiểu Băng nhanh chóng trả lời, những ngón tay gõ như bay trên bàn phím, âm thanh lách cách nghe thật vui tai.
“Cô mới là chị hai của tôi… Cô hai ạ! Rốt cuộc thì ai là người đeo bám tôi cả buổi tối chỉ để mặc cả thêm mười tệ hả? Mức giá tôi đưa ra đủ cao rồi…
“Ai bảo chị trả em hai trăm năm mươi tệ tiền nhuận ảnh chứ! Chị biết rõ em ghét nhất hai trăm rưỡi còn gì”. Hai trăm rưỡi (二百五): trong tiếng Trung, nếu viết là 250 hoặc nói hai trăm năm mươi tệ (二百五十) thì chỉ có nghĩa là 250 thôi, nhưng khi viết 二百五 thì còn có ý chỉ một ai đó ngốc nghếch.
“Vậy sao phải thêm mười tệ làm gì? Được rồi… Được rồi! Vậy tôi trả thêm cho cô một tệ nữa nhé, được không?”
Trác Tiểu Băng lắc đầu, xua tay, gửi cho đối phương một dòng chữ.
“Hai trăm năm mốt em cũng không thích”.
“Trác Tiểu Băng! Chỉ là mười đồng thôi mà !”
Trác Tiểu Băng vẫn lắc đầu, trước nay nàng vốn luôn công bằng, đối với chuyện tiền nong cũng vậy. Thế nên, ngay lập tức nàng đổi status trên MSN của mình thành “ mười tệ cũng là tiền”.
03:51 CH 14/04/2011
"Có một tình yêu không thể nào quên" Sách Việt...
Nửa tiếng sau, Trác Tiểu Băng đã đắc ý ngồi bên bàn máy tính trả giá tấm ảnh mà nàng chộp được với biên tập viên trên mạng.
Mùa hè nóng nực, trời Bắc Kinh về đêm ngột ngạt tới mức chẳng có lấy một ngọn gió, cửa sổ phòng mở rộng, tấm rèm lụa nhạt màu buông hờ hững như không chút sức sống, không mảy may rung động, có lẽ trời sắp mưa...
Trác Tiểu Băng ngồi trước màn hình máy tính vừa lướt web, vừa chờ đợi thư trả lời trên MSN một cách nhàn rỗi, thần sắc bình thản tới mức có cảm giác như thể cuộc rượt đuổi tốc độ chóng mặt vừa rồi chẳng liên quan gì đến nàng.
Trên MSN, một avatar quen thuộc nhảy lên nhanh chóng, rồi đột nhiên cửa sổ nói chuyện hiện ra trước mặt Trác Tiểu Băng.
“Cô hai, xin cô tha cho tôi đi...”
“Chị hai, là em cầu xin chị tha cho em mới phải chứ, nói suốt nửa ngày rồi có 10 tệ mà chị cũng tiếc không cho thêm, Chị yêu tiền đến thế sao? Ảnh của em dù gì cũng là hàng độc mà.”
Trác Tiểu Băng nhanh chóng trả lời, những ngón tay gõ như bay trên bàn phím, âm thanh phát ra lách cách thật vui tai.
“Cô mới là chị hai của tôi… Cô hai ạ rốt cuộc thì ai là người đeo bám tôi cả
buổi tối chỉ để thêm mười tệ hả? Giá tôi đưa ra đủ cao rồi…
“Ai bảo chị trả em hai trăm năm mươi tệ tiền nhuận ảnh! Chị biết rõ em ghét nhất hai trăm rưỡi còn gì”. Hai trăm rưỡi (二百五): trong tiếng Trung, nếu viết là 250 hoặc nói hai trăm năm mươi tệ (二百五十) thì chỉ có nghĩa là 250 thôi, nhưng khi viết 二百五 thì còn có ý chỉ một ai đó ngốc nghếch.
“ Vậy sao phải thêm mười tệ? Được rồi, được rồi, vậy tôi thêm cho cô một tệ nữa nhé?”
Trác Tiểu Băng lắc đầu, xua tay, gửi cho đối phương một dòng chữ.
-“Hai trăm năm mốt em cũng không thích.”
“Trác Tiểu Băng! Chỉ là mười đồng thôi mà!”
Trác Tiểu Băng vẫn lắc đầu, trước nay nàng vốn luôn công bằng, đối với chuyện tiền nong cũng vậy. Thế nên ngay lập tức nàng đổi status trên MSN của mình thành “ mười tệ cũng là tiền”.
Cuối cùng cũng thương lượng xong chuyện giá cả, tắt MSN, Trác Tiểu Băng vỗ vỗ tay một cách vui vẻ.
Trên màn hình máy tính vẫn đang mở trang tin nói về vụ Scandal của Hà Lệ, khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của người đàn ông trong bức ảnh ngay lập tức phóng to lên vô số lần trước mắt nàng. Đôi lông mày thẳng tắp. Đôi mắt đó, sâu thăm thẳm như một hồ nước băng giá. Có cảm giác đột nhiên dâng lên một vòng xoáy, xoay tít, chỉ cần nhìn vào đó trong chốc lát là cả người nàng sẽ bị hút vào vậy…
04:47 CH 19/01/2011
"Có một tình yêu không thể nào quên" Sách Việt...
Chương 1: Tuyển chọn tài năng – cổ tích đen tối
Trong những cuộc thi như thế này, hai người đồng tâm hiệp lực hành động bao giờ cũng tốt hơn phải một mình đơn thương độc mã đối diện với tương lai. Nhất là khi cuộc thi trước mắt sẽ còn ngày càng khốc liệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ.
Đến lúc đó, những ký ức đau thương được chôn giấu trong tâm khảm bao lâu nay sẽ bị “bóc ra” từng lớp từng lớp một. Giống như khi ta bóc một củ hành tây, cái vị cay xè của hành khiến cho ta vừa bóc mà vừa khóc cho cả thế giới nhìn.
Đây chính là quy tắc của làng giải trí.
Chẳng ai có thể thoát ra được.
I. Mộng cũ tĩnh lặng
8:55 phút tối, còn 5 phút nữa là tới giờ hẹn xem mặt.
Trời đã về khuya, nhưng đường phố Bắc Kinh vẫn rực rỡ ánh đèn.
Trên đường không còn cảnh tượng xe cộ nối đuôi nhau thành hàng dài hơn chục cây số như ban ngày nữa. Phố xá cũng đã hết ồn ào, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng hiếm có.
Nhưng ngay sau đó, sự yên tĩnh nhanh chóng bị phá tan bởi âm thanh chói tai của bánh xe rít trên mặt đường khi cua gấp.
Hai chiếc xe, một ghi, một trắng từ đâu lao như bay tới, dẫn đầu là chiếc BMW hạng sang tinh xảo, bốn bánh xe xoay chuyển một cách thần tốc. Lúc vỉa trái, lúc vỉa phải, trông chẳng khác nào một tên say rượu đi đứng loạng choạng trên đường, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng phanh chói tai, hòng cắt đuôi chiếc xe đằng sau. Nhưng chiếc SUV trắng vẫn kiên trì bám sát. Cảnh rượt đuổi bằng ô tô nguy hiểm hệt như trong những bộ phim hành động của Mỹ, làm cả con phố phố tĩnh lặng bỗng chốc bụi mù. Rồi hai chiếc xe biến mất trong nháy mắt, khiến người hai bên đường nghệt ra giương mắt đứng nhìn, ngay lập tức hoài nghi liệu có phải mắt mình có vấn đề hay không?
“Trác Tiểu Băng! Cậu giải thích cho mình nghe tại sao lại không đến chỗ hẹn? Mình khó khăn lắm mới giúp cậu hẹn được một đối tượng tốt như thế...”.
Tiếng hét tức giận của Từ Tuệ Tuệ trong điện thoại khiến tai của Trác Tiểu Băng đau nhói. Tuy đã quen với tính khí nóng như lửa của cô bạn thân nhưng lúc này nàng không thể không cau mày, một tay nắm chắc vô lăng, tay kia đưa lên dụi dụi tai.
“Tuệ Tuệ à, mình đang làm việc! Có người đàn ông bí ẩn xuất hiện bên cạnh đại minh tinh Hà Lệ... Tin tức này đáng giá bao nhiêu tiền chứ! Mình còn tâm trí đâu mà nghĩ đến buổi hẹn hò xem mắt nữa đây!”.
Vừa nói nàng vừa bóp thái dương, trông Tiểu Băng lúc này giống con mèo bị người ta giẫm vào đuôi, phồng má lên bất bình tức giận.
“Tiểu Băng, mình xin cậu đấy, tiền không phải vạn năng, Cậu cũng phải lo cho chuyện tình cảm của bản thân mình chứ?”.
“Ừ, tiền không phải vạn năng, vì đôi lúc chúng ta còn cần cả thẻ tín dụng nữa”.
Trác Tiểu Băng nói rất bình thản, mắt vẫn dán chặt vào chiếc BMW phía trước đang rồ ga, chuyển hướng...
Nàng không dám một phút lơ là. Trong khi đó, người ở đầu dây bên kia nghe thấy câu trả lời của nàng sém chút ngắt điện thoại.
“Trác Tiểu Băng, mình nói cho cậu biết, mình còn giúp cậu giới thiệu bạn trai thì mình theo họ cậu luôn!”
Tiếng hét tức giận từ đầu dây bên kia vọng lại khiến cho màng nhĩ Tiểu Băng ong ong, nàng bất đắc dĩ bĩu môi tiện tay gỡ tai nghe điện thoại vứt xuống ghế ngồi bên cạnh.
Bạn trai thì đáng giá bao nhiêu tiền? Tiền nợ còn chưa trả hết, nàng đã nghèo tới mức sắp phải hít gió đông bắc để sống rồi. Huống hồ bây giờ là mùa hè, đến gió đông bắc cũng chẳng có mà hít đây. Hít gió Đông Bắc: Ở đây ám chỉ người có cuộc sống khó khăn, đói khổ.
Là một phóng viên trong làng giải trí, đuổi theo đại minh tinh Hà Lệ và “gian phu” của cô ta rồi chụp được những tấm ảnh độc quyền đổi lấy tiền. Đó mới là điều thiết thực.
Nhìn chiếc BMW Z8 phía trước vẫn kiến trì tìm cách cắt đuôi mình một cách không mệt mỏi, nàng mím môi mỉm cười lạnh lùng, quay mạnh vô lăng, nhấn ga, cho xe lao vút đi.
Trên đời này làm gì có tin tức độc quyền nào thoát khỏi tay Trác Tiểu Băng này chứ! Đó là chuyện chưa từng xảy ra!.
06:31 CH 18/01/2011
n
novelland
Bắt chuyện
555Điểm·3Bài viết
Báo cáo