Chào các bạn!Cùng gọi là cha mẹ đơn thân nhưng mỗi người mỗi cảnh.Trường hợp của tôi khá rắc rối nên tôi mở top này xin được các bạn tư vấn.vợ chồng tôi lấy nhau chẳng ở được với nhau bao lâu vì ox đi làm xa thường xuyên, cũng vì thế mà ox có cơ hội nói dối tôi hết lần này đến lần khác (chủ yếu về chuyện tiền bạc). Được khoảng 2 năm- lúc đó con trai tôi dc 1 tuổi là lúc tôi thấy ko thể hy vọng vào sự thay đổi của chồng, không thể nhẫn nhịn được nữa, các cuộc cãi vã ngày một dày hơn (vì chồng tôi đi làm xa nên có cãi nhau thì cũng chỉ thức đêm nhắn tin thôi mà hầu như tôi chửi 1 mình, vì gọi điện thì hắn thấy tôi nói to là hắn tắt máy, nhắn thì hắn ko trả lời - ức chế lắm các bạn ạ, và như thế hắn lại bảo là tôi láo và không về và cũng ko gửi tiền nuôi con, không trả những món nợ hắn vay của tôi và gđ tôi), tôi nhắn tin độc thoại lắm cũng chán và quyết định vứt hắn ra khỏi đầu, ko nhắn tin, ko gọi điện và chặn luôn cuộc gọi đến từ số của hắn dần dần cũng thấy thoải mái hơn.Rồi tôi nghĩ đễn chuyện li hôn, tôi gọi cho hắn, nói rất bình thường dụ hắn về li hôn, hắn cũng về. Nhưng chả hiểu sao hay là do số (tôi đi xem bói họ bảo tôi ko bỏ dc chồng, chỉ lằng nhằng vậy thôi) hôm đó ra tòa họ bảo chánh án nghỉ hưu nên dừng nhận đơn 1 tuần. thế là hắn đi, tôi về nhà trọ, lần sau tôi ra tòa 1 mình mà tôi lại nói thật với họ là ông ấy đi làm xa ko có địa chỉ cụ thể (hộ khẩu vẫn ở nhà bm chồng) thế là họ lại ko nhận đơn.Sau đó tôi hết nói nhẹ lại nói nặng gọi hắn về để li hôn nhưng hắn cũng ko về. Rồi tôi cứ sống như thế (vì tôi ở nhà thuê, hắn đi xa, gđ 2 bên cũng ở xa nên coi như tôi và hắn chẳng liên quan gì đến nhau)Đến lúc tôi vay mượn mua dc miếng đất rẻ tiền làm cái nhà cấp 4 tôi muốn li hôn để chuyển khầu luôn cho nó gọn nhưng hắn ko về li hôn, còn gọi điện cho ông công an xã ko cho tôi chuyển khẩu, sau đó tôi về nói với bố mẹ chồng....gđ chồng tôi cũng tốt và quí mến tôi nên sau đó họ chuyển cho tôi.Cho đến cuối năm vừa rồi sau nhiều chuyện lằng nhằng và cũng đã bình tĩnh lại. tôi gọi cho hắn và bảo ko thể như thế này mãi dc. 1 là về hẳn nhà ở với vợ con, 2 là về li hôn. Hắn bảo hắn về, hắn về dc 2 tháng cũng chẳng chịu đi làm, chẳng có đồng nào, rồi hứa hết lần này đến lần khác đi dọn đồ về hẳn tôi phải đưa tiền cho hắn đi dọn đồ về nhưng vẫn ko về.Nhiều người bảo nó ko nghiện, ko đánh đập thì ko đến nỗi phải li hôn. chứ li hôn rồi thì con nó ko có bố rồi...người thì bảo mấy năm nay mạnh ai nấy sống thì giờ cứ thế,m thích làm gì thì làm kệ nó cần gì phải cố li hôn lại mất tiền mất tg, cứ để đấy cho con m sau này còn có bố.Mình cũng chả biết nên thế nào. nhiều đêm ko ngủ được nằm nghĩ tức lắm chỉ muốn li hôn, nhưng hắn ko về mà lại ko có mặt tại nơi đăng ký Hkhẩumà tòa có gửi giấy báo hòa giải về chắc hắn cũng ko ra tòa đâu.từ nhà m đến tòa cách khoảng 25km, m cũng ko thể nghỉ làm thường xuyên được.Các bạn hãy cho 1 một lời khuyên!Có nên li hôn ko? mà li hôn thì m phải làm ntn cho nhanh gọn nhất? chi phí khoảng bao nhiêu?Cảm ơn các bạn!(Hi.mình văn vẻ hơi dài dòng, lủng củng mong các bạn thông cảm)
Hình như cũng lâu rồi, không ai vào topic này nữa nhỉEm và ex cũ, ly hôn được 1 năm rồiđến 6/5 này là ex lấy vợ mớiNói thật khi nghe tin này thì em không thấy gì cả, chỉ thấy btMong là ex lấy vợ đi, rồi đỡ lằng nhằng với con gái em, để em yên tâm làm tiếp tập 2, yên tâm để con gái có một người bố mới, Giờ ai hỏi gì về ex cũ, em nói luôn là 6/5 này bố cháu cưới rồiThấy trong lòng chẳng vương vấn gì, thấy thoải mái như nghe tin một người quen đang chuẩn bị kết hôn vậy
mình thích nhất câu " Để con tai thêm nhiều bạn bè" He he
thế thời, thời thế đổi thay nhanh lắm. nếu bạn đã có baby rồi thì mình không dám có ý kiến. nếu chưa, thì tại sao lại phải khổ thế. không phải là không có khả năng thành công. nhưng xác suất khá thấp.
Khi chia tay, mỗi người có một cách xử sự. Có người cố làm cho mình nổi bật bằng những bộ cánh sang trọng, cố hoạt bát trong các mối quan hệ ... Trên hết, họ cố gắng chứng tỏ mình bình thường như những người khác, mình là người tốt.Lão ăn mày thì nghĩ khác. Khi chia tay, tự lão ăn mày nghĩ mình không bình thường. Lão ăn mày ngưỡng mộ những người giữ được một gia đình, một mái ấm. Người ta cố gắng để mọi người nghĩ người ta là ng tốt. Còn lão ăn mày ... nhẹ nhàng thấy mình là người xấu. Vì thế khi người ta có nói gì về mình, hay có nhìn mình bằng nửa con mắt, lão ăn mày vẫn thấy nhẹ nhàng. Bực tức không giải quyết được nhiều việc.Dưới đáy xã hội là lão ăn mày, thế nên chỉ có ngước nhìn lên với mọi người, có lẽ lão ăn mày không có cơ hội nhìn người khác bằng nửa con mắt. Lão ăn mày chỉ đơn giản nghĩ rằng đổ vỡ chỉ là do mình lựa chọn những gì đáng nhẽ ra mình không nên chọn. Thế nên có bực tức thì cũng bực tức với chính mình. Hằn học với cuộc đời đâu có làm mình thoải mái hơn đâu.À, thời gian 6 tháng không còn nhiều đâu. Sẽ đến lúc lão ăn mày mở to mắt như để thu trọn hình ảnh người đối diện. Lúc đó có khi nhìn bằng nửa con mắt lại tốt hơn thì sao em !!!
Bạn chủ topic đã nói "Ban đầu chúng em là bạn, nhưng rồi vì rất nhiều điều hấp dẫn từ cả 2 phía (em tin là thế)", tức là khi hai người hướng đến nhau, dòng chữ thương nhau một phần trong mấy phần của mỗi người đều để trống. Mỗi người trong hai người họ để cho nhau quyền được điền con số mình muốn vào. Vì thế khi người này bỗng muốn người kia điền thương mình 1/1 thì mọi chuyện trở nên phức tạp.Một phần trong mấy phần là câu trả lời đâu có dễ. Nếu trả lời được ngay thì câu trả lời đó có giá trị không cao rồi em. Để số phận và thời gian trả lời thôi em ...
Bạn rơi vào 80% những người kiệt sức đó, nhiều người 9-11h khuya mới về đến nhà kia. 40t mà kêu ca thì pó tay toàn tập. Rất nhiều người chỉ thích than thở và kể khổ, trong khi nỗi khổ chưa có gì ghê gớm.Học cách sòng phẳng, tự kiểm điểm năng lực bản thân và kỹ năng xử lý tình huống của mình để có nhiều time hơn.Lấy ví dụ: nhiều người thức dậy lúc 4-5h sáng đi hái rau đem bán, chiều tranh thủ bán thêm hoa quả, về nhà còn con nhỏ ngóng chờ, họ đâu có kêu ca gì.
người ta thương ... một phần !!!
Anh nghĩ khác.- Dù yêu hay ghét, nhìn ngắm hay nhìn dòm ngó thì cũng là nhìn. Nếu một ngày, người ta còn không thèm ghét, hay không muốn nhìn đến mình nữa. Liệu có thoải mái hơn không.- Người buồn cảnh có vui đâu. Nhiều khi người ta nhìn mình, nhìn bâng quơ thôi. Mình không thoải mái, và cái nhìn đó thành ác cảm. Có khi mình mang những ác cảm của mình gán vào cái nhìn của người khác.Một ngày lão ăn mày lôi thôi lếch thếch, đến mấy cô mèng mèng cũng chỉ nhìn bằng nửa con mắt chứ không nói đến các cô sang trọng lịch sự. Ai bảo đó không phải là hạnh phúc.
Anh ta bảo nếu bạn thương anh ta, bạn có dám đi song song với cuộc đời anh ta không ???Liệu có cần để một SM thôi không là SM nữa, còn một người đang có chồng bỗng trở thành SM
Chia sẻ với em ,thực ra nỗi băn khoăn của em cũng là nỗi băn khoăn của bao nhiêu bố mẹ đơn thân ở trên này .Chị không biết lời nói của bé và những ám ảnh đó có phải bé chính mắt nhìn thấy hay là do người lớn nói cho bé nghe .Thực ra con chị cũng đã bị vào hoàn cảnh ấy ,khi bố nó mới bỏ đi,không về thăm ,không dt, về bên ngoại hay bạn bè hàng xóm có những người nói với con chị ;bố mày bỏ mẹ con mày rồi ,bố mày đi theo gái ....Còn về bên nội thì nghe nói xấu về mẹ nó ..N ói chung làm cho con chị tổn thương rất nhiều ,chị hận bố nó 1 nhưng day dứt cho con 10 ,chỉ mong con đừng bị tổn thương .Suy nghĩ nhiều chị qđ ko cho ai nói xấu bố nó ,nó có nhìn thấy xấu thì tìm cách giải thích cho con xóa đi mọi ý nghỉ không tốt về bố ,tạo cho nó hình ảnh người bố tốt .Cũng như tâm sự trên của chị ,đành phải gặp mặt bố nó để mà nói rõ mọi vấn đề liên quan tới con rồi đi đến thỏa hiệp về bảo vệ và giáo dục con cái ,chị yêu cầu anh ấy phải dẹp chuyện nói xấu chị bên anh ấy ,còn chị cũng vậy ,đừng vì chuyện người lớn mà tổn thương tới trẻ con . Trở lại chuyện của em ,nếu cháu chỉ nghe người lớn nói thì chuyện đó dễ giải quyết ,em giải thích cho con theo chiều hướng tích cực rằng ;người đó nói giỡn ,mẹ rất yêu con vì mẹ đẻ con ra mẹ ko yêu con thì yêu ai...Đồng thời em phải dập tắt những lời nói không hay vè mẹ nó . Còn nếu nó chứng kiến hết thì em hãy nói mẹ bị bệnh nên mới như thế ....chứ mẹ rất thương con ,rồi tìm gặp mẹ nó để thỏa hiêp lại Tuy nhiên nói vậy mà làm lại rất khó vì đôi khi em phải bước qua búa rìu dư luân ,cái khó hơn là bước qua sự tổn thương và cái tôi của bản thân nữa em ạ nhưng chị tin nếu thương con thì không có gì là không thể đúng không em ? Đứng trước vần đề đó mình nên hiểu rõ cái gì có lợi và cần làm ,cái gì không có lợi thì không nói ,không hành động để thỏa mãn bực tức bản thân .Chị tin 1 thời gian sau mọi cái sẽ thay đổi thôi em ạ .Hãy cố gắng nhé,chúc 2 bố con luôn khỏe mạnh ,vu vẻ.
Lòng mới chả ruột, rách nát te tua rồi em ơi.Em dòm xem, cái bị thì thủng lỗ chỗ, gậy thì sứt sẹo đây này.Khó nhất là có câu tuyên ngôn : "Đừng có mà nhòm ngó!" kia kìa ...
Alo alo, các bố các mẹ nhà mình đi đâu hết rồi, Tòa án gửi giấy hẹn mình lên giải quyết vào t6 này, mình muốn nhờ các bố/mẹ tư vấn giúp mình:1. Hiện tại mình chưa muốn ký đơn ly hôn vì hai đứa con còn nhỏ, đi ra ngoài thuê nhà thì vất vả mấy mẹ con quá2. Nếu như T6 này mình ko ra Tòa thì có được ko, chồng mình có đơn phương làm thủ tục mà ko cần mình ký hay có mặt được koChồng thì lúc nói để mình nuôi hai đứa, lúc lại nói nuôi thằng lớn (5t), thằng bé hơn 1t thì mình nuôi, nhưng mình đang muốn được nuôi cả hai với điều kiện bố nó đưa trước tiền nuôi con hai năm (mình yêu cầu 100tr, thực ra cũng chẳng thấm tháp gì trong thời buổi này phải ko ạ) nhưng bố nó chưa đồng ý, muốn mỗi tháng gửi 1 lần (cái này thì mình bit rõ là sẽ chẳng nhận đc đồng nào vì ở cùng mà anh ta cũng hầu như miễn cưỡng trong trách nhiệm nuôi con, chưa kể tính từng đồng từng hào so đo với mình vụ tiền nong của con nên mới phải đưa ra phương án đó. Nhiều lúc lòng dậy sóng lại nghĩ đến rất nhiều người khuyên nên để hai đứa con lại cho gia đình nhà chồng nuôi nhưng nghĩ thì ko đành lòng làm vậy
khó đấy em !!!
Trời ơi ... toàn của một đống tiền thế này mà thiên hạ bỏ phí quá nhỉ !!!Sao lại không cho người ta dòm ngó chứ. Để lâu nhỡ ... mốc ra thì sao ???
Nên hay không thì chỉ mình bạn mới có thể biết và có thể quyết định đc thôi bạn ạ. Chúc bạn sáng suốt