mình cũng giống các mẹ nè. nhiều lúc thấy buồn lắm. Con nhìn thấy mẹ chẳng biểu lộ cảm xúc gì, vậy mà bà chỉ cần đi qua mặt nó là nó khóc đòi bà. Nhiều lúc bà nội cũng hả hê lắm. Còn mình thì... Bé nhà mình được 7 tháng rồi. Chẳng biết bao giờ nó mới biết theo mẹ đây.
Mình cũng đồng cảnh ngộ này. Con mình đã 1 tuổi rồi mà vẫn cho mẹ ăn quả bơ suốt. Mình vẫn luôn phải tự an ủi bản thân là con còn nhỏ, chưa biết gì nên mới thế. Nhưng nhiều lúc tủi thân ghê gớm. Có lần con đang chơi với mẹ, nhìn thấy bà vào phòng là gào lên thảm thiết đòi bế, mẹ dỗ cũng không nín, còn đẩy mẹ ra. Mình bật khóc vì quá đỗi đau lòng. Bà nội thì hả hê lắm, mà cứ nhè lúc mình có thời gian hiếm hoi chơi với con là xuất hiện hay sao í. Cảm giác như mình đang bị mất con ngay trong nhà.
Vẫn biết là mẹ phải dành nhiều thời gian chơi với con thì mới vun đắp được tình cảm của con. Nhưng...đi làm cả ngày mệt phờ, về đến nhà lại phải nấu nướng cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa (mặc dù nhà có giúp việc) chẳng có nhiều thời gian cho con. Nhiều hôm mình kệ xừ việc nhà, chỉ ôm con thôi thì lại bị MC chì chiết, chê bai... Không biết phải làm thế nào nữa. Buồn, ức chế, bất lực!