Còn ko vậy? Viết tiếp đi thớt ơi.comment by WTT mobile view
Không còn là của bạn nữa. Buông tay thôi bạn comment by WTT mobile view
- Con của bố. Con phải ngoan nhé, đừng quấy mẹ thì mẹ mới có sức để nuôi con. Bố yêu con nhiều lắm.
Hùng quay sang tôi và nói.
- Em thích con mình là trai hay gái?
- Con nào em cũng yêu cũng quý. Miễn sao con sinh ra khỏe mạnh anh à.
Chúng tôi hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng. Mấy tháng đầu tôi không ăn uống được gì nhiều vì nghén. Cứ vào bếp ngửi thấy mùi thức ăn là tôi lại nôn thốc, nôn tháo. Hùng rất thương tôi nhưng anh cũng không thể giúp tôi được nhiều vì tính chất công việc của anh không có nhiều thời gian ở nhà. Vì vậy chỉ có mình tôi ốm nghén lủi thủi một mình ở nhà. Mặc dù bận nhưng lần nào đi khám thai Hùng cũng đưa tôi đi. Anh tin tưởng để tôi chọn phòng khám. Tôi được các chị ở cơ quan giới thiệu đến một phòng khám tư uy tín ở Thái Thịnh. Những tuần quan trọng 12, 16 tôi đều đến đây khám. Lần này 22 tuần cũng rất quan trọng. Vợ chồng tôi cũng đến đây khám. Khi vừa nằm xuống giường để bác sĩ siêu âm, không hiểu sao tôi tim tôi đập rất nhanh và cảm thấy bồn chồn. Tôi nói với bác sĩ.
- Bác sĩ ơi anh siêu âm thật kĩ giúp em nhé!
Bác sĩ nói:
- Em thấy đau bụng hay có vấn đề gì à. Ở đây lần nào anh chẳng siêu âm kĩ.
Chồng tôi thấy vậy liền hỏi:
- Sao thế em?
- Không sao, tự nhiên em thấy lo lắng.
Bác sĩ nói:
- Em cứ yên tâm, anh sẽ kiểm tra kĩ cho em.
Bác sĩ siêu âm từng bộ phận của em bé. Đột nhiên bác sĩ dừng lại ở khuôn mặt bé và cứ xoay đi xoay lại tại vị trí đó. Tim tôi đập nhanh hơn. Một lúc sau bác sĩ quay sang nói:
- Trước khi đến đây siêu âm em có siêu âm ở đâu không?
- Không ạ
- Em bé bị dị tật bẩm sinh hở hàm ếch rất nặng.
Nghe đến đây tai tôi như bị ù đi. Chồng tôi ngồi đó vội hỏi lại bác sĩ.
- Hở hàm ếch. Nhà tôi không có ai bị dị tật này, anh siêu âm lại đi.
- Tôi đã siêu âm rất kĩ rồi. Hai bố mẹ nhìn ở vị trí này đi. Hàm bị sẻ lên hết cả cánh mũi phải. Hai vợ chồng nên suy nghĩ kĩ xem nên giữ hay bỏ. Nhà mình con gái nên suy nghĩ kĩ. Vì hở hàm ếch nặng như thế này sinh ra cũng rất khó nuôi.
Bước ra khỏi phòng khám mắt tôi nhòe đi vì nước mắt. Còn chồng tôi không hiểu vì sốc qua hay sao mà quay sang trách tôi.
- Sao tự dưng em lại bảo bác sĩ siêu âm kĩ? Hay em biết trước rồi?
Lúc này tôi không còn đủ tỉnh táo để nghe hay trả loài bất kì câu trả lời của chồng. Tôi cứ im lặng suốt cả chặng đường về nhà. Suốt cả tối hôm đấy tôi không ăn, không ngủ được gì. Lẽ ra lúc này anh nên bên cạnh động viên vợ. Vậy mà anh lại bỏ đi uống rượu suốt đêm. Tôi biết anh cũng đang rất buồn nên cũng không trách anh. Sáng hôm sau anh trở về nhà và đưa tôi đến bệnh viện C khám lại. Nhưng kết quả vẫn vậy. Anh quay sang nói với tôi.
- Em à! Con bị như vậy là điều không may mắn của gia đình nhà mình. Sinh con ra anh không muốn con bị thiệt thòi. Bác sĩ cũng nói rồi nếu sinh con ra phần trăm con có thể sống rất thấp vì con bị hở hàm ếch quá nặng. Anh biết làm như vậy là thất đức. Nhưng trong từ thất đức vẫn có chữ đức. Chúng ta làm như vậy là muốn tốt cho con. Nếu con may mắn sống được thì con sẽ trách mình vì sao biết con như vậy mà vẫn sinh con ra. Nên anh mong em hãy cố gắng vượt qua cú sốc lần này. Chúng ta hãy để con đi thôi em.
Hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc ngay tại bệnh viện. Và sau đó chúng tôi phải quyết định bỏ con theo lời khuyên của bác sĩ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của noidaucuatoi