Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hoang mang !
Cám ơn tất cả các bạn đã động viên chia sẻ, hãy cho tôi được xưng hô như bởi trên này có thể có nhiều người hơn hoặc kém tuổi tôi. Trải lòng ra thế này cũng giúp tôi nhẹ bớt phần nào.
Sau sự việc đó tôi trở về phòng của mình, sau khi ngồi tĩnh lặng một lát tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê và nhận thấy rằng mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, tôi tự dằn vặt mình và cũng không lý giải được tại sao mọi chuyện có thể diễn ra dễ dàng đến vậy. Mọi thứ thật lộn xộn trong đầu lúc đó nhưng nỗi lo sợ cứ lớn dần, lo sợ về sự việc vỡ lở mọi thứ đều tan vỡ tôi không biết phải làm cách nào để bước qua cánh cửa ngôi nhà thân thuộc của mình mà sau cánh cửa đó có 2 đứa con xin xắn dễ thương và một người chồng hết mực thương yêu mình. Luồng suy nghĩ lại chuyển sang lo sợ về việc dính bầu phải giải quyết hậu quả, đầu óc lại vận động tìm giải pháp là uống thuốc tránh khẩn cấp vào ngày mai. Nhưng sự lo sợ không dừng lại mà tăng gấp bội khi tôi suy nghĩ đến một điều tôi thường nói với chồng những lúc trêu nhau rằng anh đi làm ăn quan hệ kiểu gì thì kiểu đừng mang chôm chôm về nhà là được. Nay sự trớ trêu lại rơi vào tôi vì tôi nhớ lại mấy chị em gái công ty hay nói với nhau là cánh con trai công ty làm cũng tốt mà chơi cũng hết mình, nhiều khi cánh bọn họ còn bí mật rủ nhau đi chơi qua đêm ở những nơi xa. Liệu rằng những cuộc chơi trong ngoài công ty của bọn họ có bị mất kiểm soát như ngày hôm nay của chúng tôi hay không, liệu cậu ta đã có chôm chôm trong người hay chưa. Điều này thực sự ám ảnh khủng khiếp nhất lên tinh thần của tôi lúc này. .
06:16 CH 20/07/2010
n
noibuon20100715
Bắt chuyện
557Điểm·1Bài viết
Báo cáo