ý muốn duy nhất của mình bây giờ là đập vào mặt thằng chồng, thằng bé mới đi học về, mình thấy hắn đang ngồi chơi nên đem con ra gửi về đi tắm cái, thế mà nhoằng 1 cái chở luôn thằng bé xuống nhà ông bà nội (cách nhà mình 15km), đem xuống đó con o có cái gì ăn. 2 ngày thứ 7, chủ nhật đã tha nó xuống, hậu quả là bắt đầu có hiện tượng viêm họng, cô giáo nói ói ra toàn đờm. sao trên đời này lại có những kẻ khốn nạn đến thế không biết. hôm qua hắn bảo cứ đem xuống ông bà trông, nó o chết đâu mà lo. thật không còn gì để mà nói nữa. hắn đem con đi không thèm nói với mình nửa tiếng, sốt ruột mình gọi điện hỏi thì làm luôn câu đem xuống ông bà rồi. mà sao ông bà ấy cũng khốn nạn đến thế không biết, chỉ biết đến sở thích của mình mà không hề quan tâm đến thằng bé sống chết ra sao. tại sao? tại sao trên đời này lại có những kẻ khốn nạn đến thế không biết. trước đây nó không thèm ngó ngàng gì đến con, từ ngày ông bà ấy vào đây ở thì nó nhất định bắt phải mang thằng bé xuống đó, thằng bé mới có 1 tháng tuổi mà tha như mèo tha chuột vậy. thật không còn gì để mà nói nữa. căm thù uất hận chỉ muốn giết chết bọn chúng mà thôi, cái lũ khốn nạn đó, tối nay lại cho thằng bé hít no khói thuốc lào và thuốc lá mất thôi. đời sao đen thế, toàn những bọn khốn nạn.
Chồng mình là người sống rất tình cảm, trách nhiệm và thương yêu gia đình, chính vì vậy nhiều khi mình cảm thấy ghen với mẹ và em gái của anh ấy. Mẹ anh ấy thì luôn có những yêu cầu quá đáng với tụi mình mà anh ấy vì thương mẹ nên không bao giờ biết từ chối. Còn em gái của anh ấy thì đang học cao đẳng, được chiều từ nhỏ, chả biết làm cái gì, ngày nào cũng 12 giờ trưa mới bình minh, đói thì đợi mình nấu cơm xong rồi ăn không thì chỉ ăn mình gói, lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô như dở hơi nên anh ấy luôn phải lo cho em gái từng li từng tí một, lúc rảnh phải chở nó đi chơi nữa. Em gái anh ấy đang ở với tụi mình, nhiều khi cái tính ngây ngô dựa dẫm của nó làm mình phát điên. Chồng của mình rất tốt, rất yêu mình nhưng mà mình cảm thấy mình đang phải chia sẻ tình yêu của anh ấy với vài con người nữa nên cảm thấy rất ghen và khó chịu! Có phải mình hơi hẹp hòi, ích kỷ không nhỉ??
mình đứng ra hô hào những mẹ có hoàn cảnh ko may mắn, thành lập hội để chị e chúng mình có chỗ đi lại, gắn bó đoàn kết làm chỗ dựa tinh thần, giúp đỡ nhau để cuộc sống này chở nên dễ thở hơn...mình cũng thấy ngột ngạt quá...Mong các mẹ ủng hộ.
mình ủng hộ bạn, mình cũng đang ly thân với chồng, chỉ có điều là vẫn sống chung 1 nhà mà thôi. thực sự đã từ lâu vc mình không còn tình cảm gì với nhau, sống với nhau chỉ cho có. chồng mình coi nhà chỉ là cái quán trọ, vợ là chỗ giải quyết nhu cầu sinh lý, con là con búp bê. đã nhiều lần mình muốn li dị cho xong, nhưng nghĩ lại thì thấy tội cho con quá, nó còn quá bé, nó có tội tình gì đâu, mà nó còn rất quý bố. mình không thể bắt con xa bố được. nhưng nhiều lúc nghĩ lại, mình đang bao biện cho chính mình, mình không muốn cuộc sống này có thay đổi. nhưng rồi lại phải nhắm mắt mà sống tiếp. nhiều lúc thấy thật sự là mệt mỏi, chán nản và kiệt sức. nhưng khi mình đã xác định, chồng chỉ là người khách trọ trong nhà thì cảm giác thanh thản hẳn, hắn đi đâu, làm gì mình không quan tâm tới nữa. mối quan tâm duy nhất của mình là con. đơn giản chỉ là con. cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn hẳn.
mình cũng không biết nữa, có lẽ sức chịu đựng của mình được di truyền từ mẹ mình qua (mẹ mình ở nhà, làm việc nội trợ, bố mình đi làm kiếm tiền, nhiều khi bố mình đối xử o hay mà mẹ vẫn nhịn được và bây giờ vẫn tiếp tục nhịn). nói vậy thôi, nhưng mình cứ nhìn vào con mà sống thôi bạn ạ. nó đâu có tội tình gì, bạn đừng đánh con, tội nó lắm, nó đã thiệt thòi vì bố mẹ không hạnh phúc, lại bị mẹ đánh nữa thì tổn thương càng nhiều gấp bội phần. bạn cứ quên đi, quên đi sự tồn tại của người đó, dành hết thời gian cho con, chăm con và yêu con, con và chỉ có con thôi, thế là đủ.
Y như suy nghĩ của bạn mình, bao nhiêu lần muốn chia tay vì chồng vũ phu, vì tính tình hung hăng, vì cha mẹ chồng khó khăn, bắt bẻ, em chồng dám chửi mẹ ruột "Mẹ của A (tên chồng - em mà không kêu anh bằng "anh" mà kêu bằng tên) là cô giáo mà mất dạy" - Khủng khiếp chưa!Vậy mà vì con cái bạn mình vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.Thôi, thân gái 12 bến nước, ráng chèo ráng chồng đến khi nào chịu không riết thì buông.Cố lên chị em ơi!
Bạn thật là người cá tính. Những lời lẽ bạn nói đúng y như những gì mình nghĩ. Sao đời mình đen thế ko biết, 12 bến nước thì gặp ngay bến dục đen sì. Nhưng chồng bạn đối xử với nhà hắn No.1 như vậy mà có đối xử tệ với cha mẹ anh chị em của bạn ko? Thằng chồng nhà mình đối xử với cha mẹ mình khốn nạn lắm bạn ơi, mình ko ngờ luôn đấy, trong khi vợ chồng mình cần thì ông bà ngoại đều giúp đỡ về mặt kinh tế nhưng hắn vẫn đối xử với cha mẹ mình như kẻ thù của hắn. Những gì hắn có bây giờ cũng một phần là cha mẹ mình giúp đỡ lúc đầu, thậm chí có đc vài trăm triệu dành dụm cả đời cũng đưa cho con rể mượn luôn, vậy mà................... Mình đau lòng lắm, nghĩ lại thấy thương cha mẹ mình quá, thấy mình là con mà ko báo hiếu đc cho cha mẹ lại còn làm cha mẹ buồn vì mình. SAO CHỊ EM MÌNH CÓ LÀM GÌ THẤT ĐỨC ĐÂU MÀ LẠI GẶP PHẢI LOẠI CHỒNG MÀ PHẦN "CON" NHIỀU HƠN PHẦN "NGƯỜI" VẬY CHỨ?????????