m thì lại rất thẳng thắn và có phương án dự phòng từ trước với a của m lúc mới bắt đầu mon men xây dựng mối quan hệ, m đã bày cho a cách níu kéo m, cũng như hỏi a xem nếu một ngày a muốn rời xa m thì m có thể làm gì để níu kéo a một lần cuối (bạn có thể đọc tại topic thất tình 28 ngày của m)Bởi vì con người ta khi từ bỏ thường quên mất vì sao m đã bắt đầu. Vậy nên cứ phải biết trước điều gì sẽ làm ng ta nghĩ lại khi đưa ra quyết định, đó sẽ là phương án cuối cùng và chỉ sử dụng khi ko còn phương án nào nữa. mong bạn tỉnh táo nhưng cũng đừng vì một phút tự ái mà hối hận muôn kiếp về sau nếu bạn muốn a nt khi đang chiến tranh lạnh, vậy thì bạn nt cho a đi: ơ hay, thế hôm nay ko chúc e ngủ ngon à?E ko biết đâu nhá, giận gì thì giận, chừng nào chưa chính thức chia chân, thì a có nghĩa vụ nt chúc e ngủ ngon và mơ thấy a mỗi ngày có thể a ấy gặp vấn đề trong cách thể hiện cảm xúc (trong mối quan hệ của m thì m lại là ng gặp vấn đề. M ko thích nói về cảm xúc của m lắm. A mà hỏi m: nhớ a ko?, là m trả lời ngay và luôn: không. Cũng có khi vui vui thì trả lời là: có một tí. - Một tí là bao nhiêu? - bằng nửa móng tay (hì hì)Rồi ngồi sau xe a thì m chẳng bao giờ ôm hay dựa sát vào a, mà cứ hay đặt 1 tay lên một bên vai thôi.Trong khi đó, a lại rất thích thể hiện tình cảm, sáng sớm nt, trưa nt, tối nt, chat chít, gọi điện "nghe giọng tí rồi đi ngủ", đi chung xe là kéo tay bắt tớ ôm...Hôm trước định cho chàng đi tàu suốt cũng vì quan tâm thái quá, làm m thấy ngộp. Cơ mà gặp a rồi thì thôi, quên béng đi mấtgiờ thì m cũng phải điều chỉnh lại một chút, đi đường đoạn nào vắng vắng hoặc chắc chắn ko gặp ng quen thì cũng "tranh thủ" ôm hắn 1 tí. Sáng sớm hắn nt thì trả lời ngay, trưa ăn cơm nt mời hắn...) Chỉ là 2 ng lệch pha nhau thôigạt bỏ cái tôi của m đi một tí tẹo, ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng thẳng thắn, mỗi ng thay đổi chút xíu là yên ấm cả nhớ lại xem ngày xưa bạn yêu a vì điều gìa yêu bạn vì điều gì và bây giờ 2 ng có còn giữ được những nét đó hay ko khi bạn muốn từ bỏ, hãy nhớ vì sao bạn đã bắt đầu NHÉ
Chào cả nhà ^^ chúc nhà mình năm mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé :) cho em tâm sự chút nhé :) Em bắt đầu cảm thấy hoang mang, em ghét cái khoảng cách về múi giờ... Khoảng cách địa lý không đáng sợ bằng khoảng cách về thời gian...ít nhất là đối với em...Nhớ anh...nhớ đến cồn cào.. Ngày tết, người ta có đôi có cặp, ấm áp bên nhau...chúng mình thì cố nén yêu thương mà xa nhau... Nhiều lúc em cảm thấy tủi thân lắm anh ạ, chỉ muốn gọi cho anh mà nức nở là em nhớ anh lắm...nhưng em lại sợ anh lo cho em, sợ rằng nỗi nhớ âm ỉ trong anh cũng lại bùng phát...em sợ nhiều lắm...Trời sinh con gái tính đa sầu đa cảm làm chi, để mà anh chỉ cần bận rộn một xíu không nói chuyện với em là em lại ngồi ôm một mớ suy nghĩ hỗn độn...anh đang làm gì? Có phải anh k nhớ em? Có phải anh k quan tâm em?....blabla mặc dù em biết chỉ là anh bận quá thôi mà... :(Nhắm mắt lại...mong thời gian trôi thật nhanh...Mong ngày anh trở về với em...mong anh
Em gái à, chàng đi du học 3-5 năm đấy nhé, không về thăm nhà mà đi 1 mạch luôn đấy nhé, sẽ rất rất khó khăn khi "chờ đợi" đấy. Anh nhà em nghe qua em kể có vẻ cũng "khô khan, cứng nhắc" giống anh nhà chị, anh nhà em đặt sự nghiệp lên hàng đầu cũng giống anh nhà chị, và cái kiểu "rất rất bận, không liên lạc thì thôi cũng chẳng thèm liên lạc trước, kệ luôn người yêu muốn ra sao thì ra" cũng y chang anh nhà chị khi chưa đi xa luôn. Yêu xa thì cần nhất là tin tưởng nhau, em gái à. Chỉ cần em và anh ấy yêu thương nhau thật lòng, tin vào tình yêu dành cho nhau thì xa nhau 3 năm, 5 năm hay 10 năm vẫn chờ đợi được nhau, chỉ là niềm tin vào nơi nhau có đủ hay không mà thôi. (Chút chia sẻ cùng em)
hix.lúc trước mình cũng thế dù 2 đứa cũng ở gần nhau thui nhưng vì ngta bận cv nên cả tuần mới gặp đc 1 lần.nhìu khi thấy ngta iu cv còn hơn cả iu mình.nhất là mấy a già chả còn lãng mạn tâm lí tẹo nào,vô tâm wa luôn.Chia sẻ vs bạn,bạn sn91 sắp tới là 24t,chờ 5 năm là 29t.Có thể bạn chờ đc nhưng tới tầm tuổi đó kiểu gì gd chả giục lấy ck.Con gái có thì mà.ngta bảo iu thì phải tin tưởng nhau nhưng ở đời chả ai nói trước đc điều gì và nhất là trong chuyện tc thì ko thể ko có sự thay đổi.Cứ cho là bạn chờ đc nhưng khi ngta sang đó môi trường sống thay đổi,5 năm là khoảng thời gian ko hề ngắn,ngta sẽ thấy cô đơn.muốn chia sẻ vs ng iu mà ko có ở bên kiêur gì chả yếu lòng và ngả vào 1 ai đó.Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà nị.Nhất là ctrai vấn đề sinh lí phức tạp lắm.Nói thế thui ko riêng gì con trai,cgai cũng vậy khi cô dơn mà ko có ng iu bên cạnh,đc ai đó quan tâm,chăm sóc dễ xao lòng lắm.mình chờ đc gần 2 năm thì ngta gọi về nói ctay.ctay tới giờ đc 1 năm rùi,chả hi vọng gì nữa.chỉ bít chuc cho ngta hp thui.Mình chả bít nên khuyên bạn thế nào.Nếu ty 2 bạn thật sự lớn và có niềm tin vào nhau thì cứ chờ còn ko thì...mong là bạn ko có kết cục như mình.
mình hỉu tâm trạng của bạn bây giờ,cũng giống như mình lúc trước thui.tốt nhất là ko nên nghĩ đến nữa.Cái gì là của mình thì sớm hay muộn,trước sau gì cũng là của mình.Còn ko có cố níu kéo cũng vậy thui.Con trai phải mạnh mẽ lên chứ.Mình là con gái,chờ đợi 3 năm rùi lẽ ra phải bùn hơn bạn.Nhưng mà thui miễn ngta cảm thấy hp là đc.Mình dù sao cũng đã hết lòng rùi,sống sao ko phải ân hận,thấy có lỗi vs việc mình làm là đc.Trên đời này chả có gì là vĩnh cửu,tình yêu cũng vậy.Chả ai ăn mãi một món ăn bao giờ cả nên thông cảm cho ngta và học cách chấp nhận sự thật để mình cảm thấy thoải mái hơn.
Tháng 8 này anh của em du học bên đức gần 3 năm, nghe các chị tâm sự thế này.. đã thấy buồn lắm rồi :( nước mắt lại rơi.................................
Chị ơi em cảm ơn ạ. em đang khóc đây ạ. sao em lại gặp phải tình cảnh này chứ! thấy khổ quá đi. thế 2 anh nhà chị qua đó có liên lạc kiểu gì ko hả chị? em thấy mình là khá yếu đuối. ko biết rồi sẽ thế nào nữa...:( ANH ƠI..ANH...
Chị ơi em có tâm sự ở mục yêu xa bài cuối trang cuối đấy chị ạ e vừa viết chiều nay :(. chị vào tư vấn giúp em với. em hoang mang lắm. em sẽ đợi và hy sinh vì tình yêu đầu của 2 người nhưng chỉ sợ tình yêu của anh chưa đủ lớn.
Chị ơi. em chuẩn bị cũng phải xa anh đến hơn 3 năm. em buồn quá. chúng em mới yêu nhau thôi. anh bận rộn với cv nên dù ở gần nhau anh vẫn ít gặp em đến cuối năm sau anh mới du học chị ạ. em 91 anh 87 già rồi ko biết có đợi được khoảng 5 năm ko? chị chia sẻ với em nhé!
Hy vọng em sẽ có được những chia sẻ hữu ích từ mọi người trên đây. mọi người an ủi với em nhé!