Đêm qua nhận đượ ctin nhắn kô biết nên buòn hay vui:"Vợ ngủ thật ngon nhé. A yêu vợ lắm, nhưng anh chưa lo được cho vợ vì vậy vợ sẽ khổ khi yêu anh"
Em chả buồn quan tâm nữa, có khi 3h sáng tỉnh dậy đi tè thấy ổng vẫn chơi em cũng chả nói tiếng 1 tiếng 2 gì, thân mình mình cứ ngủ đã!
Mà, bọn em yêu nhau 7 năm, mới cưới chưa đầy 1 năm thôi, cũng chưa ĐKKH.
Giờ em không thấy buồn, chỉ thấy ngột ngạt chán chường, đi làm về không hề muốn về nhà.
Chồng em không ngoại tình, nhưng suốt mấy năm cuối yêu nhau và 1 năm cưới nhau không hề nỗ lực về kinh tế để làm trụ cột gia đình. Phụ nữ tuy rằng muốn đi làm, nhưng khi gánh nặng đè trên vai, phải gồng mình lên để chèo chống gai đình thì thật là kinh khủng. Nói dại, nhiều khi nghĩ lỡ mình bị thất nghiệp thì...
Số phần cả chị ạ. Làm đi không xong thì mình làm lại. Em nghĩ chị vẫn còn có thể tha thứ cho anh và quay ve, vì dù sao anh cũng hối lỗi và sửa chữa, lại còn có các ưu điểm khác bù lại. Còn em, mặc cho sự thể... khi nào không chịu đựng nữa thì ra đi vậy.
Nên khóc.
Giống như mình đây, hương thì thơm nhưng vị đắng, đừng nên ăn làm gì.
Nhưng mình trót ăn rồi, đang định thôi đây.
Giờ mình nghe những lời này thấy lòng lạnh như tro tàn, chỉ muốn được sống 1 mình không chờ mong hy vọng gì nữa cả. Mệt mỏi và mòn mỏi...