10 năm rồi, ngày đó 18 tuổi, sau nhiều lần chỉ dám hôn vào má, đến nỗi nàng phát bực ( sau này mới biết), quán cafe như mọi ngày, tự nhiên vắng vẻ, hơi hơi tối, bắt đầu bằng 2-3 lần hôn vào má, tự nhiên có 1 lần lần xuống môi, thế là như nhịn đói, nhịn khát bấy lâu ngấu nghiến, còn nhớ cảm giác ngọt ngọt, mềm mềm, ướt át, thề là tê dọc sống lưng như điện giật, buông ra thở hổn hển xong lại tiếp, tiếp, nữa, nữa,...đêm đó về KTX cứ tủm tỉm cười vì sung sướng, biết hôn là thế nào dù lưỡi rát rạt,cũng không đến được với nhau, chia tay bẵng đi 1 thời gian khá dài, gặp nàng lần cuối khi nàng quyết định lấy chồng, lúc đưa về nhà nàng hỏi, em yêu a lại lần nữa có được k? k trả lời được và cũng k gặp lại từ đó...
Nụ hôn đầu tiên với vợ: Buổi tối dưới đài phun nước rất lãng mạn(lúc ý đang tán mà nàng vẫn do dự chưa nhận lời). Mình bất ngờ vòng tay ôm và hôn nhẹ vào môi (chủ định giữ thật lâu), môi 2 đứa run run rồi bỗng nàng òa khóc, khóc to luôn làm mình sợ gần chết :P. Nàng gục vào vai mình cứ thế khóc nức nở, mặc cho mình dỗ dành, có cả xin lỗi nhưng thế nào cũng hok nín. Đó là lần đầu tiên, giờ kể lại 2 vợ chồng lại ngặt nghẽo cười!
Tặng bạn nkbang_ng một bài "Cố nhân " khác của nữ thi sĩ Nguyễn Thị Trà Giang nhé:Cố nhânKhi gọi được tiếng cố nhân...Mai này có lúc gặp nhaucố nhân ơi, một câu chào nhẹ tênh.
Link mediafire làm gì có pass gì đâu các bạn?
Bài này là thơ của Hoàng Hữu (1945-1981), đã được nhạc sỹ Nguyễn Đình Bảng chuyển thành bài hát cùng tên. Mời các bạn nghe thử bản thu do ca sĩ Ngọc Tân trình bày.http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=e3uK18PZgA
Sau lại có đoạn cuối như vậy bạn? Nhìn hình bạn thấy lãng tử vậy mà thua tình sao?
Ôi vậy là hạnh phúc quá rồi. Mình mà mạnh dạn hành động như bạn thì giờ này đã từ giã cảnh lính phòng không rồi.
Cảm ơn bạn nhé. Bài này cũng hay. Nhưng ko hiểu sao lại trở thành Cố nhân mà không làm tình nhân được nhỉ?
Ý người ta là pas giải nén đó bạn.
Ồ vậy ahm! Cảm ơn bạn nhiều nhé. Lâu rồi mới nghe lại nghệ sỹ Ngọc Tân hát. Tiếc thương cho người ca sĩ này qua đời hơi sớm!!!
Ngày xưa em yêu tôi trước
Nhưng tình tôi quá thờ ơ
Để đời chia hai nẻo bước
Để thương, để tiếc bây giờ
Vẫn biết em chưa lấy chồng
Nhưng còn nhớ đến tôi không
Từ khi xa rời quê mẹ
Lòng buồn hơn cả chiều đông.
Muốn về thăm em lần cuối
Quê nghèo tắt lối em ơi
Ngày mai vạn đường run rủi
Mình tôi đi giữa cuộc đời.
Và chắc tình ta nhạt màu
Đêm đêm buồn với canh thâu
Màu áo nên thơ ngày ấy
Làm sao xóa mộng ban đầu.
Nhớ chăng ngày mình gặp gỡ
Tôi nào có biết gì đâu
Em gọi tên tôi bỡ ngỡ
Con đò quê ngoại trôi mau.
Ai biết bây giờ mấy năm
Đi về hai nẻo xa xăm
Một lá thư đầu trong trắng
Tình xanh từ độ trăng rằm.
Nếu có một ngày lên xe hoa
Mà tôi còn ở nơi xa
Thì em nhớ đừng lưu luyến
Người đi theo bóng dương tà.
Nguyễn Kim Ngân