kì ta! mình gato chỗ nào nhỉ ? đọc đi đọc lại không thấy.....chỉ là cảm giác không thích thôi chứ nó thông minh cũng khen nó thông minh thật đấy chứ....
Và nhà mình quay lại nhà bà Hòa từ lúc 13h30, nhà bà lúc nãy đã rất đông người, mình quan sát thì cư mỗi nhóm gia đình lại đặt một cái lễ, mà gia đình sắm, và đặt lên đó 50k đến 100k, vì vậy nhà mình quyết định đặt 100k , rồi đặt lên lễ đã sắp sẵn của nhà mình.Hơn hai giờ bà Hòa lên thắp hương ở ban thờ phật, bên trên có treo ảnh bác Hồ và ban thờ khác( mình nghĩ đây là ban thờ gia tiên nhà bà, mình không dám chắc.Sau đó, bà bảo mọi người nhắm mắt lại, vong sẽ tự nhập vào người nhà mình, và người nhà mình tự hỏi những chuyện cần hỏi, khoảng vài phút sau, có mấy người bắt đầu rung rinh, lắc lư.Biểu hiện là vong nhập về người nhà họ. Tiếc là họ nhập về chỉ khóc thôi, mà khóc rất to, vì vía chắc nặng nên ko nói gì được. Cuối cùng thì bà Hòa bảo mọi người trong nhà gọi tên người bị nhập và vỗ mạnh vào vai họ, đồng thời bảo người bị nhập, nhìn thẳng vào mắt bà Hòa, để hồn vong bay vào bà.Các vong về, người thì giọng trẻ nhỏ, giọng miền nam y chang, thấy vong nào hiện về, người nhà họ khóc cũng rất nhiều( Vì chắc họ thấy như gặp lại chính người nhà mình đã mất vậy.)Có vong vừa mới mất, chết trẻ, bất thình lình, nên vẫn còn rất ấm ức( vong này uống rượu, xong bị cảm, cảm thấy người nặng đi nhưng vẫn còn đi uống tiếp, về nhà nằm cạnh mẹ, người cứ lịm dần, mà mẹ không biết gì, cứ hỏi mẹ: Con nằm ngay cạnh mẹ, sao mẹ không gọi con, tại sao mẹ không gọi con, đến lúc mẹ và mọi người gọi con, con đã đi quá xa rồi,Không về được nữa. Con xuống đó, vất vơ, sợ lắm mẹ ah, sợ nhất là con bị ba thằng mặc đồ đen, chùm kín hết cả người, chỉ hở hai con mắt trắng dã, đuổi theo, cứ hỏi người nhà mày đâu, nhưng con không nói tên ai, vì con sợ bọn chúng sẽ bắt người mà con sẽ nói ra, con đến đây cũng phải trốn chui lủi mãi,với lại con mới mất được 7 ngày, chưa gặp được ai hết, may mà con gặp được chú Đỏ, chú đang đứng canh chừng ngoài kia cho con vào gặp mọi người, chú nói vào nhanh rồi ra, không sợ bị 3 thằng kia phát hiện ra...Mà anh...ơi, mọi người tin em, anh hãy tin em, không phải em sốc thuốc mà chết như mọi người nói, em uống rượu, xong cứ lịm dần, hôm đấy em say, em biết mà, mọi người hãy tin con, con không chết vì sốc thuốc như người ta nói. Rồi quay sang một thằng em khác: Tú đâu, ra đây nghe anh dặn này, ngày 8 tháng 12, em phải hết sức cẩn thận, vì anh thấy nguy hiểm đang dình dập em đấy, em nhớ chưa,.. nhớ là ngày 8 tháng 12 nhé. Mẹ ơi, tốt nhất là mẹ dùng bùa yểm cho cả nhà mình, các anh chị em đeo vào, xin của nhà chùa cũng được mẹ ah. Anh chị em nhớ đeo vào, không được bỏ ra...Thoi con phải đi rồi, mẹ ơi, các anh ơi, con sợ lắm, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe...Nghe câu chuyện này thực sự rất ly kỳ, như phim hành động vậy, nhưng ngoài người nhà của họ, người ngoài( trong đó có tôi cũng khóc, phần vì mình cũng có người nhà mới mất, phần vì mình cũng thương vong này)
Mình thích quan điểm của bạn. Mình hoàn toàn không GATO với bé, chỉ cảm thấy bé sống thiếu cái gì đó!
Vẫn theo phong trào cho đến khi died....... Tui thề, tui hứa, tui đảm bảo luôn đó.....
Cố lên các bà mẹ, những người tiêu dùng thông thái, để cho các hãng biết rằng: NTD quan trọng lắm lắm, mà chỉ có ở VN nó nghĩ người tiêu dùng không quan trọng thôi...
Chúng ta sẽ làm thay đổi suy nghĩ này.... Tự nhiên cảm thấy mình là một mắt xích quan trọng với các mẹ...
Cả nhà đầu tuần vui vẻ, và nâng cao tinh thần chiến đấu, gì chứ việc " tâm sự, tỉ tê" với các bà mẹ khác thì phụ nữ chúng mình là bậc nhất, đố ai bảo sai đấy... Các mẹ vận dụng hiệu quả nhé???
Thế là cứ đến siêu thị, mẹ cầm trên tay cái gì, chị cả cũng soi xét rất kỹ, 2 đứa em thì ríu rít: Hàng này có phải con hồ ly quảng cáo không mẹ? Mẹ không được mua đâu đấy.... Vừa vui, vừa có thể nói to để những người xung quanh biết, mà các em bán hàng thấy 4 mẹ con tíu tít cũng gọi lại hỏi chuyện, cuối cùng chả lẽ lại không chia sẻ cho các em ấy biết lý do, kể cả các em bán hàng của địch luôn....
"Thơ tiêu dùng thông thái
Không gian im lặng như tờ
Mua gì không post picture lên đây
Hàng hóa không được tẩy chay
Hóa đơn có chữ dẹp ngay kẻo phiền
Hà tiện khi phải tiêu tiền
Hồ sơ mua bán ưu tiên nước nhà
Quảng bá chất lượng bay xa
Cáo từ sản phẩm đắt mà tinh vi"
Làm sao để đăng ký ạ.
Thấy phong trào đi xuống quá, nên nhảy vào động viên, không các em phân chuồng lại nghĩ mình rỗi rãi vì la vì ế... Buồn cười quá...
Có khi nào mình bị phân chuồng chân gỗ nhẩy vào dọa dẫm không ta??? Có gì không hiểu về Luật cứ ới chị nhé? Ngày nào cũng đọc luật, nghiên cứu luật, hướng dẫn lách luật cho mọi người khiến chị mệt quá xá.
Ủng hộ luôn luôn và mãi mãi...
Thơ tiêu dùng thông thái
Không gian im lặng như tờ
Mua gì không post picture lên đây
Hàng hóa không được tẩy chay
Hóa đơn có chữ dẹp ngay kẻo phiền
Hà tiện khi phải tiêu tiền
Hồ sơ mua bán ưu tiên nước nhà
Quảng bá chất lượng bay xa
Cáo từ sản phẩm đắt mà tinh vi
Sao không bôi đậm được chữ
Không
Mua
Hàng
Hóa
Hà
Hồ
Quảng
Cáo
ta ơi?
Mỗi dòng 1 chữ là không vi phạm luật đâu Mod nhỉ?
Không biết viết thế này đã đủ tiêu chuẩn ấy ấy ấy của các mẹ chưa??? ôi, nhớ cái thời cha ông ta đánh giặc, toàn tỉa kiểu này mà có độc lập cho chúng ta hưởng đấy. Chúng ta phát huy tốt nhé?
Em lúc nào cũng ấy ấy ấy ủng hộ các mẹ
Làm thế nào để tuyên truyền rộng rãi cho mọi người biết bây giờ?? Đấy là băn khoăn của mình và rất nhiều người, dù xung quanh mình đã rất nhiều người biết rồi....
Các mẹ cố lên, đây là lần đầu tiên chúng ta đưa ra tiếng nói người tiêu dùng ở cái xã hội việt nam buộc phải ngoan từ trước đến giờ, nên sẽ còn khó khăn, chúng ta đi đầu trong phong trào này, nên chúng ta chịu rất nhiều áp lực đấy các mẹ.... Ủng hộ các mẹ rất nhiều
À quên một đoạn khá quan trọng, trước khi anh này thăng, anh này nói với người nhà: con đi khỏi đây khoảng 15, 20 phút cả nhà mới được về, phòng bọn kia nó theo dõi nó về theo nhà mình...
Hơn hai giờ bà Hòa lên thắp hương ở ban thờ phật, bên trên có treo ảnh bác Hồ và ban thờ khác( mình nghĩ đây là ban thờ gia tiên nhà bà, mình không dám chắc.
Sau đó, bà bảo mọi người nhắm mắt lại, vong sẽ tự nhập vào người nhà mình, và người nhà mình tự hỏi những chuyện cần hỏi, khoảng vài phút sau, có mấy người bắt đầu rung rinh, lắc lư.
Biểu hiện là vong nhập về người nhà họ. Tiếc là họ nhập về chỉ khóc thôi, mà khóc rất to, vì vía chắc nặng nên ko nói gì được. Cuối cùng thì bà Hòa bảo mọi người trong nhà gọi tên người bị nhập và vỗ mạnh vào vai họ, đồng thời bảo người bị nhập, nhìn thẳng vào mắt bà Hòa, để hồn vong bay vào bà.
Các vong về, người thì giọng trẻ nhỏ, giọng miền nam y chang, thấy vong nào hiện về, người nhà họ khóc cũng rất nhiều( Vì chắc họ thấy như gặp lại chính người nhà mình đã mất vậy.)
Có vong vừa mới mất, chết trẻ, bất thình lình, nên vẫn còn rất ấm ức( vong này uống rượu, xong bị cảm, cảm thấy người nặng đi nhưng vẫn còn đi uống tiếp, về nhà nằm cạnh mẹ, người cứ lịm dần, mà mẹ không biết gì, cứ hỏi mẹ: Con nằm ngay cạnh mẹ, sao mẹ không gọi con, tại sao mẹ không gọi con, đến lúc mẹ và mọi người gọi con, con đã đi quá xa rồi,
Không về được nữa. Con xuống đó, vất vơ, sợ lắm mẹ ah, sợ nhất là con bị ba thằng mặc đồ đen, chùm kín hết cả người, chỉ hở hai con mắt trắng dã, đuổi theo, cứ hỏi người nhà mày đâu, nhưng con không nói tên ai, vì con sợ bọn chúng sẽ bắt người mà con sẽ nói ra, con đến đây cũng phải trốn chui lủi mãi,với lại con mới mất được 7 ngày, chưa gặp được ai hết, may mà con gặp được chú Đỏ, chú đang đứng canh chừng ngoài kia cho con vào gặp mọi người, chú nói vào nhanh rồi ra, không sợ bị 3 thằng kia phát hiện ra...Mà anh...ơi, mọi người tin em, anh hãy tin em, không phải em sốc thuốc mà chết như mọi người nói, em uống rượu, xong cứ lịm dần, hôm đấy em say, em biết mà, mọi người hãy tin con, con không chết vì sốc thuốc như người ta nói.
Rồi quay sang một thằng em khác: Tú đâu, ra đây nghe anh dặn này, ngày 8 tháng 12, em phải hết sức cẩn thận, vì anh thấy nguy hiểm đang dình dập em đấy, em nhớ chưa,.. nhớ là ngày 8 tháng 12 nhé. Mẹ ơi, tốt nhất là mẹ dùng bùa yểm cho cả nhà mình, các anh chị em đeo vào, xin của nhà chùa cũng được mẹ ah. Anh chị em nhớ đeo vào, không được bỏ ra...
Thoi con phải đi rồi, mẹ ơi, các anh ơi, con sợ lắm, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe...
Nghe câu chuyện này thực sự rất ly kỳ, như phim hành động vậy, nhưng ngoài người nhà của họ, người ngoài( trong đó có tôi cũng khóc, phần vì mình cũng có người nhà mới mất, phần vì mình cũng thương vong này)
Buổi sáng đến, nhà cô có việc bận ko tiếp, nên nhà mình lên cô Hằng ở Minh Tân, Bình xuyên, thấy cô này với mục đích bán vàng mã là chính, cô không gọi hồn nhưng giới thiệu sang cô Tú cũng ở làng này, rồi cô Tú bảo đặt 390k, ghi tên người mất, số điện thoại liên hệ... Tên người liên hệ... Mình làm như những gì cô bảo, nhưng ra khỏi nhà cô thì xác định luôn cô bịp người, vì chỉ cần tìm thông tin trong làng, tên mẹ mình, anh mình thì chắc ai cũng biết, vì nhà mình khá có tiếng mà... Cuối cùng quyết định quay lại nhà cô Hoà, vì người nhà cô hẹn 2h chiều quay lại
Còn trong chuyện làm ăn của bà Hiền, tránh sao được lúc nọ lúc kia, đó cũng là chuyện bình thường thôi mà.....
Chúc mừng Chi đã thấy bình yên trở lại, thế là tốt lắm rồi,....