Hic em cũng lót dép hóng, giờ mỳ chính hạt nêm đều đáng sợ nhưng nấu canh mà thiếu chút mỳ chính thì đúng là nhạt nhẽo :(, có cách nào thay thế không ạ?
Mình nhớ như in những gì bố mình dạy từ bé... cho đến giờ lớn tướng rồi mà ngồi ă cũng phải "ngắm" chỗ nào nhìn hướng ra ánh sáng mình mới ngồi - ngồi xem hướng :)) .
Ăn thì tuyệt đối nhai nuốt trong miệng xong mới nói => Có ai hỏi gì khi mình đang nhai cũng phải "bình tĩnh" nhai nuốt hết mới trả lời => hôm đi ăn với sếp.. .sếp hỏi chuyện nhưng mình đang "bình tĩnh" nhai.... chờ mãi sếp quay sang nc với người khác mình mới trả lời câu hỏi, sếp quay sang ngơ ngác "em nói gì?" ::))
Rồi còn câu chuyện cắn cà của bố dạy: bố lấy ví dụ 2 ông thông gia ngồi ăn với nhau đang lúc cao trào vừa ăn vừa nói chuyện ông này cắn quả cà hạt bay phụt bốp phát vào mắt ông kia làm cả nhà náo loạn bỏ cả bữa cơm để đi vào viện => khi nhai không được hở miệng, nên chọn vừa miếng ăn để hạn chế cắn. Cắn cà thì cho vào miệng mà cắn...=))
Trong mâm cơm món ngon món lạ phải gắp mời người già trước khi cắn đũa vào miệng (đũa phải sạch, mình chưa ăn), sau đó mới được phép gắp cho mình, nhìn mâm nhìn đĩa nhìn người xung quanh mà ước lượng phần mình được phép ăn...
bla..bla...Còn nhiều lắm.=> nói chung hồi bé anh chị em mình đều được kinh qua "bài học cơ bản" này từ khi biết cầm thìa/ đũa ngồi vào mâm cơm.
=> Văn hóa gia đình, bố mẹ anh chị trong nhà uốn nắn từ nhỏ mà hình thành nên những thói quen tốt xấu thôi. Các bố mẹ chú ý rèn con cái từ bây giờ, cái nết ăn của Trang cũng thể hiện được Trang từ nhỏ chắc được chiều và tính khá ích kỷ, không quan tâm tới cảm giác, suy nghĩ của người khác mà chỉ biết đến mình.
Thân!