Em cũng giống chị nè :(Zai nhà em từ lúc biết em dễ lên với tư thế nữ nằm trên thì toàn bắt em leo lên làm hết. Cứ sau khúc dạo đầu là kéo em lên trên rồi làm tới lúc ra là xong, mấy tháng nay cứ đúng 1 tư thế này làm tới không thèm đổi tư thế khác, được cái em dễ lên đỉnh với tư thế này nên lúc đầu cũng k phàn nàn j, nhưng cứ làm hoài 1 tư thế cứ thấy sao sao ý, nhiều lúc muốn kéo zai lên mà zai cũng chỉ leo lên 1 chút rồi lại nằm xuống cho em làm. Dạo này lúc làm hiệp 2 thì zai leo lên lại hay bị vấn đề không ra được, mà em chẳng hiểu vấn đề không ra được nó ra sao, chỉ biết thằng nhỏ nó cứng hơn bình thường, làm 1 chút mà k thấy zai ra thì thằng nhỏ tự dưng xìu ngay. Lúc trc zai cũng hay chịu khó đổi tư thế lắm nhưng mà bây giờ chỉ thích nằm 1 chổ hưởng thụ, mún đổi tư thế mà zai k chịu cũng k bik làm sao luôn :(
Em thì luôn tôn trọng ý kiến của bố bé . Nếu bố nói không là không , không có chuyện khóc đòi thì lại biến thành có được :) Như thế tạo thói quen tốt cho bé là tôn trọng ý kiến bố , vừa khiến chồng vừa lòng hơn vì thấy lời nói và việc mình dạy dỗ con được mẹ nó tôn trọng . Vợ chồng thì có thể cãi nhau , nhưng muốn gia đình có lớp có lang thì ý kiến bố mẹ luôn phải đồng thuận . Nếu em đã nói không ăn kẹo trước giờ ăn mà bé chạy qua chỗ bố xin thì bố nó không bao giờ cho ăn , ngược lại nếu bố nó lỡ nói là ok rồi thì em cũng xuôi theo , ờ ăn được nhưng 1 cái thôi chẳng hạn .Chị chìu bé quá cũng không hẳn tốt , trái lại lời nói của bố nó để chiều lại còn không tốt nữa :) Bé nhà em đòi cái gì mà bố mẹ ko cho , kể cả có khóc khản cổ thì không cho vẫn cứ là không cho .
Âu cũng là sự giải thoát cho bản thân.
Zai nhà mình cũng thế, cứ thích cái kiểu nằm hưởng thụ đó. Thành ra mình cũng chẳng còn hứng thú gì với chuyện xxx với chồng. Mình cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình không xxx dù vợ chồng cưới nhau chỉ tròn 1 năm.
Mà chồng mình cũng vô tâm lắm cơ, biết vợ Lãnh cảm thì bảo thôi oral cũng được. Chẳng thèm quan tâm vợ vì lý do gì mà không muốn xxx. Chán quá đi mất.
Bạn cũng đừng trông mong các bé sẽ yêu thương bạn, cũng không cần cố gắng yêu thương các bé như con của mình, cứ để mọi việc tự nhiên. Chỉ cần lo cho các bé cơm nước, quần áo, giày dép đầy đủ để các bé cảm thấy không thiếu thốn là được rồi. Còn về phát triển nhận thức thì đó không phải trách nhiệm của các bạn.
Ý mình là đừng cố chiều chuộng hay cố gắng chiếm tình cảm của các bé, cũng đừng lấy quyền người mẹ để dạy dỗ. Chỉ cố làm một người bạn và người đồng minh các bé là được rồi.
Về phần bố của bạn nếu như ông ấy có hỏi tới thì bạn cứ bảo bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của mình, và nói cho bố biết nếu như anh trai biết chuyện thì sẽ như thế nào?
Làm gì thì làm một lần cho nó xong, dây dưa không phải là biện Pháp.
Biết là viết thương nào cũng cần thời gian để liền da, cũng cố lòng tin cũng vậy nhưng đôi khi lại thấy quá bất công. Khi yêu người đó thì chồng trao hết con tim và niềm tin, còn khi đến với mình thì chỉ còn một nữa.
Hồi còn ở vn vì 2 vợ chồng lệch múi giờ nên phải thức khuya nói chuyện online với chồng tới 2-3h sáng vì chồng phải đi làm. Sáng thì ngủ đến 1-2h chiều, cũng may có ngoại dì chăm sóc con. Đến khi thức dậy thì mới giao con lại cho chị chăm. Con lớn chút thì tự chơi nên rãnh rỗi thế là sinh nông nổi nên đâm ra chán. Vì cũng như em nói chồng không muốn vợ thường xuyên đi ra ngoài nguy hiểm, học hành thì bảo học ở vn qua đây cũng phải học lại..bla bla bla thế là ngày ngày cứ chán. Giờ thì ước chỉ về lại vn để tung hoành ngang dọc vì qua đây còn chán hơn hahaha.
Nhưng cũng có chút kinh nghiệm thế này cho em. Vì nếu 2 người không cùng ngôn ngữ nên việc giao tiếp cũng có nhiều hạn chế lắm, mới quen thì còn nhiều điều để nói chứ vợ chồng lâu năm thì càng ít chuyện để nói hơn nữa. Nhưng quan trọng hơn hết là nói chuyện phải hạp gu, vd như chồng em thuộc típ người hài hước hay nghiêm túc. Nếu típ người thích đùa thì em nên mua mấy cuốn sách hài hước theo Phương Tây về đọc, hoặc xem phim hài thì sẽ biết cách làm sao để nói chuyện cho khôi hài theo như họ. Vì không người Tây họ khôi hài rất khác người vn của mình.
Em nên tập nấu ăn trước, vì qua đây thời gian đầu rất thèm ăn món Việt mà không biết nấu thì khổ lắm, ít nhất mỗi ngày tự học nấu 1 món ăn mới, vừa giết thời gian vừa được học hỏi. Học lái xe nếu như có thể, biết lái xe trước thì sang đây lấy bằng lái cũng nhanh hơn. Nên tìm hiểu về luật và các tập quán đất nước của chồng em để khỏi bỡ ngỡ sau này.
Hồi ở vn chị cũng chẳng có nhiều bạn bè vì ai cũng có cuộc sống riêng phải đi làm rồi cuối tuần thì lo gia đình ai đâu rãnh như mình. Thế là cuối tuần chị chịu chi 1 chút tổ chức nấu ăn ở nhà rồi mời bạn bè hay anh em họ qua nhà ăn cơm nói chuyện cho vui. Mình không chủ động thì ai chủ động cho mình? Nói chung còn tận hưởng giây phút nào gần gũi gia đình thì cố gắng đi rồi thì nhớ gia đình lắm.
Theo như nhiều người trong gia đình và bạn bè xung quanh kể lại thì do người vợ trước đây ngoại tình nên mới dẫn đến việc ly hôn, chứ thật ra chồng mình rất yêu thương và chìu chuộng chị ấy. Từ khi ly dị thì chồng đã nghĩ sẽ không cưới vợ nữa, khi gặp mình cũng nói thẳng là nếu quen nhau thì sống chung nhưng không kết hôn. Lúc đó chồng rất yêu chiều và chu cấp tất cả phí sinh hoạt cho mình. Rồi mình có thai, đây là đứa con đầu tiên của 2 vợ chồng nên chồng đồng ý làm hôn thú để con được có cả ba mẹ. Mình muốn kể sơ sơ về chuyện trước đây để các bạn dễ hình dung về cuộc sống hiện tại của mình.
Vì công việc làm ăn nên trước đây 2 người chưa thể sống chung, mỗi tháng chồng gửi tiền vào tk của mình khoảng 20tr để nuôi con. Khoảng tiền đó mình tiêu xài thế nào thì xài chồng cũng không quan tâm nhưng nếu không đủ thì hỏi thêm cũng vẫn gửi cho mình. Sau khi đã chuẩn bị chu đáo hết mọi chuyện rồi thì mới đón mẹ con mình về nhà mới ở cũng được gần năm nay. Thú thật là từ khi sống chung mới xảy ra nhiều vấn đề mà mình phải suy nghĩ lắm.
Thứ 1. Chồng không muốn mình đi làm và giao tiếp với bạn bè cũng như Xã hội bên ngoài (mặc dù trước đây chưa bao giờ kiểm soát giờ giấc của mình cả). Nhưng bây giờ mỗi khi đi đâu với ai thì chồng phải đưa đến tận nơi, đón tận chỗ mới được. Người mình có thể tự do đi chung đó là mấy chị chồng và gia đình của chồng, nhưng đổi lại thì mấy chị chồng cũng rất tốt thường dẫn mình đi shopping hay cafe và thương con gái mình như Vàng vậy. Từ quần áo, đồ chơi các thứ là do mấy chị chồng mua cho thôi. Còn chuyện đi làm thì mình nhiều lần nói con cũng đã lớn cho con đi nhà trẻ rồi mình tìm 1 công việc nào đó để làm cho bớt nhàm chán cũng như có thể giao tiếp ngoài xh nhưng chồng bảo nếu vợ đi làm thì chồng nghĩ việc lo được thì lo. Dĩ nhiên chồng chỉ nói thế chứ sao nghĩ việc nhưng ý chồng rõ ràng là không muốn mình đi làm.
2. Chồng không muốn con được đi nhà trẻ: Con gái mình rất thông minh, hiếu động nhưng từ bé chỉ chơi với người lớn nên khi gặp trẻ con khác thì không giao tiếp hoặc nói chuyện gì cả. Mình muốn con đi học để có thể biết cách giao tiếp với các bạn cùng tuổi để sau này không bị cô lập ở trường học và một phần là mình có thời gian cho riêng mình, vì hầu như 24/24 con lúc nào cũng quấn xung quanh, đến nỗi mình muốn đi học kinh Thánh mà phải mang con theo làm ồn ào ảnh hưởng người khác nên phải bỏ học. Dù chồng rất thương con, nếu ở nhà thì 2 cha con quấn nhau không rời ngay cả mẹ, bé cũng không thèm, nhưng chồng không bao giờ dẫn con đi đâu nếu không có mẹ theo cùng mặc dù chồng có thể làm tất cả việc từ cho con ăn đến đi vệ sinh.
3. Về tiền bạc: như đã nói là trước đây tiền chồng gửi như thế thì mình có thể mua sắm hay tiêu xài như thế nào không phải hỏi ý kiến chồng. Nhưng từ khi sống chung tất cả những thứ mình muốn mua dù nhỏ nhất thì phải hỏi ý kiến nếu đồng ý mới được mua. Mỗi tháng chồng vẫn gửi vào tk mình 10tr, mà có nói số tiền đó là tiền tích lũy của mình khi nào không có chồng mới dùng tới, còn hiện tại muốn mua gì làm gì thì cứ hỏi chồng sẽ đưa tiền mặt cho mình. Dù có làm cho mình 1 thẻ atm thứ 2 đứng tên tk của chồng nhưng chưa bao giờ mình có cơ hội dùng đến. Vì chỉ cần mình nói hôm nay muốn mua thứ này thứ kia thì chở mình đi mua nên không cần thiết rút tiền ra.
4.Ăn uống: Mình cũng biết nấu ăn và cũng thích nấu ăn, nhưng hầu như chồng không ăn món mình nấu. Mỗi tuần mình về Nhà mẹ chồng ăn cơm 2 lần, thì mẹ chồng nấu rất rất nhiều để chồng mang về nhà ăn dần hằng ngày khi hết lại sang ăn cơm và mang về ăn tiếp. Đôi khi cũng ăn chút thức ăn do mình nấu nhưng chỉ 1 - 2 món, nhưng khi qua nhà mẹ chồng mình cũng nấu cho gia đình ăn thì ai cũng khen ngon và ăn rất nhiều. Lúc đầu mình cũng tìm tòi nấu nhiều món nhưng giờ rất chán nên chỉ nấu cho 2 mẹ con mình ăn còn chồng thì cứ đem thức ăn của mẹ chồng ra ăn như vậy.
5. Quan hệ: chồng rất chu đáo, cũng quan tâm chăm sóc vợ, cũng giúp vợ việc nhà như rửa chén, lau nhà, hay phơi đồ nếu có thời gian. Thường xuyên dẫn vợ đi cafe, đi dạo công viên hay du lịch, nói chung trách nhiệm người chồng thì không chê trách gì cả. Nhưng vì chồng ngủ ngáy quá to + hay mất ngủ, nên hai vợ chồng ngủ riêng. Mình ngủ 1 phòng với con, còn chồng ngủ 1 mình. Giờ giấc làm việc cũng khá lộn xộn, nhiều khi chồng về thì 2 mẹ con đã ngủ rồi, còn ban ngày con cứ quấn lấy thì cũng không thể làm gì. Nhiều khi cả tháng trời cũng không xxx gì luôn, rồi mình cũng bị lãnh cảm luôn, cũng quên mất nếu chồng không chủ động.
Xin lỗi mình hơi dài dòng, chắc nhiều người không hiểu vấn đề của mình là gì. Nhưng vấn đề rất lớn của mình là cảm giác chồng thật sự không cần có mình trong cuộc sống. Mọi thứ từ nhỏ đến lớn mình không quyết định được gì cả. Cũng không ăn cơm vợ nấu, cũng không ngủ chung giường ngay cả chuyện xxx mình cũng không cảm giác và cũng không cần mình nốt. Mình cứ như thế mỗi ngày lên facebook nói chuyện với bạn bè, chán thì xem phim hay dẫn con ra vườn chơi. Cuộc sống vừa nhàm chán vừa phụ thuộc như thế làm mình vô cùng mệt mỗi. Không biết mình nên làm gì trong lúc này mọi người có thể giúp mình được không?
Mình hoàn toàn đồng ý với cách giáo dục con cái của vợ chồng bạn, vợ chồing mình từ khi có con thì cả hai luôn bàn bạc thống nhất cách nào để giáo dục con tốt nhất. Mình và chồng cũng sử dụng biện pháp đó để dạy con, không bao giờ mình bao che con hoặc làm trái lại yêu cầu của ba.
Nhưng trẻ con thì cũng có cảm xúc như người lớn, khi bé đang xem 1 một bộ phim hoặc chơi 1 trò chơi nào nếu muốn bé ngừng chơi thì mình cần phải cho bé thời gian, ví dụ như xem hết phân đoạn này hoặc hết bài hát đó thì phải ngừng lại. Không thể bắt buộc cắt ngang cảm xúc của con như thế. Con mình ngoan và biết nghe lời trừ khi trường hợp đặc biệt bé mới như thế. Nói chung là mình biết không nên cải lời ba nhưng mình hiểu được cảm giác của con nên mới quyểt định làm thế, mà cũng không đáng để chồng cạch mặt suốt 1 tuần.
Nếu mình là chị chắc mình sẽ bỏ chồng vì mình không chấp nhận được sự lừa dối, nhưng nếu vì con mà sống thì tốt hơn chị đừng tìm hiểu đừng cố níu kéo, cứ mặc kệ hhọ sống thế nào miễn là ông ấy chu cấp tiền nuôi con là được. Không cần bận tâm thì đời thanh thản hơn.