Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Biết chồng ngoại tình,chưa muốn ly hôn, hãy giúp...
em nói đúng đấy, rất trải đời. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. AQUA đã từng phụ cấp tiền cho chồng mà vẫn biết hắn đi bao gái, đành vậy thôi vì chính AQUA có lỗi. Mà AQUA lại không muốn mất gia đình. Cái lỗi của AQUA nghe ra cũng thảm lắm, vì đâu mà phải mắc bệnh u tử cung ? cũng 2 mặt con rồi.
nhưng nghĩ lúc mình bệnh hắn cũng chăm sóc lắm, tình yêu khi xưa cũng đẹp lắm. hiểu chồng như hiểu mình.
nói thật, mình nghĩ nếu bồ của chồng mình ép cưới mình sẵn lòng đồng ý. Mình không hề nói dối tâm trạng của mình. các bạn thấy không, chồng mình không có gì xuất sắc, chi tiêu gia đình cũng mình, cái nhà cũng tiền bố mẹ mình, công việc của mình hiện giờ cũng tự tay mình gây dựng, mình cũng chẳng có ai khác ngoài anh ta, và cũng quen như thế rồi. Các con mình đã lớn, nhu cầu tình dục của mình cũng ít lắm. Mình có lẽ cũng ít cả lòng đố kỵ. Tạm thời vẫn là 1 gia đình, ăn cùng mâm ngủ cùng giường, đi đâu làm gì báo cáo đầy đủ, mà cặp bồ với ai mình cũng chả cần biết nữa. Hôm nào thấy hắn vui vẻ đi về mua nhiều đồ cho bọn trẻ con là mình biết vừa đi đổi gió về :Laughing:
Vậy thử hỏi cuộc sống của mình có khác gì người độc thân không ? nếu 1 ngày đưa nhau ra tòa bảo là anh đi lấy vợ mới đây mình đâu có cản. Vâng anh cứ đi.
Mình nghĩ đã là máu thịt của nhau rồi kiểu gì chẳng về mà thăm con thăm vợ cũ. Con vòi đưa đi thi có mà cuống đít lên mà lo, mình thì vẫn thế chẳng lo nghĩ sút giảm cân nào.
Mình thấy các em ở đây rơi vào tình huống có chồng ngoại tình thì có trạng thái quá đỗi đau khổ dẫn đến trạng thái cực đoan ghen tuông mù quáng. mệt. Cái quan trọng là nên hiểu bạn đời. khi lập gia đình với nhau rồi thì mức độ yê chỉ là số 1 mức độ hiểu cần đến số 2 thì mới được. và quan trọng nhất là mình cần có sự độc lập về kinh tế.


Chị ơi, phải đến một độ tuổi và có những trải nghiệm nhất định thì mới bình thản được như chị. Mẹ em nói y như chị đấy, nhưng lúc đầu em không chịu đâu, sau thấy đúng quá. Bọn em toàn tầm 30 tuổi, còn nông nổi và mới chịu đau lần đầu nên sốc cũng là lẽ thường.

Mẹ em bảo là còn lâu e mới lấy được chồng tử tế như mình muốn, có khi còn tệ hơn bây giờ. Em đang tìm đây, chẳng may lại chăn được anh nào đồng ý ấy 1 em đã có 1 đời chồng, 2 đứa con trai, nhan sắc trung bình kém, lương công chức chỉ đủ tiêu. Biết đâu, số em gặp may là em bỏ phắt ông chồng hiện tại. Còn bây giờ, he he, sống chung với lũ nhỉ, khi nào "lũ" muốn bỏ ta đi thì xin mời anh làm thủ tục, em chẳng níu kéo, nhưng mà bắt em chạy đi chạy lại làm thủ tục với tòa thì em không làm, thời gian đó để đi chơi và chăm sóc bản thân còn sướng hơn.

Em chuẩn bị hết rồi, kinh tế độc lập, tài sản đã thỏa thuận ngầm, con cái cũng chia xong. Khi nào muốn li hôn, thì chỉ cần xem lại khoản tiền trợ cấp nuôi con theo giá hiện thời là Ok. Bố cháu có lòng muốn tặng mẹ con cháu thêm cái gì, mẹ con cháu xin nhận ngay.
09:22 SA 08/07/2008
Phải chăng tôi không biết tha thứ
Chị tudinhhuong va heartbroken,
Em sẽ suy nghĩ kỹ và nghiêm túc về lời khuyên của chị và bạn.
Có 3 lý do khiến em chưa đưa ra lời đề nghị chuyển việc

Chị Tutituti thân mến. Trước hết phải nói rằng em ủng hộ chị, chị hãy làm những gì chị muốn và cho là đúng đắn. Nhưng em xin bày tỏ quan điểm về việc này 1 chút nhé, đây là trường hợp của gia đình em và đúng với chồng em.
Chồng em là 1 giám đốc trẻ, cô bồ là 1 nhân viên trong công ty. Em không nghĩ rằng chồng em hoàn toàn là lợi dụng xác thịt, bởi vì tình cảm bắt đầu khi anh thấy cô ấy yếu đuối, đáng thương, cần anh che chở. Em không quan tâm đến cô gái kia, nhưng về phía anh nhà em, em thấy anh ấy có tình cảm thật, có nhớ nhung, và anh ấy cũng đau khổ khi không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Đó chỉ là tình cảm nhất thời, mù quáng, nhưng tại thời điểm đó, anh ấy cũng rất khó khăn khi chia tay.
Chồng em là 1 người đàn ông có tính sĩ diện cao, gia trưởng và có phần ích kỉ. Khi chuyện xảy ra, nhiều người biết, đến tai cả gia đình và bạn bè chung (không phải em nói). Anh ấy đã rơi vào khủng hoảng cực độ vì thấy hình ảnh của mình đã tồi tệ trong mắt mọi người, và thấy mình thật khốn nạn với cả em và cô gái kia. Em đã làm 1 người bạn tâm giao của anh ấy, luôn động viên anh cố gắng, hoàn toàn đứng về phía anh và ủng hộ anh trước áp lực của gia đình, bạn bè và các nhân viên khác trong công ty. Em luôn khẳng định là em ngưỡng mộ và tự hào vì anh, mọi người cũng sẽ bỏ qua và cảm phục anh, thậm chí còn hơn trước nếu anh biết vượt qua lỗi lầm. 2 vợ chồng em cùng bàn bạc tất cả mọi chuyện, kể cả việc chia tay cô ấy như thế nào, nên nói gì, em đóng vai cô ấy đặt ra những câu hỏi và cùng bàn cách trả lời... Và em thông qua 1 người bạn thân của cô ấy, đề nghị cô ấy chủ động xin nghỉ việc (kèm theo 1 vài lời nhắn nhủ nếu không nghỉ chị sẽ làm mạnh tay, lúc đấy thì nhục không có lỗ nào mà chui đâu).
Em nghĩ rằng các ông chồng của chúng ta tuy mạnh mẽ, to mồm thế thôi, nhưng thực ra cũng có lúc yếu đuối lắm (nói văn hoa là không làm chủ bản thân), cũng có lúc không quyết đoán được. Và mình là bạn, là vợ thì nên giúp các anh trong lúc đó, đừng đẩy các anh vào thử thách hơn nữa. Em tâm sự với chồng, cô ấy nghỉ việc sẽ tốt cho cả 3 người, và tốt nhất là cho anh, mọi việc sẽ chìm vào quên lãng nhanh chóng. Em thấy cứ nhìn thấy nhau mà bắt phải quên nhau là 1 thử thách quá lớn. "Ông trời đặt ra thử thách cho con người vượt qua, nhưng có những thử thách lớn quá, không thể vượt qua được, khiến cho ta gục ngã".
Chị hãy suy nghĩ thật kỹ về việc này nhé, nếu anh ấy đồng ý, thì đừng quên động viên và cảm ơn anh vì đã làm tất cả cho gia đình. Em có 1 phương châm, với chồng thì ngọt ngào, thủ thỉ, luôn động viên và ủng hộ, yếu đuối và cần được anh quan tâm, che chở, nhưng với kẻ địch thì không không khoan nhượng, không nương tay.
07:57 CH 14/11/2007
Phải chăng tôi không biết tha thứ
Mẹ Tutituti thân mến!
Thật đáng buồn là em cũng gặp phải câu chuyện như chị. Xin chia xẻ với chị một vài điều. Em không phải là 1 người mạnh mẽ, em yếu đuối, hay mít ướt, và thường không dám đối mặt với khó khăn.
Trước hết, chị hãy luôn xác định thời gian sẽ làm quên đi mọi việc. 6 tháng chưa phải là 1 thời gian dài, với thời gian đó, em vẫn còn khóc hàng ngày, bất kỳ 1 yếu tố nào làm liên tưởng đến chuyện cũ như: 1 topic về người thứ 3, 1 người quen của cô gái đó, đặc biệt là người trùng tên... đều khiến em đau đớn. Thời gian đầu em làm theo lời khuyên của mọi người, cố gắng không nhắc đến chuyện đó, ăn mặc đẹp hơn, nhẹ nhàng, khéo léo hơn. Nhưng điều đó làm em ấm ức, rõ ràng em rất ghen, rất đau khổ, nhưng lại không được xoa dịu. Còn anh ấy, thấy mọi chuyện thật là dễ dàng, cứ như việc tha thứ là chuyện đương nhiên.
Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn được nữa, em đã nói hết với anh ấy, thời gian qua, em đã đau khổ thế nào và xin lỗi anh ấy vì em không thể tha thứ được, không thể quên được em muốn chia tay. Em đã nói là "Em rất yêu anh, và cũng tự hào vì anh đã vượt qua được bản thân mình, khắc phục lỗi lầm nhanh chóng. Em biết để mất anh có lẽ sẽ là sai lầm lớn nhất đời em. Nhưng em xin lỗi, em không vượt qua được bản thân mình, em không quên được, em sẽ chạy chốn đây, nếu anh không rời khỏi em, thì em và con sẽ bỏ nhà đi". Có lẽ chồng em cũng hiểu rằng vợ anh là người yếu đuối, ai làm em buồn là em tránh xa người đó ngay. 2 vợ chồng em đã ôm nhau khóc lóc cả đêm. Anh ấy luôn khẳng định rất yêu em, sợ mất em, và thấy em đau khổ như vậy, anh ấy rất dằn vặt, anh ấy cứ hỏi đi hỏi lại "Anh phải làm gì, em nói đi, anh có thể làm gì để cho em không còn đau đớn nữa". Đến sáng thì 2 vợ chồng cũng làm lành với nhau, đó là ngày kỷ niệm 2 năm cưới nhau. Thật buồn phải không, vì cưới nhau chưa được 2 năm, chồng em đã phản bội rồi.
Sau đó, em không còn giữ đau khổ trong lòng nữa. Khi nào buồn, nhớ lại chuyện cũ, em lại khóc lóc, vật vã, và anh ấy lại phải ra sức dỗ dành, cũng có lúc làm lành, cũng có lúc anh ấy phải đi. Em nhớ, có 1 lần, khi đi xe buýt về nhà, có 2 cô bé ngồi sau cùng quê với cô bồ của chồng. Nghe họ nói chuyện rủ nhau về quê, em đã không cầm được nước mắt, cứ khóc nức nở từ cơ quan về tận nhà. Vì có lần chồng em đã nói dối là đi công tác để đưa cô bé kia đi du lịch(quê cô bồ là 1 khu du lịch). Về đến nhà, em cũng không thể dừng khóc được, chồng em đã dỗ dành rất nhiều, nhưng em vẫn cương quyết muốn chia tay. Và anh ấy phải xách vali đi. Đến đêm thứ 2, 3 giờ sáng, anh ấy về, quần áo lôi thôi, đầu bù xù, xin em tha thứ, cho anh được về nhà.
Đấy, vợ chồng em cứ như thế, 1 năm liền, khóc lóc, đau khổ, bất cần, chia tay rồi lại làm lành, cãi nhau xong lại thấy không thể sống xa nhau. Có lúc anh ấy đi, có lúc em ôm con ra ngủ khách sạn. Anh ấy phải huy động cả nhà em, bố mẹ, chị gái để can ngăn em, sợ em làm điều gì dại dột. Đến mức cả nhà em chán chẳng buồn tham gia, nói vợ chồng em là Thị Nở-Chí Phèo, chồng em thì nói chúng em như cải lương, giận dỗi, cãi nhau xong lại thấy yêu nhau thắm thiết.
Bây giờ, em không còn khóc lóc với chồng nữa, khi nào buồn chỉ khóc 1 mình 5 phút rồi thôi, cũng không còn thấy buồn nhiều, thời gian đúng là phương thuốc hiệu nghiệm. Ngoài ra, em áp dụng tất cả các biện pháp khác các chị đã đề cập.
Em nhận thấy mình muốn gì thì nên nói ra, ấm ức, tức giận, ghen tuông cứ việc thể hiện ra hết. Tuy nhiên, cách thể hiện thì tùy từng người. Chồng em thì thích làm người hùng, thích em là mèo con, nhõng nhẽo, vòi vĩnh thế nào cũng chịu được, nhưng cứ nói chuyện nghiêm túc là không được. Nên em cứ chiêu đó mà áp dụng thôi.
Chúc mẹ Tutituti và các mẹ khác gặp phải hoàn cảnh như em tìm lại được sự vui vẻ, hạnh phúc trong ngôi nhà của mình.
10:27 SA 13/11/2007
Hội những người yêu thích môn Tử Vi
Lá số Niềmtin

Nếu số mệnh đã như vậy, thì em đành vui vẻ chấp nhận. Em cũng chỉ mong có 1 kết cục có hậu như anh thôi.
Em xin cảm ơn anh đã dành thời gian xem cho em. Xin chúc anh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.
08:09 SA 05/09/2007
Hội những người yêu thích môn Tử Vi
Thế bố mẹ chồng cô có bê bối không? Họ có lăng nhăng không? Chồng cô có đưa tiền cho bố mẹ ruột của mình không? Chồng cô xa một trong hai người lúc còn nhỏ à? :Smiling: :Smiling:

Đọc được bài của anh em mừng quá, em rón rén xếp hàng sau cùng không ngờ cũng được anh quan tâm sớm. Xin cảm ơn anh.
Bố chồng em là trưởng chi, 2 cụ sống rất có uy tín trong làng, em chưa từng nghe ai nói các cụ đã từng lăng nhăng, bê bối. Hiện nay mẹ em đang trông cháu cho chúng em ở HN, nên hàng tháng chông em vẫn gửi tiền về quê. Khi chồng em còn nhỏ, bố em đi bộ đội, rồi đi buôn bán xa, khoảng 10 năm mới về.
06:50 CH 03/09/2007
Hội những người yêu thích môn Tử Vi
Chào anh papagauloncon!
Em biết topic này từ khi anh bắt đầu mở, nhưng không dám vào vì thấy anh đông "bệnh nhân" quá. Nhưng hôm nay, em đang rất buồn, muốn tâm sự cùng anh và các bạn, cũng muốn hỏi anh đôi điều.
Gia đình em đang có 1 đợt sóng ngầm, nhìn bề ngoài cứ tưởng bình yên, nhưng thật ra em đã rất mệt mỏi, không còn muốn cố gắng nữa. Cách đây 1 năm, chồng em ngoại tình với 1 nhân viên trong cơ quan. Khi em biết được, anh ấy đã chấm dứt và cô kia đã thôi việc. Em vẫn tin chồng em không còn liên lạc với cô gái ấy nữa. Nhưng tình yêu và niềm tin trong em đã vơi đi nhiều lắm. Ngoài chuyên đó ra, chồng em còn nhiều điều khiến em buồn. Chồng em hay đi nhậu,1 tuần phải đi 3-4 buổi, không có ngày chủ nhật nào anh ấy ở nhà cả ngày. Anh ấy chỉ ở nhà khi say, khi ốm đến mức không thể đi được. Em luôn cảm thấy cô đơn, nếu không có con, em chẳng muốn trở về nhà của mình nữa. Lại còn chuyện tiền nong, anh ấy vay mượn của gia đình em rất nhiều, mượn cả giấy tờ nhà bố mẹ vợ để đi vay ngân hàng, vay tiền của anh họ em 2 năm rồi chưa có ý định trả. Mặc dù không phải là anh ấy không có tiền.
Em đã từng đi xem tử vi của em và anh ấy, em thì lấy 2 đời chồng, anh ấy lấy 2 vợ hoặc có con riêng. Em buồn quá. Có đúng là số mệnh của em vậy không anh? Anh ơi, trước kia em đã yêu 1 người, và đã chung sống với người ấy, có được tính là 1 đời chồng không?
Bây giờ con trai em đã được 2 tuổi rồi, mọi người cứ khuyên em nên sinh thêm, nhưng em phân vân lắm. Em sợ khi em vất vả nuôi con nhỏ, anh ấy lại ngoại tình, và em sẽ không được nuôi cả 2 đứa. Em cũng muốn có thêm con, nhưng không muốn mất đứa nào.
Anh xem giúp em cung phu thê và tử tức nhé, em sinh ngày 7/6/1980, giờ dần. Chồng em sinh ngày 14/9/1979, giờ dần, con trai em sinh ngày 20/7/2005. lúc 10h30 sáng.
Viết được những tâm sự dấu kín bấy lâu, em nhẹ lòng nhiều lắm. Nếu anh em mình có duyên, anh xem giúp em. Cho dù số phận có thế nào, em cũng sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nếu ông trời đã định thế, em sẽ không ân hận vì mình đã làm hết sức rồi.
07:06 CH 01/09/2007
Những câu chuyện đi cùng năm tháng
Em về bảo anh ta là số em vượng phu ích tử vì thế từ hồi lấy em anh mới được như thế. Bây giờ anh mà làm em cáu em bỏ đi thì anh lại trở về với cái máng lợn thôi.
Mà sẽ đúng thế thật nhé.

Đúng rồi, em có số vượng phu ích tử, còn số chồng em được hưởng lợi từ nhà vợ rất nhiều. N mẹ em lại bảo là, số nó thế, nó bỏ mày thì nó sẽ lấy được đứa khác trẻ hơn, xinh hơn, giàu hơn :Laughing: :Laughing:
1 tháng trước đây, em đi xem tử vi, thầy phán rằng "Số chồng cô chẳng được cái gì ngoài vợ". :Laughing:
05:22 CH 19/06/2007
Những câu chuyện đi cùng năm tháng
Tối hôm qua, tình cờ đọc được 1 tin nhắn của chồng. Em gái ấy chắc cũng ngưỡng mộ chồng mình lắm, tự tin và biết cách gợi chuyện. 1 phút thấy tim ngừng đập, lạnh toát mồ hôi, không đứng vững đến mức phải ngồi xuống sàn nhà. Đêm trằn trọc khó ngủ, từ sáng đã làm được việc gì đâu. Sáng nay soi gương thấy mặt mình tái xạm lại, cười nhăn nhó đủ kiểu mà chẳng xua đi được nỗi buồn trong mắt.
Cứ tưởng mình đã "tâm như thuỷ", tưởng mình chỉ còn coi anh là bạn, tưởng mình tự chủ được cuộc sống của mình. Vậy mà vẫn xao động, vẫn lo sợ. Tại sao trước kia đọc những tin nhắn kiểu đấy mình chỉ cười hi hi và trêu anh, mà bây giờ lại thấy buồn vậy? Vừa muốn nói chuyện với anh, vừa không muốn. Mình không muốn nhắc đến đề tài này, chỉ muốn được sống bình yên thôi.
Các mẹ ơi, có nên ru ngủ mình, sống cuộc sống hư ảo, để mặc anh với những thú vui tầm thường không? Chỉ muốn làm sao quên hết những ngày qua, cuộc sống này có anh thì tốt, không có anh cũng chẳng sao. Làm sao để lấy lại niềm tin với anh bây giờ? Một người đàn ông như anh, có tiền, có tài, cô gái nào chẳng thích. Sống với anh, thỉnh thoảng lại được 1 vố thót tim kiểu này, mệt quá.
07:53 CH 18/06/2007
Những câu chuyện đi cùng năm tháng
. Theo tớ thì chỉ có cách cẩn trọng mà chọn lấy ông chồng thật thà tử tế thôi. Chứ loại lăng nhăng từ trong máu thì đến chết nó cũng vẫn còn lăng nhăng, chả làm sao mà cảm hóa được.
Mình cũng đã thót tim bao lần như bạn niềmtin vậy. Chặn vụ này lại tòi vụ khác. Tớ chưa có con nên bỏ phắt chồng, chứ nếu có con rồi thì chắc tớ cũng phải nghiến răng mà chịu thôi. Nhưng tớ sẽ dạy con sao cho lớn lên nó có đạo đức một chút, đừng khốn nạn như thằng bố nó.

Trước khi có chuyện xảy ra, anh vẫn là 1 ông chồng tốt đấy chứ. Trước kia đã từng chia tay 1 anh vì thói lăng nhăng, tìm mãi mới được anh này, hiền lành, nghèo nghèo nhưng có chí, tưởng sẽ được cuộc sống yên bình. Ai ngờ, ông lấy mình xong, lên như diều gặp gió, thay đổi nhiều lắm.
Mình chẳng có ý định nghiến răng mà chịu, đã xác định "ra đi không mang theo va li" (chỉ mang theo tiền:Laughing: ), nhưng chưa bỏ được.
12:04 CH 18/06/2007
Những câu chuyện đi cùng năm tháng
Các mẹ đã bao giờ nghĩ, lăng nhăng cũng có thể do di truyền không? Mình chứng kiến 2 gia đình lăng nhăng từ đời ông, bố rồi đến con. Mà họ giống nhau ở cái tính, cứ thấy gái hay hay 1 tí là mắt mũi cứ sáng lên, rồi mắt cười, miệng cười. Nói năng thì tí tởn. Chán lắm.

:Crying: :Crying: Nói thế này là chít em rồi. Bố em cũng từng "say nắng". Nó không lây sang em, lại lây sang chồng em là sao nhỉ?
Nhiều lúc em tự hỏi "Chồng mình có phải là người đàn ông được nhiều phụ nữ mơ ước không? Câu trả lời là có. Anh ấy giỏi giang, đi lên từ 2 bàn tay trắng, có chí, thông minh, có trách nhiệm. Anh ấy không biết nói những lời yêu đương có cánh (kể cả với cô bồ, tin nhắn cũng không mùi mẫn gì), nhưng anh ấy quan tâm bằng hành động thực tế. Nếu anh ấy là sếp em, quan tâm đến em như thế, liệu em có "rung rinh" không? Không ai biết trước được.
Em không bênh anh ấy. Nhưng trong 1 thời điểm quan trọng, để quyết định bỏ hay không bỏ, em đã đặt tất cả lên bàn cân. Khi xác định là ở lại, sẽ còn phải sống với nhau lâu dài, em đã chọn phương pháp không nghe gì, không biết gì, không hỏi gì. Và em đã giúp đỡ anh ấy vượt qua tất cả, từ bỏ cô gái kia ngay lập tức. Em cũng giao hẹn với anh ấy, khi nào em "lên cơn", em tra hỏi, khóc lóc, thì xin anh đừng nói gì, đừng xưng tội, bởi càng biết nhiều em lại càng đau khổ mà thôi.
Thực ra những câu chuyện về ngoại tình vẫn còn tác động đến em nhiều lắm. Có 1 lần trên xe buýt, nghe 2 cô gái ngồi sau nói chuyên về 1 địa phương, đó là quê của cô bồ chồng em, đó là nơi anh ấy nói dối em là đi công tác để đi chơi với bồ 2 ngày, em đã khóc suốt trên xe buýt đến khi về tận nhà. Lúc này đây, kể lại cho các chị nghe câu chuyện này, nước mắt em đã ướt cả bàn phím. " Khóc đi cho thỏa nỗi lòng". Khóc cho thỏa nỗi giận hờn, ấm ức, rồi lại điểm phấn tô son, cười chào đồng nghiệp, về với con trai thân yêu.
06:10 CH 02/06/2007
Những câu chuyện đi cùng năm tháng
Mình rất cám ơn và vô cùng hạnh phúc có được sự chia sẻ chân tình và hiểu biết của bạn.
Đúng vậy, rồi mình cũng giải quyết được mọi sự ổn thỏa thôi, nói chia tay đâu có dễ như vậy được. Thêm một vết sẹo nữa trong tâm hồn thôi.
Mình quên chưa kể rõ ra là sau mấy hôm giả thái độ bình thường để theo dõi thêm, mình đã nói hết với anh ta rồi, nói tất cả những suy nghĩ của mình, cảm giác của mình, nỗi thất vọng ghê gớm của mình. Ban đầu anh ta còn loanh quanh phủ nhận, nhưng sau mình làm căng quá, bây giờ cuống lên vật nài xin xỏ. Sao mình ghét cái cảnh phải chứng kiến thái độ đó của anh ta thế cơ chứ. Anh ta đứng đó, đầu cúi gằm, nhìn cũng chỉ dám nhìn trộm mình thôi. Trời ơi, không biết có ai có cùng cảm giác với mình khi đó không, sự tức giận trào lên làm mình nghẹt thở xen lẫn cả sự coi thường. Ai bắt anh ta phải mất tư cách vậy chứ, vị trí một người chồng, một người bố trong gia đình đâu rồi, một người chồng tự thấy mình không còn có tiếng nói với vợ nữa thì gia đình đó sẽ thế nào đây.
Mà tất cả những điều đánh mất đó là để đổi lấy cái gì? Một ý thích nhất thời. Vài lời ong bướm, gia vị thêm cho cuộc sống? Có đáng không?
Lần này, mình chưa nói với bố mẹ chồng vì có những lý do rất riêng, ông bà cực kỳ gia giáo, chắc sẽ không chịu được cảnh này, kể cả người gây ra là chính con trai của ông bà. Không biết nói ra, có giải quyết được vấn đề gì không hay sau này, bố mẹ con nhìn nhau lại ngượng nghịu thêm. Ông bà thương mình lắm, con trai ông bà gây ra nhưng ông bà lại sẽ thấy có lỗi với mình , và điều đó làm mình không thể chịu được. Lần này chắc mình sẽ lại giải quyết nội bộ, vì mình, vì chồng mình, vì các con, vì mẹ mình và cả vì bố mẹ chồng nữa.

Em nghĩ chị đã làm được những điều tốt nhất mà 1 người phụ nữ trong hoàn cảnh này có thể làm. Những nỗi đau đi qua làm con tim ta chai sạn. Em hiểu và chia sẻ với chị về sự thất vọng.
Có 1 thời gian, em cảm thấy ghê tởm và khinh thường chồng mình đến nỗi không muốn nói chuyện, em nhìn chồng với ánh mắt thất vọng, xen lẫn khinh thường, nghe anh ấy biện minh em chỉ thấy thương hại. Người đàn ông mình yêu thương và ngưỡng mộ lúc này trông thảm hại quá, em chỉ biết cười khẩy mà thôi.
Em cũng không nói gì với BMC, vì em yêu quý ông bà, em không muốn ông bà phải thất vọng, đau khổ vì 1 người con trai hư hỏng. Anh ấy là niềm tự hào của dòng họ. Mà nói ra có giải quyết được chuyện gì đâu.
09:12 SA 02/06/2007
Những câu chuyện đi cùng năm tháng
Em mới lấy chồng 2 năm nhưng cũng "hân hạnh" được trải qua cảm giác chồng ngoại tình. Biết được cái cảm giác đau đớn từ trong tim, lan ra tậm đầu ngón chân, ngón tay. Cả người như bị tê liệt. Đã có lần em ước sao mình bị thần kinh, để quên hết những tháng ngày qua, để em có thể yên tâm sống vì con, vì bố mẹ em.
Vợ chồng em đã từng li thân 3 lần, nhưng không lần nào được quá 3 ngày. :Crying: :Crying: . Anh ấy trở về, van xin, khóc lóc (chồng em đã phải khóc trước mặt em 4 lần rồi đấy). Cuối cùng cũng chẳng bỏ được. Em chẳng dám khuyên gì chị, vì chuyện này nó phụ thuộc vào sự chịu đựng và tính cách của mỗi người. Em chỉ có mấy ý kiến xin được chi xẻ:
1. Cuộc sống này là của riêng em, con em và những người em yêu quý. Em vui tươi, thoải mái là đem lại hạnh phúc cho chính em. Em không quan niệm mình đang phải chịu đựng. Trong cuộc sống không phải lúc nào mình cũng đạt được những điều mình muốn, 1 gia đình không chỉ có tình cảm của chồng , mà còn có BM, anh chị em và con cái. Chồng chỉ là 1 thành phần thôi.
2. Em luôn xác định: khi nào khó chịu thì em hoặc anh ấy phải đi ra khỏi nhà. Tùy điều kiện, khi nào em thích "chiếm dụng" nhà thì anh ấy phải đi, còn nếu em thích, em bế con đi luôn,bao giờ hết chán em lại về. Không hiểu tại sao khi em giận anh ấy, em chỉ muốn anh ấy đi cho khuất mắt, em ở nhà, ăn, xem ti vi rồi lăn ra ngủ cùng con, thấy lòng phơi phới.
3. Nếu có lần phản bội thứ 2, sẽ ra đi không hối tiếc.
4. Có mấy lý do sau để chưa bỏ chồng:
- Vưỡn thấy cảm phục chồng, làm chồng mình thì tệ lắm, nhưng làm sếp thì không tệ chút nào, (càng ngày lại càng thấy chồng mình giỏi mới chết)
- Mình chưa thấy chán hẳn, không khổ đau sầu não khi ở cạnh nhau (vì khi thấy buồn đã bỏ đi chơi rồi)
- Có tiền để nuôi con: đồng lương của em chỉ vừa đủ tiêu cho em và con. Có thêm tiền của chồng thì có khả năng làm đẹp, tiêu pha nhiều hơn, đó cũng là 1 cách để quên nỗi buồn.
- Có người để sai vặt, chăm mình và con, có người để mình hành hạ khi cáu.
- MC thì quá tuyệt vời, em yêu bà như mẹ em, chỉ vì 1 ông chồng mà phải hi sinh cuộc sống dễ chịu do MC mang lại cũng thấy tiếc.
5. Khi nào buồn, lại tìm 1 chỗ khóc cho thoả, sau đó tự hỏi: nếu lúc này đã bỏ chồng thì mình làm gì? Và đi làm việc đó.
6. Vẫn tự nhủ, nếu sau này có chia tay, mình sẽ làm bạn với anh. Vì anh là 1 người tốt và là người bố tốt nhất của con mình.
04:32 CH 31/05/2007
n
niềmtin
Bắt chuyện
774Điểm·0Bài viết
Báo cáo