Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người đi qua đời tôi...
Chắc chị Mookie chưa rảnh nên em kể tiếp nhe.
Em không nhớ mình đã trải qua những ngày đáng sợ đó như thế nào, chỉ nhớ là em luôn muốn đập phá, muốn nổi loạn, muốn được đi thật xa để quên đi tất cả, nhưng vì mẹ, vì chị em đã nuốt hết đau đớn, ấm ức vào trong lòng và cố sống như không có chuyện gì.
Vài tháng sau đó, trong 1 lần ghé thăm em, mợ anh cho em biết anh vừa cưới vợ, cho em dài dòng 1 chút là mợ anh lớn hơn em vài tuổi thôi, sau khi em và anh chia tay cậu, mợ anh vẫn thường ghé nhà thăm em và sau đó em thành bạn của 2 người luôn cho tới giờ. Vợ anh là nhân viên tiếp tân khách sạn mà anh thường đưa khách tới ở Lai Châu. Em nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, cố gắng lắm mới trấn áp được cảm xúc của mình lúc đó để không ai phát hiện ra là em đang chết điếng người. Em hiểu được tại sao "tự nhiên anh không còn nhớ em nữa", nỗi đau ngày nào lại quay về, em lại tiếp tục một mình chiến đấu với nó dù gia đình đã biết nhưng mọi người cho là em vẫn ổn.
Gần 1 năm sau đó thì em cũng bình tâm trở lại, dù thỉnh thoảng vẫn nghĩ tới anh nhưng không còn đau như trước nữa. Thế rồi tim em lại đập loạn xạ lên vì anh vào một buổi chiều khi bất ngờ thấy anh đứng đợi trước cổng công ty. Mất một lúc em mới bĩnh tĩnh lại và bước đến gặp anh. Cuộc nói chuyện ngày hôm đó là cuộc nói chuyện giữa 2 người bạn cũ, suốt buổi em luôn tươi cười nhưng khi về nhà lại thấy lòng mình nặng trĩu.
11:38 SA 26/02/2009
Người đi qua đời tôi...
Đúng là Mookie kể hay thiệt, em nghĩ em nên đợi chị kể hết trước (vì bây giờ em mới bán được có 1 vé à, hic, hic, hic)
06:51 CH 24/02/2009
Người đi qua đời tôi...
Đọc chuyện của RQ chợt nghĩ tới chuyện của mình hơn 7 năm về trước. Ngày ấy người yêu tôi cũng là hướng dẫn viên du lịch, trong 1 lần đi tour xa qua điện thoại anh chia tay tôi đơn giản vì "tự nhiên anh không còn thấy nhớ em nữa". Sau tour đó anh về, như thường lệ anh ghé nhà tôi lấy xe (mỗi khi anh đi tour xa thường để xe ở nhà tôi) và chở tôi ra quán cafe gần hồ Con Rùa, lần gặp mặt đó hình như chỉ toàn là nước mắt của tôi thôi, không có lời giải thích nào từ anh cũng không có lời trách móc nào từ tôi, anh chỉ nói "em không có lỗi gì hết, chỉ tại anh thôi, anh không còn yêu em nữa nên anh nghĩ mình nên chia tay bây giờ, vẫn tốt hơn là tổ chức đám cưới rối sống chung với nhau không được bao lâu". Tôi hoang mang lắm, không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào vì 2 bên gia đình đã biết nhau và ai cũng chờ ngày chúng tôi quyết định đám cưới.Sau buối tối nặng nề đó chúng tôi không gặp nhau nữa. Tôi không dám chia sẽ cùng ai, cũng không dám nói cho gia đình biết, tôi nói dối rằng anh đi tour xa và đi thường xuyên nên không ghé nhà tôi như trước được, tôi sợ nói ra mọi người sẽ buồn và lo lắng cho tôi. Suốt một thời gian dài tôi gặm nhấm nỗi đau khổ một mình với vô số những câu hỏi tại sao, tại sao lại chia tay khi tôi luôn hết lòng yêu thương anh, luôn bên anh trong những lúc anh suy sụp và gặp nhiều khó khăn nhất? tại sao anh có thể chia tay tôi dễ dàng đến vậy khi chúng tôi không hề gây gỗ gì, tại sao lại như vậy khi trước đó không lâu anh còn tự thiết kế thiệp cưới cho 2 đứa và dự định đám cưới sẽ có mặt những ai, tại sao và tại sao????.
(còn tiếp nhưng không biết có ai chưa thấy chán và chịu khó đọc tiếp không)
08:16 SA 24/02/2009
n
nhuquynh08
Bắt chuyện
606
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em không nhớ mình đã trải qua những ngày đáng sợ đó như thế nào, chỉ nhớ là em luôn muốn đập phá, muốn nổi loạn, muốn được đi thật xa để quên đi tất cả, nhưng vì mẹ, vì chị em đã nuốt hết đau đớn, ấm ức vào trong lòng và cố sống như không có chuyện gì.
Vài tháng sau đó, trong 1 lần ghé thăm em, mợ anh cho em biết anh vừa cưới vợ, cho em dài dòng 1 chút là mợ anh lớn hơn em vài tuổi thôi, sau khi em và anh chia tay cậu, mợ anh vẫn thường ghé nhà thăm em và sau đó em thành bạn của 2 người luôn cho tới giờ. Vợ anh là nhân viên tiếp tân khách sạn mà anh thường đưa khách tới ở Lai Châu. Em nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, cố gắng lắm mới trấn áp được cảm xúc của mình lúc đó để không ai phát hiện ra là em đang chết điếng người. Em hiểu được tại sao "tự nhiên anh không còn nhớ em nữa", nỗi đau ngày nào lại quay về, em lại tiếp tục một mình chiến đấu với nó dù gia đình đã biết nhưng mọi người cho là em vẫn ổn.
Gần 1 năm sau đó thì em cũng bình tâm trở lại, dù thỉnh thoảng vẫn nghĩ tới anh nhưng không còn đau như trước nữa. Thế rồi tim em lại đập loạn xạ lên vì anh vào một buổi chiều khi bất ngờ thấy anh đứng đợi trước cổng công ty. Mất một lúc em mới bĩnh tĩnh lại và bước đến gặp anh. Cuộc nói chuyện ngày hôm đó là cuộc nói chuyện giữa 2 người bạn cũ, suốt buổi em luôn tươi cười nhưng khi về nhà lại thấy lòng mình nặng trĩu.