C đã từng như e với nguời cũ. Trc khi yêu ng yêu hiện tại 4 năm thì c có yêu 1 a hơn c 8t trong thời gian 1 năm. C cũng cố níu kéo nhưng rồi càng lúc càng mệt mỏi. A và c ở xa nhau gần 1000 cây nên có lẽ là thứ giúp c dứt khoát đc. Lần cuối c đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc từ Buôn Mê về tận Đà Nẵng là 13 tiếng đồng hồ. Nhớ lại bây giờ c vẫn còn sợ cái cảnh đó. A là ng Hà Nội, c Đà Nẵng nhưng tụi c quen và yêu ở Buôn Mê. Sau nhiều ngày níu kéo mệt mỏi c đã dứt khoát và quãng thời gian sau đó rất khủng khiếp đối vs c. Giờ c gặp ng yêu hiện tại và quen đc 4 năm mà giờ mới chia tay ngày hôm nay e ạ. Quãng thời gian trẻ chia tay, c tưởng chừng k vượt qua đc. Còn mối tình bây giờ, c thấy bình yên hơn tình đầu đó. Bây giờ c cũng đang rất buồn và cũng khóc nhưng k còn đau nhiều như trc. Mối tình của e. C nghỉ nên cố gắng chấm dứt dù biết rất khó e à. E còn trẻ, đừng nghĩ tới việc có con. Lúc trc vì quá yêu c cũng nghĩ tới chuyện đó nhưng rất may là k để chuyện đó xảy ra. Nuôi 1 đứa con rất khó. E hãy chấm dứt và cố gắng vượt qua. Ng yêu mình sẽ trân trọng mình chứ k phải hời hợt vs chính mối quan hệ này.
Hết sức đề nghị anh Duonghero xóa topic này đi và đừng vào ăn thua với mọi người nữa.
Vâng, em hiểu ạ. Em cũng rất muốn điều đó. Cảm ơn chị đã chia sẻ ạ, chúc chị có thể vượt qua mọi chuyện sóng gió trong tình yêu và tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình.
Phải nói anh điển hình là một người gia trưởng, cực kỳ gia trưởng, và không bàn về vấn đề nhan sắc khi đem so sánh với vợ anh.
Em cũng vào fb của vợ anh, và em đọc thấy comment của anh ngay dưới status chị chụp ảnh cho bé. Đọc cái comment này phản ánh đúng bản chất của anh, lúc nào cũng cho mình là giỏi, là đúng, là nhất, còn người khác thì không ra gì:
Câu chuyện của em, nếu dùng lý trí mà nói thì thực sự nên buông bỏ từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao em lại vẫn tiếp tục...? Vì thói quen, vì tình cảm vẫn còn, hay vì lợi ích nào khác?
Em vẫn còn trẻ, em mới 22 tuổi. Còn anh đã 33.
Em luôn mong anh là người đàn ông đầu tiên, và cũng là người cuối cùng của em, và em đối với anh ấy cũng vậy.
Nhưng giờ mọi chuyện khó khăn quá. Em cũng chưa có tình cảm với ai khác cả. Em cũng muốn chuẩn bị tốt về cả tinh thần, thể chất và điều kiện kinh tế để sinh em bé, em rất muốn điều đó rồi.
Tưởng như đối với một người đàn ông đã 33 tuổi, kinh tế cũng không có gì phải lo nghĩ tuy chưa vững chắc, thì anh sẽ muốn ổn định gia đình hơn em. Nhưng không, nhiều khi em thấy em không thực sự nắm chắc mọi chuyện về anh. Anh có quá nhiều lý do và có một lần duy nhất, vào dịp tết vừa rồi anh đã đối xử với em quá vô tình. Em không bao giờ tha thứ cho anh chuyện đó. Từ thời gian đó đến nay em vẫn tiếp tục nhưng dường như mọi chuyện đã sứt mẻ quá nhiều. Em là người nặng tình lắm... nhưng e cũng có đủ lý trí để rời bỏ anh khi tìm được người xứng đáng với em hơn anh. Nếu người đó không đến, thì em vẫn tiếp tục mối quan hệ như thế này với anh sao? Em muốn mình mạnh mẽ, dứt khoát, mà trước anh nhiều khi em bối rối và chưa thật tâm dứt bỏ anh.
Chị chủ top, em không biết chị có làm gì trong quá khứ, nhưng chị kiên quyết không được sai lầm nối tiếp sai lầm, và hãy làm đúng như câu cuối anh/chị ở trên khuyên chị đó! Cách duy nhất để chị làm lại cuộc đời là phải biết tự trân trọng bản thân và rời xa chốn địa ngục đó! Dũng cảm lên chị, chị sẽ làm được vì con yêu của mình thôi!
Thứ nhất em đọc đoạn đối thoại của chị và chồng chị mà em tức điên lên luôn. Em không thể hiểu nổi tại sao lại có những người phụ nữ cam chịu như thế, chắc chắn là sợ bị ăn đòn từ một thằng chồng vũ phu, gia trưởng, bệnh hoạn :(
Em xin chị đừng quay lại đấy nữa, nếu không chị còn bị như thế dài dài, mức độ càng ngày càng nặng lên, chị phải biết thương bản thân mình chứ, ngay cả bố mẹ đẻ ra mình còn chưa đánh mình cái nào sao lại để thằng người dưng nước lã nó sỉ nhục, đánh đập mình vậy chị :(
Thứ hai: chị quay về nhà nương tựa bố mẹ đi chị ạ, đừng sợ điều tiếng chi hết, chỉ có bố mẹ là thương con thôi.
Nói chung lời khuyên của em là xin chị ly hôn ngay lập tức, không bao giờ được quay về đó, kiếm công việc khác làm, cắt đứt hoàn toàn với chồng và nhà chồng đó.
Nhưng em biết là chồng chị như vậy không phải vừa đâu, nó không dễ dàng để chị ly hôn nó đâu. Chị đã chọn sai từ đầu, nhưng bây giờ sửa đi vẫn còn kịp chị ạ, còn hơn là chịu khổ, thậm chí bị nguy hiểm đến tính mạng khi chồng chị nổi cơn điên lên ở đó.
Em có một người cha như vậy nên em biết rõ. Chị nghe em nha chị :(
Em xin các chị đừng nghĩ là phải giữ bố cho con, tội nghiệp các con nữa! Nhất là với các bé đã có nhận thức, tình cảm rồi.
Với cách suy nghĩ như vậy không biết bao nhiêu đứa con trên đời này phải chịu khổ, các chị biết vì sao không? Vì nó lớn lên, nó cảm nhận được, bố nó là người tồi tệ, không ra gì, chỉ làm tổn thương mẹ nó! Có ai hiểu tâm trạng của một đứa con có bố như thế không? Nếu chỉ vì không đủ kinh tế, hoặc vì cái gì đó, vì yêu người đàn ông bội bạc, không xứng đáng đó một cách ngu si, mù quáng chẳng hạn, thì làm ơn hãy tự yêu lấy bản thân mình trước chứ các chị :( Em - nhân danh một đứa con có ông bố tệ bạc, mẹ cam chịu, luôn chung thủy với người kia và không chấp nhận chung chồng :(