@ Hoangmang: cứ chốt hạ với chồng ngắn gọn thôi, em muốn li dị vì đã không còn chút niềm tin nào vào sự chung thủy của anh, do đó em muốn li thân1. Em và các con đi thuê nhà2. Anh đi thuê nhà.Tùy, cho thoải mái tự chọn, miễn sao 2 vợ chồng không ở với nhau.Còn lại kệ cụ thằng chồng, mày muốn hối lỗi thề thốt hành động gì thì cứ tự mà làm, đừng giải thích với chị vì chị không quan tâm.Tuy nhiên, thật sự cảm thấy bản thân muốn li dị, thì hẵng làm nhé, mà đã làm, là không cần lăn tăn mấy chuyện râu ria như nói với con thế nào, con học hành đưa đón abcd ra sao. Việc đâu khắc có đó, giải quyết được tất.Khi muốn người ta sẽ tìm cách, khi không muốn người ta sẽ tìm lí do.
Công chúa ơi, công chúa tỉnh dậy đi. Công chúa nghĩ mình là ai mà lại bảo chị 'có thể gửi tin nhắn cho em'. Em nghĩ chị giúp em giải quyết vấn đề của em thì được cái gì cho chị, mà chị phải mất công gửi tin nhắn cho em??!! Em muốn nhờ chị, đáng lẽ em phải chủ động gửi tin nhắn nhờ chị giúp. Em nghĩ vì lý do gì chị phải gửi tin nhắn cho em?!! Được gần em khiến chị thơm lên à, hay chị sẽ mọc cánh thành thiên thần mà chỉ phải chủ động với em?Chị đùa tí thế thôi, đừng giật mình :pNhưng đùa cũng có tí thật đấy. Em cũng nên để ý cách ứng xử của mình nhé :x Biết nói chuyện dễ nghe, ứng xử biết người biết ta, thế thì mới trăm trận trăm thắng được. Em dù lòng dạ có tốt, nhưng cách ứng xử mà khiến người ta tự ái, thì cái tốt của em sẽ rất khó đến được với người ta. Ngược lại, em có để ý có những người xấu tính lè lè, nhưng họ biết ăn nói, biết ứng xử, nên cuối cùng thì người xung quanh vẫn cứ ưu ái họ, chăm sóc họ không? Ứng xử và thái độ quan trọng lắm đấy em ạ, mà nhiều khi ứng xử và thái độ lại thể hiện ở những cái rất nhỏ thôi chứ không to tát gì đâu. Thế nên chị nghĩ em cũng nên chú ý chỉnh lại tí cái tính tiểu thư quen được chiều của mình. Nhất là đang trong giai đoạn muốn xây dựng lại đống tàn tích mà em đã đập phá suốt nhiều năm qua. Mình cần ai thì mình phải nhún nhường người đó, phải hiểu mình đang ở thế đi cầu, chứ không phải ở thế đi cho. Anh Lưu Huyền Đức đường đường là minh chủ một phương ngày xưa mà khi muốn cầu một anh nông dân thông minh ra giúp làm quân sư, anh í còn phải kiên nhẫn xếp hàng chờ anh kia 3 ngày, nịnh hót từ người hầu cho đến họ hàng làng xóm anh nông dân, chứ nào có dám ra lệnh gì hay yêu sách gì anh nông dân đâu.Em với chồng cũng thế. Xác định mình muốn giữ chồng giữ gia đình thì mình phải nhún nhường một tí. Đừng hạnh họe đòi hỏi ghen tuông gắt gỏng như thể cái thời anh í còn cưa mình. Cứ cố gắng sao cho mỗi ngày chồng về là một ngày vui với cả nhà. Chị nghĩ nhà em cũng có hi vọng khôi phục đấy.Chúc em thành công@};-
phải nói là em rất chậm chạp ..toàn hớt váng thôi nên toàn làm sai cac chị ah..nhưng được cái không chiu thua nên em lại làm lại ..sau khi được các chị tư vấn cho em cũng sai nhiều lắm..áp dụng hết cách nọ cách kia của các chị nhưng vẫn không ăn thua..và sau bao nhiêu ngày mò mẫm cuối cùng em cũng tìm ra được hướng đi cụ thể:
- em quay lại đọc lại từng tầng đầu để học các kiềm chế cảm xúc tiêu cực mỗi khi nghĩ đến chuyện ck ngoại tình
- em học cách sống lạc quan vui vẻ dù ko có ck vì em biết em phải cách li hoàn toàn với ck có nghĩa là ra ngoài sống riêng độc lập cuộc sống để chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống mẹ đơn thân sau này
- có thể bây giờ eq của em vẫn chồi sụt lắm ; nhưng e đã có suy nghĩ tích cực hơn,biết yêu cuộc sống hơn..khi ck làm gì cũng nghĩ đơn giản hơn và không dằn vặt ck hay nói nhiều như trước..vv
- ck em cũng biết hối lỗi quay về xin vợ tha thứ và hứa chấm dứt hoàn toàn với con bé kia ..em có nói muốn gặp nói chuyên với con be đó nhưng ck em nói sẽ tự giải quyết với nó ko muốn e phải ra mặt.
- trong thời gian này cả em và ck cùng phải lấy lại lòng tin của nhau..anh ấy cũng cố gắng làm mọi điều cho e..con e thì cố gắng ko nhắc lại chuyện này
- và e cảm thấy tình cảm của vợ chồng em cũng ấm dần lên trông thấy..chắc đây chỉ là bước ban đầu..em cần cố gắng hơn nữa ko phải thay đổi cho ck mà cho chính bản thân mình..em cảm ơn các chị nhiều lắm,,hàng ngày em vẫn tàu ngầm đọc rất nhiều bài và còn đọc đi đoc lại khi nào hiểu thì thôi..