lúc chưa lấy chồng em cũng nghĩ là đẻ con hợp tuổi cho an tâm nhưng giờ thì em đã thay đổi suy nghĩ,con cái là lộc trời cho nên đẻ năm nào cũng đc miễn là con được bình an,khỏe mạnh.Nhân tính ko bằng trời tính mà.Đợi 2 ngày nữa em cũng đi thử máu ,hôm trc thử que 1v thất vọng quá trong khi ngủ thì toàn mơ 2 v.Chị em ta cùng cố lên nào,con yêu sẽ về thôi
Khi đã xác định ko thể hài hòa dc, ko thể có cả 2 cùng một lúc được, vậy em hãy cân nhắc xem cái gì là quan trọng hơn với em? Con hay sự nghiệp? Kể em nghe chuyện của chị. Chị bị lưu 1 lần, giờ mới có lại lần 2. Chị biết có bầu đúng 1 tuần trước khi phải lên đường đi công tác nước ngoài 1 tháng. Chuyến đi này thực sự rất quan trọng với chị, nó vừa là 1 trải nghiệm, vừa là cơ sở để BGĐ sẽ cất nhắc lên vị trí cao hơn. Khi họp riêng với chị, BGĐ ko hề nói thẳng là bắt chị đi, vì nếu thế thì nghe vô nhân đạo quá, nhưng họ đã ngầm cho chị hiểu rằng, nếu chị đi, chị sẽ được rất nhiều thứ, trước mắt là lương, công tác phí (cộng lại cả 1 khoản ko nhỏ em ạ), và sau đó là cân nhắc tăng lương, nhận vị trí mới. Chị đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, vào đúng hôm lên viện phụ sản siêu âm và xin tư vấn bác sỹ, chị đã quyết định ở nhà. Sau đó, vì thời gian quá gấp gáp, 1 người khác đã được cử đi thay chị và chị ấy sẽ phải về giữa chừng để đi công tác 1 nước khác (chỉ có duy nhất người này có thể đi thay được vì chị ấy có visa multiple). Nghĩa là mọi thứ đã lên kế hoạch và chị đã làm vỡ hoàn toàn kế hoạch. Đến hôm nay, đoàn chị đi được 1 tuần rồi. Sếp chị, nói thực lòng là thái độ rất lạnh nhạt với chi :) Chị cũng buồn, chạnh lòng, và ko thể phủ nhận là chị thấy tiếc. Nhưng nếu cho chị chọn lại, chị vẫn sẽ ko đi. Bên cạnh chuyến đi này, chị cũng phải hủy chuyến đi Thái Lan tháng 8 tới. Tất nhiên, ko ai có thể khẳng định việc chị ở nhà có nghĩa là 2 mẹ con chị tránh được mọi nguy cơ, nhưng dù sao, cơ hội an toàn cho 2 mẹ con chị cũng cao hơn. Và chị chấp nhận hy sinh cơ hội sự nghiệp của chị, chỉ để đánh đổi lấy XÁC SUẤT AN TOÀN HƠN cho chị và em bé.Có thể chị khác em, vì chị nhiều tuổi hơn em, vì đối với chị con cái và gia đình là quan trọng nhất, nên chị đã có sự lựa chọn như trên. Nhưng nếu em cần nghe những lời khuyên của mọi người, thì chị khuyên em ko nên kế hoạch sau 2 năm nữa mới có. Vì em bị BTĐN, lỡ may mình gặp khó khăn gì, mình còn có thời gian mà chữa trị. Chị đã gặp nhiều trường hợp, cưới xong và kế hoạch để kiếm tiền nhưng ko nói với mọi người là kế hoạch mà cứ đánh trống lảng. Vài năm sau thấy đủ tiền rồi bắt đầu thả thì chờ mãi ko có, đi khám mới biết bị bệnh. Còn về việc hợp tuổi. Chị hỏi em câu này thôi nhé, giả dụ em tầm 28 tuổi cưới chồng, rồi cả chục năm sau vẫn chưa có con, lúc đó em còn tính đến hợp tuổi ko, hay chỉ cần có 1 mụn con là mừng lắm rồi? Chị còn nhớ hồi năm 2010 - Canh Dần, nhiều người đã tránh có bầu vì sợ đẻ con gái, thậm chí có người lỡ bầu mà biết con gái đã bỏ vì là... Canh Dần, nhưng đã có biết bao phụ nữ hiếm muộn chỉ mong có con, thì canh cô mậu quả gì cũng chơi tất?Thế em nhé, cân nhắc kỹ lưỡng đi. Chị mong em có quyết định sáng suốt để sau này k thấy hối hận...
Này bé, ko hiểu sao cứ đọc post của em là chị vừa thấy tức tức, mà lại vừa thấy buồn cười. Chị xin lỗi nếu em thấy cảm giác của chị là... vô duyên nhưng, thực sự nó là vậy.Chị đoán em sinh năm 1990, và đoán là em kết hôn cùng lắm được khoảng 6 tháng. Em còn quá trẻ, chưa tròn 23 tuổi, và 6 tháng thả để đón con mà chưa thấy con là hoàn toàn bình thường. Em phải hiểu, ngay cả 1 phụ nữ khỏe manh, có chồng khỏe mạnh, quan hệ đúng ngày rụng trứng, trứng và tinh trùng gặp dc nhau, thì cũng chỉ khoảng 25% cơ hội đậu thai thôi em ạ. Ở nước ngoài, nếu ko dùng biện pháp gì mà tầm 2 năm chưa có con, họ mới đi khám. Ở VN theo chị tầm 1 năm thì mới cần phải lo lắng. Em đã bao giờ vào nhà 1 vạch, vào nhà đo nhiệt độ, vào nhà canh trứng, nhà IUI, nhà IVF... chưa? Ở bên đó, có những người phụ nữ 10 năm đi tìm con, có người cứ có thai là lưu hoặc xảy, có người thậm chí đã bị cắt 1 bên vòi trứng... Vậy mà họ vẫn lạc quan em ạ. Em đang có những điều kiện tốt hơn so với rất rất nhiều người phụ nữ hiếm muộn con cái (em còn trẻ và mới cưới chồng). Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tháng này bị rồi thì hãy coi như mình có thêm 1 tháng nữa để chuẩn bị đón con yêu, có thời gian bổ sung thêm các vitamin cần thiết...Vài lời với em, hy vọng ko bị em ghét, bảo chị là lắm điều :)
Em cũng giống chị, mơ toàn 2v, thực tế toàn 1v nét căng nên buồn chẳng muốn làm gì nữa. Cố gắng căng mắt ra nhìn chẳng thấy cái vạch thứ 2 đâu dù chỉ là mờ. Sáng nay e vừa thử que rồi các mẹ ạ. Vẫn 1v nét như sony, e buồn quá, sao không có kinh luôn đi cho mình hết thấp thỏm mong chờ, đã quá 10 ngày rồi... :-(:((
Cảm ơn chị, đúng là chị rất kinh nghiệm và bản lĩnh hơn em nhiều,có lẽ chị phải hơn em nhiều tuổi. Nếu em là chị em cũng sẽ làm như chị, vì em cũng rất sợ phải bỏ đi giọt máu của mình, có thể tránh chứ không thể giết con vì bất cứ điều gì được. Cái này em hoàn toàn đồng tình với chị. Nhưng chị ơi, cái em mâu thuẫn là hiện giờ em chưa có, chưa vướng bận gì mà mình lại theo đuổi việc có con, đồng nghĩa như thế là từ bỏ con đường sự nghiệp của mình hoặc nếu theo đuổi cả hai em sợ sẽ giống chị, sẽ lại phải từ bỏ 1, và như vậy chắc chắn em cũng sẽ chọn con rồi. Như thế liệu mình có mù quáng quá không? Em là người cầu toàn, em muốn cả 2, muốn con mình sẽ tự hào về ba mẹ nó, muốn nó không thua thiệt bạn bè chứ không thể đẻ con ra xong mình cứ tàng tàng an phận thủ thường được, như thế con cái cũng không thể hạnh phúc được, trong khi em lại đang có cơ hội (không thể bằng cơ hội của chị rồi). Em biết muốn thế thì mình phải biết sắp xếp và có kế hoạch cụ thể. Việc của em cũng giống như chị chưa có bầu và sếp cử chị đi nước ngoài như thế, liệu chị có chấp nhận ở nhà để tiếp tục chờ có con hay trì hoãn việc có con đến khi thành công trở về? Với em, gia đình cũng quan trọng, đặc biệt là con cái, sự nghiệp với em chỉ để phục vụ gia đình và hạnh phúc gia đình thôi. Cái em áp lực giờ là xã hội, là họ hàng, em không muốn thành kẻ có tội, hai bà nhà chồng em cũng yếu rồi, không biết hai bà còn được mấy năm nữa, có chờ được đến lúc em kế hoạch xong không? đây là điều em băn khoăn nhất :(
Cảm ơn chị đã cho em lời khuyên bổ ích. Sao em ghét được chị cơ chứ O:-). Em biết mình vẫn chưa đến nỗi nào, chưa phải là người bất hạnh. Em là đứa đã may mắn có được nhiều thứ hơn so với người bình thường rồi. Ông trời đúng là không cho ai tất cả thật. Cái em buồn nhất là kế hoạch đặt ra bị phá vỡ, và con đường em đi tiếp sẽ khó khăn hơn nếu không có con năm nay chứ không phải em kêu mình khổ vì mãi mà chưa có con, như thế thì có lỗi với các mẹ đang mong ngóng con quá. Mặc dù em biết mình bị ĐNBT, sau này sẽ khó khăn trong việc có con thật nhưng em vẫn có niềm tin mình sẽ có con, chỉ thất vọng là không phải năm nay thôi. Bây giờ việc có con chưa phải là tất cả với em vì em vẫn chưa có gì cả, vợ chồng em vẫn ăn bám bố mẹ chồng, em xác định việc có con là trách nhiệm, là nghĩa vụ cao cả của 1 người mẹ, và nghĩa vụ này không thể không thực hiện được. Có con năm nay để em hoàn thành trách nhiệm này lần 1 và tập trung phấn đấu cho sự nghiệp học hành và công việc. Nếu không có năm nay thì em đành phải tạm gác chuyện đấy lại và phấn đấu cho con đường kia, chứ giờ chưa thể đeo đuổi việc có con mãi được vì cơ hội của em sẽ bị bỏ lỡ hết, những cơ hội mà không phải ai cũng có được. Nhưng em lại rất mâu thuẫn nếu để 2 năm nữa mới có con thì em không chịu được áp lực soi mói, lời hỏi han ác ý nhiều hơn thiện ý của nhiều người, sau đấy là lời cười nhạo như thể mình là tội phạm của xã hội ý. Bố mẹ chồng và chồng ủng hộ rồi, nhưng họ hàng và hai bà của chồng đang rất mong cháu, không chiều được các cụ thì em chắc không còn mặt mũi nào gặp hai bà nữa (Chồng em là cháu đích tôn). Nhìn chặng đường trước mắt sao thấy nó âm u, mù mịt quá, không biết em vượt qua được ko. Em không thể hài hòa được 2 con đường đấy các mẹ ạ :((