Mang thai uống cafe thì ảnh hg gì đến sắc tố da đâu bạn, đen hay trắng do yếu tố di truyền quyết định. Còn mang thai uống cafe tác động đến cái j bạn google là ra hết http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiKi.aspx?m=0&StoreID=11709
Ôi, nkvc của mẹ nó giống mình quá, bé đầu mình cũng y vậy đó, mà tgian cũng giống nữa, hihi. Có điều con mình là con gáiBây giờ mình chuẩn bị đón bé t2 vào...nay mai, hi vọng mọi việc suông sẻ!
Biết là vậy nhưng vì bé đầu tiên nên còn nhiều hoang mang bạn à.
hihi.sự trùng hợp hay vậy!
Cho mình tham gia topic này với nhé.Và mong làm quen với các mẹ để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.
Mình chia sẽ 1 ít kinh nghiệm của mình để các mẹ sau chuẩn bị tin thần nhé.
Nhật ký vượt cạn
Ngày dự sanh của mình là 13/12.Đây là bé đầu tiên của 2 vợ chồng mình sau bao nhiêu mong đợi.Khi lần đầu khám thai được bs báo cho ngày dự sanh là ngày 13 mình hổng được vui mấy tại vì hổng thích số hihi.Nhưng bs nói đây chỉ là dự đoán thôi ko sanh chính xác đâu có thể là sớm hơn 2 tuần vì mình là con so,nên mình cũng vui vui.
Khi đến tuần thứ 38 bs bảo chuẩn bị khi nào đau bụng thì nhập viện nha( mình còn vô tư hỏi đau sao hả bác).Tuần thứ 38 trôi qua chậm chạp ko có dấu hiệu gì,tuần 39 cũng tương tự.Mình còn vỗ vô bụng nói với con hay con đợi ngày sn của mẹ rồi ra luôn 2 mẹ con mình trùng ngày cho mẹ ké sn con vậy8-}
Qua đến tuần 40,ngày nào axa cũng hỏi "sao rồi em,có thấy gì hông".Mình tỉnh bơ trả lời " ko thấy gì hết anh cứ yên tâm mà đi làm khi nào có dấu hiệu em gọi" (vì axa mình đi làm xa nhà 1 tuần mới về 1 lần).Đến tối 10/12 ông ấy mò về,mình lầm bầm nói về chi em đã đẻ đâu.Tối đó còn bắt ông ấy chở đi ăn cháo gà.
Đến đêm chừng 2g tự dưng mình đau bụng kiểu như muốn đi ngoài.Cứ đi vô đi ra toilet mà chẳng có gì hết,cứ chốc chốc bụng lại đau lâm râm.Mà hiện tượng này đã có 2,3 ngày trước rồi mình đi nhiều đến nỗi mẹ mình bảo hay đau bụng đẻ mà ko biết cử tưởng đau bụng kia.Mình còn bảo đẻ gì mà đẻ,có thấy gì hiệu gì đâu đọc trên mạng người ta bảo phải ra máu hồng,hay nước gì mới là sắp đẻ...:))
Mà tầng suất đau bụng đêm hôm ấy ko như 2,3 hôm trước nữa,cứ 30 phút là đau làm mình chẳng tài nào ngủ được,lây sang cả anh chồng.Buồn cười ông ấy lắm,cứ thấy mình vừa leo xuống giường là hỏi "sao hả em,tới rồi phải ko" làm mình ko nhịn nổi.Mình bảo ko chẳng có gì đâu,em chỉ đâu bụng muốn đi tiêu thôi,cứ ngủ đi,khi nào có em gọi.Cầm cự đến 5g sáng với con đau 30 phút 1 lần,chắc axa sốt ruột bảo chở vào viện ngay,mình vẫn cố cãi ko có gì mà cứ kêu đi.Nhưng đến 6g30 thì thật sự mình chịu hết nổi vì ko phải 30' 1 cơn đau nữa mà là 15 phút.Đau đến độ mỗi khi đến cơn đau mình ko bước xuống nổi cầu thang.Cầm điện thoại gọi bs để báo với bác giờ mình nhập viện mà tay cứ run lên.
7g sáng gọi taxi vào viện.Trên đường đi còn có tin thân nhắn nhủ với các chị bạn mình chắc đau bụng đẻ nên giờ đang trên đường vào viện.
Vào đến nơi thì được các bs khám hỏi sao vào đây,thai bao nhiêu tuần,ngày dự sanh,v..v..rồi các bác ấy khám và phán " có dấu sanh rồi nha,ra làm thủ tục nhập viện".Mình lon ton ra báo với chồng đi làm hồ sơ,đóng tiền.Xong thì ngồi chờ với cơn đau từng cơn cứ 15' 1 lần.Đến 10g được gọi tên rồi cho đeo cái dây màu xanh vào tay,thay đồ và vào "trại"
Đây đúng thật là trại vì chỉ toàn mấy bà bầu,nằm ngồi la liệt.Nhưng mình chưa được vào trại vì còn phải làm xn lại,rồi còn thụt để đi ngoài.Sau khi sạch sẽ rồi mới được nhập cư.:D
Bước vào phòng chờ sanh mình kiếm giường ko có nên đành phải ngồi ghế,nhìn đồng hồ đã 11g30.Lúc đó là đến giờ ăn trưa,nên mình lại 1 lần nữa đi ra trại để gặp người nhà.Axa được cho lên gặp vợ,ngồi năn nỉ vợ ăn,rồi hun chùn chụt vào bụng vợ nói với con trong bụng y như thật "con ơi,ra nhanh nhanh đừng làm mẹ đau tội mẹ nhé".Làm mấy chị bầu xung quanh nhìn cười thút thít ngại gì đâu.:-S.Ăn vội vài miếng thì lại bị lùa vào phòng cách ly.
Nhìn đồng hồ 1g30 mà ko thấy ai thăm hay khám gì mình hết nên ngồi 8 xung quanh.Mình thật sự là sợ vì có vài chị khi khám trong từ lúc mình vừa vào cho đến giờ vẫn chỉ mới mở 2p.Các chị khóc kinh lắm.Trong khi mình vẫn chưa được khám trong,vẫn chưa đo tim thai,chưa đo cơn gò.v.v..không biết đến chừng nào.Đang nghĩ lung tung thì bs mình vào đưa tờ giấy gì đó cho bs trực rồi gọi tên mình.Mình mừng còn hơn lượm được vàng.
Cơn ác mộng bắt đầu từ đây,mình từ lúc có bầu đã ko thể nằm ngửa khi ngủ vì khó chịu vô cùng,vậy mà giờ phải nằm ngửa hơn 30 phút để đo tim thai cộng thêm 15 phút lại có 1 cơn đau bụng.Sau khi đo xong,thì đến khám trong.Vừa leo lên khám thì bs bảo nở 6p cho vào phòng sanh luôn,bs còn bảo" thấy tui mát tay không"
Sau khi được leo lên bàn nằm,có 1 cô ya tá đến đeo vào mũi cho mình cái ống gì để thở,rồi máy đo,sau đó cô bảo banh chân ra và chọc nước ối.hix y như bong bóng nước bể.hihi.Sau đó thì cô truyền nước cho mình,cô bảo truyền nước để em bé khỏe.Mình hỏi bs mình đăng ký đỡ cho mình đâu,mình mắc đẻ lắm rồi.:))Vậy mà cô ấy bảo đã gọi nhưng bác ko nghe máy,cứ yên tâm đi,bác sẽ đến ngay.Rồi cô bỏ đi đâu mất tiêu,để mình nằm trơ trọi trên bàn sanh với dây nhợ lòng thòng + thêm cơn đau bụng.
Kế bàn mình cũng có 1 bé nằm nhưng chỉ mới nở 4 phân nên nằm chờ chứ chưa làm gì cả.Cô bé nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên vì mỗi khi đến cơn đau,người mình cong lại như con tôm,2 tay thì cứ nắm lại như muốn bóp nát vật gì,miệng thì liên tục thở phì phò như thổi nến :))
Cuối cùng bs cũng vào tới,bác nhìn mình rồi bảo rặng thử bác coi.Mình vừa rặng 1 cái xong bác nói với cô y tá kế bến "chuẩn bị đồ sanh".Sau này bác kể lại: "tưởng còn lâu mới đẻ bác tính về nhà rồi mới quay lại,ai dè kiu em thử em làm thiệt luôn"8-}
Rồi thì mình bị chích,bị rạch và rặng.Hix..cứ nghe bác động viên "nữa,1 hơi nữa,giỏi lắm".Xong bác kiu ngưng tưởng kiu mình ngưng lấy sức ai dè 1 cảm giác nhẹ nhàng vô cùng cái bụng mình.Rồi cô y tá bế con lại bên mình thông báo con trai nhé,dài đòn ghê.Lúc đó thật sự mình ko nhìn rõ được gì xung quanh,chỉ thấy được dáng con thôi chứ ko nhìn được mặt.Chỉ nghe cô y ta kêu 2,3 lần nhìn con trai đi,con trai nhé.Nhưng mình ko hiểu sao lúc ấy mắt ko nhìn qua được cứ nhắm lại,lơ mơ..Chỉ nhớ là mặt bs nhìn hơi có vẻ căng thẳng.Rồi nghe bác kêu tiêm thuốc gì cho mình,rồi tiêm thêm 1 lần nữa.Sau đó mình mới tỉnh,đến khi về nhà chỗ tiêm ấy vẫn đau.
Sau khi bé con được bế đi làm vệ sinh,thì đến lượt mình,hix.Có cái gì đó được rút ra từ bụng mình,rồi cô y tá nhận bụng vì nhau bị đứt nửa chừng khi cô ấy đang kéo ra.Rồi may vá,mà mình bị may xót nên phải may đến 2 lần.
Sau đó nằm nghĩ tại bàn sanh để theo dõi.Trong khi nằm mình nhìn qua cô bé kế bên,giờ cô ấy mới nở được 6 phân.Cô la,cô khóc quá chừng chừng,rồi cô yêu cầu đẻ ko đau.Các bs trong đó khuyên ko nên vì đã nở 6 phân rồi ráng chịu đau chút là đẻ,chứ giờ tiêm thuốc là phải chờ thêm 2 tiếng sau mới đẻ.Cô nhất quyết ko chịu,các bs đành đưa giấy cho cô ký cam kết.
Mình sanh bé lúc 3g35 nhưng đến 5g mới được ra phòng.Đây là lúc nôn nao nhất của mình,vì các bé kia cùng phòng được ra với mẹ.Còn mình chỉ nằm 1 mình ko có bé theo.Cuối cùng mới biết vì người nhà ko có nên bé ko được cho ra.Do là axa lóng ngóng k chịu ở phòng chờ sanh,đi ra ngoài ngồi chờ nên khi gọi tên axa ko nghe.Mình mượn đt của cô cùng phòng gọi axa vào.Vừa vào đến nơi là lại hun vợ 1 cái nữa.Axa bảo đứng ngoài nhìn bảng thấy tên mình đã sanh rồi.Rồi từ lúc đó đứng đó luôn.:))
Lúc gặp được con mình mừng vì em ấy ko có đen :)) do lúc có bầu mình rất rất thèm cà phê sữa đá nên ngày nào cũng uống mà uống rồi thì lo em ấy nước da màu cà phê sữa.Lúc gặp em ấy,em nhìn mình lâu lắm kiểu như "con chào mama,con là con trai của mama đây".Em không khóc như các bạn cùng phòng,em chỉ nằm nhìn xung quanh như muốn khám phá tìm hiểu vậy.Em được đặt nằm cạnh mình ngay trên đầu mình nên mình tha hồ mà quan sát cận cảnh.;;)
Còn tiếp nữa..nhưng bé con thức rồi,em ấy đến giờ titi..nên chào các mẹ nhé.:x