@ nhim: thế cái người nghe theo bói toán đòi bỏ vợ có chính kiến quá ha.
Các chị ơi, các chị giúp em với, em đang gặp chút rắc rối ở chỗ làm, nhờ các chị tư vấn ạ.Em mới vào làm đc nửa tháng, vị trí sales, có anh sếp bộ phận khác cũng giúp đỡ em về việc cho em khách hàng, đi sale cùng. Rồi gần đây thì hay mời em đi cf, ăn trưa. Hqua em từ chối rõ ràng rồi, nói ngoài công việc em ko nghĩ đến chuyện khác vì em có gia đình rồi.Hnay anh ý nói có khách hàng đang theo dở từ mấy hôm trước anh ý hoàn thiện nốt rồi sẽ bàn giao cho em.Em ngại, định nói anh bàn giao cho bạn sales khác vì hqua em vừa từ chối chuyện cf ăn trưa này nọ. Nhưng em cũng đang thử việc, hợp đồng này cũng quan trọng với em.Nhưng nếu đổi hợp đồng này lấy danh dự của em, em nhất định không đổi. Em đang phân vân quá, vậy từ chối như nào cho khéo mà ko mất lòng hả các chị? vì bộ phận của anh ý cũng liên quan nhiều đến công việc của em sau này ạ.
Nhóc nhà mình con gái; năm nay 10 tuổi. Hỏi xem sau này con thích làm nghề gì. Con trả lời con làm nha sĩ. Sao vậy? để nếu ba có đến nhổ răng, con sẽ không chích thuốc tê. Sax. Mẹ cười như mếu.
Hôm qua chị dâu mình báo một tin vui, chị có bầu bé thứ 4. Vui cho chị mà cũng hơi tiếc tiếc cho mình. Rồi tự nhiên mẹ mình quay qua bảo sao con không bắt chước chị làm một đứa nữa cho vui. Và cứ thế mà bà nói lui nói tới cả buổi. Trong khi năm ngoái mình đi mổ tử cung 2 lần, không thể sinh nữa, bà đã biết mà vẫn vô ý thưcs. Chuyện cũng chẳng có gì nhưng vô tình ngay lúc đó mình đọc một tin cầu cứu của cô bé đang có bầu bị gia đình và bạn trai ruồng bỏ. Thấy thương. Biết là cơ hội ... giả khá cao, nhưng cái sự tình cờ của mọi chuyện làm mình muốn giúp 2 mẹ con. Mình muốn gởi ít tiền, ít thôi để qua cơn sóng gió. Nhờ mẹ nào ở Hà Nội trao dùm. Có điên quá không em?
Hôm nay thì e vứt hết EQ và cứ để cho cái thứ gọi là cảm xúc nó lấn át hết rồi. Yêu đời thì vẫn yêu đời, đẹp thì phải cố gắng để đẹp, nhưng mà lấy chồng thì thôi xa xôi quá... E khóc đây ạ :((
Nàng ơi cty mình đang tuyển sales nè, mình có pm riêng cho bạn rồi đó
Mình gửi bạn link một bài viết của metraucontrau từ những tầng trước, bài khá dài nên mình không quote lại, mong bạn dành thời gian đọc và ngẫm:http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=20190636&postcount=364 Và một câu khác cũng của metraucontrau: "Muốn đạt mục đích, KHÔNG ĐƯỢC NUÔNG CHIỀU CẢM XÚC NGẮN HẠN CỦA BẢN THÂN."
Nói thật với Nhím rằng em hận nhiều như thế thì em sẽ chẳng tìm được cho mình lối đi lành mạnh. Em hận mẹ chồng không công bình với em, em hận chị chồng được cưng chiều hơn em, em hận anh chồng dụ dỗ vợ chồng em dọn nhà về ... Vv... Và bây giờ em hận luôn chồng trong khi em muốn xin giúp ý để giữ chồng. Pinkhold Hồng Cầm góp ý hay và tế nhị thế mà em cũng dẩy nảy, "em đang hận chồng nên em làm không được". Em nghĩ lại đi, luyện mình trước khi điều khiển chồng và những người xung quanh.
@ nhím: mạnh mẽ lên em, bên em vẫn còn gia đình và con cái luôn yêu thương em. Thật sự chị nghĩ em xứng đáng được yêu, được trân trọng, em xứng đáng với một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn là níu kéo một kẻ phụ bạc em, đổ lỗi cho em, nên trong những lời khuyên dành cho em chị chưa bao giờ bảo em níu kéo cả. Anh ta hoàn toàn không xứng đáng làm chồng em.
E ko biết anh ấy nghĩ về e thế nào mà lại nói vậy,biét nhau 9 năm rồi chứ có phải mới đây đâu.Mấy hôm trước anh ấy còn hỏi e là nhỡ trong lúc ly thân mà anh ấy yêu người khác thì sao????em chẳng thể tả nổi cho chị biết cảm xúc của e lúc ấy nữa.hic hic.E bảo cùng lắm thì cũng như những ng vợ bị chồng phản bội thôi nhưng e ko mong như thế,nếu muốn yêu ng khác thì chờ kết thúc với e đã.E đã tự nhủ buông tay nhưng đến tận bây h e vẫn mong chồng quay lại các chị ạ.Thật lòng là vì e vẫn còn yêu và ko muốn mất anh ấy,e thật kém cỏi phải ko ạ
Chuyện này bình thường mẹ nó ơi,mình cũng gặp phải vấn đề như bạn nè,còn là giám đốc của mình cơ.Theo mình thì bạn cứ bình thường đi,người ta giúp mình trong công việc cũng có sao đâu,miễn sao bạn ngay thẳng là được.Nếu bạn áy náy thì mời người ta bữa cơm cùng những đồng nghiệp khác,và dừng lại ở đó thôi.Thái độ của bạn rõ ràng thì người ta cũng ko dám làm gì sai đâu.
Đáng yêu quá,đúng là con gái thương mẹ nhất.Bé nhà e tuy còn nhỏ nhưng cũng cảm nhận thấy bất ổn giữa ba mẹ,dạo gần đây hay ôm mẹ và nói yêu mẹ nhất lắm.Con cái vẫn luôn là điều an ủi lớn nhất phải ko ạ?
Em ko thấy điên tẹo nào....c thật thiện lương
Sao thế panda???có chuyện gì à?
cám ơn nàng nhé
Cảm ơn bạn,bài viết cực kì hữu ích với mình.Mình sẽ nghiền ngẫm nó nhiều hơn.
Dạ,e sẽ nghe những í kiến của các c đã tư vấn ạ.Thực ra e chỉ hận chồng thôi chứ mẹ chồng,chị chồng hay anh chồng e ko hận...mà chỉ giận.Nhưng e đã hết giận họ từ lâu rồi vì e nghĩ đó dù sao cũng là người thân ruột thịt của chồng.Và trên hết là tiên trách ky hậu trách nhân có trách là trách e ko đủ khéo léo,suy nghĩ ko sâu....
Chị Pink khuyên e,bản thân e cũng đã suy nghĩ rất nhiều.Vợ chồng e bây giờ vẫn đang chung sống hòa bình,e nghĩ trước mắt cứ để mọi chuyện lắng xuống đã và cũng là để cho lòng e yên lại đôi chút.Khi nào chồng e đề cập lại chuyện này 1 cách nghiêm túc mà anh vẫn cương quyết thì thôi âu cũng là do duyên nợ cũng hết thật,e sẽ buông hết hận thù.Nói là xác định như vậy nhưng bản thân e vẫn thay đổi như các chị đã góp ý,vẫn chăm sóc anh chu đáo,hì hì,dạo này em bắt đầu nghĩ ít về chồng hơn,e để tâm e thoải mái và làm những gì em thích nhưng vẫn trong khuôn khổ và hướng về gia đình.E nghĩ tình hình này cứ 2 tháng nữa là em có thể cười toe khi anh ấy nói ly hôn chứ ko phải là khóc lóc nữa rồi.Để vực dậy tinh thần rất khó nhưng may mắn là bên cạnh em luôn có gia đình,bạn bè,và các chị nhà EQ....đã giúp e rất nhiều,khiến e bừng tỉnh,kịp thời sửa sai,kịp thời dừng tay khi mọi việc chưa quá muộn.Các chị nghĩ e làm thế có đúng ko ạ,thiếu gì nữa các chị nhớ bảo e nhé.
À...e cũng đang trên con đường tút tát lại nhan sắc,sự việc vừa rồi làm e sụt mấy kg,hì hì ai cũng nói xinh hơn.Cuộc sống có rất nhiều niềm vui mà e chưa biết,giờ thì e có cái để nghĩ,để làm,để chăm hơn là cứ suốt ngày quay quanh chồng rồi.
PS : Hôm qua 2 mẹ con e đi dạo cho con đón ba đi làm về,anh ấy về thấy vầy cười tươi lắm thơm cả 2 mẹ con.E hơi bất ngờ vì lâu lắm rồi a ko cười mà cũng ko hôn e.Nhưng e lại nghĩ,cứ vui vẻ đón nhận biết đâu chồng cũng nghĩ là tình cảm với nhau nốt những ngày cuối để sau này có chia tay vẫn nhớ những kỷ niệm đẹp này.
Nhưng hiện tại mình vẫn đau lắm,mình chưa lấy lại được cân bằng,chỉ có làm thế này mình mới cảm thấy dễ chịu hơn 1 chút.
Dù em cũng đã xác định nhưng trong tâm em vẫn buôn,hụt hẫng lắm chị ạ.Anh ấy cũng ko muốn nuôi bé,mà để e nuôi thì hiện giơ tài chính e ko đủ lo cho bé.Em có nói nếu ko nuôi được viết giấy từ con để em làm lại khai sinh,con e sẽ ko có ba thì anh ấy cũng ko chịu.Anh ấy nói em gây khó dễ,còn hỏi em là thế từ con rồi có phải chu cấp cho con nữa ko?Chẳng phải e gây khó dễ nhưng em thấy anh ấy ko xứng đáng được con e gọi là ba chị ạ.