@nhenhugio
Hồi nhỏ xíu, mình ko nhớ tầm mấy tuổi, nhưng mỗi năm khu phố có tổ chức rước đèn cho trẻ em, mượn sân/ bãi của các cty gần đó, rồi tối các anh chị bên phường sẽ đi từng xóm tập hợp con nít xách theo lồng đèn dẫn từng tốp cùng đi qua sân/ bãi đó tập trung lại ca hát, chơi trò chơi. Cũng có năm có múa lân, trống nhạc.
Nhưng sau này ng ta thương mại hóa từng tất đất nên ko có sân bãi tổ chức nữa, nên bọn mình tự rước ở xóm thôi.
Trung thu chỉ thích nhất được mua lồng đèn, mình thích ánh sáng lung linh của ngọn nến sau lớp bóng kiếng. Rồi thấy các anh lớn làm lồng đèn lon sữa bò mới biết (dù hơn ồn tí nhưng mà thấy ánh sáng quay vòng mỗi khi đẩy lon thì thích thú lắm).
Em mình có năm hí hoáy làm lồng đèn kéo quân.
Khu mình chỉ là khu lao động nên nhiều đứa có khi một cái lồng đèn xài mấy năm, sợ rác đèn là bị la, nhiều khi tự mua giấy kiếng về chắp vá buồn cười lắm.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của naly86
Chị nghĩ là chỉ khi em tin tưởng vào bản thân mình thì người khác sẽ tin tưởng vào em. Tự tin lên em gái, em càng khép chặt cuộc sống của mình ngại giao tiếp, ngại va chạm sẽ càng khiên mình cô đơn hơn. Đúng là mỗi người một tính cách, khó có thể thích nghi và thay đổi hòa nhập trong một thời gian, nhưng "đời thay đổi khi ta thay đổi" phải không em. Nếu khó khăn trong việc hòa nhập em có thể tìm tham gia những group thiện nguyện trước. Ở đó em sẽ thấy nhiều giá trị sẻ chia từ con người, sẽ thấy mình hữu ích. Chị nghĩ rằng em sẽ thấy niềm vui từ những điều em làm được và cho đi. Và sau đó nếu có thể tham gia các group nấu ăn, hoa lá, handmade...hay các group đọc sách, cộng đồng... nơi đó mọi người chia sẻ sở thích, đam mê một cách vô tư, thân thiện. Qua đó em có thể trau rồi thêm kỹ năng và biết đâu em sẽ tìm được điều mình thích và muốn làm. Cố lên cô bé, mai là một ngày mới mà. Em có thể ib chị nếu cần nói chuyện nhé.