Trường Tương Tư chưa ra sách nhe bạn, có 3 quyển, nghe nói cẩm Phong mua bản quyền, hiện bạn Tiểu Dương đã edit gần hết quyển 3 rồi, đây này Http://tieuduongtd.wordpress.com/truong-tuong-tu-dong-hoa/Theo mình đây là bộ truyện khá nhẹ nhàng, cái phần ngược nó rất âm thầm lặng lẽ, cũng gây ko ít tiếc nuối.
Em muốn tìm mua THời niên thiếu không thể quay lại ấy mà cả tiki với Đinh lễ cùng hết hàng rồi :( có chị nào biết chỗ bán hoặc bán lại ko ạ?
Đây là kết ở truyện mà; chứ phim dài dòng quá mình chỉ ngắm anh Chung hán lương là chính; quan tâm gì đến nội dung đâu :v
Kết thúc mở ý chị; đoạn cuối phiên ngoại khi mà Tống Dục vs Tô mạn nắm tay nhau; Hưa Liên sương đến bắt chuyện với lệ thành; nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng của lệ thành khi nhìn 2 người kia thấy cũng yên tâm => Liên sương có ý vs lệ thành; mà 1 người con gái như Liên sương sao dễ mà bỏ qua được => Đồng hoa có ý ghép thành 2 đôi; cho tống dục vs tô mạn ; liên sương với lệ thành ý mà; mình cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực là k sớm thì muộn thì nồi nào úp vung ấy thôi; Truyện này được viết theo chiều hướng hiện đại lên k có kiểu ôm chấp niệm tình ngàn năm khó đổi nên cứ để thời gian vùi lấp bí mật cũ đi; life vẫn goes on mà; vùi lấp rồi thì cũng chỉ là quá khứ thôi; mình tin Lệ Thành sớm muộn cũng có người yêu thật sự khác; k phải Liên sương thì cũng là người khác xứng đáng
Như Mẹ Thanh Yên giải thích rồi đó em, dịch giả (translator) là người dịch trực tiếp từ bản gốc tiếng Trung (còn gọi là bản raw) sang tiếng Việt, thường các tác phẩm này dịch giả dịch xong là đến tay người đọc, không phải qua ai chỉnh sửa gì nữa. Dịch giả đều là người biết tiếng TrungCòn người chuyển ngữ (editor) là người chuyển từ ngôn ngữ convert sang ngôn ngữ thuần Việt, bản convert là bản được dịch từ bản tiếng Trung gốc sang tiếng Việt bằng một công cụ dịch nào đó (chị không rõ lắm, giống kiểu dịch đoạn văn của Google ấy), bản convert chỉ là chuyển sang âm Hán Việt nên rất lủng củng, khó hiểu. Các bạn edit thì không nhất thiết phải biết tiếng Trung, nhưng cũng phải có trình độ luyện convert thâm niên mới có thể chuyển ngữ được. Sau cùng, thường có người chỉnh sửa lại câu văn (nếu có) gọi là beta (cái này thường chỉ áp dụng cho bản edit thôi, còn truyện dịch thì dịch giả "ôm" hết rồi) Dịch giả thường là người chuyên nghiệp nên câu văn cũng trôi chảy hơn, còn editor không chuyên nên truyện edit hay bị mắc phải lỗi như em nói. Nhà mình ai xài kindle rành cho mình hỏi xíu, ebook mình copy vào kindle đều có tên file rõ ràng, nhưng khi xem bằng kindle toàn bị chuyển thành tên khác, sau này check lại thì mới biết trong kindle dùng tên bằng cái tên ở góc trái (trong ô vuông đỏ) như hình dưới, mà mình kiếm hoài không biết tên đó nó nằm chỗ nào, ai biết chỉ mình với, có thể sửa lại tên đó được không:
ss ơi, em gửi qua mail cho ss rồi nhé!^^
Hôm nay em đọc hết fanfic Hoa Tư Dẫn về Tống Ngưng Thẩm Ngạn ^^ Tuy thường không thích fanfic lắm nhưng vô tình đọc chap 1 thấy cũng khá nên theo nốt. So sánh với chính tác giả và fan vì yêu mến viết có đôi chút khập khiễng nhưng quả thực đọc xong càng thấy chị Bẩy rất giỏi. Tác giả fanfic viết , uhm, hơn sến, kiểu đau thương lắm nhưng chẳng thể khiến mình có cảm giác nhói tim. Dù rằng kể cả khi đọc Hoa Tư Dẫn em cũng chả rơi nước mắt chút nào nhưng cảm xúc có lại rất rõ nét^^ Chắc do văn phong Đường Thất bi nhưng không lụy ý. Thường thì em thấy để lại cảm xúc phong phú nhất chắc là ở vụ mở hàng của Quân Phất : vừa xót thương cho tình yêu tuyệt vọng và nỗi oan khuất của Tống Ngưng, vừa tức giận trước sự u mê cố chấp của Thẩm Ngạn lại căm ghét thủ đoạn ích kỉ hèn hạ sau lớp vỏ đáng thương vô hại của Liễu Thê Thê. Ngay cả tiếng gọi A Ngưng của Thẩm Ngạn cũng có dấy lên bao tranh cãi rằng anh ta có yêu Tống Ngưng không . Một Tống Ngưng đã là vợ danh chính ngôn thuận 7 năm nhưng chỉ có 1 đêm động phòng muộn sau 9 tháng kết hôn tràn đầy máu và nước mắt, đã cướp mất của anh ta đứa con và đem lại đứa con khác để nó cũng đã ra đi, người đã đem tấm giáp bảo vệ báu vật như sinh mạng thứ 2 trao tặng cho anh ta và mỉm cười bảo anh ta tốt nhất nên chết ngoài chiến trường đừng trở về nữa. Liệu Thẩm Ngạn có yêu một Tống Ngưng như vậy – phần cao ngạo đến lạnh lùng tàn nhẫn mà anh ta nghĩ là mình biết hết, tình yêu nảy sinh ngay cả khi căm ghét chứ không xao động bởi lòng biết ơn hay sự cảm động mà anh ta đã nhầm đối tượng hướng đến. Em nghĩ, chắc không phải “yêu” đâu , anh ta chỉ đơn thuần là bị cuốn hút trong vô thức (cười) . Lần đầu tiên gặp mặt, dù chỉ là trong tích tắc nhưng cũng để lộ sự ngạc nhiên: thì ra là một vị tiểu thư. Anh ta không giống như Tống Ngưng, có thể trao trọn vẹn trái tim mình trong khoảnh khắc , nhưng ít nhiều chắc cũng có chút động tâm tư bởi gương mặt xinh đẹp nhường đó với khi phách của một chiến binh. Bảy năm kết hôn, anh ta chỉ biểu lộ sự chán ghét đến oán hận tột độ với cô nhưng theo cách nào đó, đó là người anh ta có nhiều sự gắn bó nhất. Người đã để lại trên người anh ta một vết thương dài, đã sinh cho anh ta một đứa con trai, trong những ngày nơi sa trường chính tấm áo giáp bảo hộ của cô là tấm lá chắn bảo hộ cho sinh mệnh của anh ta. Cô là vết sần trong trái tim, khiến anh ta nhức nhối, khiến anh ta có căm ghét thì cũng không ngăn được lúc ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô ở phía sau. Nhưng đó khó có thể nói là “yêu”. Bởi Thẩm Ngạn đúng là một kẻ cố chấp, bởi anh ta yêu người con gái ân nhân. Khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy Liễu Thê Thê đã tự ấn định “đó là người mình phải yêu”, giống như một lời niệm bùa chú, phong tỏa tất cả những cảm xúc khác, khiến anh ta chưa từng nghi ngờ cũng như không cho phép sự rung động trước Tống Ngưng mảy may có quyền được phát triển . Nên càng bị cuốn hút, anh ta càng điên cuồng tỏ sự căm ghét, tất nhiên là thêm xúc tác bởi những hành động lời nói đau đớn của chính Tống Ngưng. Có lẽ vào lúc thấy cô ấy chỉ còn là nắm tro tàn, những cảm xúc bị đè nén đó đột ngột trỗi dậy mạnh mẽ để thành những lời thì thầm đau đớn bên di hài. Nhưng giả như anh ta mãi mãi không biết đến sự thật , sau cơn xúc động anh ta sẽ quay lại thành đấng phu quân của Thê Thê, để giờ cô ta có thể danh chính ngôn thuận lên thành chính thất, để hoàn thiện câu chuyện tình yêu cảm động khắp nơi ngưỡng mộ của 2 người. Có lẽ sẽ như thế chăng (cười).Thẩm Ngạn kể ra cũng đáng thương. Sự tình nghĩa chung thủy của anh ta, xét ra cũng thật đáng trân quý biết bao. Đó đáng nhẽ là điều Tống Ngưng càng yêu ở anh ta, là điều có thể khiến hai người hạnh phúc , vậy mà lại thành nhân tố đấy cả hai vào bất hạnh. Tống Ngưng tội nghiệp nhưng có lẽ chính tính cách của cô ấy đã đẩy mình vào con đường đó. Quân Phất nói đúng, đáng ra cô ấy có thể đấu tranh cho hạnh phúc ngoài đời thực. Nếu cô ấy khéo léo một chút, hay nếu cô ấy bớt yêu một chút...vậy mà cuối cùng lại chấp nhận ở lại trong cơn “ác mộng ” hơn là bước ra ngoài đời thực để làm lại. Nhiệt huyết yêu thương 7 năm trước của cô gái nơi sa trường lật hơn hai nghìn xác chết tìm người yêu đã bị bao mòn bởi những nỗi bi thương liên tiếp. So với Thẩm Ngạn Tống Ngưng, Liễu Thê Thê quả là kẻ có tinh thần thép nhất - một cô gái câm trông đáng thương vô hại mà đẩy được cả hai vị tinh hoa anh tú kia vào vòng lừa dối bi kịch. Hai người kia, một người vì nghĩa mà trở nên u mê, 1 người vì tình mà đánh mất sức sống. Chỉ có Liễu Thê Thê, chỉ có tấm bảo hộ là tình nghĩa "hiểu nhầm" của Thẩm Ngạn, sống dưới cảm giác nơm nớp lúc nào cũng có thể bị vạch trần bao năm vẫn có thể sắp xếp rất tốt. ....
Có chị nào đọc Thần Hi Chi Vụ của Phiêu A Hề chưa ạ, em vừa đọc xong cách đây ít phút. Chắc dạo này do thi cử hay sao mà đọc xong truyện đầu cứ ong ong, ko biết Giang Ly Thành với Chu Lê Hiên có phải là 1 ko 8-} Truyện này hay, có cảm giác pha giữa Thiên sơn mộ tuyết với Gấm rách, nhưng vì là HE nên dính tới Thiên sơn nhiều hơn, Gấm rách kết thúc dã man con ngan quá :)) Giờ chiến tiếp Ko thể quên em, nghe khen cuốn này nhiều mong là ko thất vọng, chứ lần trước đọc Này chớ làm loạn đc vài chương giờ em vẫn chưa có hứng mở ra đọc tiếp 8-}
Hôm nay em mới cầm đến quyển truyện giấy Hoa tư dẫn, ai khen chứ em thấy chất lượng quá chán, lúc em cầm về còn bị bảo là mua truyện cũ hay truyện lậu đấy? Biên tập sai lỗi chính tả ngay ở bìa, giấy Phần Lan nhập khẩu gì mà ố ố vàng vàng như đánh đổ nước chè được mỗi cái xốp nhẹ, chị em làm việc liên quan đến xuất bản nói giấy là giấy xịn nhưng bảo quản ko tốt như kiểu để trong kho cả thập kỷ bị ẩm mốc nên kém chất lượng, chắc sách em đúng lô giấy kém. Em cũng ko thích hình minh họa và poster, giống mấy cái cosplay truyện tranh Nhật; trong khi bìa truyện xuất bản bên TQ bìa ko đẹp lắm nhưng đc cái liêu trai, như thư pháp họa cổ. Trước em thấy quyển Phấn hoa lầu xanh trên Đinh Lễ có cái bìa khá bắt mắt, trông rất Tàu nhưng truyện Tào Đình em dị ứng nên ko đụng. Nói đến thiết kế bìa, nhiều truyện đc xuất bản nội dung hay mà bìa biếc, in ấn quá chán, tiêu biểu gần đây là Không thể quên em, vác hình chim cá máy tính lên chả có tý khơi gợi, ấn tượng gì, trong khi nhiều truyện nội dung lãng phí giấy mực thì lại được cái bìa đẹp lung linh tơi tả liếc mắt là muốn mua. Không thể quên em em mới đọc xong, trước khi đọc rất háo hức vì đâu đâu cũng thấy comment khen ngợi, cảm quan của em là nội dung được, từ đầu đến cuối ko ngáp nhưng em ko cho rằng quyển này đc xếp hạng hay, văn phong Hoa Thanh Thần chỉ bình thường, chi tiết mất trí nhớ bị khiên cưỡng, tính cách Thẩm Tiên Phi quá khứ-hiện tại ko nhất quán; nói chung đọc về giai đoạn cưa cẩm thời đi học thấy thú vị, còn về sau này thì hơi nhạt. Đại khái em thấy quyển Như hoa kỳ thực ko như hoa cũng nói về tình yêu học trò em mới đọc còn hay hơn quyển này nhiều, chỉ có điều cũng đầu voi đuôi chuột, đọc khúc 2 người bắt đầu chính thức rồi, sóng gió do ko môn đăng hộ đối, gánh nặng tiền bạc, em trai của nữ chính làm ngượi đọc bị hụt, cách gây mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn cũng hơi chán!
cảm ơn bạn, tớ luyện xong hết bên Tương tư đảng roài, ko chịu được đành đi đọc convert. Rõ là HE mà sao buồn thế chứ. Tớ là fan cuồng của Đồng Hoa, chẳng bỏ qua bộ nào, mặc dù bộ nào đoc xong cũng ngơ ngác hết cả tuần.