e buồn quá, chẳng biết tâm sự cùng ai, lại lên wtt chia sẻ với các chị vậy. chuyện của e không hẳn là cái tiêu đề e đặt, chỉ là đúng một phần thôi. nhưng e đang buồn quá, nước mắt cạn, nước mắt lại chảy, chắc sẽ không viết được hay, chị nào đã trót vào đọc thì cố gắng đọc hết và hiểu câu chuyện của e nhé.chẳng là chồng e (trước khi lấy e) làm ở nước ngoài mấy năm, tiền tiệt kiệm đều gửi về cho bmc ở nhà mua vàng rồi cho cậu mợ của chồng vay hết. lúc chồng e về nước có đòi thì mc e tin tưởng cậu mợ hết sức và nói là "cậu mợ chứ ai mà lo". chồng e về trước tết thì qua tết cưới vợ. vợ chồng e đều ở quê, giờ lên hà nội làm. suốt gần 1 năm qua đòi cậu mợ k biết bao nhiêu lần để lấy tiền cho vc e còn mua nhà trên này (vc e đang thuê nhà), mợ toàn hẹn lần. nói về khoản tiền cho vay, cách đây khá lâu bc e đưa cho chồng e 1 cuốn sổ ghi các lần chồng e gửi tiền về. toàn bộ số tiền hơn 5 năm trời chồng e làm lụng ở nước ngoài gửi về đều gửi cậu mợ hết. lúc chồng e ngồi xem, e có ra ngó ngó và hỏi "anh xem gì đấy" thì chồng e bảo nói nhỏ thôi, bố bảo không cho vợ mày xem. haizzz. thế là e cũng thôi k xem nữa nên không biết chính xác cậu mợ vay chồng e bao nhiêu, chỉ biết là khoảng 2-3 tỷ gì đó.tết vừa rồi, làng e rộ lên tin đồn là cậu mợ bị vỡ nợ, bao nhiêu người kéo đến nhà đòi nợ. mà e nghĩ đó cũng là sự thật. vì lúc tết đi qua nhà cậu mợ khóa cửa (kiểu trốn nợ ấy ạ). cậu chồng e thì cũng khá hiền lành, nhưng mà vợ cậu thì thôi rồi, điêu ngoa, buôn gian bán lận, toàn hứa suông. bố mẹ đẻ e cũng là người buôn bán, đã từng mua hàng nhà cậu mợ, bảo rằng cậu mợ toàn có kiểu vay tiền chỗ này đập vào chỗ kia... tóm lại là cậu mợ đang bị rất nhiều người đòi nợ, vay tiền rất nhiều người, từ mấy trăm triệu cho đến vài tỷ. riêng nhà e thì cả tiền của chồng e và tiền của bố mẹ chồng e đều đưa cho cậu mợ hết (mẹ e tin cậu mợ lắm, người làm ruộng mà, thật thà vô cùng). mẹ đẻ e khuyên là bây giờ cậu mợ còn có đất cát đấy, lấy được gì thì cứ lấy, đến khi bung bét ra rồi, cậu mợ chẳng còn gì, thịt người cũng có ăn đc đâu.chồng e thật thà lại về kể với bố chồng là mẹ đẻ e bảo thế này, thế kia...(chồng e rất thật thà, có gì tồng tộc ra hết) lúc trc e đã thấy tự ái ở chỗ nếu có mặt e ở đó mà chồng e nhắc chuyện đòi nợ là bố e lảng đi chuyện khác, không muốn nhắc đến. chồng e nói lại với e là bc e bảo rằng k muốn cho e biết chuyện, sợ e về nói với bố mẹ đẻ rồi làng nước biết chuyện. thật là nực cười. e cũng có nói lại với chồng e là chuyện cậu mợ vỡ nợ cả làng ngta biết, còn chuyện chồng e cho cậu mợ vay mấy tỷ, ngày trước chị vợ của anh trai e làm thuê cho nhà cậu mợ kể rằng mỗi lần chồng e gửi tiền về, mẹ e lại gọi cậu mợ ra ngân hàng nhận tiền. mà chuyện bố mẹ lo lắng, hỏi han con cái là chuyện bình thường. bố mẹ e sốt ruột thì thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cậu mợ trả tiền chưa, trả rồi thì e bảo trả, chưa trả thì e bảo chưa, chẳng nhẽ cứ phải giấu nhẹm đi à.đỉnh điểm là hôm qua ạ. mấy hôm trước chồng e nói với cậu là không có tiền trả cháu thì cậu mợ cho cháu xin mấy mảnh đất. cậu cũng đồng ý. nhưng tối qua cả 2 cậu mợ lên. trước khi cậu mợ lên thì chồng e nói nhỏ với e là lúc nào cậu mợ lên thì e tránh đi, đừng ở đấy không cậu mợ thấy lại ngại ( chắc bố chồng e k muốn e biết chuyện nên dặn thế. hôm trước đáng nhẽ hẹn cậu mợ lên nói chuyện nhưng 2vc e ở nhà nghỉ lễ, bố mẹ chồng e lại mò xuống nhà cậu mợ , có lẽ là vì k muốn con dâu biết chuyện). uh thì tránh, e cũng có muốn ngồi trơ mặt ra đấy đâu, khách của bố e với chồng e chứ có phải khách của e đâu. lúc sau đang rửa bát mẹ chồng lại xuống dặn câu y hệt :( mình có phải là đứa ngu đần k hiểu chuyện đâu mà dặn lắm thế. e cũng hơi tự ái rồi. e rửa bát xong chuẩn bị đi tắm thì cậu mợ lên. tắm xong e không lên nhà mà đứng nghe chuyện qua một bức tường. đại khái là hôm trc ông chồng đồng ý gán đất rồi nhưng bà vợ k đồng ý, còn nói với chồng e là "cháu mà ép cậu mợ quá, rồi có chuyện gì xảy ra là cháu ân hận cả đời" (dọa mới sợ chứ, bà này điêu ngoa lắm), rồi lại hẹn cuối năm trả nợ. chồng e cũng có làm căng lên một lúc nhưng bố chồng e bên cạnh cứ xua đi là thôi, tạo điều kiện cho cậu mợ. e ngồi dưới nhà thấy tình hình như thế, chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy ra. e nghĩ thương chồng e, bao nhiêu năm làm nụng, tiết kiệm, giờ có nguy cơ k lấy được tiền, rồi lại nghĩ 2 vc ở nhà thuê chật chội, chẳng dám mua sắm gì., đành rằng xác định ở nhà thuê ngay từ đầu, thuê hẳn cái nhà ngon lành, đằng này, cứ chờ đợi... rồi bao nhiêu ngày chồng e điên hết cả đầu vì tiền nong, nợ nần k đòi đc. (e dễ rơi nước mắt lắm, lúc khóc lại nghĩ linh tinh chuyện này chuyện khác nên khó nín) lúc cậu mợ về rồi chồng e xuống thấy e khóc, lại quay lên bảo bố chồng là vợ con nó khóc. bố chồng lại gọi ra hỏi làm sao, vc m cứ yên tâm, rồi sẽ có nhà ở, rồi là giữ tình người,... (bc e sống đạo đức lắm).biết bao giờ mới có nhà. bây giờ muốn mua nhà vc e phải bán 1 mảnh đất đi, mà thực sự e k muốn bán vì chỗ đó sau này chợ chuyển về, rất có giánhưng không mua nhà bây giờ thì chẳng biết bao giờ mới an cư lạc nghiệp được, nhà đất đang rẻ thế này...sáng nay gọi điện cho mẹ đẻ e nói chuyện, e lại khóc. k biết tại sao mà mợ e lại biết chuyện mẹ e khuyên chồng e đòi đất cậu mợ, hôm vừa rồi gặp mẹ đẻ e, mợ e còn k thèm chào. e nghĩ hay là bố mẹ chồng e nói :(((( chán lắm. bố mẹ e vất vả bao nhiêu rồi, giờ con gái đi lấy chồng lại bị mang tiếng xấu.sáng e cứ nghĩ linh tinh, thương bố mẹ, thương chồng, nước mắt cứ trào ra, khóc mãi...e tự nhủ thôi bây giờ mặc kệ. e chả thèm quan tâm đến nợ nần nữa. mất thì mất.bố mẹ chồng e có muốn cho e biết chuyện đâu, đã vậy còn nghĩ là e với bố mẹ e xui này nọ. biết thế tối qua lúc bố chồng gọi ra e nói luôn chuyện này cho nhẹ lòng.chỉ mong nhanh đến tối, chồng e đi làm về còn nói chuyện lại với chồng.
Bác lizhong hay các bác khác cho em hỏi.Tại sao anh bạn kia của bác bảo là nếu nàng sinh con gái sẽ cầu hôn. Còn con trai thì ko bao giờ?1 sm có con trai thì sao? Con gái thì sao? Ai rõ vấn đề làm ơn giải thích giúp em!
cảm ơn bạn đã nói hộ lòng mình, mình lại xin được chia sẻ tiếp: chuyện sinh con hợp khắc tuổi, lại là gia đình của anh ta, đẻ bé đầu khắc tuổi với 2 vc, nuôi con cực khổ ko sao tả siết, rồi lại chuyện anh ta và mình đã tưởng tan vỡ tới nơi rồi, thực sự lúc đó anh ta đã đồng ý li dị vợ và đến với mình, lúc đầu là cô ta đòi đến khi anh đồng ý li dị thì cô ta ko hiểu nghĩ sao lại chùn bước lại, coi như chấp nhận lùi 1 bước và có con ngay, đúng vào cái năm cực kỳ hợp tuổi với 2 vợ chồng, cô ta có một thai kỳ rất tốt, sinh bé ra thì khác hẳn đứa đầu, nuôi nhàn ơi là nhàn, dễ ơi là dễ...cũng chính vì đứa con này mà anh có trách nhiệm hơn, và toàn tâm lo cho gia đình hơn, kiểu như giờ có chết cũng ko thể bỏ gia đình...nhận thấy vậy mình rút lui, vậy là gia đình anh đã qua cơn sóng gió. Mình đã đi xem nhiều nơi, bói có, tử vi có, bài tây có, xem tướng có...tất cả đều nói số mình phải từ 2 đời chồng trở lên, đặc biệt mình có coi bói một cô này rất giỏi cô nói đúng hết tất cả mọi chuyện của mình, cô nói chuyện li dị là đúng số, và chắc chắn mình sẽ còn kết hôn nữa...mình chợt nảy ra ý định nếu vậy thì mình li dị chồng coi như một lần gãy đổ, quay lại với chồng kết hôn lại coi như đã lấy thêm 1 đời chồng...về bản chất thì vậy, nhưng về bói toán thì coi như là hóa giải...nếu sinh con năm tốt nữa ( năm nay hợp tuổi cả 2 vo chồng mình, nhưng 2 năm sau thì đại kỵ) thì biết đâu hóa giải mà vợ chồng mình được tốt đẹp, con cái dễ nuôi, dù sao nó khỏe mạnh cũng đỡ tội nó... Lại nói tiếp, ko quay lại với chồng, ko sinh con, cứ sống kiểu nửa vời thế này đến bao giờ? bảo tìm 1 tình yêu khác, một người chồng đúng nghĩa...thì ít ra mình phải dọn ra ngoài, sống tách biệt hẳn, mới có cơ hội mà tìm hiểu hẹn hò ai đó chứ, chứ cứ nhùng nhằng thế này thì đến già cũng chả có ai, chả lẽ có đứa nào nó xông đến nhà ve vãn mình khi mình đang sống với một ông chồng sao? mà mình thì ko đi làm, chả có cơ hội tiếp xúc với ai, suốt ngày ở trong nhà với 4 bức tường, nếu ko có việc gì thì vài ngày cũng ko ra khỏi nhà, còn nếu có đi thì toàn chồng đưa đi... Có đúng 1 lần hồi năm ngoái, mình đi du lịch cùng với mẹ( rất hiếm khi mình đi ra ngoài ) có 3 anh thanh niên chưa vợ trong đoàn ít tuổi hơn mình mà cứ tưởng mình chưa chồng nhẩy vào tán tỉnh, nhưng dưới con mắt khó tính của một phụ nữ trung niên như mình thì đâu khó gì để phát hiện ra mấy anh này hoàn toàn ko đủ tiêu chí lựa chọn của mình ( ko hề vì ít tuổi hơn mình nhé)...nói chung là các bạn cũng biết ở cái tuổi này rồi thì nhìn đời nó cũng xét nét hơn, tính toán hơn đâu có ngây dại như thủa 18, 20...dù rất sốt ruột và cuống lên vì đã lớn tuổi rồi nhưng lại rất kiêu và khắt khe, càng già tiêu chuẩn lại càng cao...hồi xưa quen và lấy chồng nào có suy tính đong đếm cài gì, chỉ biết cưới đại cho xong để bố mẹ vui...giờ thì lại mơ nào là phải đẹp trai, có địa vị, giàu có, và chiều chuộng....ôi mấy anh như này thì đâu đến lượt mình? ai lại thèm 1 phụ nữ trung niên, đã từng có chồng và có con, ko nghề nghiệp....mấy đứa bạn bằng tuổi mình đến giờ vẫn chưa lấy được chồng dù làm việc trong môi trường có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ những người đàn ông thành đạt...vậy thì mình làm sao mà dám lạc quan, ngồi nhà tự dưng có một ngày 1 chàng bạch mã hoàng tử đến gõ cửa làm quen? quay đi quay lại loáng cái đã 5 năm rồi, vài năm nữa thì cũng đã 40, như bà chị họ mình 40t lấy chồng lần 2 thì ko sinh con được nữa, bán cả nhà đi để thụ tinh nhân tạo mà ko được, con gái lớn thì đi du học, giờ 2 vợ chồng lủi thủi bên nhau, thấy chị ấy buồn lắm ...nên nghĩ lại mình hay là mình cứ quay lại, sống cs như bây giờ đi, có thêm đứa con làm lẽ sống cho khỏi buồn chán, chả lo nghĩ gì, cứ êm đềm mà sống...xét cho cùng chả phải ai cũng chỉ mong 2 chữ bình an thôi sao?
Mình có 1 kinh nghiệm nhỏ khi mua thịt lợn và cũng có phát hiện thấy có kha khá người áp dụng giống mình. Đấy là "chỉ mua thịt ở những hàng lớn, chuyên bán buôn cho các nhà hàng làm giò chả". Bởi điều quan trọng nhất khi làm giò chả là thịt phái là thịt lơn ngon, được nuôi bằng thức ăn bình thường, cám bã. Chứ những loại thịt lợn nuôi thuốc tăng trọng với lợn siêu nạc sẽ ko xay được giò. Xay mẻ nào hỏng mẻ đấy. Đóng dấu hay ko đóng dấu cũng chả giải quyết được gì đâu, vì khi mẹ nó mua những miếng nạc vai, sườn... thì làm gì có dấu để mà xem, chỉ trừ thịt ba chỉ, sấn mông, sấn vai thì may ra mới thấy dấu. Và nữa là nếu mẹ nó đi làm cả ngày thì chịu khó đi mua thịt từ sáng sớm ấy, chứ đừng có mua thịt vào buổi chiều. Mẹ nó chỉ mua buổi chiều khi biết chắc hàng đó bán thịt lợn mới mổ buổi chiều, chứ không dễ bị mua phải thịt ôi với thịt ngâm tẩm lắm. Mình thỉnh thoảng hay mua thịt lợn ở Metro chứ Big C thì mình chẳng bao giờ mua, vì niềm tin của mình bị "cướp" mất từ lâu rồi :) .Đi chợ mua bán gì cũng cần phải có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm thì phải do mình đúc kết và tìm hiểu (nghe ngóng) từ những người khác. Chả cứ riêng với thịt lợn đâu mà cả với các loại thực phẩm khác nữa. Chúc mẹ nó sớm tìm được chỗ mua thịt ưng ý và thành công hơn trong vai trò bà nội trợ đảm đang
Heo nhà mình bắt đầu đi học chữ đây. Cô dạy chữ O có 2 kiểu viết: gọi là nét cong kín kiểu 1 và nét cong kín kiểu 2. Mỗi kiểu chữ khác nhau ở điểm bắt đầu đặt bút ở ô nào và mỗi kiểu sẽ lệch về phía nào trong 4 ô. Mà 4 ô đấy thì nhỏ li ti, mình phóng to 4 ô đấy ra nháp và chỉ cách đặt bút, chấm các điểm nhưng con mình mãi chả hiểu. Không có dấu chấm sẵn để tô theo là viết tự do. Hoặc là cao thấp méo mó như hòn đá hoặc là tương đối tròn thì lại chả vào dòng nào cả. Cô giáo bảo: bạn nào còn phải chấm là chưa hiểu bài, bạn nào viết luôn được là đã hiểu bài. Mình bảo con: Con chấm đã quen rồi thì bg con ko cần chấm nữa. Con cứ tưởng tượng ra các điểm chấm mờ mờ và con đi qua hết các điểm đó là thành chữ O tròn... Nó bảo con không tưởng tượng được mẹ ạ. Con cứ viết luôn cho nhanh :) và kết quả là 1 loạt hòn đá to nhỏ ra đời..Mắng với quát nhiều thấy tội nghiệp ghê mà ko biết làm sao cho nó hiểu - viết phải vào đúng ly, các chữ phải đều tăm tắp thì mới được điểm.
Hehe, ngưỡng mộ cháu này quá. Xem clip từ đầu đến cuối vẫn thấy rất thú vị, thằng bé có cốt cách không khác gì một giáo sư đại học ngày xưa của mình. Mà cháu nó rất lịch sự, lễ phép đấy thôi chứ có gì là ngạo mạn đâu nhỉ?Chắc nhiều mẹ cũng gato vì dù sao có rất ít bé được giỏi giang như thế.Ah, cá nhân mình thì cũng ko cho con đọc truyện tranh, ít nhất là trước thời điểm lên cấp 3. Mình không nói với con đến nỗi "truyện tranh là con sâu đuc khoét tâm hồn" mà vì lý do là, truyện tranh không có tác dụng bồi dưỡng về ngôn ngữ, văn học và sự ham đọc (đọc theo kiểu tìm tòi nghiên cứu) cho trẻ em. Đọc truyện tranh cũng như xem ti vi thôi, sự thu nhận kiến thức là thụ động (qua hình ảnh). Nếu trẻ mới biết đọc mà cho đọc ngay truyện tranh thì đảm bảo bé sẽ không còn hứng thú đọc truyện chữ. Sau này khi con hình thành thói quen, sự ham thích đọc sách chữ thì mình mới cho con đọc truyện tranh.
Hì, bình thường k sao chị ạ, nhưng e đang bầu bí, lại tập 2 rùi nên bảo mua nh quần áo e tiếc xiền lắm. Với chồng e chắc phải ấn việc vào tay theo như chị bảo mới được rồi. Hôm nay về sẽ "giao việc" luôn. Như e bảo trước rồi, anh ấy cái gì cũng được, mỗi cái tội lười này. Ai đời, vợ ốm, than vãn về 1 đống q.áo trong nhà tắm, chồng bảo: E cứ nghỉ đi, mai khỏe rồi làm :(( Đấy là lấy e rồi đã cải thiện được phần nào đấy. E nhớ cái hồi e mới sinh con đầu, có cả mẹ ck e ở cùng, ăn xong cơm anh ấy đi rửa bát mà mẹ e xót lắm. Lúc có 2 mẹ con ở nhà, mẹ bảo "nó ghét nhất trên đời là rửa bát đấy". hehe.
Chị hiểu nhầm ý em rồi, em có chat chit với NT3 nữa đâu. Nó phá thì em kệ, em ko trả lời mà. Em chỉ nói với chồng là bị hack nick, rồi nó giả em để chat với chồng. Thế thôi em ko nhắc lại và ko trả lời con kia nữa. Chồng cũng bảo là có đứa muốn phá đến cùng đây. Đúng là cách thực hiện của em chưa khôn khéo rồi. Em mới chỉ đang nghĩ được rằng mình sẽ tự lập lo cho 3 mẹ con để nếu ra đi thì sẽ ko bị lúng túng, có thể xử lý được.
Em nghĩ những gì cần làm thì chị đã làm rồi. Chị cứ tiếp tục im lặng xem động thái của ax thế nào, vẫn cơm nước đầy đủ, nhưng không vui vẻ, không xoắn xít, ko cần bất kỳ động thái nào được cho là làm lành (nấu ăn ngon, mua quà, chủ động nói chuyện...). Chị đừng nương nhẹ, đây là lần đầu xúc phạm đến BM chị, chị nên quyết tâm cứng rắn để ax biết.
Chồng em cũng thực dụng như chồng chị. Thật đáng buồn phải nói rằng khi có tiền có lẽ anh ấy còn tệ hơn. Đó là 1 tính cách xấu mà ta phải chấp nhận khi lấy làm chồng. Con người không có ai hoàn hảo, người nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, tuy nhiên với người này, tính thực dụng là không thể chấp nhận được, nhưng với người khác thì có thể chấp nhận được ở 1 mức độ nào đó. Cải tạo anh ấy là điều không tưởng, vì nó đã ăn sâu gần 40 năm rồi, ko bao giờ chị có thể thay đổi được. Chị chỉ có thể tỏ thái độ để anh ấy hiểu là chị không thích, không đồng ý, không thoải mái về việc đó. Chị cũng phải chấp nhận là thỉnh thoảng tính xấu đó lại bột phát.
Với những người thực dụng như thế chúng ta sẽ phải để ý cả đời và sẽ phải nín nhịn rất nhiều mới mong giữ được yên ổn và trật tự. Chị hãy quán triệt tinh thần cho mình là khi chồng nói về tài sản thì mình sẽ nói như thế nào (ví dụ, chúng ta lớn rồi, tự lập, em không quan tâm đến tài sản của BM, BM cho ai hoặc tặng nhà chùa, làm từ thiện toàn bộ thì tùy BM...); có phương án xử lý tài sản của mình và tài sản thừa kế ntn? có nên nhập làm tài sản chung không hay nhờ BM đứng tên...