Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tuyển bạn trai cùng đi xem film:)
nhatminh090. Maybe
06:44 CH 04/04/2012
Quyết định vào Sài Gòn sống
Hi cả nhà,
em là con trai miền trung. đã định cư tại cái đất mà người ta hay ví von như là giấc mơ Mỹ ở VN này được 2 năm rồi. Tình là định cư thôi nhé, chứ thật ra thì năm cấp 3 em cũng đã chen chân khăng gói lên đường vào học trong này rồi. nhưng học nội trú nên cũng chẵn có cảm giác gì nhiều. Em xin chia sẽ cảm giác vào đời ở vùng đất này:
- khí hậu: ôn hòa, một năm chỉ có 2 mùa, nắng và mưa chứ không như cái đất khô cằn ngoài miền trung và cái lạnh rét buốc như miền bắc.
- điều kiện sống: rất thoáng, mức sống như thế nào cũng có chỗ để đáp ứng được.
- món ăn: có thể tìm thấy tất cả những gì mà đất nước VN có ở đây,
- con người: rất cỡi mỡ, tâm sao miện nói vậy.
- công việc: khả năng như thế nào cũng có công việc phù hợp với khả năng ấy.
- cơ hội: đã gọi là đất hứa thì em không bàn đến vấn đề này nhé.
- nơi ở: điều kiện như thế nào cũng có thể có chỗ ở với điều kiện ấy.
- cuộc sống: nhanh, nhanh , phải gọi là rất nhanh. nói tiếng trước làm tiếng sau ngay, nên trên đương SG luôn tấp nập là vậy
- phong cách: rất thẳng thắng. rất dễ chịu nếu biết cách...( cái này là bí quyết roài, phải tự cảm nhận mới ok :)
chung quy túm lại là như vậy, nếu cần thêm về điều gì mời các mẹ cứ comment. em sẽ trả lời trong phạm vi hiểu biết của em ạ
Sài Gòn Wellcom những người sống có mục đích.
02:51 CH 04/04/2012
TỰ SỰ ... Chỉ là ly hôn thôi mà.....
Hi chị.
Cuộc đời giống như một chặn đường. Khi ta chạy,chạy thật nhanh cũng có khi ta phải đứng lại, ngoảnh mặt lại xem những chặn đường ta đã đi qua xem đã được bao xa, xét lại xem những vấn đề gì đã làm ta mất sức trong những quản đường đã qua ấy và điều chỉnh lại để ta tiếp tục ở chặn đường phía trước để được xuông sẽ hơn. Em nói như vậy có lẽ chị đã hiểu.
theo nhưng những gì chị đã tâm sự ở trên, có lẽ chị đang trong giai đoạn dừng lai. Mới hôm qua đây thôi, chị đã quyết định như vậy. nhưng em chắc rằng chị đã có một quãng thời gian suy nghĩ cho quyết định ấy. có lẽ thời gian ấy là quãng thời gian stress với chị nhất trong quãng đường mà chị đã đi qua. nhưng con người mà chị. khi đã stress rồi mà không thể xả ra được thì nó vẫn tích tụ lại đó theo năm tháng. và kết quẩ cuối cùng... chị cũng đã trãi qua rồi phải không ạ.
Em viết những giòng chia sẽ như vậy với chị, có thể xem đây là cách xả của em. em cũng đã có gia đình, cũng mới thôi chứ chưa được lâu như chị. nhưng không biết sao em lại thèm cái cảm giác được lo lắng, chăm sóc... như những lời cuối trong bài tâm sự của chị. em không có được sự chăm sóc ấy. có những khi đi làm về mệt mỏi, cần được một bàn tay ngồi xới cơm. cần được người ngồi tâm sự chuyện vui buồn trong một ngày làm việc, nhưng em lại không có được điều ấy. công việc thì có lúc stress. có lúc xuông sẽ. nhưng đó là công việc. ta có thể vui chơi hoặc đi đâu đó thể thư giãn và xã bớt mọi stress ấy. nhưng đây lại là chuyện tình cảm, cảm xúc và là chuyện gia đình một con người. em không tìm ra được cách nào để xã những sức ép đã và đang đè nặng trong đầu em được. có lẽ cũng vì lý do như vậy mà chị cũng đã đi đến quyết định cuối cùng như ở trên. chúng ta đều là người trong cuộc nên em có thể hiểu và chia sẽ với chị về điều ấy.
Và cuối cùng thì chị cũng đã quyết định. em nghĩ thời gian bây giờ rất khó cho chị, chị đã dừng lại và chị hãy quay đầu về phía sau để xem những gì đã trãi qua. xem xem mấu chốt của vấn đề là nằm ở đâu. chị cũng đừng giằng vặt vì quyết định ấy. chuyện gì đến thì cũng sẽ đến và khi nó đến thì ta không cách nào tránh được nên mong chị hãy vững tâm và đừng suy nghĩ nhiều về quyết định ấy. giờ này chị hãy sống cho chị, làm những gì chị thích và từ đó chị hãy cân bằng lại cuộc sống của mình và tiếp tục đi tiếp quãng đường còn lại. có thể phía trước sẽ là một con đường tươi sáng rộng mở hơn cho chị, chị hãy nghĩ về phía sau, hành động ở hiện tại và hoài vọng ở tương lai. em tin rằng chị có thể vượt qua được nỗi buồn đau và mất mát này.
Chúc chị có một tương lại hạnh phúc hơn.
02:26 CH 04/04/2012
n
nhatminh090vn
Hóng
456
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
em là con trai miền trung. đã định cư tại cái đất mà người ta hay ví von như là giấc mơ Mỹ ở VN này được 2 năm rồi. Tình là định cư thôi nhé, chứ thật ra thì năm cấp 3 em cũng đã chen chân khăng gói lên đường vào học trong này rồi. nhưng học nội trú nên cũng chẵn có cảm giác gì nhiều. Em xin chia sẽ cảm giác vào đời ở vùng đất này:
- khí hậu: ôn hòa, một năm chỉ có 2 mùa, nắng và mưa chứ không như cái đất khô cằn ngoài miền trung và cái lạnh rét buốc như miền bắc.
- điều kiện sống: rất thoáng, mức sống như thế nào cũng có chỗ để đáp ứng được.
- món ăn: có thể tìm thấy tất cả những gì mà đất nước VN có ở đây,
- con người: rất cỡi mỡ, tâm sao miện nói vậy.
- công việc: khả năng như thế nào cũng có công việc phù hợp với khả năng ấy.
- cơ hội: đã gọi là đất hứa thì em không bàn đến vấn đề này nhé.
- nơi ở: điều kiện như thế nào cũng có thể có chỗ ở với điều kiện ấy.
- cuộc sống: nhanh, nhanh , phải gọi là rất nhanh. nói tiếng trước làm tiếng sau ngay, nên trên đương SG luôn tấp nập là vậy
- phong cách: rất thẳng thắng. rất dễ chịu nếu biết cách...( cái này là bí quyết roài, phải tự cảm nhận mới ok :)
chung quy túm lại là như vậy, nếu cần thêm về điều gì mời các mẹ cứ comment. em sẽ trả lời trong phạm vi hiểu biết của em ạ
Sài Gòn Wellcom những người sống có mục đích.
Cuộc đời giống như một chặn đường. Khi ta chạy,chạy thật nhanh cũng có khi ta phải đứng lại, ngoảnh mặt lại xem những chặn đường ta đã đi qua xem đã được bao xa, xét lại xem những vấn đề gì đã làm ta mất sức trong những quản đường đã qua ấy và điều chỉnh lại để ta tiếp tục ở chặn đường phía trước để được xuông sẽ hơn. Em nói như vậy có lẽ chị đã hiểu.
theo nhưng những gì chị đã tâm sự ở trên, có lẽ chị đang trong giai đoạn dừng lai. Mới hôm qua đây thôi, chị đã quyết định như vậy. nhưng em chắc rằng chị đã có một quãng thời gian suy nghĩ cho quyết định ấy. có lẽ thời gian ấy là quãng thời gian stress với chị nhất trong quãng đường mà chị đã đi qua. nhưng con người mà chị. khi đã stress rồi mà không thể xả ra được thì nó vẫn tích tụ lại đó theo năm tháng. và kết quẩ cuối cùng... chị cũng đã trãi qua rồi phải không ạ.
Em viết những giòng chia sẽ như vậy với chị, có thể xem đây là cách xả của em. em cũng đã có gia đình, cũng mới thôi chứ chưa được lâu như chị. nhưng không biết sao em lại thèm cái cảm giác được lo lắng, chăm sóc... như những lời cuối trong bài tâm sự của chị. em không có được sự chăm sóc ấy. có những khi đi làm về mệt mỏi, cần được một bàn tay ngồi xới cơm. cần được người ngồi tâm sự chuyện vui buồn trong một ngày làm việc, nhưng em lại không có được điều ấy. công việc thì có lúc stress. có lúc xuông sẽ. nhưng đó là công việc. ta có thể vui chơi hoặc đi đâu đó thể thư giãn và xã bớt mọi stress ấy. nhưng đây lại là chuyện tình cảm, cảm xúc và là chuyện gia đình một con người. em không tìm ra được cách nào để xã những sức ép đã và đang đè nặng trong đầu em được. có lẽ cũng vì lý do như vậy mà chị cũng đã đi đến quyết định cuối cùng như ở trên. chúng ta đều là người trong cuộc nên em có thể hiểu và chia sẽ với chị về điều ấy.
Và cuối cùng thì chị cũng đã quyết định. em nghĩ thời gian bây giờ rất khó cho chị, chị đã dừng lại và chị hãy quay đầu về phía sau để xem những gì đã trãi qua. xem xem mấu chốt của vấn đề là nằm ở đâu. chị cũng đừng giằng vặt vì quyết định ấy. chuyện gì đến thì cũng sẽ đến và khi nó đến thì ta không cách nào tránh được nên mong chị hãy vững tâm và đừng suy nghĩ nhiều về quyết định ấy. giờ này chị hãy sống cho chị, làm những gì chị thích và từ đó chị hãy cân bằng lại cuộc sống của mình và tiếp tục đi tiếp quãng đường còn lại. có thể phía trước sẽ là một con đường tươi sáng rộng mở hơn cho chị, chị hãy nghĩ về phía sau, hành động ở hiện tại và hoài vọng ở tương lai. em tin rằng chị có thể vượt qua được nỗi buồn đau và mất mát này.
Chúc chị có một tương lại hạnh phúc hơn.