E cám ơn mọi người đã quan tâm ạ. Như e đã nói thì từ lúc ra trường e lấy chồng rồi ở nhà sinh con, cách đây 3 năm thì chồng e mở công ty và e làm kế toán cho công ty chồng. Tiền bạc trong nhà có bao nhiêu thì e biết hết và e là người cầm tiền, nhưng vì là tiền công ty nữa nên có sổ quỹ tiền mặt, mọi chi tiêu e đều ghi ra hết ạ. Nhà e giờ có tầng 1 ngăn đôi chia làm 2 cửa hàng cho thuê mỗi tháng được hơn 10 triệu nhưng tiền đấy đối với chồng e chẳng đủ để chơi bời gái gú đâu ạ. Nhà e còn 1 chiếc xe ô Tô mua trả góp được gần 1 năm và còn phải trả trong vòng 3 năm nữa. E có 2 đứa con trai, đứa lớn 4 tuổi và đứa bé 2 tuổi. Chồng e với người vợ trước có 2 đứa con gái 1 đứa năm nay học lớp 11 và 1 đứa học lớp 9. Chồng e đối với vợ thì như thế nhưng đối với con thì cực kỳ yêu chiều, chăm con. Đứa lớn nhà e còn quấn bố hơn mẹ.E thì từ cách đây 2 tháng đã biết chắc chắn là k thể ở với con người này được nữa, và e cũng đã chụp lại hết những tin nhắn của a ta với Bồ để sau này làm bằng chứng. Bjo e chỉ đợi có dịp thì e bảo chồng e trả hết nợ cho ông bà ngoại rồi e sẽ đi ạ.comment by WTT mobile view
Bạn nhatle7989 công ty chồng mình làm về xây dựng công nghiệp và xây lắp điện bạn ạcomment by WTT mobile view
Mẹ chồng bạn Nhật Lệ dỗi thôi mà. Lại có đứa con trai dỗi là nó đi luôn nên ganh với con dâu. Thôi thì bà già rồi, em nói với chồng ráng chiều mẹ chút. Chồng em về ăn cơm với mẹ, quan tâm mẹ thì chị nghĩ mẹ chồng em sẽ bớt khó chịu với em thôi.
Em cảm ơn các chị. Em cũng xin kể thêm là hôm rồi mới là lần đầu tiên em bị chồng đánh. Em thấy hơi sợ. Chứ bình thường em tin là anh ấy chả bao giờ đánh em. Mà chuyện em bị đánh vừa rồi cũng không phải do em đập đồ. Bị đánh rồi em mới tức quá nên đập đồ. mấy lần trước ( hình như có 2, 3 lần), anh ấy không nói gì, chắc bảo là "không thể chịu nhục thêm" là do lần này. Em bị đánh là do anh ấy cáu với việc em đánh con hơi mạnh tay. Anh ấy xin lỗi rồi và hứa sẽ không bao giờ đánh em nữa. Còn cái câu "liệu hồn" ấy, anh ấy bảo là không phải là liệu hồn bị ăn đánh mà là không phải chỉ mình em biết đập đồ. Em mà còn đập lần nữa là anh ấy sẽ đập tan hết đấy! Mà em không biết có nên tin việc anh ấy sẽ không đánh em nữa không. Khổ thêm một nỗi là lúc chồng em nói câu "liệu hồn" đó, thì em cũng đáp luôn là " lần sau không chỉ có cái điện thoại đâu". Hôm rồi em đập cái điện thoại. Hôm qua chồng đi sửa bảo hết 1 triệu.À, còn việc nữa. Chồng em bảo em nên xin lỗi mẹ chồng đi. Em muốn xin lỗi mẹ chồng vì vụ bỏ đi mà không biết phải nói với mẹ thế nào. Mẹ chồng em rất thương con dâu, nhưng chuyện hôm đó mẹ chồng em không chứng kiến, sau này mới biết. Em chả biết phải mở lời và giải thích với mẹ thế nào các chị ạ!
Mình chẳng hiểu bạn Nhật Lệ nói gì nữa. Chồng bạn biết nhớ con thì MC ko biết nhớ con bà ý à. Mẹ mình nói dỗi mấy câu thì mình tự ái à? BÀ ý là mẹ mình hay con mụ hàng xóm mà tự ái? Thế có thực sự hết gạo ko hay là sao? Hay ko care luôn?Mình về làm bổn phận của mình, còn bà có làm gì thì liene quan gì tới việc thực hiện cái mình cho là đúng?
MC bạn Nhật Lệ góa chồng và có mỗi 1 con trai à? Con trai gì mà phò tới mức về nhà ngoại cách đó 3km mà ko ăn đc với mẹ bữa nào thế? Mẹ ko nấu thì mua cơm về 2 mẹ con ăn với nhau, thậm chí rủ bà ra ngoài quán ăn cùng?CD thì ko vấn đề gì. MC thì có dấu hiệu đang tủi thân ghen tị với CD. Con trai thì cứ ngơ ngẩn kiểu gì ý?Chuyện nhà bạn, hăng máu muốn làm siêu nhân thì để chờ chị SN chị ý vào chỉ đạo ý kiến.Nếu chỉ muốn làm thị Wick thì cứ tiếp tục ở nhà bà ngoại, tuần đưa con về thăm 1 lần vào cuối tuần. Ăn với bà lấy 1 bữa trưa. Ko nấu đc, bà từ chối nấu thì mua đồ ăn về mà ăn. Túm lại, làm tròn bổn phận con dâu. Còn cải thiện quan hệ với bà là việc của chồng. Có 2 giải pháp thế thôi chứ làm gì mà phải li dị? VC cắn cấu nhau vì MC hay sao mà li dị?
C ơi. Bình thường chồng c có tin tưởng c ko? Cái lúc chưa cãi nhau ấy?
Còn 2 đứa con gái với vợ trc giờ ai nuôi ạ?
Công ty chồng c làm gì?
C có dám khiến a ta mất trắng ko? Là một kế toàn e nghĩ nếu c muốn c sẽ làm dc.
Te nhat: e ko hiểu c muốn gì nữa? C ko hiểu tiếng người ah? ( xin lỗi e bức xúc quá). Bây giờ cái c cần ko phải là thằng chồng lấy hết con này đến con khác mà là hai đứa con của c kia kìa. C dắt chúng nó vào để chứng kiến bố nó chăm sóc ng khác ah? C bây gio cần làm là kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để lo cho con chứ ko phải kiếm để phụ thêm vào cuộc sống của gia đinh 4 người. C ko nghĩ đến lúc kinh tế ko vững con c sẽ thất thểu ngoài đường ah. Chồng c nuôi dc cả vợ hai nằm viện cho nó tiền để chữa bệnh rồi. Nếu là e e sẽ bảo thằng chồng đưa số tiền ấy đây còn e biếu ko anh cho nó đấy. Loại ấy vứt đi e cũng ko thèm chứ đừng nói xách dép để chạy theo nó. Tốt cái con khỉ.
Dạ c ơi. Vấn đề nằm đúng chỗ này. Vc e cố gắng gần gũi với bà thì bà cho là ngọt nhạt. E biết e bảo bà đi mua đồ tặng bà chắc chắn bà dỗi ko nhận e đanh nói dối nhờ bà đi cùng e có chút việc rồi e đưa bà đi siêu thị. Bà thích mua gì e mua cái đó luôn vậy mà về bà bảo với đứa cháu là e lừa bà. Vui vẻ dc 2-3 hôm lại cả ngày ko nói. E chào bà ko ứ ừ gì luôn. E sợ lắm. Là con e ko dám cãi nhưng e sợ e ko nhin dc thì làm sao? Bố mẹ e bà cũng khinh ko tiếp thì e phải làm gì? E sao cũng dc nhueng còn bố mẹ e?
B ơi. M mới tham gia nhưng theo m b nên lựa thời điểm hai vc thoải mái nhất ko có con cái bên cạnh nhẹ nhàng tìm hiểu xem vì sao ck b thay đổi. Cứ nói hết cảm xúc của m như tâm sự với ck thôi. Phải rất nhẹ nhàng như kiểu m yếu đuối cần che chở cần qtam vậy. Ck cái cần nhất chính là sự thấu hiểu mà muốn có dc điều đó thì phải nói. Đừng bắt đàn ông họ tìm hiểu những cái đó b ạ. Còn vụ b đập đồ là b sai rồi. Cái đó cần sửa ngay đừng đợi ck nhắc nhở. Cái này lúc tâm sự với ck là cần xin lỗi nha. Đập đồ ng thiệt trc mắt là bạn đấy vừa mất tiền lại còn chọc thêm cái tức cho ck. Ck b dù hiền lanh đến đâu cũng có lúc phản kháng thôi. B hãy đặt m vào địa vị của anh ấy. Còn chuyện mẹ ck. Mẹ ck b thương con dâu là điều quá may mắn rồi b nên nắm giữ điều này vì đây sẽ là chìa khoá đe b nắm giữ hp gd. B hay nói với mẹ ck b là" mẹ ơi. Hôm nó vc con có chút khúc mắc, a ấy có nhỡ tay đánh con con cũng giận quá mất khôn nên bỏ về nhà ngoại mà ko nói gì với mẹ. Mẹ cho con xin lỗi". B phải nhớ đừng đổ lỗi lên đầu ck b vội chỉ coi mọi thứ như chuyện nhỏ nhặt thôi để me ck b luôn đứng về phía b. Sau đấy bà sẽ hỏi chi tiết tình hình thì b hãy nói ck b đánh b ra sao, nguyên nhân gì. Cuối cùng b nhớ thêm vào câu " con cũng có lỗi gì con cũng giận quá. Mẹ thông cảm cho con và cũng đừng giận vc con nhé". M đảm bảo mẹ ck b sẽ ko giận dc đâu.
Đây là ý kiến chủ quan của m thôi. B nên tham khảo của mọi ng nữa nhé
E về ngoại thì ck e khoảng nửa tháng hoặc tháng về thăm lần thì cũng về ngoại trc rồi sáng hôm sau mới về nhà. Bà thấy vậy thì ấm ức bảo ck e có gì dấu mang hết vào trong nhà ngoại. Ck e bảo bà " con ko ăn cơm ở nhà đâu nên bà ko phải nấu" rất nhẹ nhàng ạ. Thì bà bực sẵn vụ ko về nhà trc nói luôn " có gạo đâu mà nấu". Phải nói luôn ck e di làm xa nên về nhà khi về đến nhà cũng phải 7-8h tối rồi ạ. Ck e nghe vậy thì bực ở nhà cả tuần nhưng chỉ ăn cơm nhà ngoại và chay đi chạy lại giũa hai nhà chứ ko ăn cơm ở nhà bữa nào thì bà nói bóng gió là ck e ở rể, chó chui gậm chạn. Ck về lâu ko làm vườn nên phải thuê ng làm cùng nên bà ngoại thuê hộ chở ra vì ck e ngại ko chở nó. Bà ngoại chở ra đến cổng gặp bà nội hỏi bà ko thèm nói gì rồi bà quay đít đi vào nên mẹ e cũng về luôn. Hôm sau thấy cái đứa thuê làm nó bảo là bà nói với nó là e hư, lười nên bà ngoại hỏi bà ko thèm bắt lời. E cũng nhịn. Đến tết vừa rồi e về gửi tiền để bà sắm tết. Thì bà khóc lóc nói ko cầm cầm tiền của e nhục lắm e xin đại khái những lời mẹ e nói như sau" tôi ko cầm tiền của chị, cho tôi thì tôi lấy chứ nhà tôi nghèo tôi có thế nào tôi ăn thế, còn anh chị thích mua gì sắm gì tôi ko qtam, c đừng tưởng c đẻ dc cho con tôi thằng con thì c bắt nó làm chó chui gận chạn nhà c. Tết về thì về ko về thì cứ ở trong đấy, tôi ko đuổi nhưng bảo tôi gọi tôi cũng ko gọi. Tôi có con tôi phải sót c đừng tưởng nhà c giàu mà c coi thường nhà tôi". E xin đại khái vậy vì hôm đó bà nói rat nhiều e ko nhớ hết dc. Sở dĩ có vụ gửi tiền ba sắm tết là năm đầu e về làm dâu thì e sắm tết thì bà ko vừa ý nên từ năm sau mọi ng bảo e gửi tiền để bà sắm cho vừa ý bà. Vậy nhưng ko hiểu sao năm nay bà lại bảo ko sắm gì hết bà có gì bà ăn đấy còn tiền cho bà thì bà lấy chứ sắm tết thì ko. Bà còn bảo " nhà ng ta có con dâu cho vui vẻ thêm đằng này( khóc), ko có con dâu thì còn có mẹ có con có con dâu vào thì mất hết tình cảm mẹ con. Nhà này vô phúc". E xin hỏi các c có gd nào con cái đi làm dc tiền về gủi hết bố mẹ để tiền nằm chỗ ko hay ai cũng sẽ dùng tiền để làm ăn kinh tế ạ. Mẹ ck e thì muốn làm dc bao nhiêu về gửi bà giữ hộ ko dc như vậy thì là ko coi trọng bà. Từ trc tới giờ mua sắm có gì lớn trong nhà là vc e lo, bà ốm đau vc e cũng lo ko cần biết các anh e khác cho bà ntn nhưng vc e vẫn lo đủ cho bà. Vậy nhưng bà nói từ ngày vc e lấy nhau ko cho bà dc cái gì cả. Ko lo lắng cho cái nhà này nữa. Trc kia e đi làm mọi năm đều quà cáp cho bà theo từng mùa. Khi thì cái áo, khi thì cái khăn, khi thì bộ đồ mặc ở nhà hoặc là thuốc men mật ong liên tục chứ ko phải e ky bo gì đâu nhé. E vẫn nhỡ ngày cưới e bà lo cv xong phong bì bon e kiểm rồi lấy tiền trả tiền cỗ bàn các thứ. Nói đúng ra mẹ ck e ko phải bỏ 1 đông nào vì bọn e bù tất. Nhưng tiền mừng cưới mà anh e họ hàng đưa cho bà là dc 21 triệu. Thì vc e kiểm dc thì có biếu bà 5tr còn lại dùng để trả tiền cỗ bàn thì sau này bà nói vc e còn nợ bà 19tr tiền cưới nữa. E nói với ck. E chưa thấy có ai lấy ck như e phải mang tiền của m ra để cưới m. Ck e hiểu dc bà nên nhiều lúc nc với bà ko hợp bà luôn đổ là tại e xúi bẩy ck e hỗn láo với bà. E khổ tâm lắm. Trc e có nói bà là " con ko phải là ng hoàn hảo nên nếu con có sai chỗ nào mẹ cứ nói nếu là con sai thì để con sửa, còn nếu là hiểu lầm thì cho con cơ hội giả thích lúc đó bà ko nói gì nhưng hôm sau bà lại nói bóng gió là " con dâu bgio nó hỗn láo nó mất dạy, ngày xưa tao làm dâu làm gì dám cãi, con dâu bgio nó cãi nó còn lý sự" từ đó e ko dám nói gì nữa vì bản thân e nc chỉ nói lý lẽ cái gì đúng thì thôi. E xin nói qua vậy để mọi ng biết còn chi tiết cụ thể mọi ng hỏi e se nói. Vc e làm ăn cv ko thể lúc nào cũng theo ý của bà dc nên bà rất khó chịu. Còn việc ở riêng e cũng xin nói là hiện giờ e ko thể vì dk kinh tế chưa cho phép. Hơn nữa e rất lo lắng vì e út ck e nghiện ngập hay ăn trộm vặt e sợ làm nhà rồi m đi làm nó khuôn cả nhà e đi mất. Mà có ở riêng thì cũng ko thoát dc vì a trai thứ 2 cũng ở riêng nhưng vẫn bị bà bóng gió. Mấy lần e cho con về chơi đều ngỏ ý muốn bà trông cháu để e về nhưng bà ko muốn. Vậy nhưng bà lại bảo với mọi ng là bố mẹ e rước e về để nuôi, chiều con. Con nói e mang cả chổi cùn rế rách của bà vào nhà ngoại. E cho con vê chơi nó ko theo ai nên e phải bế. Bà phải rửa bát giúp có 1 bữa thôi ạ thì bà bảo mẹ con e về bà phải hầu. E bế con bà chơi cùng nó nó vẫn cười thì bà bảo cái loại giả dối, giả tao. Nó là trẻ con biết gì đâu ạ. Nó lạ nó ko theo thôi.
E thấy mệt mỏi vô cùng mà giờ e cũng chẳng khác gì ở riêng. Vậy nhưng bà vẫn kiếm cớ để nói e dù lỗi là của ck e đi nữa. E phải làm sao bgio? Có lúc bà nói e chỉ muốn ly hôn để trả ck e lại cho bà thôi ạ. Ah có vụ này. E hỏi các c. Các c có con rồi có gọi ông bà thay con m ko? Vậy mà mẹ ck e bảo thế là láo. Vẫn phải goi mẹ ko dc gọi bằng bà.
Dạ nếu mà các ông ck đều nghĩ dc ra điều đó thì gd nào cũng hp rồi ạ. Mấy thằng đàn ông mà ko để lòng tự ái của m cao bằng trời đâu. Dù đó là ai nói đi chăng nữa. Bản thân e là v suốt ngày gần gũi mà còn phải lựa lắm những lời nói của m ko loăng ngoằng là ăn tát liền. Chỉ có điều ck e ko giân lâu. Vài hôm là thôi ko để bụng nhưng muốn làm lành với bà cũng khó cho nên mới vậy. E ko binh ck e đâu chỉ khách quan thôi ạ. Có đầy lúc e góp ý với ck thay đổi với bà nhưng dc hôm trc hôm sau mẹ ck e lại khó chịu. Bất kể khó chịu với ai hay cái gì đều khó chịu lây sang vc e. Nói đúng hơn là bà ko cho bọn e cơ hội gần gũi bà.
E xin bổ xung thế này ạ. Mẹ ck e có 4 ng con trai. Ck e là thứ 3.
Điều đầu tiên e muốn nói ko phải là ck e ko ăn cơm với bà. Mà ck e về nhớ con nên muốn ở với con thêm nên nghĩ để chiều hay mai cũng dc vì ở nhà lâu lâu. Thì bà làm câu " có gạo đâu mà nấu". Đàn ông thằng nào cũng tự ái ạ vậy nên ck e mới ko ăn cơm ở nhà. Mẹ ck e có kiểu bực ai gì là hỏi ko thèm nói gọi ko thưa mà bắt buộc phải nói là cáu bẳn, gắt gỏng.
E vẫn làm tròn bổn phận làm dâu nhưng có khi về cả ngày bà chẳng nói gì. Mua đồ về nấu bà ko thèm động một miếng luôn. E nói thật nhiêud lúc nhìn thấy bà e sợ ko dám thở luôn.
Còn về e chồng tiền bạc e cất giữ vậy nhưng đồ đạt ko cất dc ạ. Nhà e có xe oto tải to vì vậy ko phải cái gì cũng cất dc ở trong hòm rồi khoá. Mà có khoá cũng ko đc. Còn ở riêng e còn lo hơn. Giờ ở với bà nó còn dám bán trộm thì ở riêng vợ chồng e đi làm nó khuân cả nhà đi luôn cũng nên.
Chú út chồng e nghiện mà giờ bà lại bênh. Bà bảo chú ấy gánh hết nạn cho các anh nên mới thế. Giờ chú vừa đi tù về dạo này còn bán trộm đò của chồng e. Cạy cả tủ ạ ( nhưng tủ của e chỉ có quần áo ). Bà cứ bảo nó ko có gan lấy trộm đâu thì e phải làm gì ạ. Lần này là với e chồng chứ ko phải mẹ nữa.
Còn việc bảo chồng e về thì ở nhà như vậy chắc ko được. Vì có hôm về được hôm trước hôm sau lại đi rồi. Có những việc vợ chồng e nghe theo bà được có những cái không thể. Ví dụ như đi làm về đưa hết tiền cho bà giữ. E ko thể nào tiền mua cái thẻ điện thoại cũng ngửa tay xin. Con 3 người con trai của bà ai cũng sợ bà chứ ko chỉ e là con dâu. Chị dâu thứ 2 đã từng chống nạnh cãi nhau với bà mặc dù đã ở riêng. E thì ko làm được như vậy.