Nếu tôi có lỗi trong chuyện này thì có lẽ là do tôi đã quá yếu đúôi và để mình chìm đắm quá lâu trong nỗi đau khổ vì mất sữa cho con, không biết có mẹ nào mất sữa có cảm giác giống tôi không nhưng tôi cảm thấy mình có lỗi với con ghê ghớm lắm, con không được hưởng hơi ấm từ bầu sữa mẹ, không được bú giọt sữa mát và thơm ngon từ Mẹ. Con thiệt thòi vì khi đoí phải gào khóc đợi mẹ pha sữa. Nói chung tôi không sợ vất vả nhưng tôi thương bé quá mặc dù bé phát triển tốt (trộm vía), tôi là người khá cầu toàn và trên thực tế việc gì tôi làm cũng có đòi hỏi lớn nên đây là lần đầu tiên tôi thất vọng về mình mặc dù lý do là khách quan.Chính vì chìm đắm trong buồn khổ nên nhu cầu cần chia sẻ, động viên của chồng nhiều hơn. NHưng tiếc thay anh ta không hiểu điều đó. Chồng tôi là một người đàn ông điển hình sợ Mẹ và nghe Mẹ. Anh ta có thể làm tất cả những gì Mẹ anh ta nói bất kể đúng sai, nhièu lúc anh ta như một mụ đàn bà ghê ghớm, anh ta soi mói từng ly từng tí nếp sống của tôi, đi chợ thì anh ta mặc cả khiến tôi phát ngượng và anh ta luôn so sánh tôi với Mẹ anh ta. Ngay từ khi gặp Bà ấy tôi đã thể hiện một cách kín đáo để Bà thấy tôi là người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và không phụ thuộc vào chồng chứ không phải là đần độn, để người khác quyết định cuộc sống của mình với hy vọng Bà ấy sẽ biết "liệu cơm gắp mắm". Nhưng ngược lại, Bà ấy tưởng là MC thì có quyền làm gì thì làm, chửi gì thì chửi mà tôi vì ràng buộc chồng con sẽ phải chịu đựng. Bà ta nói với tôi trước mặt gia đình rằng "đàn bà chỉ là cái áo, đàn ông thích thì thay ngay, rồi Nó không đánh con là may, nó chửi thì con cũng phải nhịn đi"/ Tôi được giáo dục tử tế thì tôi không thể gọi người đã chửi Bố Mẹ tôi vô cớ là Mẹ được. Bố Mẹ tôi giáo dục tôi tự lập, biết trân trọng hạnh phúc, chân thành và tình người, không sĩ diện, kiêu căng, ngạo mạn, sống giản dị. Nhà chồng tôi thì ngược lại, ưa hình thức. Mẹ chồng tôi còn rất đặt điều cho tôi. Tôi không thể nói chuyện với họ, giải thích với họ vì họ nói to lắm, và nói rất nhiều và không có thiện chí. Tôi cảm thấy mình ở một thế giới khác, không hợp và không có tiếng nói chung với họ được. Nói chuyện với họ tôi cảm thấy nhạt nhẽo vì chỉ xoay quanh những thứ phù phiếm, hình thức... Tôi ân hận vì mình đã lấy anh ta. Tôi đủ bản lĩnh và khả năng để nuôi con tốt, tôi cũng đủ hiểu biết để dạy con trở thành một chàng trai bản lĩnh và độc lập, không phụ thuộc vào Mẹ như Bố nó mặc dù vẫn yêu Mẹ và có hiếu. Tôi chỉ lo với sự tiểu nhân của anh ta, anh ta liệu có để cho Mẹ con tôi được yên.
Chuẩn bị ly hôn, nhưng chồng bắt phải chia con (2 đứa con gái 2 tuổi và 4 tuổi). Kinh tế mình ổn định thừa sức nuôi con ko cần chồng chu cấp. chồng làm nhà nước lương tháng khoảng 4tr. Vậy khi ra tòa mình có giành được quyền nuôi cả 2 đứa con ko? (lương mỉnh khoảng 16tr). Mình ly hôn vì chồng quá vô tâm, từ lúc cưới đến giờ là 5 năm, có 2 mặt con nhưng chưa bao giờ cầm lương về đưa mình nuôi con. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do 1 tay mình lo hết. Hai VC ở riêng. Mình rất độc lập, từ lúc cưới đến giờ ko nhờ vả gì cả 2 bên nội ngoại. Mình ko muốn chồng nuôi con vì sợ anh ta ko lo được cho con. Tội nghiệp chúng lắm. Mong mọi người tư vấn dùm
Mình xin kể hoàn cảnh gia đình của mình để mọi người rõ hơn và giúp mình có một quyết định sáng suốt nhất trong lúc này. Mình năm nay 28 tuổi, kể cả tuổi mụ, lấy chồng đã được 3 năm, đã có con trai 2 tuổi. Hiện giờ mình đang rất buồn và thất vọng vì chồng. Mình và chồng lấy nhau là do tự nguyện chứ chẳng ai ép buộc gì, từ khi lấy nhau giờ đã được 3 năm nhưng thật lòng là mình thấy cay đắng nhiều hơn là hạnh phúc. Công việc của anh thì mình cũng không biết nhiều.nhưng thời gian anh dành cho gia đình dường như là không có,tối thì đi đến khuya mới về có hôm thì qua đêm luôn mà cũng không thèm nhắn tin cho vợ. một tháng thì khoảng 2 đến 3 hôm là ăn cơm cùng với vợ.còn lại là đi nhậu nhẹt ở ngoài đường. Mẹ con mình nhiều lúc như là mồ côi chồng, cái bóng điện trong nhà hỏng mình k sửa cũng chẳng ai làm cho....cái gì cũng đến tay mình, Đợt này gia đình mình thường xuyên cãi nhau, đánh nhau. Dù rất xấu hổ khi nói lên điều này nhưng thực sự mình rất hay bị chồng đánh. Xin nói thêm là chồng mình có ăn học đàng hoàng, chứ không phải là cu bơ cu bất đâu, vậy mà có lối hành xử như một đứa đầu đường xó chợ. mình cũng không hiểu sao anh ấy k nhận thức được hành động của mình như thế là tàn bạo giã man. hay là anh ấy có HỌC nhưng không có THỨC? Nói đến đây chắc mọi người thắc mắc là chắc là do mình hỗn láo hay là như thế nào mới bị chồng đánh cho, nhưng mọi người ơi, mình đâu có hỗn láo gì đâu.k một câu nói tục nào với a ấy luôn, về phía gia đình chồng thì mọi người chẳng bao giờ quan tâm đến con cái cháu chắt như thế nào, sống chết mặc bay. vì thế nên chuyện gì của vợ chồng mình không bao giờ mình tâm sự với nhà chồng. Thêm một chuyện nữa là mỗi lần cãi nhau chồng em đều lôi bố mẹ em vào để chửu. mình cũng bó tay luôn. Có lần mình nói thẳng là bố mẹ tôi nuôi tôi hai mấy năm trời, dù tốt xấu vẫn là bố mẹ của tôi, anh có đánh chửi gì tôi thì đánh nhưng k được xúc phạm đến nhà tôi. Nhưng nói không được mọi người ạh, vẫn chứng nào tật đấy.Cũng có lần mình nói với anh ấy rằng em làm gì nên tội mà anh lại nỡ đối xử như vậy với em, hoặc là nếu anh có chỗ khác để đi về rồi thì cũng nên nói thẳng với em một câu để khỏi phải sống trong tâm trạng u ám này. nhưng ông ấy cũng k nói năng gì.Mình đã nhiều lần quyết định rời xa anh ấy nhưng rồi lại thôi vì nghĩ thứ nhất là thương con, thứ hai là xét về mặt kinh tế thì tôi chưa thể tự một mình nuôi con được nên cứ chần chứ. Đỉnh điểm là sáng nay, anh ấy lại đánh mình và mình ức quá thu dọn hết đồ đạc quần áo của con và mình để đi. NHững nghĩ ra chẳng biết đi đâu cả, về với bố mẹ thì xấu hổ với bạn bè, hàng xóm láng giềng....thế rồi mình lại lên công ty và viết những lời tâm sự này, mọi nguời hãy đọc những tâm sự của mình và cho mình một lời khuyên nhé.
Thực ra ngoài chồng vô tâm và ko chia sẻ với vợ về mặt tinh thần thì chồng mình là 1 người ko rượu chè, cờ bạc, gái, bạn bè ... đi làm về là vùi đầu vào công việc, tiền bạc thì đều giao cho vợ giữ hết, ko ăn chơi, ăn xài phung phí ... có rất nhiều điểm tốt. Nhưng về mặt tinh thần thì ko lãng mạn, ko âu yếm, ko tâm sự gì với vợ, nói chung mình cảm thấy rất cô đơn.
Cảm ơn sự chia sẻ của mọi người,Hôm qua bố chồng em gọi điện lên cho mẹ em, nói rằng em là đứa con gái hỗn láo, lăng loàn, rằng sẽ trả em về cho gia đình em, rằng cái nhà vợ chồng em ở là nhà của ông bà mua để dành dưỡng già và để chồng em thờ cúng tổ tiên sau này. (ý là sẽ bắt chồng em phải bỏ vợ, khi em ra khỏi nhà thì tay trắng, không được chia bôi gì cả...) em và gia đình em thực sự rất khinh bố mẹ chồng em. Mẹ em cũng nói, chuyện bọn em lấy nhau không ai ép gả, em lấy chồng em không phải vì cái nhà, còn nếu lấy cái nhà mà so sánh với cuộc đời em thì ông bà ấy đang xúc phạm con gái bà. Còn chuyện nhà chồng em bắt bỏ vợ thì đó là một điều thất đức vì ít nhất bọn em cũng đã có một đứa con chung.Em đã nói chuyện với chồng em, anh ấy đã xin lỗi bố mẹ em và nói rằng rất thương yêu vợ con, không thể xa rời được, hứa sẽ sửa chữa những lỗi lầm anh ấy đã gây ra cho em. Em đã cho anh ấy cơ hội để làm lại với điều kiện chúng em sẽ ra ngoài thuê nhà ở và nuôi con. Em hi vọng rằng khi phải đi thuê nhà, cuộc sống khó khăn hơn sẽ khiến anh ấy phải phấn đấu và tập trung vào công việc, có ý chí tiến thủ và biết tự lập.Bố mẹ chồng em nói sẽ lên HN và triệu tập một buổi đối chất giữa toàn bộ gia đình em và những người chứng kiến (hàng xóm xung quanh). Em biết, cuộc chất vấn này sẽ như kiểu tra tấn ném đá bên Trung Đông, ông bà ấy muốn trả thù cho con trai, (vì bị vợ túm tóc và đẩy ngã), và con gái - vì em đã dám yêu cầu nó ra khỏi nhà khi đứng giữa nhà chửi bới mất dạy mà không ai bảo vệ (ông bà ấy bảo mẹ em: con gái bà lấy tư cách gì đuổi con tôi ra khỏi nhà? nên dự định sẽ đi ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Chồng em thì muốn em về quê xin lỗi BMC và tiếp tục ở trong cái nhà mà em chồng sẵn sàng nhảy vào chửi chị dâu bất kỳ lúc nào (trước đây em bị động thai phải nằm nhà em gái chăm sóc cũng từng bị nó nhắn tin chửi bới vô giáo dục - vì em dám ra ở ngoài mà không xin phép gia đình chồng trong khi bọn em sống độc lập, nó cũng có nhà riêng của BMC cho mượn).Xin mọi người hãy chia sẻ và cho em lời khuyên sáng suốt.
Chưa bgiờ chị àh. Hay tại hồi đó em tin tưởng anh ta quá nên em ko ghi ngờ gì. chỉ biết rằng hồi đó cũng có người thích anh ta lắm lắm, e cũng đối mặt với họ rồi nhưng em tỏ ra bình thường, cô âý còn nói với em rất ngọt nhưng em cũng rất lịch sự với cô ấy. Bgiờ thì ko phải cô ấy nữa mà là 1 con có chồng rồi. E điên quá. E kiểm tra đt hôm thì thấy con kia gọi cho chồng em, hôm thì chồng em gọi cho nó nhưng chỉ vài chục giây thôi. E ko hiểu nữa. Đêm qua em lại dằn vặt anh ta mọi người àh. E ko tin anh ta nhưng em vẫn đang sống vui vẻ vì a ta dạo này về nhà đúng giờ. Còn ban ngày đi làm thì chẳng bít được. E có nên gặp riêng con bé kia hỏi nó chuyện này lần nữa ko chị. Thực sự là em đang rất chán.
Thứ nhất những điều mọi nguwòi nói đối với tôi chằng làm tôi có cảm giác gì.
Thứ hai các bà hãy nhìn lại chính mình đi:
Các bà hoàn hảo lá ngọc cành vàng các bà nhẫn nhịn...... và rất nhiều ưu điểm khác tóm lại các bạn là những con nguwòi hoàn cỉnh theo đúng nghĩa con người còn chồng các bạn và cả nhà chồng đều đầy rẫy khuyết điểm tóm lại là những nguwòi ko hoàn chỉnh nói quá một chút là những con đười ươi??????
Vậy nếu những con người hoàn chỉnh hạ mình xuỗng lấy những con đười ươi thì ko là những người vừa điên vừa ngu thì là cái gì?????