@nhat_ha: chào em, chị cũng là người Nam, lấy chồng Bắc đây.Cái nào cũng có cái giá của nó hết em ạ. 1- Đời là bể khổ, không khổ chuyện này cũng chuyện khác. Em coi 2 đứa con mồ côi mẹ của anh ấy như con mình...thuơng vô điều kiện, đừng mong sau này nó trả hiếu thì em sẽ vui vẻ.2- Tiết kiệm, chi li: chồng chị cũng tiết kiệm, nhưng với gia đình của anh ấy thì không có tiết kiệm đâu (người Bắc họ lo cho cha mẹ anh em lắm), chị mặc kệ, tiền bạc ổng lo ổng tính, chị chẳng thèm quan tâm chi cho mệt, hết tiền thì xin. Mình muốn giúp gia đình mình thì mình lấy tiền của mình cho.3- Đàn ông mà, ai cũng muốn truyền gen...nhưng thấy có vẻ anh bạn của em cũng nghĩ cho em.Ngoài ra những chuyện vụn vặt khác cũng quan trọng không kém, chị rút ra từ hôn nhân của chị như sau:-Ăn uống rất bực mình, vì ăn khác miền Nam, miền nam ăn món nào cũng có chút đường, miền Bắc thì bột ngọt...cái này phải nấu nêm nếm riêng, phiền lắm.-Cách nói chuyện khách sáo, sĩ diện...lu bu lắm.-Gia trưởng chồng lúc nào cũng đúng,...tính của chị rất nguội nên ok chị mặc kệ từ từ tính.-Gia đình chồng là số 1: họ nghĩ mình lấy con họ là về nhà họ, thuơng con trai họ thì phải yêu luôn ba má chồng...=> Tóm lại: em yêu anh ấy thì cứ lấy đi, trong cuộc sống thì có sướng có khổ. Nhưng sống chung với chồng Bắc được cưng chiều lắm, nhưng cũng nhiều rắc rối và khó chịu lắm em nhé.
chẳng ai vào tư vấn hay giúp đỡ mình ak?
Dạ, em cám ơn chị rất nhiều chị ạh.
Với hai đứa nhỏ, em thấy chúng cũng dễ thương và em không so đo gì cả. Em chỉ sợ, khi em sinh con ra rồi, con em không được yêu như hai đứa thì em tuổi thân thôi.
Về tài chính: anh không khá giả gì lắm nhưng anh và em đã tính, em chỉ góp 50% lương, còn lại em tự quyết, muốn làm gì làm, anh k quan tâm. Có nhiều xài nhiều, ít xài ít. Còn về anh em nhà chồng thì không sao, anh ấy khó khăn nhất nhà, chỉ có anh em lo cho anh ấy thôi. Ba mẹ thì lớn tuổi rồi, hôm em đến chơi nhà lần đầu, bố ảnh nói với em rằng ảnh là đứa khó khăn nhất nhà đó chị. Và sự thật cũng là như thế.
Về ăn uống, anh thì cái gì cũng ăn được, không khó ăn. Chỉ có tụi nhỏ không ăn rau hoặc ăn ít thôi. Anh kể cho em nghe tính tình, sở thích ăn uống từng đứa, thích ăn gì và không thích ăn gì. Riêng em, em cũng hỏi anh có ăn những món miền Nam không? Thì anh bảo anh ăn ngon nữa là khác vì anh vào từ năm 75. Em thì nấu không cho đường, em ăn uống hơi khắt khe, kiêng cữ một số thứ không tốt cho tim mạch và đường.
Cách nói chuyện đúng là rất khách sáo, anh nói chuyện với em ngọt như mía lùi vậy đó nhưng khi gặp bạn gái của em thì nói năng cũng bình dân lắm. Gia đình anh thì cũng khá thoải mái, vì em mới gặp lần thứ hai mà chị dâu cả ngồi chung mâm với mẹ chồng, mấy anh chị em nữa bắt em uống vài ly... em cũng uống luôn, xong em bảo em uống được nhưng hôm nay em uống ít thôi vì còn đi về chứ k phải làm bộ làm tịch gì cả. Mẹ anh ngồi đấy, mẹ không biết uống, ăn xong bà ra ngồi vào bàn nhìn tụi con cháu ăn.
Gia trưởng thì em nghĩ cũng có đó chị ạh. Cứ mỗi lần anh gọi là em "dạ", mà em lại thường như thế, tui em thống nhất về nhà anh thì anh là số một, chuyện nhà anh thì anh tự lo, em không ý kiến. Anh bảo em cứ ngồi nghe, em nói thôi, em không nghe càng tốt. Miễn sao anh lo cho vợ con là em ok. Em k muốn can dự vào. Riêng ở nhà, anh bảo việc nhà thì ai rãnh thì làm, không tỵ nạnh nhau, mỗi ng một việc, em dạy con học, anh ấy làm việc nhà....
Lúc mới biết anh, em nói hoàn cảnh nhà e rất nghèo vì ba mẹ cho em đi học không có giúp gì cho gia đình cả, nên nhà đất vách lá đơn sơ, anh có nói em nói trước như vậy thì anh cám ơn... sau đó, anh vẫn xúc tiến tình cảm bình thường. Anh vẫn biết em đang nuôi em đang học đại học, vấn đề là anh về anh khai hết với gia đình về hoàn cảnh của em, việc này thì em mới biết đây thôi. Như nhà em thế nào, ba mẹ em ra sao, nhà em trồng cây gì.... anh kể hết với gia đình hay sao ấy vì em nghe em gái anh hỏi về cây trồng nhà em.... Gia đình anh thì khá hơn, tươm tất. cái em có mà gia đình anh quý chắc là em làm giáo viên của nhà nước chị ạh. Nói chung, tính ra em học hành đàng hoàng, thạc sĩ, trong khi mấy anh chị em dâu rể nhà anh kiếm tiền giỏi nhưng học hành thì chưa có ai như em.
Em cũng thấy anh ấy cưng chiều em, lo cho em từng cái bóng điện, từng cái giá phơi quần áo... dặn em đủ thứ trước khi về nhà, người nhà anh sẽ thế này, thế kia; em nên vào phụ giúp mọi người chuẩn bị cơm tối... em nói em sợ làm gà vịt thì hôm em đến chỗ ấy, anh gọi ngay lại, làm việc khác... NHìn chung, em thấy anh cũng có quan tâm em nhiều.
Hai đứa nhỏ thì con bé nhỏ tíu tít, anh thường hay kể về em cho nó nghe, hỏi nó nếu anh cưới em thì nó có cho em về nhà ở không? Có thương em không? Khi đt cho em, nó hỏi em nhớ nó không mà sao không đi thăm nó... bla bla...
Em có nói rằng em chỉ sợ cuộc chiến 4 người mà em đứng một mình thì em sẽ ra đi, anh nói anh sẽ cho hai đứa làm đồng minh của em, anh sẽ k bao giờ bỏ phòng sang ngủ với con để em phải lo như thế... Anh sẽ sắp xếp được hai đứa nhỏ để là một gia đình hạnh phúc chứ anh cũng không muốn khổ sở một bên vợ, một bên con...
Em cũng định, nếu lấy anh, em có một khoảng thời gian để làm quen tụi nhỏ, em sợ khi mang thai khó chịu trong người mà chưa quen nếp sinh hoạt trong nhà em sẽ cáu gắt, la rầy tụi nhỏ vô cớ. Anh nghe xong, vẻ mặt hạnh phúc lắm, cứ ôm em không chịu buông...
Anh bảo chuyện gì chứ mà chuyện lăng nhăng là anh không có, hết giờ thì anh muốn về nhà thôi, chuyện công việc là lao động chân tay, anh bỏ hết ở cty. Em đừng lo...
Sắp tới, sinh nhật con bé, anh còn muốn em về nhà bên ngoại tụi nhỏ vì anh đã kể với mấy chị em của mẹ bọn trẻ về em, em bảo em lo lắng, k muốn đi thì anh nói em cứ đi, việc khác để anh lo...
Nói chung, việc gì mà em lo lắng là anh bảo em cứ yên tâm, để anh lo cho...
Ngọt ngào thế đó chị ơi, nên em cứ đứ đừ trong tình yêu của anh ấy. Và cũng vậy mà em nói thật lòng, em yêu anh ấy tự nhiên và rất tự hào về anh ấy nữa. E chẳng ngần ngại khi kể về anh ấy với ai cả. Có hai con riêng, em thấy anh ấy là người đàn ông em có thể yên tâm giao con mình cho anh ấy dạy dỗ... yêu và tin như thế chị àh.