Dổ ôi dâu tây, con dâu giờ có bầu ngang người hùng của cả họ nhà chồng nhỉ? :Laughing:Èo sợ quá cơ :RollingEy:
Mình nghĩ bạn có học mà bạn cũng thiếu chín chắn, bạn đánh giá chồng thấp quá trong khi theo diễn đạt của bạn thì anh ấy cũng đâu có kém gì bạn. Sự nghiệp kiếm tiền nó gian nan bạn đã biết rồi đó, khi trước bạn kiếm được nhiều hơn chồng bây giờ chồng kiếm ra lại chi không theo ý bạn nên bạn không vừa ý, chuyện này rất rất nhiều gia đình gặp phải.Mình cũng là người đàn ông như chồng bạn ( nhiều mặt giống thế ko biết nữa :Sad: :Sad: :Sad: ) nên mình có lời khuyên cho bạn là nên điềm tỉnh xét lại mình.Phân tích về bài viết của bạn mình thấy ghét một số điểm mình nói thẳng bạn xem nếu không phải thì mắng lại cũng chẳng sao đâu:Mình thấy bạn nên suy nghĩ lại đạo hiếu, bạn nên nghĩ bạn là một người cháu đích tôn làm được gì đi, nó to lớn lắm nếu bạn làm được gì đó, bạn phản đối điều này bạn sẽ không bao giờ là người hạnh phúc được - Tôi sẽ còn sống và chứng kiến với bạn đấy.Bạn hơi sai lầm đấy, bạn cứ thách thức đi, nếu lần sau bạn thích bị gí dao vào cổ cho một nhát thì cứ bảo. Đàn ông không phải thích vũ phu với vợ nhưng ko chịu thách thức của vợ bao giờ cả. Rút kinh nghiệm đi. Người đời có câu rồi "Chồng giận bớt lời". Nhớ bạn nhé, đừng nên thách thức chồng những điều điên khùng.Tầm thường quá bạn ơi, nếu chồng bạn biết được đoạn văn này thì mình nghĩ chắc bạn không yên được đâu.Mình kết luận nhé: bạn hơi tự cao đấy, bạn nên đặt mình đúng vị trí một chút nữa. Bạn nên bớt suy nghĩ về tiền bạc đi, hãy tôn trọng chồng hơn trong suy nghĩ.Xin lỗi bạn vì mình có thể qua lời ở trên.Chán!!!!!
Chị ơi! e cũng làm theo cách của chị mà chả khỏi nên e dùng chanh hấp mật ong là khỏi ngay. Chị là boy nên hợp với lê, còn e là gái nên hợp chanh hơn:Laughing:
Tớ cũng nghĩ rằng, các mẹ có bức xúc không biết bày tỏ cũng ai thì lên mạng nói ra, nói rồi thì thôi, sai đúng thì phải xét tới cách xử sự của họ kia. Tớ thì không ăn thì im, rồi xin phép vào phòng chứ đâu có gắt gỏng đòi thế này thế kia, hết sức vui vẻ trước mặt bmc, còn sau đó vào phòng rồi muốn khóc hay làm gì thì làm, có mình biết, chồng hiểu hay không, kệ, thân mình mình lo mà lại!
Mẹ đẻ còn nhiều khi lời qua tiếng lại, thì làm sao đòi phải luôn vui vẻ với mẹ chồng được. Điều hiển nhiên! Tớ chả bao giờ yêu cầu ai đó phải cung phụng hay hầu hạ tớ, vì tớ có bị liệt đâu, nhưng thái độ thì khác nhé! Tớ nghĩ mình sống tốt với mọi người thì mọi người sẽ sống tốt với mình, quan niệm này sai, vì không phải ai cũng như ai, nên thôi mình cứ sống mà không áy này với lương tâm là được. BMC tốt thì để phúc cho con cho cháu, mình sống tốt thì cũng để phúc cho chồng cho con, hoặc ít ra là cho con. Tớ có nhiều điều không thích ở cách sống của nhà chồng, nhưng đó là cách sống của họ, họ cho là tốt, làm sao mà bắt thay đổi được. Nhưng tớ cho rằng, thời nay khác, khi có con dâu thì cả nhà phải nhường nhịn nhau, chả ai muốn không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng cả!
Tớ cũng xin một viên đá (nhỏ thôi) cho những mẹ nào cứ chê bai các mẹ khác phải sống như thế này như thế kia và nói các mẹ đó đòi hỏi nhà chồng phải cung phụng mình! Vì sao, ai cũng có quyền nói lên búc xúc của mình, và quan điểm của diễn đàn là chia sẻ chứ không phải mổ xẻ người tốt người xấu.Các mẹ cứ đặt địa vị khi các mẹ gửi bài lên, ý của mình chả thế mà có người cứ lái theo hướng khác, có vui nổi không? Quan điểm của tớ, người nói xấu người khác thì cũng chả tốt đẹp gì, hehe. Hi vọng chủ đề này dừng lại ở mức độ chia sẻ và cho những lời khuyên chứ đừng ném đá nhau! (như mấy bà chợ cá, chả ra làm sao)
Mẹ này nói giống hệt "trồng" mình lúc mình ốm, tất nhiên không nói trực tiếp, mà nói với con em họ của ổng. Mình đọc xong ... bốc hoả luôn! Sao lại có những mẹ có thể nói ra những câu nói này được nhỉ! Thử đặt mình vào địa vị ốm, mệt, không ăn được, người bưt rứt khó chịu xem rồi hãy phán xét! Người ta có kêu cũng chỉ là để giải toả, không đồng tình thì thôi sao phải ném đá người ta như thế => thiếu lòng vị tha trầm trọng (xin lỗi mẹ Khánh Vy "thiên thần" nếu tớ có nói quá)!
Xét cho cùng CD cũng là người, cũng có lúc này lúc kia. Nhất là lần đầu mang thai, chưa biết nhiều, lại ốm đau, không ăn uống được, lúc đó cũng lo cho con vì mình không ăn uống được gì lắm chứ, nhưng mệt không nuốt nổi thì chả sinh ra cáu gắt, chuyện bình thường! Mà lúc đó ai chẳng muốn được mọi người quan tâm chăm sóc hơn 1 chút. ở nhà còn làm nũng mẹ được, chứ ở nhà chồng, có mỗi chồng là người gần gũi không hiểu được nữa thì chuyện ức chế (kể cả lấy mất cái tăm nhé) là điều có thể hiểu! Chứ bố tướng dám bắt BMC phải hầu hạ!
Tớ được một bữa cơm chảy nước mắt như thế này đây: hôm rồi tớ bị sốt, ho, và đi kèm tất nhiên là mệt, Nhưng tớ nghĩ mệt cỡ nào cũng phải ăn ít cơm thì mới nhanh khoẻ được. Ngồi vào mâm cơm thấy: canh rau cải nấu cá, cà pháo xào lá chanh, thịt gà rang => choáng toàn tập! Đang ho quặn cả bụng mà cho ăn mấy món đó ngang đầu độc nhau! Nếu nói BMC không biết, là không đúng, vì mẹ chồng đã nói ngay là mẹ biết ho nhưng bố mua rồi nên mẹ thôi (ak ak, tức là sao hả các mẹ?). Mà chuyện BMC ko biết con dâu ho là chuyện hết sức vô lý, vì vừa hôm trước tớ còn hỏi bố còn chanh không để ngậm mật ong, vì ho quá. Thế ngậm phát hôm sau khỏi luôn rồi à, mà BMC t có bị ngễnh ngãng đâu mà không thấy tớ ho cả đêm. À, là vì lỗi của tớ nhé, tớ ho mà không có nói với BM. Chồng tớ là cái đống đất ạ! Tớ cần ăn cơm để khoẻ, nên tớ chấp. Làm sao bắt BMC hầu hạ mình được, đúng không các mẹ! Rất may là nhà con bạn tớ gần đó nên tớ xin phép qua nó chơi, rồi nó chở đi ăn, sau này nó lấy chồng thì không hiểu mình thế nào!. Và quan điểm của tớ bjờ là, không nói với chồng, mặc dù tủi lắm chứ, nhưng nói làm gì chỉ thêm cãi nhau, mình có thân mình lo các mẹ ạ, đừng để mình bị ốm nằm liệt giường là được! Việc OX bênh mẹ tớ cũng không thèm chấp, bênh một cách mù quáng (có 1 chuyện như thế này: câu chuyện xảy ra ngày mùng 5 tết, nguyên nhân của nó được ox giải thích là dó ngày 29/2 âm vợ chồng có chuyện nên thế). Dạ, tức là lấy tương lai để giải thích cho quá khứ. Để mà bênh mẹ chồng đấy các mẹ ạ, bênh thế thì pó tay. Chả còn gì để mà nói thêm nữa.
Sau tất cả những trận ốm và tai bay vạ gió từ khi lấy chồng, tớ đúc kết ra rằng, cứ dửng dưng mà sống, tình cảm là thứ đã mất đi thì khó lấy lại. Nghĩ nhiều chỉ khổ cái thân mình mà thôi! Và BMC thì mãi mãi vẫn là BMC, không thể bằng BMĐ được, nên lần này có thai tớ quyết định xin về nhà đẻ nghỉ ngơi, có mang tiếng mất dạy t vẫn về! Một lần bị sẩy là quá nhục rồi!
Ích kỷ cũng được! Chả sao hết, miễn con và mình khoẻ mạnh. Thằng bố nó thì tuỳ, tử tế thì sống tiếp, không thì cũng bb luôn! Giờ nhà đó có làm gì với mình cũng đã là quá muộn!
Cách chữa của mình là kiếm một nồi lá, đủ các loại (xả, lá bưởi, lá tre, cúc tần, bạch đàn,...) để xông, xông xong lấy nước đó tắm gội luôn (không dùng sữa tắm và dầu gội nhé!). làm được một 2 lần như thế là sẽ thấy thoải mái ngay. Kết hợp ăn lê (mình không dám ăn mật ong, vì đang bị nhiệt, à mình còn uống và ăn 1 nồi đậu đen nữa, cũng không đường, để chữa nhiệt), uống nhiều nước, rất nhiều nước. Uống 1 cốc xong 25-20 phút lại uống tiếp cốc nữa, cả ngày thì mình không bị ho chỉ có tối lúc sắp ngủ thì ho thôi nhưng kê cao đầu và cúi đầu xuống ngủ (không ngửa cao cổ quá vì mình cứ ngửa cổ lên là ho 1 tràng), bật quạt nhưng quay ra chỗ ox (kết quả: ox ốm luôn, pó tay). Nhưng mình thì đỡ, chắc ox ốm thay! Các mẹ nhớ nhất điều này, ốm kiểu gì cũng phải chén ít cơm không được bỏ bữa, thế mới có sức được! Tớ có cách riêng của tớ là, nếu tớ ốm mà tớ ngủ được thì tớ nhanh khoẻ, chứ cứ nằm vật vã thì khổ. Nên 2-3 ngày rồi tớ toàn ngủ, buồn ngủ là ngủ luôn, kể cả tới lúc ăn cơm, ngủ dậy ăn (không bỏ bữa mà!).
Các mẹ thử thực hiện xem nhé, à, tớ phải nghỉ làm mấy ngày, cố đi được mấy đồng rồi ốm thì còn nhục nữa!
Thôi, lần này mình cẩn thận, không đi lại nhiều nữa, tháng tới mình xin nghỉ ở nhà thôi, rồi uống thuốc bắc và cần thì tiêm thuốc để giữ. Hôm qua mình đi bốc thuốc bắc rồi, chủ yếu là chữa vụ ho mấy hôm nay thôi, vì ông thầy cũng bảo bắt mạch chưa thấy gì. Chắc chưa được 1 tháng nên thế! ông thấy đó là bạn học của bố mình còn mắng là sao mới bị không đến bốc thuốc luôn, mà để 2 tháng rồi mới tới. Nên người nó mới yếu mà dễ ốm thế này, hic, nào mình có biết gì đâu chứ. Cứ nghĩ mình khoẻ, không cần bồi bổ lắm. Giờ thì biết ... "nhục" rồi. Từ bé tới giờ chưa bao giờ bị ho mà lại ho dã man như thế các mẹ ạ, lớn cỡ này rồi mà còn khóc vì ho đấy,hic. Thế nên mẹ nào cũng bị sẩy thì chịu khó bồi bổ vào nhé, đi lấy thuốc bắc uống cũng được. Sau vụ này, tớ rút ra bài học là. Trong tất cả các bài mà con dâu phải nhịn, thì sức khoẻ của mình không bao giờ được nhịn, ốm là cứ phải bồi bổ và lo cho mình trước, kệ xác trách nhiệm chăm lo bên nội hay bên ngoại, chỗ nào thoải mái thì ở! hic. Giờ mình biết thì đã quá muộn!
Đàn ông luôn ích kỷ! Bạn ấy mới chỉ đưa ra suy nghĩ chứ có cấm đoàn đâu mà đáng đánh chứ. Trong lúc nóng giận sao đàn ông không biết kiềm chế mà bắt phụ nữa phải kiềm chế, đành rằng người vợ phải nhường nhịn cho yên cửa yên nhà. Nhưng chồng phải hiểu, đằng này đã đánh vợ trước mặt bao người rồi, đến khi có 2 vợ chồng lại đánh tiếp,tôi nghĩ thằng đó không đáng mặt đàn ông!
Thời đại này mà còn bảo cháu đích tôn thì phải lo cho cả họ, thì đúng là cổ hủ. Ai có thì giúp, chả nhẽ thằng cháu đích tôn ko có thì phải đi vay để cho, còn người có thì không phải à, đâu ra cái lý thuyết "chia" nghĩa vụ như vậy chứ!
Đàn ông có thể coi nhẹ tiền bạc. Vì hết lại bắt vợ ... đi vay (chẳng hạn thế). Nhưng phụ nữ thì không thể thế! Mình cũng ủng hộ việc không xây nhà cho ông nội mà xây nhà cho e bạn. Mình có thể hiểu như thế này, ông nội bạn ở nhà thờ của họ, nên cả họ chắc cũng muốn sửa cho nó ... hoành tráng để mở mày mở mặt. Bố chồng bạn có tính hơi bị sĩ diện, tiền mình ko có mới bảo con trai đưa (mà bố đã nói thế đố thằng con nào có tiền trong túi, thậm chí là không có mà lại ko đưa). Bạn thế là còn đỡ nhé, chứ như mình trưởng thì cũng chả phải, tiền bạc thì cũng chả có, mà còn âm nhiều (nợ nần) mà phải đứng ra lo hết đấy bạn ạ. Trong khi a cả có điều kiện thì chả quan tâm (vì vợ bác ấy ko lo, ai làm gì được). Tất nhiên mình cũng không thể làm cùn thế được. Vì mình sống còn vì tình cảm chứ tiền mất đi có thể kiếm lại được, tình cảm thì khó lắm.
Điều mà ông chồng bạn không làm được chính là thiếu trầm trọng sự chia sẻ và thuyết phục. Nói đúng hơn là thiếu cả tình cảm. Vì sao à? Vì giờ chồng bạn đã là một người cha, hành động không thể lỗ mãng được. Mà bạn mới sinh được 2 tháng (chắc là con đầu hả bạn?) đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay thế là quá quá không được, không một điều gì có thể biện minh cho hành động đấy.
Nhưng bạn cũng không nên bỏ con như thế. Bạn nên nói thẳng những suy nghĩ của bạn và nếu chồng bạn còn tiếp tục ra tay, thì cách tốt nhất là ... Tớ chúa ghét thằng cha nào đánh vợ. Tớ coi đấy là sự "cùn" vì không thuyết phục nổi vợ mới phải thế! Trong tất cả các trường hợp, nếu bạn bỏ con mà đi thì ai cũng sẽ nghĩ bạn là người mẹ tồi! Còn nếu bạn bế con đi, thì chồng bạn và gia đình chồng bạn phải xem xét lại. Chẳng có ai đang ở một nơi sung sướng mà muốn vùng ra ngoài cả!
Chúc bạn luôn tỉnh táo tìm thấy hạnh phúc!
Mình thì bị ra nhiều mồ hôi ở mặt, đầm đìa luôn, mắc dù tâm lý hết sức thoải mái. Ai có cách gì thì chỉ giúp mình nhé!:Thinking:
Đề nghị bạn đính chính lại cách gọi giùm nhé, ak ak :RollingEy:
Khổ là bây giờ có chồng rồi, mỗi lần quan hệ mà ko cẩn thận là đau mấy ngày. Chắc là nó bị nứt. Có bệnh là khổ!
Lần đầu tiên mình nghe thấy bảo mổ để chữa bệnh này! Không biết nó có ảnh hưởng tới chuyện sinh đẻ không nhỉ? Mà mổ có tốn kém không?