Một lần đi nghỉ mát với nhà gái (khác). Tớ với ông già gái ở một phòng, hai chú cháu chia nhau hai cái giường. Tớ rất ghét lúc xem tivi mà người khác cứ chuyển kênh, ở nhà, thỉng thoảng nằm xem tivi cùng đứa em gái, toàn mắng nó vì cái tội nó chuyển kênh liên tục. Không ngờ ông già của gái cũng thế, ông cầm được cái remote là bấm liên hồi, không ngừng, cứ kênh này sang kênh khác, đau hết cả mắt… thế quái nào, tớ lại phọt ra ngay một câu:Nguyên văn “Để nguyên đấy, chuyển mãi thế”Tự dưng thấy im im… rồi kênh trên tivi lại chuyển.Sáng hôm sau, đang mơ màng thì nghe thấy bên giường nhạc phụ hờ vang lên 1 tiếng “Bủm”. Quen theo ở nhà với ông già mình, tớ cũng kéo chăn ra phụ hoạ theo phát “Bủm” cho rôm rả. Ông già gái cũng vui tính, cố thêm một phát “Bủm” nữa. Mình biết là lỡ rồi nhưng kệ, cũng theo chân ông già gái làm thêm một quả “Bétttt”“tao đến chết với chú cháu nhà mày”… hoá ra bà già gái đang ngồi ở giữa phòng. Sáng sớm mà bà sang đây làm gì thế ko biết.
================
Chết cười với chuyện của bác này, đúng là đồng “thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” nhỉ, mỗi tội đọc xong, thấy nặng mùi quá, chỉ khổ bà già gái nhà bác. Lĩnh đủ còn gì.
Thực sự là mình căm giận lão chồng của bạn thay cho bạn đấy. Nói dại nhưng mình chỉ cần tưởng tượng ra tình huống chồng mình 1 lần với người khác thôi, là máu đã sôi lên rồi, cảm tưởng đến 1 cái gì đó rất bẩn thỉu, nhơ nhớp và không thể chấp nhận điều đó. Nhưng có là người trong cuộc như bạn chắc mới lý giải được tại sao bạn câm lặng suốt thời gian qua. Mình không có ý định khuyên bạn vì nếu là mình, mình đã làm khác từ lâu rồi. Thôi, đành cầu chúc cho bạn (và bé) khỏe, đủ minh mẫn và may mắn để đạt được những gì bạn mong muốn.