Cách đây có 2 hôm thôi, con trai 3 tuổi chạy vào trong phòng, mặt nó cụng rất mạnh vào cái cạnh bàn kêu "cang" 1 tiếng, nó khóc ré lên, mình chạy ngay đằng sau nó, không kịp đỡ, nó nhào vào lòng bà nó khóc nức nở, quả đó đau thật, mình đã làm một hành động mà mình không ý thức được, mình lấy tay đấm mạnh vào cái cạnh bàn trong nỗi căm giận "đánh chết cái cạnh bàn làm em đau này", đánh xong mình mới nhận ra vừa mới làm cái gì, ngượng quá, bà nội nhìn mình cười tủm tỉm, hic.
Vì sao tiết kiệm được nhiều thế mẹ nó?
Mình mới đi nộp tiền học cho con. Trường tư, học phí, lệ phí các loại cả năm hết 50 Triệu/bạn. Tâm trạng rất chi là mông lung. Không biết quyết định cho con học trường tư có đúng không nữa hic.
Mình tưởng loại toán này là 1 dạng cho học sinh luyện giải bài tập để kiểm tra và củng cố kiến thức thôi chứ? Khi nghĩ đến cái này mình cứ hình dung nó giống như 1 người trợ lý của bố mẹ vậy: Bố mẹ không có thời gian để kiểm tra mức độ hiểu bài của con nên cho con theo Mathnasiumlàm làm bài tập homework để xem trình độ của con đến đâu. Ở đây con được leo thang, leo hết bậc thấp thì tới bậc cao đến khi con dừng lại thì bố mẹ biết mức độ leo thang của con đến đâu. Nói chung mình thấy nó hữu ích là bắt con phải chịu khó làm bài, trong quá trình làm bài thì sẽ cũng cố được kiến thức cơ bản và có thể mở rộng nâng cao lên. Chứ mình không nghĩ nó là một cách "tư duy" mới lạ gì cả.
Mừng cho con mecom2006 nha, con có tiến bộ bản thân con là mẹ đã mừng lắm rồi nên mình hiểu cảm giác của mecom2006.Mừng vui là đầu năm 2015 này topic được rộn ràng đông vui vậy có hy vọng là sẽ xây được tầng mới.Con mình thi IOE rồi 1760 điểm , còn con các mẹ sao rồi?BÂy giờ là lúc trở vể quỹ đạo bình thường lại , bữa giờ lo ôn thi rồi. Đúng là phương pháp reading rất quan trọng và có ích, nhưng mình cũng phải lo những kỹ năng khác nữa.Con mình chủ nhật vửa qua trường cho đi công viên nước ở Đại thế giới, thấy hai người nước ngoài bé tự tới làm quen rồi hỏi thăm và nói chuyện, lát sau nhiều bé học sinh khác vây quanh hai bác nước ngoài bé rút lui, bé về nói "Mẹ ơi con đã tự một mình dám làm quen chào hỏi người nước ngoài rồi ", với những người khác thì bình thường nhưng mình thì rất mừng vì con đã dám dạn dĩ vì ngày trước bé cũng hơi nhát bé không dám làm quen giao tiếp dù có khả năng. Vì học tiếng Anh cần phải có sự dạn dĩ giao tiếp mới nâng cao khả năng speaking , nên mình thấy vui vui kể cho các mẹ nghe.
Không ai lại có thể nói rằng mình không từng mơ ước một hình bóng ai đó ngoài vợ hoặc chồng mình. Ngay cả khi họ không kiềm chế được mà dẫn tới ngoại tình thì cũng không phải là tội lỗi nên đừng bắt anh ta phải xin lỗi hay làm gì đó cho anh ta phải đau khổ, sợ hãi. Chúng ta không sở hữu bạn đời, chúng ta chỉ gắn kết với nhau vì có cùng mục đích mà thôi. Nếu vẫn yêu chồng, bạn phải chinh phục lại anh ta. Nếu qua việc này bạn không còn yêu anh ta nữa thì bạn có 2 phương án giải quyết hoặc là âm thầm trả lại tự do cho nhau nhưng vẫn duy trì gia đình vì mục đích cùng góp công góp của chăm sóc con cái hoặc là ly hôn. Không có phương án nào là tối ưu cho tất cả mọi người, chỉ có phương án phù hợp với từng người, từng hoàn cảnh thôi và chỉ bạn mới biết được.
Đừng dằn vặt và làm tổn thương nhau vì không phải ai cũng làm chủ được cảm xúc.