Bấy lâu nay bận việc quá nên ko lên đây góp chuyện với các mẹ được. Bữa nay tranh thủ kể vài chuyện. kể chuyện nhà em trước nha.Em có 2 bé, bé đầu 4 tuổi, bé sau 8 tháng. Bé đầu nhà em lúc bắt đầu bước sang tuổi thứ 3 thì thường xuyên dậy khóc đêm. Cứ đêm nào đi ngủ dù ngủ say hay chưa say thì sau đó 1h đồng hồ là tỉnh dậy gào khóc thảm thiết. mà bé lại ko biết kế chuyện gì nên vc mình cứ nghĩ là nó bị ám ảnh điều gì đó nên mới đưa đi Nhi Đồng khám. Lúc uống thuốc thì thấy triệu chứng có giảm nhưng không giứt. Suốt 3 tháng trời, đêm nào 2 vợ chồng cũng chuẩn bị sẵn 1 cái chậu để khi bé dậy khóc bé ói sạch sành sanh xong thì bé đi ngủ ngon đến sáng hôm sau (mà bé ko ăn khuya nhé, tầm 5h chiều là dứt rồi đó). Cứ vậy mãi thì ba mình mới ra bàn thờ thắp nhang xin. Từ đó đến nay thì cứ buổi tối rằm và mồng 1 thì thế nào cũng cứ ngủ đến tầm 1h sáng là bé bật dậy khóc, túm chặt lấy bà ngoại, phải dỗ mãi mới đi ngủ tiếp. Giờ bé biết trò chuyện và kể lại nên gđ mình hỏi bé nhìn thấy gì bé bảo con nhìn thấy ông tiên/ lúc thì con nhìn thấy con mèo (là ở lớp xem Tom và Jerry í mà). Qua 2 cái ngày đó thì bé lại ngủ yên. Vì dạo bé 4 tuổi mình sinh bé sau nên ông bà ngoại đón bé về ở cùng cho vui. Mấy tuần trở lại đây thì ngày bình thường bé vẫn dậy khóc. Cứ đúng 1h sáng đang ngủ ngon lành bé bật dậy đứng thẳng trên giường (đứng chứ ko phải ngồi dậy nhé) khóc ầm ĩ, hỏi bé có chuyện gì bé bảo là con nhìn thấy ông già tóc đen, râu đen, mắt đen. Ông la con con sợ quá con bỏ chạy. Hôm nào cũng mỗi điệp khúc đó thôi mà bé đi học ở lớp chỉ xem hoạt hình mèo thôi, về nhà thì ko xem ti vi nhiều chỉ xem ba cái phim tình cảm của bà ngoại rồi đi ngủ sớm. Mình ko biết bé nhà mình gặp chuyện gì nữa. Có mẹ nào biết tư vấn giúp mình với nhé.Còn bé thứ 2 của mình được gần 9 tháng. Hồi bé được 5 tháng, mình có xin đồ của bé hàng xóm (cạnh nhà mình) để mặc lấy vía vì bé kia ăn ngoan mà chóng lớn lắm. Có điều lạ, mình để ý 3 lần rồi, cứ lần nào mà mình cho bé nhà mình mặc đồ của bé kia và bế bé nhà mình sang nhà đó chơi vào đúng 12h trưa hoặc 6h chiều là y như rằng hôm đó về nhà bé nhà mình khóc ngằn ngặt tím tái hết cả hơi, khóc phải cỡ vài ba giờ đồng hồ đến khi mệt quá đi ngủ thì mới dứt. Mà nhà đó thực ra thì là nhà của bà 2 thôi nên ko thờ cúng ông bà, chỉ thờ thổ địa thần tài, có điều cái anh chồng í thì thường xuyên thắp nhang ngoài đường. Có khi vong ngoài đường theo nhà đó nên thấy bé nhà mình mặc đồ của con nhà đó thì ko cho và quậy phá phải ko nhỉ? Hồi đầu mình ko biết, từ khi mình nghiên cứu cái top này mình mới liên tưởng tới người âm chứ trước giờ mình lại ko nghĩ ngợi nhiều. Giờ bắt đầu thấy sợ lắm rồi í các mẹ ạ.
Mình vẫn thấy có những gia đình vợ về nhà ko làm gì còn chồng vn chịu rửa bát, quét nhà và làm nộ trợ, đưa đón vợ con mà. Cũng có những anh việt bế vợ ra đi qua chỗ nước ngập, hay để chân vợ gác lên chân mình khi đi xe qua chỗ nước ngập. Con trai tây sòng phẳng, lúc yêu thì yêu như vậy ,còn lúc nó chán thì nó đi luôn chứ không cố gắng vì nghĩa mà ở lại đâu.
Chồng mình trước khi cưới hay tâm sự với mình. Hay nấu ăn cho mình, chở đi chơi, đi ăn... đủ thứ
Sau khi cưới vẫn đôi khi nấu món ngon cho mình, lâu lắm cũng chở vợ con đi ăn nhưng tuyệt nhiên nếu mình không hỏi thì sẽ không nói bất cứ gì. Ở nhà cả ngày không nói quá 3 câu. Mà anh cũng chẳng bao giờ ở nhà cả. Do đặc thù công việc nên xa vợ con nhiều nhưng tuyệt nhiên không bao giờ gọi điện về hỏi thăm vợ con thế nào. Mình có gọi thì trả lời cộc lốc và có vẻ rất khó chịu. Khi nào được nghỉ ở nhà thì sẽ nghĩ ngay đến việc tụ tập bạn bè nhậu nhẹt chứ chẳng bao giờ dành cho vợ con 1 chút thời gian nào. Cùng lắm có những ngày mệt mỏi ở nhà luôn thì lại chỉ ôm cái điện thoại chơi game, chẳng bao giờ phụ vợ chăm con hay chơi với con.
Mình cũng không biết thế nào, nhiều lúc muốn chia tay cho xong, vì thà chẳng là gì nữa mình chẳng cần phải chờ chồng về, lo chồng nhậu nhiều sức khỏe không tốt ...
Còn hơn tình trạng bây giờ, là vợ mà như không vậy đó, chồng chẳng quan tâm, chẳng hỏi han gì cả, đôi khi mình ôm con đi chơi mấy ngày cũng chẳng thèm điện hỏi lấy 1 câu. ha ha
Đời đúng là có những thứ không thể theo ý mình được.
Bé nhà mình cũng vậy, bình thường vẫn ngủ tốt mà hôm ấy về nhà nội chơi, không biết bà lấy đâu ra cái áo cũng rất đẹp cho con mình thay, mình bảo chắc áo của anh họ nó, không phải áo của nó, bà nội nói thôi kệ mặc đi, thằng kia lớn rồi chắc mặc không vừa nữa đâu. Với lại nhóc nhà mình lại thích cái áo ấy, mình cũng cho nó mặc tới lúc về nhà, đên ngủ thì quấy cả đêm luôn, chẳng ngủ được tí nào.
Mình không nghĩ là do cái áo đó nên mấy hôm sau con mình đòi mặc mình vẫn mặc cho nó nhưng rồi mặc cái áo đó con mình vẫn bị quấy khóc cả đêm không ngủ được. Sau đó thì mình không mặc cái áo đó nữa, con mình ngủ bình thường.
Sau này đồ của ai không đem về mặc nữa
Tây khi yêu thì yêu nhiệt tình, khi hết yêu thì dứt khoát đi luôn.
Trai Việt khi yêu đã không yêu hết mình, khi chán rồi vẫn cứ vì cái sĩ diện níu kéo gia đình. Sau lưng lại đi cặp bồ, bỏ mặc vợ con.
Vậy thì bạn nghĩ cái nào tốt hơn cái nào?
Mình chỉ mong tất cả các cô gái trên đời này có thể được yêu thương và chọn được đúng người yêu thương mình, chăm sóc cho mình. Nếu chọn sai, bạn phải bị trả giá bằng cả cuộc đời, dang dở yêu thương cả đời....
Chị không phải thuộc hoàn cảnh gióng em, chị lớn tuổi mới gặp chồng chị hiện tại, cả 2 đều lớn tuổi nên cứ nghĩ là sẽ tới với nhau cùng sống và chia sẻ cuộc sống cùng nhau thôi. Thế rồi đám cưới diễn ra cũng chẳng có gì nổi bật. Nhưng rồi sau đám cưới, chồng bỏ chị ở nhà với bố mẹ chồng, anh thì nhau nhẹt suốt đêm với bạn. Lúc nào anh về người cũng nồng nặc mùi rượu. Con sanh ra chị tự chăm tự nuôi, anh cũng chẳng thèm giúp. Có chồng mà chẳng khác nào làm mẹ đơn thân em ạ. Nhưng mà chị nghĩ cái số mệnh chị nó vậy, tại vì từ trước cũng chẳng có ai yêu chị cả, dù sao chồng chị là người duy nhất tiến đến và muốn cưới chị.
Em thì khác, en có người thương em, và có người em thương, em có thể chọn lựa. Hãy chọn lựa chính xác để sau này mình đừng hối hận em à. Đôi lúc con gái thích những chàng trai lạnh lùng ít nói, nhưng chồng mình mà cả ngày chẳng mở miệng 1 cầu với mình, em có thể chịu nổi không? Đôi khi con gái không thích những chàng trai theo tò tò mình, nhưng chồng mình mà cứ quay lưng khi mình cần sự giúp đỡ thì em nghĩ em có thể tiếp tục yêu người đó không?
Đọc câu chuyện của anh, tôi nghĩ vợ anh có phải là vì ở trong tình cảnh của tôi mà rồi sinh ra làm chuyện xấu hay không? Tôi biết là chị sai, nhưng anh hãy xem lại cách cư xử của mình, có khi nào là do sự hờ hững thiếu quan tâm của anh đã đẩy chị vào bước đường đó hay không? Chồng thì không quan tâm mà bên cạnh lại có người lúc nào cũng rót mật vào tai thì có người phụ nữ nào không sa ngã. Chúng ta là người chớ đâu phải thần thánh, mà đã là người thì ai cũng cần được yêu thương cả. Nhiều ông lấy vợ về, nghĩ là vợ mình rồi thì không cần quan tâm chăm sóc gì nữa, cứ coi như vợ có trách nhiệm là máy đẻ, là osin, là người quản lý gia đình... Nhưng các ông quên mất vợ cũng là người, cần được yêu thương và che chở. Nếu anh không yêu thương che chở cô ấy thì có người khác yêu thương che chở cô ấy thì anh cũng đừng nên trách cô ấy làm gì.
Mà sao nghi ngờ vợ mà không hỏi thẳng, biết đâu có kẻ thích vợ mình rồi bày mưu ám hại gia đình anh. Mà nhiều khi sao thấy vợ chồng nói chuyện với nhau khó thế. Mình chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội chồng, lúc nào cũng lo lắng xem anh ấy thích gì, muốn gì để mình làm nhưng rồi anh ấy vẫn im lặng, lặng lẽ rồi một ngày anh nói rằng: phải chi chưa cưới vợ, anh sẽ cưới nhỏ ....
Vậy đấy, vợ chồng sao mà ko nói thật lòng nhau, yêu ra yêu, ghét ra ghét.
Sao lúc làm người yêu lại dễ tâm sự với nhau đến như vậy, vậy có phải vì thế mà người ta lại dễ dàng tìm tới người thứ 3. Vì người thứ 3 là người yêu, người tình chứ họ không phải là vợ hay là chồng.