Công nhận trên đời có những kẻ vô duyên hạng nặng, người quen nhà tớ đây ạ:Mượn cái gì không bao giờ tự động trả, toàn phải đòi, thậm chí sang thấy lọ nước hoa của mình cũng mượn bảo mang về bôi muỗi đốt cho con (nước hoa toàn trên triệu nên tớ xót, lúc đòi cứ khen nước hoa gì thơm thế blabla). Con nhỏ lười ăn, lúc nào cũng vác sang nhà mình để dụ con ăn (rồi nôn, rồi tè & ị), mình đóng cửa bên trong thì gọi ầm ầm xô cửa xông vào, thậm chí cả đêm hôm. Con lớn đi học mất sách bài tập sang mượn sách con mình về (2 đứa cùng học lớp 2) rồi dãn nhãn và cho con làm luôn vào sách (sách bài tập in sẵn), sáng hôm sau con mình sang lấy lại để đi học thì bảo con họ mang đến trường để cô kiểm tra rồi (vì gấp quá không mua kịp). Nhiều lúc tức nổ đom đóm mắt.-
bé nhà em dậy khóc nên em cũng tỉnh giấc luôn, sáng mai các mẹ dậy đọc tin này chắc vui lắm ( dù nó mới trên điện thoại - dẫu chưa thành hiện thực)Em thừa nhận em cả nể với cả cũng ngại người ta nói : vì miếng ăn... em hiền quá, nhưng tối nay em chuyển sang chiêu nhắn tin thẳng thắn, em bảo : mai nhà em hết tiền chợ rồi nên cả em và con cũng ko có tiền ăn, mai em chỉ chiên cho bé nhà em 1 quả trứng nên mai cô ấy đừng qua. Thế là nàng bảo mai nàng sẽ gửi tiền ăn cho em thời gian qua. Bước tiếp theo, ngày mai em sẽ nói rõ hơn là : dù có đóng thêm tiền từ nay về sau em cũng ko thể phục vụ vì em còn công việc, trưa thì tranh thủ cho con ăn, em ko rảnh để phục vụ thêm nàng ấy.( Tất nhiên là em nhắn tin nó hơi hay gắt tý các mẹ ạ, với lại lúc tắm em cũng đánh tiếng là : em ko hiền để ai bắt nạt đâu, em mà hiền thì con em thiệt, hì)Em trân trọng cảm ơn các mẹ nhiều, nhưng đúng là có người vô duyên thật
Mình chưa bao giờ thấy thất vọng và chán nản như bây giờ..Chả lẽ từ khi 15 uổi đã biết đi làm nuôi bố mẹ,đến bây giờ 1 tay nuôi cả gia đình,như vậy chưa đủ khổ sao?Mà anh quay đi,để lại mình với nỗi đau và mệt mỏi...Mình đang suy nghĩ biết là bi quan,nhưng mình ko sao thoát ra được những suy nghĩ đó...Mình muốn chết,liệu khi chết người ta có thấy hối hận ko?Mình thấy mỏi mệt quá...:(((
Mình hiểu tâm trạng ban và cũng rất thông cảm với bạn. Có lẽ ai trong hoàn cảnh này mới có sự đồng cảm được. Yêu một người là mong muốn được bên cạnh người ấy, nhưng không phải ai cũng có được điều mình mong muốn.Chết. Cũng đơn giản thôi mà, chẳng có gì khó khăn cả, thuốc uống vài vỉ, dao cứa một cái, máu chảy ... thế là chết. Thế là xong một kiếp ngườii. Nhưng liệu bạn có nghĩ đến ngoài kia có biết bao nhiêu người đang giành giật, đấu tranh với tử thần để có thể giữ lại đựơc sự sống, cái mà bạn đang chối bỏ hay không? Họ có nhiều lắm, họ cần đựơc sống, và khao khát đựơc sống lắm.Hãy nhìn thấy xung quanh bạn xem, những người còn bất hạnh hơn mình nhiều, họ vẫn sống và vẫn vươn lên từ nỗi đau, thế sao mình lại quỵ ngã?Nếu tình yêu ấy không trọn vẹn, nếu người bạn yêu không thể ở bên cạnh bạn, bạn cũng đừng vì thế mà muốn chấm dứt cuộc sống này.Chết là hết, là thừa nhận sự yếu đuối kém cỏi của mình.Hãy học cách yêu thương chính mình, dù cả thế giới chẳng ai cần mình nhưng mình ko bao giờ được bỏ rơi bản thân mình.Mình dị ứng với những câu:" Em( anh) không thể sống đựơc khi không có người ấy". Tại sao laị phải đặt sự sống vào tay kẻ khác, nhất là khi kẻ đó không muốn đi tiếp con đừơng với mình chứ? Mình chết, người ta sẽ ân hận à? May ra thì chỉ ân hận trong 2 năm thôi, sau đó người ta sẽ lại hạnh phúc vì cuộc sống mới.Tại sao lại phải chết, tại sao phải đối xử tàn nhẫn với chính mình, nếu bây giờ bạn vẫn còn muốn chết, hãy cố gắng cho mình 1 cơ hội để sống và rồi bạn sẽ thấy cuộc sống này sẽ còn nhiều điều đáng để sống lắm.
Thorakao sữa bò dưa leo ạ. Dùng thik lắm :)
Đây tui kể cho cả nhà nghe mấy chuyện chính bản thân tui từng bị.1. Có lần tui nói ko ra tiếng, tui ứ thèm vào bv mặc dù tui bị BHYT bắt buộc hàng tháng, ra tiệm khai cho chắc đỡ mệt và đỡ ngứa mắt.Nhưng tui bị lâu quá và kèm theo ho nhiều, nghỉ làm 1 buổi đi vào bv đúng tuyến đăng ký, bắt số chờ xứng tên. Trong khi chờ tui sôi cả máu khi chứng kiến cảnh con y ta ghi chép vào sổ sách, đong đỏng với BN đáng tuổi bà nội nó.Bà bị gì ? bỏ dép ở ngoài thấy không, ở đâu, nhiêu tuổi, rồi ngồi chờ.Bà thứ 2 đc gọi: cái bà này bộ ko thấy ghi chữ bỏ dép bên ngoài à.....Nóng trong người quá rồi.Tới lượt tui, chị tên gì, làm gì, nhiêu tuổi, ở đâu ?????. Sao ko bỏ dép ở ngoài. Ra ngoài bỏ. Máu sôi lên tới não rồi, tui đứng dậy phán câu: ko bỏ dép đấy.Tui hỏi chị quy định nào, điều mấy ghi ko đc mang dép khi khám bệnh. Nền phòng khám chị có đc tiệt trùng ko ? nếu đề nghị BN giữ vệ sinh là ko mang dép vào chỉ áp dụng vào phòng đặc biệt, phòng tiệt trùng, vô khuẩn. Còn phòng này toàn vi khuẩn đang chực chờ nuốt tui và cả cô bác đấy nhé.Cơ mà chính bản thân chị và vị bs kia tại sao đc mang dép vào phòng, dép chị đc vô khuẩn rồi à, thế cho tui mượn mang vào khám bệnh. Nhưng mà tui nói cho chị hay với đôi dép tui mang dứoi chân còn sạch hơn nền phòng này và còn có giá trị gấp 15 lần đôi dép chị đang mang đấy ( nó mang dép nhựa) nếu vô tình người khác mang nhầm của tui thì ai đền cho tui, chị hay bv hay tui bị mất của ??????....Nói xong, tui thu hồi thẻ BH, sổ ko cần khám nữa ra về- ở lại khám nó kê thuốc chỉ có ném chứ ko dám uống, nếu uống vào bị tiêu chảy hoặc đau bụng thì khủng khiếp lắm - nên ứ thèm khám. Mọi người bên ngoài xì xầm chắc cô này làm việc quá nên nói đúng và con kia câm ko trả lời đc, mà cô này đang khan tiếng cũng dữ quá, mắng nó một hơi.2. Tại bv TD, tụi bị 3 lần bs ở phòng XN, phòng khám phán 3 câu: sao chị ngu thế, tui nói cho chị biết tui nghi ngờ chị có bệnh, kết quả bị mất rồi.- Câu ngu là thế này: bửa trước tui đi khám hạch ở nách, bs hẹn 15 ngày sau tái khám, trước khi ra về tui có hỏi bs, chị ơi em ko cần uống thuốc gì sao, sao chị ko kê toa thuốc. Chị ta nói ko cần, chỉ hạch bình từường thôi, lần sao tái khám đc rồi. 15 sau tui lặn lội cả 100km lên tái khám, chờ cả 3 tiếng ko ai mở cửa khám, tui tự mở cửa vào thì gặp bs đang xem báo PN ngồi gát chân lên ghế, hỏi tui đi dâu ?????, tui nói: khám bệnh chứ ko phải đi chơi. Đưa số đây, xem qua phán câu, sao chị ngu thế khám mà ko kêu bác sĩ cho thuốc, tui ko biết chị tự tìm bs ấy mà xin.Tui nóng tính nói lại: mấy chị là bs hay tui là bs, mà chị là ai mà bảo tui ngu, chị nên xem lại cách ăn nói nhá, trong sách y dạy chị hỏi bệnh với bn thế ư. Đc tui cần gặp người tiếp dân, vì tui ngu nên muốn đc giải thích từ khâu khám đến khâu mắng bn.- Nghi bệnh: tui xn máu đi cả 2 vc, chồng kết quả tốt, còn tui nó phán câu tui nghi ngờ chị bệnh xấu lắm, hình như bị ... (tui xn AIDS, nội tiết, cái gì nữa rồi) 2 thứ kia KQ tốt, thế còn cái Aids ?????. Tui bị sốc nặng nhưng vẫn nói với nó: bản thân chị là bs, đã là bs thì phải nói chính xác, phải khẳng định, chịu trách nịiệm lời nói của mình, KQ chị nói ra có biết ảnh hưởng ntn với tui ko, chồng tui nghĩ sao về tui, nếu như chồng tui nghi ngờ tui rồi rạn nứt chị vui ko ? nếu tui nông nổi nhảy lầu tự tử hay chết = mọi cách chị có gánh nổi ko ????, bs thì ko đc phép nói 2 chữ hình như, nghi ngờ chị nhá. Tui làm um phòng xn, đến nổi trưởng khoa phải ra xin lỗi tui, tui ức lắm về khóc cả ngày và bị chồng nghi ngờ vặn vẹo rồi nặng lời với tui nữa .- Mất KQ: tui xn tiếp tục, 1 tuần tui lên xuống bv TD 3 lần, ngày nghỉ ngày đi, lần đâu mất KQ, đề nghị hiến máu lại, thứ 4 trở lên lại mất, lấy máu lần 2, thứ 6 lên tiếp tục chưa có KQ. Đề nghị tui chờ tìm kq xem thất lạc ở đâu ????, tui giận quá đòi gặp trưởng khoa hoặc chổ tiếp dân làm lớn chuyện. Họ năn nỉ, tui cho qua, lại đề nghị tui đi xn lần nữa, ok lần nữa cũng ko sao, đang rảnh mà. Lấy máu xong, bên xn xuống bảo máu ko đủ, lấy thêm, trời ạ, con người chứ phải con gà đâu muốn lấy thì lấy, máu đâu mà lấy hoài, HA tui chỉ có 9/8, người ốm nhách nhịn đói từ sáng tới giờ, mấy anh chị học tới chưa hay chưa có kinh nghiệm. Lại năn nỉ, chồng tui xót cho vợ lớn tiếng với cha nội ở phòng lấy máu um cả bv.Lấy xong, tui bước ra ngoài rồi từ từ nằm bẹp xuống ghế do đói quá, đi xa, chờ từ 5 giờ sáng đến 2g chiều chưa ăn uống gì và mất máu quá nhiều.Đấy tui bị hành như thế đấy mà kq tui có trên tay lại là bản sao mới tức cười cơ chứ. Ôi bv nhà nước lắm nhiêu khê đến thế.Còn nhiều chuyện đau lòng lắm cả nhà ạ...
em vừa mua 1 chai, nhưng mà bao bì nhìn ko giống với bao bì sản phẩm dùng thử lúc trước em đc tặng, giá hình như cũng đắt hơn , em mua là 70k, trong khi em nghe nói chỉ có tầm 50k. sau khi em xem xét thì mới thấy khác nhau là thế này ạ: chai em mua là : ADVANCED NOURISH , còn mẫu dùng thử là OPTIMAL NOURISH
có chị nào đã dùng qua hay biết rõ thì giải thích cho em 2 cái này khác nhau như thế nào đc ko ạ ?