Giờ thì em đã có baby rồi. Nhìn con muỗi cắn vào môi trên của con mà chỉ muốn giết chết nó luôn nhưng lại chỉ đẩy nhẹ để đuổi đi vì sợ con đau. Xoa cho con xong là tìm cho bằng được để giết, tự nhiên thấy mình buồn cười.
Một mình loanh quanh trong nhà với đủ thứ việc dù mới sinh xong chưa được 2 tuần. Vậy mà con quấy suốt đêm cũng chỉ biết khóc theo con luôn vì kiệt sức, vết mổ hơi sưng, giờ thì đau chết được, cuối cùng vẫn cố gượng dậy để bồng con, không nỡ để con khóc khan cả tiếng.
Chợt nghĩ tới sau này một mình, không biết có thời gian chăm sóc con thế này không, hay vì để có tiền nuôi con mà phải giao con cho bảo mẫu hay người giúp việc gì đó, lại thấy nhói nhói trong tim.
Có lẽ chị FN nói đúng. Phím Undo nếu có em sẽ chỉ dành cho con em mà thôi. Người em thương yêu ư, tời giờ này thì .... chưa thấy ai xứng đáng với tình yêu của em dành cho họ cả, kể cả mẹ. Nhưng Breezy thì khác, con có vẻ hiểu và cũng thương em lắm, bé nghe được những gì em nói đó... hihihi... Nhớ lại thấy sướng hẳn, chả sợ gì nữa!!!
mình cũng dang lo láng may van de nay,minh cung mong các mẹ giúp mình với